-----------------Bắt bài MMs-----------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bangpd, 12/07/2012.

4501 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 15450 lượt đọc và 344 bài trả lời
  1. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    Thì anh cũng nghĩ là mọi thứ đang tốt dần lên nên mới mở topic này mà
    Nhưng dù sao đọc bài của thằng WB cũng run em à
    Nói chung lạc quan trong thận trọng
  2. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    Chúng tôi khá lạc quan: HSC

    Chúng tôi khá lạc quan đợt tăng hiện tại có thể kéo dài trong những tuần tới.
    Theo Công ty Cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), công ty chiếm thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HoSE và HNX trong quý 2, thị trường đã tích lũy được đà đi lên sau vài phiên tăng trong bối cảnh đã có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường.


    Thị trường đang diễn biến tích cực nhưng nhà đầu tư cá nhân vẫn hững hờ.
    Động thái gần đây của thị trường có những điểm giống động thái đã diễn ra vào tuần trước ngoại trừ một điểm là lần này thị trường đã tăng trở lại từ mức thấp hơn và có vẻ như thị trường đã nhận được sự hỗ trợ thể hiện qua một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng như chúng tôi đã đề cập ngày hôm qua.
    Chúng tôi vẫn chưa thấy có bất kỳ thông tin hay nhân tố vĩ mô căn bản nào có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới thị trường trong lần tăng này; do đó, đợt tăng này có vẻ vẫn là một đợt tăng ngắn hạn dựa trên lực hỗ trợ mạnh VN-Index đã nhận được bên dưới mốc 412.
    Và còn quá sớm để kết luận rằng đợt tăng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy vậy, cũng phải nói rằng một đợt tăng dựa trên yếu tố căn bản thường khởi phát bằng một đợt tăng dựa trên yếu tố phân tích kỹ thuật và VN-Index cũng đã giảm xuống ngưỡng mà chúng tôi khuyến nghị mua vào trong tuần này.
    "Do vậy, chúng tôi khá lạc quan và cho rằng, đợt tăng hiện tại có thể kéo dài trong những tuần tới. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào nhưng không nên đặt mua ở giá quá cao," HSC nhận định.



    Theo Quang Sơn - ĐTCK
  3. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Chuẩn không bi cũng chẳng lạc, cứ bình tĩnh xem xét.[r2)]
  4. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    Khả năng sau đợt tăng này sẽ có một đợt giảm tiếp, sau đó mới là tăng bền vững bác à
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Mềnh cũng dự như vậy, các mã trụ được giữ quá lâu, nhiều TT xấu được tung ra. Nên cứ quan sát thoai, nếu vui thì làm tý cũng được.
  6. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    'Lãi suất cho vay có khả năng giảm về 12%/năm'




    [​IMG]
    Khi áp dụng giảm lãi suất cho khoản vay VNĐ cũ về mức 15%, các khoản vay mới giải ngân 4 nhóm doanh nghiệp ưu tiên với lãi vay 13%, dự kiến DongA Bank giảm đi gần 40 tỷ đồng lợi nhuận/tháng.
    Trước giờ G – áp dụng chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho các khoản vay cũ về mức 15%/năm, ông Trần Phương Bình – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank đã trả lời 1 số câu hỏi của PV CafeF.

    Được biết, kể từ ngày 15/07 DongA Bank sẽ thực hiện điều chỉnh lãi suất vay VNĐ các khoản vay ngắn hạn xuống bằng 15%/năm và áp dụng lãi vay 13% dành cho khoản vay mới phát sinh thuộc 4 đối tượng được ưu tiên. DongA Bank ước tính lợi nhuận sẽ giảm khoảng bao nhiêu?

    Tính về độ thiệt hại thu nhập, dự kiến DongA Bank giảm đi gần 40 tỷ đồng lợi nhuận/tháng. Biên lợi nhuận giảm còn khoảng 3%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chấp nhận bởi vì đây là giải pháp cần thiết để doanh nghiệp và ngân hàng cùng tồn tại và phát triển.

    Theo ông mức lãi suất vay VNĐ trên thị trường trong thời gian tới có thể về mức bao nhiêu?

