Bắt đầu Thứ 2 tuần sau! TTCK sôi động hơn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 11/05/2007.

5662 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 08:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 7940 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Bùng nổ cà phê chứng khoán

    12-05-2007 23:46:21 GMT +7

    Tuần qua, chỉ số Vn-Index tăng tới 92,44 điểm, đánh dấu phiên thứ chín của thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục tăng. TTCK nóng trở lại, nhà đầu tư vững lòng hơn, các quán cà phê chứng khoán cũng đông vui hơn...

















    Dù ở bất kỳ đâu, trên phố Láng Hạ Phan Huy Chú, Lý Thường kiệt hay Dã Tượng (Hà Nội), bất kỳ quán cà phê nào ?ocó tí liên quan đến chứng khoán? cũng đều tấp nập người ra vào. Không phải để tận hưởng cái thú vui nhâm nhi ly cà phê buổi sáng như những quán cà phê bình thường khác, khách tìm đến cà phê Vn-Index, cà phê chứng khoán hay Index... chỉ để bàn về một chủ đề duy nhất: chứng khoán.









    Ăn, ngủ, uống cà phê chứng khoán.- Đ. Nguyên, một trong những khách hàng quen thuộc của cà phê Vn-Index phố Phan Huy Chú, cho biết gần như ngày nào anh cũng có mặt ở đây. Nếu không giao dịch thì cũng để xem giá cả hôm nay lên xuống thế nào, còn nếu có một lúc nào đó không mua không bán cũng không quan tâm đến giá cả, anh vẫn đến, chỉ là vì đã quen hít thở không khí chứng khoán rồi. Không đến là nhớ, anh Nguyên cho biết.









    Ba màn hình LCD lớn liên tục thay phiên nhau cập nhật các bản tin của Info TV về những thông tin mới và tình hình thị trường tài chính, đầy đủ wifi, các loại sách báo về chứng khoán... Cà phê-Index số 1A, Yết Kiêu, Hà Nội trưa nào cũng đông nghẹt khách. Theo anh Bùi Đức Toàn, quản lý nhà hàng, những gì dân chơi chứng khoán cần nhà hàng đều sắm hết. Thậm chí khi thị trường OTC trở nên sôi động vào cuối năm 2006, nhà hàng sắm cả máy đếm tiền, máy soi tiền giả để phục vụ các thương vụ mua bán. Sáng thứ sáu đến cà phê-Index, phải công nhận không khí chứng khoán đã nóng hổi trở lại trên khuôn mặt các nhà đầu tư. Không hình ảnh, không âm thanh đặc biệt, nhưng các nhà đầu tư dán chặt mắt vào ba màn hình lớn, nơi liên tục hiện lên những con số đơn thuần. Chốc chốc, lại thấy đâu đó vài nụ cười nở khi lệnh mua/bán được khớp.









    Kinh doanh cà phê chứng khoán: Chỉ được mà không mất.- Cà phê Vn-Index vốn là Nhà khách Bộ Tài chính, trước chỉ đơn thuần bán cơm phục vụ cán bộ nhân viên cơ quan bộ. Nhưng khi TTCK bùng nổ, các dịch vụ ăn theo cổ phiếu cũng bùng nổ theo và những người nhanh nhạy lập tức mở ra cà phê Vn-Index với đầy đủ sách báo, tạp chí dành cho dân chơi chứng khoán. Khách hàng đến đây có thể vừa thưởng thức cà phê, ăn sáng, truy cập Internet, xem bảng báo giá chứng khoán, tin tức tài chính vừa trò chuyện và bàn bạc cách đầu tư. Rất nhiều giao dịch OTC cũng được thực hiện tại các quán cà phê này. Sau cà phê Vn-Index, hàng loạt quán cà phê chứng khoán khác cũng được khai trương với hy vọng bội thu cùng sự phát triển của TTCK. Cửa hàng photocopy số 9 Dã Tượng, Hà Nội trước đây vốn chỉ cung cấp các dịch vụ như chế bản in, chụp ảnh kỹ thuật số, mới đây cũng quyết định đổi ngành nghề kinh doanh thành cà phê chứng khoán. Nhưng nói đến sự ?obùng nổ? của cà phê chứng khoán, không thể không nhắc tới hàng loạt quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt, một con phố lý tưởng (đẹp cả về phong cảnh cũng như vị trí) cho việc mở hàng cà phê. Với lợi thế trung tâm thành phố, lại gần các sàn giao dịch, các cơ quan tài chính, ngân hàng, hàng loạt quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt trở thành điểm đến của dân chơi chứng khoán. Quán Tonkin, trước đây nổi danh vì ngồi ghế nhựa vỉa hè giữa phố cũng mới mở một chi nhánh nữa ở đầu phố, ngay gần Bộ Tài chính. Chủ quán cũng đầu tư thêm mấy tivi LCD 31 inch mở kênh Info TV cả ngày để cập nhật thông tin TTCK cho bà con quan tâm.









