Bắt đầu Thứ 2 tuần sau! TTCK sôi động hơn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 11/05/2007.

3427 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7931 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Để phát triển bền vững, đừng quên nông dân
    00:15:29, 13/05/2007Tương Lai

    Khoan thử sức dân, đó chính là "kế sâu rễ, bền gốc" mà ông cha ta truyền dạy. Trong trường kỳ dựng nước và giữ nước, triều đại nào làm được điều đó thì thịnh, duy trì được quyền lực. Ngược lại thì suy tàn, đổ vỡ.
    đúng kinh nghiệm xướng máu phân hóa giàu nghèo của Truing quốc >>> nông nghiệp nước mình chưa tiên tiến... mai mua VGP ủng ho65 đi bà con
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Tin tài chính chứng khoán
    22:51:00, 12/05/2007

    Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya (mã chứng khoán: TYA) sẽ chia cổ tức năm 2006 10% bằng CP, kế hoạch này đã được Đại hội cổ đông thông qua. Năm 2006, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 32,4 tỉ đồng. Dự kiến năm 2007, tổng doanh thu đạt 1.400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt hơn 60 tỉ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2007 là 15%. (M.P)


    Báo Đầu tư chứng khoán ra mắt Đầu tư Chứng khoán điện tử tại địa chỉ www.dautuchungkhoanonline.vn. Ngoài ra, bạn đọc có thể truy cập tại các địa chỉ khác như www.dautuchungkhoanonline.com.vn, www.tinnhanhdautuchungkhoan.vn. Thông tin trên Báo Đầu tư Chứng khoán điện tử đăng tải toàn bộ các nội dung của báo in Đầu tư Chứng khoán và có cập nhật thêm hằng ngày về tình hình thị trường tại 2 trung tâm giao dịch chứng khoán, các bài viết chuyên sâu... (H.Ly)

    Nhiều dịch vụ ngân hàng mới vừa được đưa ra thị trường. "Kiểm tra tiền chuyển đến qua tin nhắn" là tính năng mới của dịch vụ Mobile Banking do Ngân hàng TMCP Á Châu cung cấp. Khách hàng có tiền gửi về từ trong và ngoài nước (chuyển vào tài khoản, nhận bằng CMND...) có thể nhắn tin để biết kết quả hoặc nhận tin gửi tự động thông báo kèm theo tên chi nhánh nhận tiền của ngân hàng.

    "Thấu chi tài khoản cá nhân" là dịch vụ mới của Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Khách hàng đang gửi tiết kiệm tiền đồng, USD hoặc vàng tại Eximbank sẽ được cấp một hạn mức chi tiêu vượt quá số tiền đang có trong tài khoản cá nhân, bằng 90% số dư tiền gửi sổ tiết kiệm tiền đồng, 80 - 85% số dư tiền gửi sổ tiết kiệm USD hoặc ngoại tệ khác và 50% số dư tiền gửi sổ tiết kiệm vàng. "Cho vay mua ô tô trả góp" là dịch vụ mới của Ngân hàng TMCP Phương Nam (cho vay 70% giá trị ô tô trong thời hạn vay 36 tháng, thế chấp bằng chính xe mua) và Ngân hàng TMCP An Bình (cho vay lên đến 95% giá trị xe nếu tài sản thế chấp là bất động sản, thời hạn vay tối đa là 60 tháng). (T.Xuân)

  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Giao lưu trực tuyến về thị trường chứng khoán
    17:35:00, 10/05/2007


    Chỉ số VN-Index tăng trở lại trong những ngày vừa qua khiến giao dịch trên TTCK sôi động trở lại. Ảnh Diệp Đức Minh
    Công bố thông tin, một trong những vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, sẽ là chủ đề chính của buổi giao lưu trực tuyến về Thị trường chứng khoán do Báo Thanh Niên tổ chức trên Thanhnien Online từ 14h30 - 16h ngày 14/5/2007. Bạn đọc có thể bấm vào đây để gửi câu hỏi về cho chương trình.

    Khách mời tham gia chương trình có Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (Đại học Mở TP.HCM) và Đại diện Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Bên cạnh chủ đề nói trên, độc giả cũng có thể trao đổi thêm với các vị khách mời về các vấn đề khác mà mình quan tâm.

    >>> cha này ở Khoa tài chính doanh nghie65p >>> giỏi về phân tích doanh nghiệp >>>>> bị cha Thơ chà đạp quá bỏ sang đại học mở làm trưởng khoa >>>> đúng rò6i 1 rừng ko thê736 có 2 vua, cha Thơ chỉ có tài chính quó6c tế là được chứ phân tích tài chính thua o6ng này, cha Thuận có nói tốt doanh nghiệp vừa và nhỏ giùm cái nhé, bị chà đạp quá


    chương trình được tài trợ bởi sacombank >>> nhớ kêu ổng nói một câu về hàng dưới 8x nhá

    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 13/05/2007
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Đầu tư cho sự tự tin



    "Ăn cho mình, mặc cho người", câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi người trong chuyện phục trang. Và với doanh nhân, nhất lại là phụ nữ thì trang phục nhiều khi còn là một phương tiện hữu hiệu và đắc lực trong công việc.


