Bất chấp hôm nay DJ ra sao bắt đầu tư ngày mai VNI và Ha sẽ bước vào UP Thăng hoa đỉnh cao 6xx thẳng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 27/08/2009.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3017 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Từng bước từng bước 1 dõi theo những cung nhạc hồi tấu lên những bản tình ca của VNI
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mai lại được xem màn trình diễn của VNI và Ha để tỏ rõ sức mạnh
  3. kingpen

    kingpen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0

    chỉ mong đêm nay a DJ đỏ lửa!!! keke
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Từng cung bậc, càng do dự VNI và HA cứ nhích dần sự hồi phục


  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay DJ đỏ mạnh mai mới biết sức mạnh của VNI
  6. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    DJ bây giờ ko là gì nữa rồi! Có khi lại hay nhập đc hàng giá rẻ!
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hi hi cứ bán hôm nay rồi sẽ phải mua giá cao hơn . Tuần tới VNI lại hồi sức và bứt phá .
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thủ tướng: Năm tới tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng
    Thứ bảy, 21/11/2009, 15:38 GMT+7

    Người đứng đầu Chính phủ cho biết, năm 2010 sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc đối với đầu tư hạ tầng, nhằm tạo sự bứt phá cho nền kinh tế.

    Phát biểu tại hội nghị của ngành Kế hoạch và Đầu tư hôm 20/11 tại Hà Nội, Thủ tướng *************** nhấn mạnh, kinh tế trong năm tới sẽ tập trung cho ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn như tỷ giá, giá cả, tài chính... tránh tình trạng thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, việc kinh tế có bứt phá được sau khủng hoảng hay không phụ thuộc vào hiệu quả của đầu tư hạ tầng. Nhưng cái khó hiện vẫn là làm sao đẩy nhanh các dự án.

    Ông dẫn chứng, Việt Nam đã được phía Nhật Bản đồng ý thu xếp vốn vay để xây nhà ga T2 của sân bay Nội Bài và làm đường cao tốc từ nhà ga này về chân cầu Nhật Tân. Nhờ vậy, đi từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội chỉ mất 15 phút. Nhưng bàn đi tính lại, vẫn "không biết làm thế nào để giải phóng mặt bằng tại chân cầu Nhật Tân".

    Tình trạng tương tự diễn ra tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi việc giải phóng mặt bằng tại Thái Nguyên đã hoàn tất, nhưng phía thủ đô vẫn giậm chân tại chỗ. "Chúng ta đã có tiền, có năng lực thi công, nhưng vẫn đang loay hoay với nhau về thủ tục", Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong năm tới, Việt Nam sẽ đầu tư lớn vào hạ tầng, và nếu đến tháng 10-11/2009 sử dụng xong vốn đầu tư của năm, Chính phủ sẽ ứng tiền của năm 2011. Với vốn huy động từ người dân, vay trái phiếu, và ODA, Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

    Theo một điều tra của JBIC trên các doanh nghiệp nước này trong năm 2009, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn - đứng thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng hạ tầng, thủ tục và chất lượng lao động tiếp tục được họ đề nghị cải cách.

    Cải thiện thủ tục cũng là một trong những đề xuất của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) trong đề án đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 - lần đầu tiên được công bố tại hội nghị hôm nay. Theo đó, ngay trong năm 2010, Việt Nam cần rà soát và bãi bỏ ít nhất 30% số thủ tục hành chính hiện hành để tạo điều kiện cho kinh tế.

    Cũng theo đề án này, từ năm 2000 đến nay, nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng khá cao, nhờ đó Việt Nam ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển để gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp của thế giới.

    Song điều đáng nói là kinh tế Việt Nam đang đi theo chiều rộng, dựa nhiều vào gia tăng quy mô đầu tư với hiệu quả đầu tư thấp, đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp còn nhỏ. Cách tăng trưởng theo chiều rộng này và gia tăng sử dụng các nguồn lực và tài nguyên nay không còn phù hợp - CIEM kết luận. Bởi khả năng huy động thêm vốn đầu tư, số lượng lao động đã dần tới giới hạn, nếu không cải thiện được hiệu quả đầu tư thì tốc độ tăng trưởng tới đây sẽ không thể duy trì như những năm vừa qua, và có nguy cơ giảm dần. Ngược lại, nếu nâng cao được hiệu quả đầu tư thì với mức huy động đầu tư như hiện nay, thậm chí thấp hơn, Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng 9-10% mỗi năm.

    CIEM đề xuất Chính phủ tiếp tục cam kết về ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tập trung vốn để hoàn thành các cơ sở hạ tầng. Đồng thời, ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông, đặt biệt dự án tại các khu kinh tế trọng điểm.(Nguồn: VNE, 21/11)

Chia sẻ trang này