    Tình hình kinh doanh cà phê chứng khoán trên phố Láng Hạ, nơi ?otụ tập? rất nhiều ngân hàng lớn, cũng náo nhiệt không kém gì Lý Thường Kiệt. Không ít chủ quán hoặc cả nhân viên đều những là ?odân chơi chính hiệu?, luôn sẵn lòng trợ giúp, giải đáp những thắc mắc về chứng khoán cho khách hàng.









    Có thể nói, như đánh giá của một ?odân trong nghề?, trong thời kỳ bùng nổ của chứng khoán như hiện nay, kinh doanh cà phê chứng khoán cũng giống như làm môi giới trong ngành chứng khoán, chỉ có được chứ không bao giờ biết mất.
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Tr2inh độ của kaka nè:

    Nhận định của HSBC và WB trái ngược nhau nhưng cũng có lý vì nói là ngắn hạn, HSBC, thực chất bình luận của HSBC cho mình suy nghĩ:
    HSBC sẽ khuyên mọi người nước ngoài mua vào chứng khoán vì nhận định của mình cho đến hết quý 3 vì giá sẽ rẻ sau nhận định, chính phủ cũng cần thêm vốn cho nên HSBC đồng thời khuyên luôn là nên múc trái phiếu chính phủ với lãi suất cao, còn về vqấn đề lạm phát thì thấy trên báo chí có vẽ trầm trọng vì Việt Nam chỉ có thể chịu đư65ng lạm phát cao trong 2 năm liên tiếp, trong khi trong nghiên cứu của kaka từ hồi sinh viên mức lạm phát chịu được của Việt Nam lên tới 12%/ năm, bởi vậy các bạn hãy cân nhắc khi quyết định đầu tư chứng khoán, khi nhu cầu của con người về tổng thể hàng hóa thực là tăng thì chắc chắn giá chứng khoán sẽ tăng nhất là quý 2 bắt đầu vào mùa thu hoạch của các cty, cân nhắc nhé>>>> cũng dễ thôi, mua tiếp, lạm phát chưa tới 12% mà

    chẳng lẽ một sinh viên ngồi 6 tháng trên giảng đường sưu tầm tài liệu nước ngoài lại thua cái bọn HSBC sao, thấy kaka luy65n vàng và foẻ như thế nào, con số 12% do kaka tính dựa trên số liệu thống kê việt nam và công thừc nướic ngoài và có trải nghiệm thực tế qua maláyia và indonexia, nội nó nói về thị trường Mỹ như thế là một sai lầm lớn của nó bởi vậy kaka mới nói tụi nó là chủ quan
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    vấn đề pở chỗ nếu nó từ chối ko mua chứng khoán thì để vf1 và dragon capital và mekongcapital, vinâcpital mua
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Phải kiểm soát rau từ gốc tới ngọn

    Lao Động số 18 Ngày 13/05/2007 Cập nhật: 6:20 AM, 13/05/2007

    Ngay cả tại một số siêu thị lớn vẫn còn có một số rau không rõ nguồn gốc (ảnh chỉ mang tính minh hoạ).
    (LĐ) - Trong lúc ngành nông nghiệp đang ngày càng hoàn thiện hệ thống sản xuất, quy hoạch diện tích rau an toàn (RAT) thì đầu ra cho sản phẩm vẫn là vấn đề nan giải chưa có hồi kết.
    Phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với ông Bùi Sỹ Doanh - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - xung quanh chương trình phát triển, kiểm soát RAT trong thời gian tới. Ông Doanh cho biết:

    - Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nỗ lực cao trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng đối với nhóm RAT, ý kiến chỉ đạo của Bộ là quản lý tận gốc sản phẩm. Nói một cách cụ thể là quản lý chặt khâu sản xuất. Ngoài ra, cơ quan quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn để nâng cao trách nhiệm của người sản xuất. Để làm được việc này không phải là đơn giản.