    Trang phục "hợp" - tự tin tăng

    Nhiều nữ doanh nhân vẫn cho rằng, chuyện ăn mặc được quy lại trong chữ "hợp" - hợp thời, hợp lúc và hợp lứa tuổi. Trang phục không quá lòe loẹt, cũng không nên cứng nhắc, tùy vào công việc và nơi đến.

    Mỗi doanh nhân do tính chất công việc, nơi làm việc và đối tượng tiếp xúc khác nhau, nên phải có cách "diện" thật phù hợp, để vừa chứng tỏ cái "tầm", vừa tạo sự tự tin cho chính mình và mang cảm giác gần gũi đến cho người đối diện.

    Điều quan trọng trong cách phục trang của doanh nhân chính là sự đa dạng và linh hoạt. Tùy theo sở thích, hoàn cảnh mà mỗi người chuộng một phong cách riêng. Để thể hiện tính chuyên nghiệp, doanh nhân phải luôn chủ động trong mọi tình huống, không bao giờ bị lúng túng trong một cuộc gặp mặt. Sự tự tin có được từ trang phục là yếu tố rất quan trọng, nếu khoác lên người bộ trang phục phù hợp, tự tin sẽ tăng lên và buổi gặp gỡ với khách hàng sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

    Chị Đường Thu Hương, Giám đốc đối ngoại và hành chánh Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam chia sẻ: "Tôi đặc biệt quan tâm đến phục trang, vì phục trang luôn cho tôi thêm tự tin, mà với doanh nhân, sự tự tin sẽ quyết định được nhiều vấn đề. Chuyện cao cấp hay không cao cấp không nói lên "cái tầm". Điều mà tôi quan tâm nhất ở trang phục vẫn là gu thẫm mỹ. Vì dù trang phục đang mặc là hàng hiệu nhưng bạn không biết phối màu, phối kiểu hoặc sử dụng không đúng nơi, đúng lứa tuổi sẽ càng làm mất tự tin nhiều hơn.

    Trong trường hợp gặp đối tác quan trọng, sự cân bằng trong phục trang của mình với đối tác cũng tạo nên cho mình một "lớp vỏ" vững tin để đàm phán. Tôi cũng khuyến khích mọi người, nhất là nữ doanh nhân, trong tủ đồ nên có nhiều kiểu, dạng đồ, không cần phải quá nhiều nhưng nên phong phú về chủng loại để bản thân luôn chủ động trước mọi cuộc gặp, tiệc tùng. Bên cạnh đó, những trang phục đi kèm cũng rất quan trọng, nó sẽ tạo thêm "điểm nhấn" cho mình với người đối diện".

    Hàng hiệu, cần thiết nhưng... không nhất thiết

    Dùng hàng hiệu có nhiều ưu điểm. Trước hết, chất lượng phải tốt để người sử dụng có thể tin tưởng vào sản phẩm khi sở hữu. Lợi thế của hàng hiệu được thể hiện ở đường may sắc nét, ít bị lỗi "form" và màu sắc luôn có sự hài hòa bởi nó đã được qua nhiều lần thẩm định. Người dùng vì thế có thể tin tưởng vào giá trị mà hàng hiệu đem lại.

    Nhiều nữ doanh nhân cho rằng, dùng hàng hiệu còn chứng tỏ đẳng cấp của họ khi gặp đối tác, tiếp xúc với mọi người. "Nếu trong khả năng mình có thể thì tại sao không nâng tầm - mặc hoặc dùng một thiết kế đẹp? Điều này sẽ mang lại sự đánh giá đúng đắn hơn với bản thân người mặc" - một nữ doanh nhân nói.

    Thế nhưng, việc dùng hay không dùng hàng hiệu đối với nữ doanh nhân vẫn không đáng kể để phải quá lưu tâm. Vì theo suy nghĩ nhiều người, nếu bạn mặc một bộ trang phục đẹp, gọn gàng và lịch sự thì vẫn chứng tỏ bạn là một doanh nhân biết tôn trọng người khác.

    Chị Nguyễn Bạch Dương, Giám đốc điều hành Công ty Mobile Solution Services (MSS) cho biết: "Một bộ đồ may vừa, khéo, tôn lên cái đẹp cơ thể mà lịch sự, sang trọng thì cũng được coi trọng. Có thể hàng hiệu chất lượng tốt, chất liệu đẹp nhưng không phải lúc nào sự lựa chọn cho trang phục của doanh nhân cũng là hàng hiệu".

    Việc mua sắm hàng hiệu mắc tiền, sử dụng đồng bộ hay chỉ vào những dịp đặc biệt cũng là bí quyết nhằm "trang bị" ưu thế của mình trước người khác. Nhưng không hẳn thế, chị Nguyễn Bích Ngọc, Giám đốc Công ty Nhất Hà - chủ nhãn hàng Ha Gattini và Vincy thẳng thắn: "Tôi vẫn thường mua đồ hiệu, đó là do tôi thích chứ không quan niệm luôn luôn phải mặc đồ hiệu. Chính công việc thường xuyên gặp gỡ khách hàng, tham dự các cuộc hội họp và là bộ mặt của công ty nên tôi rất chú trọng vấn đề ăn mặc của mình.