    Về xu hướng lãi suất, theo cá nhân tôi, với điều kiện phát triển kinh tế như hiện nay, lãi suất cho vay có khả năng sẽ còn giảm. Lãi suất huy động có thể sẽ đứng yên 9%/năm, nếu có giảm sẽ giảm không đáng kể; trong khi đó lãi suất cho vay VNĐ có thể giảm về mức 12%/năm.

    Nếu chúng ta nhìn lại bối cảnh kinh tế giai đoạn 2007 - 2008, khi lãi suất huy động ở mức 8,5%/năm, lãi suất cho vay 12%/năm, thì mức lãi suất vay 12%/năm với bối cảnh kinh tế hiện nay sẽ là đáy. Vì vậy, điều quan trọng doanh nghiệp phải thu xếp, cân đối nguồn tài chính để giảm bớt vốn vay.

    Theo ông, làm cách nào với mức nợ xấu 8,6% như NHNN vừa công bố, các ngân hàng vẫn có thể cho vay, và hướng giải quyết vấn đề nợ xấu như thế nào?

    Hiện nay, số liệu nợ xấu của NHNN công bố là số có thể chấp nhận được. Bởi, khi đánh giá từng khoản nợ của từng ngân hàng theo quy định của NHNN, ranh giới giữa nợ quá hạn và nợ xấu là “mờ”. Dù cho là nợ xấu hay nợ quá hạn ngân hàng cũng phải quan tâm thu hồi nợ. Hiện bên cạnh công cụ tầm vĩ mô, NHNN đang tính toán phương án làm thế nào giúp giải quyết khoản nợ xấu của ngân hàng Việt Nam. Riêng từng ngân hàng phải có phương án để giải quyết, giảm khoản nợ xấu, nợ quá hạn của mình.

    Có những khoản vay chúng tôi sẵn sàng giảm toàn bộ lãi, nhằm mục đích thu hồi vốn. Bởi thực chất nếu để tiếp tục nhằm thu lãi chúng ta có thể không thu được, mà treo đó, chúng ta phải đóng thuế thu nhập. Có những khoản vay có tài sản thế chấp, ngân hàng thương lượng với doanh nghiệp bán rẻ để có phương án thu hồi.

    Không phải vì nợ xấu mà doanh nghiệp không vay được tiền. Doanh nghiệp có thể có nợ xấu ở ngân hàng này, nhưng có phương án kinh doanh tốt, doanh nghiệp có thể trình bày với ngân hàng khác trên cơ sở công khai khoản nợ xấu. Ngân hàng khác có thể áp dụng mua lại khoản nợ xấu và cho vay.

    Vấn đề cơ bản nhất là doanh nghiệp vay vốn để làm gì, họ có thực sự muốn vay không, doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ hàng hóa hay không họ sẽ quyết định vay.

    Vậy theo ông nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2012 là gì?

    6 tháng cuối năm, bên cạnh tìm kiếm các doanh nghiệp để có cơ hội tăng trưởng tín dụng thì nhiệm vụ chính của các ngân hàng vẫn là tập trung xử lý nợ xấu.

    Xin cảm ơn ông!

    6 tháng đầu năm DongA Bank đạt 776,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng tín dụng khoảng 5%; tăng trưởng huy động khoảng 8-9%; tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoảng 2% tổng dư nợ; nợ quá hạn 4%. Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng đóng góp rất nhỏ vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của DongA Bank.


    Q. Nguyễn



    Theo TTVN/DongA Bank
  7. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    Nhưng dù sao trong thâm tâm mình chỉ muốn tăng luôn thôi, chứ giảm tiếp thì chết đói quá ~X
  8. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Dĩ nhiên mọi NDT đều mong vậy, trừ thiểu số sọc phá hoại TT vì lợi ích riêng. Tuy nhiên vẫn phải khách quan để tránh thiệt hại không đáng có.
  9. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.271
    Đúng roài
    Kiếm tiền giờ khó lắm
    Nên thận trọng, Ko mạo hiểm được
    Em ghét nhất ss, nếu ko có lực lượng này thì TT ko đến nỗi thế này :((
  10. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Mềnh cũng không ưa bọn này, nhưng CQQLTT có thể không nghĩ thế.:)):))

Chia sẻ trang này