    Đầu ra của RAT vẫn là nỗi băn khoăn của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất, ông có thể nói rõ quan điểm của ông về vấn đề này?

    - Có thể nói rằng thực tế ranh giới giữa RAT và rau không an toàn về mặt giá trị vật chất trên thị trường chưa được rõ ràng. Đây là thiệt thòi đối với những người sản xuất. Theo tôi việc quản lý kinh doanh RAT còn nhiều hạn chế do lợi nhuận từ việc kinh doanh rau còn thấp, trách nhiệm đối với cộng đồng nhiều... Trên đây có thể là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm RAT.

    Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp có giải pháp gì để kiểm soát được RAT, thưa ông?

    - Ở 28 tỉnh, thành phố phía Nam và 6 tỉnh phía Bắc, Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh đã tuyên truyền hướng dẫn nông dân sản xuất RAT theo hướng GAP (chương trình kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt) với các tiêu chuẩn về đất, nguồn nước, giống cây, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác và phân bón). Từ tháng 5 đến tháng 12.2007, Cục Bảo vệ thực vật sẽ chỉ đạo các chi cục tiến hành lấy mẫu cả trên thị trường để làm xét nghiệm và có biện pháp răn đe với những trường hợp vi phạm.

    Ông có thể nói rõ hơn về đợt kiểm tra sắp tới của ngành nông nghiệp để siết chặt quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sản xuất RAT?

    - Từ 8.5, Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh tiến hành lấy mẫu tại thị trường với ba mặt hàng: Rau, quả và chè tập trung ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (đối với rau, quả) và Lâm Đồng, Thái Nguyên (đối với chè). Việc lấy mẫu được tiến hành định kỳ hàng tháng từ nay đến hết năm 2007. Chủng loại rau, quả được lấy ngẫu nhiên tuỳ theo mùa. Ngoài ra Cục Bảo vệ thực vật còn thành lập đoàn chung. Nếu phát hiện rau, quả an toàn mà không an toàn sẽ có biện pháp nhắc nhở, răn đe.

    Ngoài giải pháp trên, ngành nông nghiệp còn có giải pháp lâu dài như thế nào để quản lý chặt hơn sản phẩm RAT, thưa ông?

    - Theo tôi ngoài việc quy hoạch lại mạng lưới sản xuất RAT, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần phải đẩy mạnh kiểm soát nguồn rau từ các tỉnh. Nếu làm tốt được việc này thì việc kiểm soát RAT ra thị trường sẽ có nhiều khả quan.

    Xin cảm ơn ông!

    Trong một tháng thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thanh tra chuyên ngành bảo vệ thực vật của các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra:

    - 601 cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong đó vi phạm về quy định quản lý thuốc là 72 cửa hàng, chiếm 12%.

    - Xử phạt 42 vụ vi phạm kinh doanh thuốc với số tiền 65 triệu đồng đối với các địa lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

    - 176 hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả chè. Trong đó có 8 hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai quy định.

    - Lấy 154 mẫu rau, quả, chè từ tháng 1-2.2007, có 83 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép. Không có mẫu vượt ngưỡng. X.L (Theo Cục Bảo vệ thực vật)




    VGP thứ 2 tăng nhẹ hoặc đứng giá
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Khi Phó tổng thống Mỹ cảnh cáo Iran
    01:06:48, 13/05/2007Trùng Quang


    Ông Cheney trên hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis - Ảnh: US NAVY
    Phó tổng thống Mỹ D.Cheney hôm 11.5 đã cảnh cáo Iran rằng Mỹ sẵn sàng dùng sức mạnh hải quân để ngăn chặn Tehran gây gián đoạn các tuyến vận tải dầu thô và phát triển vũ khí hạt nhân.