    Theo tôi quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái, thích hợp với môi trường mình làm việc và tiếp cận. Tại sao khi đi kiểm tra nhà xưởng bạn lại khoác lêm mình bộ vest hiệu láng bóng? Hàng hiệu với doanh nhân luôn là cần thiết nhưng không phải nhất thiết lúc nào cũng phải có".

    Nhiều lời khuyên cho giới doanh nhân là nên tìm hiểu cách ăn mặc qua sách báo, truyền hình, nhưng bên cạnh đó, họ vẫn cần có người tư vấn thật tốt. Một nữ doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm mà mình có được: Nên thân với một hoặc vài NTK, bởi họ sẽ là nhà tư vấn tốt nhất, giúp mình chọn diện đồ hợp với kiểu dáng, hợp với nơi mình sẽ đến cũng như mục đích cuộc hẹn và đối tác của mình.

    Hoặc trong trang điểm, ngoài việc tự make-up cho mình, thỉnh thoảng cũng nên tìm đến các chuyên gia trang điểm để học "lỏm" cách trang điểm hoặc để được họ tư vấn chăm sóc. Đôi khi với những người ít thời gian, chỉ cần một vài mẹo vặt, hoặc có sự lưu tâm thì chuyện làm đẹp sẽ vừa nhanh vừa hiệu quả hơn.


  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Các doanh nghiệp Trung Quốc mua 4,3 tỷ USD công nghệ của Mỹ

    Một đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc vừa ký 27 hợp đồng mua công nghệ của Mỹ trị giá 4,3 tỷ USD, nhằm xoa dịu sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ về tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước này.

    Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Ma Xiuhong cho hay, để khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc thu hút đầu tư của Mỹ, giám đốc điều hành của trên 200 công ty Trung Quốc đang gặp gỡ các công ty của Mỹ tại 24 thành phố thuộc 23 bang của nước này.

    Trong chặng dừng chân đầu tiên, các doanh nghiệp Trung Quốc đã ký các thỏa thuận với các công ty phần mềm máy tính, bán dẫn và viễn thông hàng đầu của Mỹ, trong đó có Microsoft Corp., Oracle Corp., Cisco Systems Inc. và Hewlett-Packard Co.

    Các thỏa thuận trên được nhất trí hai tuần trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại Oasinhtơn nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại với Mỹ Trung Quốc cũng như các vấn đề gai góc khác.

    Thống đốc bang California, John Garamendi, đã gọi việc ký kết các hợp đồng này là một bước tiến quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, việc sự kiện này xảy đúng thời điểm đã khiến nhiều người hoài nghi về nỗ lực thực sự của Trung Quốc trong việc thu hẹp sự chênh lệch thương mại giữa hai nước.

    (Theo AP/TTXVN )
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Ngày giờ cập nhật: 11.05.2007 - 14:22


    Kiểm tra tiền bằng tin nhắn

    Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa thêm vào dịch vụ Mobile Banking của ACB một tính năng mới. Đó là người nhận tiền có thể kiểm tra tiền đến bằng tin nhắn. Theo đó, chỉ cần gửi tin nhắn đến 997, người nhận tiền chuyển về từ trong và ngoài nước bằng chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc tài khoản sẽ biết được tiền đã được chuyển đến ACB hay chưa. Khi tiền đã được chuyển đến, ACB sẽ tự động gửi tin thông báo kèm theo tên chi nhánh nhận tiền vào máy điện thoại của khách hàng ngay sau đó.

    Tính năng mới này giúp nhiều người không phải mất thời gian gọi điện nhiều lần đến ngân hàng để kiểm tra tiền đến tài khoản; ngoài ra, có thể sử dụng dịch vụ này mà không cần đăng ký trước.

    Hồng Sương

  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [hãy chú ý cuộc đua giữa vp bank và vib bânk: đại bàng trằng hay rồng trắng sẽ về đích
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt các bạn chiều 3 giờ gặp lại
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    từ bài báo của HSBC thấy chán, ai muốn chơi nó thì chơi, chứng khoán đó, chả ai kiểm chứng tt, mà mình nói chả ai tin, nếu các bạn muốn nghiên cứunđó hãy đến đại học kinh tế TPHCM có cai nghiên cứu đó đók, nghiên cứu của em về tình hình việt nam đó năm 2003 vẫn còn xài tốt



    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 13/05/2007
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    các nhà báo có thể liên hệ: Trần Ngọc thơ trường đại học kinh tế TP>HCM, mượn đề tài: điểu chỉnh tỷ giá tất yếu trong quá trình hội nhập sẽ thấy kaka trình bày mối liên hệ giữa tỹ giá và lạm phátt hì thấy HSBC nói bậy liền, khả năng chịu đựng lạm phát của Vn đến 12 % năm, đế tài được hoàn thành vào năm 2003, cái của hsbc mà đem qua mỹ cho dân Mỹ coi nó đá chít m,ẹ

    vn index

Chia sẻ trang này