    Phó tổng thống Cheney đang thực hiện chuyến công du Trung Đông nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập nỗ lực thêm để giúp cho Iraq và để kìm hãm sức mạnh đang lên của Iran trong khu vực. Theo AP, từ khoang chứa máy bay của hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis đang neo đậu ở vùng Vịnh, ông Cheney tuyên bố: "Chúng tôi muốn gửi thông điệp rõ ràng đến cả bạn bè lẫn đối thủ. Chúng tôi sẽ giữ cho các tuyến đường biển không bị phong tỏa". Hiện gần 1/4 dầu thô thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz nối vịnh Persian với biển Ả Rập. Iran kiểm soát bờ đông eo biển này.

    Đứng trước 5 máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet và 1 lá cờ Mỹ cỡ lớn trong khoang chứa máy bay của 1 trong 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ ở vùng Vịnh, ông Cheney khẳng định Mỹ sẽ "sát cánh với các nước khác ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân và thống trị khu vực". Tàu USS John C. Stennis hiện đậu cách Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hơn 32 km. Ông Cheney đến Abu Dhabi sau 2 ngày thăm Iraq. Trước khi rời UAE thăm Ả Rập Xê Út vào hôm qua, ông Cheney đã gặp các quan chức UAE để tìm sự ủng hộ cho nỗ lực của Mỹ ở Iraq và đóng cửa các công ty Iran tại UAE mà Washington cáo buộc hậu thuẫn cho sự phát triển hạt nhân của Tehran.

    Theo báo Mỹ New York Times số ra hôm qua, những gì ông Cheney nói trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis đã được đưa ra vào lúc này hay lúc khác trong suốt 4 năm căng thẳng với Iran về vấn đề hạt nhân và trong các cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề liệu Tehran có hậu thuẫn cho quân nổi dậy ở Iraq hay không. Nhưng lần này ông Cheney kết tất cả những lời cảnh cáo đó lại với nhau, và việc cử nhân vật "diều hâu" nhất trong chính quyền Mỹ đưa ra lời cảnh cáo gần bờ biển Iran (chỉ cách hơn 240 km) là không có gì khó hiểu. Chuyện xảy ra chỉ 1 tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ C.Rice có cuộc gặp ngắn ngủi với người đồng nhiệm Iran trong một động thái hướng tới việc tái tiếp cận Iran mà một số thành viên trong Chính phủ Mỹ không đồng tình.

    Những phát biểu gay gắt của ông Cheney có thể là một phần trong chiến dịch "hai đường song song" của Mỹ, vừa gây sức ép với Iran vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán. Cách đây gần 1 năm, Mỹ đề nghị đàm phán với Iran với điều kiện Tehran ngừng làm giàu uranium, một quyết định mà Phó tổng thống Cheney không ủng hộ lắm. Tuy nhiên, giới quan sát hiện lo ngại rằng con đường thứ nhất trong chiến dịch của Mỹ - đe dọa, trừng phạt, triển khai tàu chiến... - có thể phá hỏng hiệu quả của con đường thứ hai - các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, theo AP, Cố vấn an ninh quốc gia Iran A.Larijani hôm 11.5 tái khẳng định sẽ không có thỏa hiệp về vấn đề hạt nhân nếu phương Tây tiếp tục đòi Iran ngừng làm giàu uranium.


    ỉan và mỹ lại đánh võ mồm hichic, giá vàng có thể tăng lại
  6. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    avảta phải của em ko anh bay ra Hà Nội làm quen
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Thói quen có lợi của "chuyện yêu"
    Thứ bảy, 12/5/2007, 09:31 GMT+7
    *** là cuộc sống và tất nhiên, cuộc sống là một sản phẩm của mối quan hệ giới tính nhưng tốt hay xấu thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Việc duy trì một phong cách sống lành mạnh, chủ động, linh hoạt và tập trung sẽ giúp cho ?ochuyện gối chăn? được cải thiện rõ rệt.

    >> Thói quen có lợi cho ân ái



    Một hướng đi đúng: Không ăn kiêng

    Cuộc sống không phải là cách bạn ăn qua các thực đơn và uống cạn mọi thứ đồ uống. Ăn uống ở đây không phải là đạt tới sự hài lòng của chiếc dạ dày mà hơn thế, nó nên trở thành một hình thái của các hành động sinh lý tế nhị.

    Những thức ăn nhất định và số lượng lớn có thể khiến cuộc sống ******** trở nên nhàm chán. Bằng chứng là cơ thể cảm thấy uể oải và ảnh hưởng tới sự chủ động của bạn. Hãy giữ cho cơ thể luôn khoẻ mạnh bằng cách kiểm tra định lượng thực phẩm ở ?ođầu vào?.

    Ăn uống là một cách đơn giản giúp cơ thể đáp được nhu cầu dinh dưỡng cần thiết. Dưới đây là vài lời khuyên cho việc này:

    Bạn biết rõ cơ thể bạn và nhận biết được các dấu hiệu. Nếu bạn có xu hướng ăn quá nhiều hãy thử giảm tốc độ. Bạn nên nhớ dạ dày không ra hiệu cho não bạn biết được ăn thế là đủ cho tới khoảng 20 phút sau khi bạn phải tìm cách nới lỏng vòng bụng để thư giãn. Một sách lược tốt cho "trò chơi tình ái" là uống nước và tránh các chất béo và thức ăn khó tiêu - những thứ khiến bạn mệt mỏi và chậm chạp.

    Các chất ngọt cũng cung cấp năng lượng và giúp cho chiều cao của bạn nhưng nó là thủ phạm khiến bạn tăng cân nhanh nhất. Rượu lại là một chất giảm sinh lực và thực sự nó là như vậy. Bạn có thể gặp rắc rối về vấn đề đạt được hoặc duy trì trạng thái ?ohiên ngang? của ?ođèn dầu?, khó ********* hay suy giảm ham muốn ******** nếu bạn uống quá nhiều rượu. Hậu quả của nó là khả năng sinh sản của bạn có thể giảm một nửa. Tương tự, chất cafein cũng có ảnh hưởng như vậy.

    Tuy nhiên, hiện chúng ta cũng có một số loại thực phẩm kích thích sự thăng hoa của ?ochuyện ấy?. Đối với ?otrò ú tim ra em bé? thì Vitamin C và các chất chống lão hoá có thể ngăn ngừa sự hao hụt của tinh dịch và thúc đẩy chúng chuyển động linh hoạt hơn. Những lượng Canxi và Vitamin D hàng ngày có thể tăng cường khả năng sinh sản của đàn ông và một lượng kẽm cần thiết cũng sẽ giữ cho mức độ của kích thích tố sinh dục nam và tinh dịch luôn ở trạng thái tốt.

    Cơ thể khoẻ mạnh = Cuộc sống ******** tuyệt vời

    Sức khoẻ rất quan trọng cho cuộc sống và ********. Không có sức khoẻ đồng nghĩa với việc chẳng một khía cạnh nào có thể tồn tại một cách tốt đẹp. *** là cuộc sống và tất nhiên, cuộc sống là một sản phẩm của mối quan hệ giới tính nhưng tốt hay xấu thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Bằng cách tạo những sự thay đổi chút ít trong lối sống như đi thang bộ, tham gia một lớp tập thể hình, rời khỏi giường sớm và nghĩ về chất lượng của những loại thức ăn cung cấp cho cơ thể, bạn sẽ thấy sự hoà hợp của tinh thần và thể chất trong hình thái của ******** tốt đẹp. Duy trì một phong cách sống lành mạnh, chủ động, linh hoạt và tập trung sẽ giúp cho ?ochuyện gối chăn? được cải thiện rõ rệt.

    Theo Nguyệt Mai

    >>> giải trí
  9. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối !!!!
    Bác Kaka này đi lộn tiệm rồi à???
    Muốn gì đây hả?
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    giải trí tặng cho anh dũng xxx yếu vì chứng khoán

Chia sẻ trang này