Bắt đầu Thứ 2 tuần sau! TTCK sôi động hơn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 11/05/2007.

5559 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7935 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Ăn theo? xăng: Hàng tiêu dùng sẽ có đợt tăng giá mới!
    13:52'' 11/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Căn cứ vào mức tăng của xăng lần này, nhiều nhà sản xuất, kinh doanh nhận định, giá cả sẽ không tăng đột biến; tuỳ từng mặt hàng cụ thể, tỷ lệ tăng giá sẽ dao động trong khoảng 5-7% trong 1 đến 2 tháng nữa.




    Thực phẩm tiêu dùng nhanh sẽ là mặt hàng có mức tăng giá mạnh thời gian tới - Ảnh: N.Nga


    Đại diện nhiều siêu thị tại Hà Nội đều cho rằng, thực phẩm tiêu dùng nhanh sẽ là nhóm hàng tăng giá mạnh nhất thời gian tới.



    Dù chưa dự đoán được mức tăng cụ thể là bao nhiêu nhưng người phụ trách kinh doanh (KD), siêu thị Intimex đã cho hay, những ngày gần đây, chị đang theo dõi sát sao biến động của thị trường để kịp thời dự trữ một số hàng hoá trước khi chúng tăng giá, một biện pháp trước mắt để giữ giá cả ổn định tại siêu thị thời gian tới.



    Còn theo chị Thu Hậu, Phó GĐ siêu thị Fivimart, giá xăng tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng, nhưng về phía các nhà sản xuất, mức tăng sẽ không đáng kể. ?oDo yếu tố cạnh tranh nên các DN cũng phải ?onhìn nhau? để làm sao giữ được mức giá mà thị trường chấp nhận. Song, không loại trừ trường hợp kênh phân phối lấy lý do đẩy giá hàng hoá tăng lên?, chị Hậu nói.



    Cụ thể hơn, Phó Tổng GĐ siêu thị Big C, Nguyễn Thái Dũng ước đoán, tuỳ ngành, lĩnh vực mà tỷ lệ sử dụng xăng khác nhau, giá sản phẩm lưu thông sẽ tăng trong khoảng 5-7%. Không chỉ chi phí vận chuyển bằng taxi, xe máy tăng, nhu cầu tiêu thụ của xã hội cũng như tâm lý tăng giá là các yếu tố chi phối sự tăng chung của thị trường đợt tới.



    Tuy giá xăng không ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nhưng anh Dương Kiên, Phó phòng KD Công ty CP nước giải khát Chương Dương, tại TP.HCM vẫn cho hay, vì khâu vận chuyển được tính vào giá thành sản phẩm nên công ty đang xem xét, có thể tháng 6 tới đây sẽ tăng giá các mặt hàng lên khoảng 5%...



    Hiện tại, nhiều siêu thị cho biết, giá xăng mới lên nên chưa có nhà cung cấp nào thông báo tăng giá. Các nhà sản xuất, phân phối trong nước chưa tăng giá ngay lập tức do còn đang thăm dò, ?onhìn nhau?. Khoảng từ 1 đến 2 tháng nữa, người tiêu dùng sẽ thấy rõ được sự biến động này.



    Trước đó, giá một số thực phẩm tăng nhưng do các nguyên nhân ngoài xăng.
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [ Kinh tế


    Thứ Sáu, 11/05/2007, 14:53

    VN-Index tăng mạnh

    Phiên sáng nay thị trường không đảo chiều như dự đoán của nhiều nhà đầu tư mà tiến thẳng lên mốc 1.039,63 điểm, tăng 19,59 điểm. Hastc-Index tăng 4,41 điểm lên 335,48 điểm.


    Ảnh: Phạm Yên

    Đợt khớp lệnh đầu tiên VN-Index mới tăng dè dặt 2,31 điểm, đến đợt hai tăng 12,65 điểm, đợt 3 vọt lên hẳn 19,59 điểm.

    Kết thúc phiên, sàn TP HCM có 62 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 20 mã giảm giá. Khối lượng khớp lệnh đạt 4,87 triệu đơn vị, giá trị 644 tỷ đồng.

    5 chứng khoán tăng nhiều nhất phiên gồm có BMC (30.000 đồng) lên 635.000 đồng, FPT (26.000 đồng) lên 551.000 đồng, SJS (15.000 đồng) lên 330.000 đồng, PVD (9.000 đồng) lên 243.000 đồng và NAV (8.000 đồng) lên 180.000 đồng.

    Trong nhóm giảm giá có blue-chip VNM mất 4.000 đồng xuống 188.000 đồng. Trong top 5 chứng khoán giảm giá các mã khác có mức độ biến động từ 2.000 đến 2.500 đồng.

    Tại Hà Nội, sau phiên rớt điểm hôm qua, sáng nay Hastc-Index tăng 4,41 điểm lên 335,48 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt 1,29 triệu đơn vị giá trị 183 tỷ đồng.

    Giá chứng khoán nhóm cổ phiếu trong ngành tài chính có diễn biến trái chiều, cổ phiếu bảo hiểm BMI giảm giá 8.200 đồng, VNR giảm 1.000 đồng, ở thái cực ngược lại SSI tăng 5.200 đồng, HPC tăng 2.900 đồng
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [VN-Index ghi điểm - thử nhìn vào tương lai của thị trường


    Nhiều người tin rằng "giai đọan đáy" của thị trường chứng khoán đã qua.
    (Dân trí) - Với phiên chững lại của ngày hôm qua, nhiều nhà đầu tư cứ ngỡ VN-Index sẽ có một phiên sụt giảm nhưng chỉ số chung của thị trường hôm nay 11/5, lại bất ngờ tăng lên 19,59 điểm (1,92%), đạt mức 1.039,63 điểm.


    Với một khoảng thời gian phục hồi đã tương đối dài, có nhiều lý do để tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng. Cơ bản nhất có lẽ là thị trường đã điều chỉnh khá sâu trong thời gian vừa qua và ngược chiều với cả các thông tin về kinh tế vĩ mô, cũng như thông tin hoạt động vi mô tại các doanh nghiệp.

    Sự điều chỉnh giảm sâu của thị trường thời gian vừa qua nói chung đã không phản ánh đúng sức tăng trưởng và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp với một loạt báo cáo tài chính với những kết quả rất tốt. Sự điều chỉnh này cũng không phản ánh chính xác lượng vốn FDI đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm cũng như những dự báo sáng sủa về dòng vốn đầu tư nước ngoài hứa hẹn sẽ đổ vào thị trường chứng khoán, mà trong thời gian qua mới chỉ đạt 1 tỉ USD.

    Tất nhiên sai lầm lớn nhất sẽ là đánh giá xu hướng của TTCK bằng xu hướng của tình hình kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi thì đây lại là những thông tin mang lại sự ủng hộ bền vững cho xu hướng tăng trở lại.

    Ngay thời điểm hiện tại ngưỡng tâm lý cũng là một yếu tố ủng hộ. Thị trường quay lại mức trên 1.000 điểm tạo nên một tâm lý ?ovui vẻ? với nhiều nhà đầu tư và có lẽ sẽ làm giảm bớt tâm lý rụt rè sau một đợt điều chỉnh giảm. Nhưng đây không phải là yếu tố đảm bảo dài hạn.

    Quay lại với diễn biến thị trường, nhà đầu tư tăng cường mua vào trong phiên này đã giúp toàn thị trường đạt tổng khối lượng khớp lệnh thành công lên tới 4,870 triệu đơn vị (tăng 7,8% so với phiên trước), tương ứng 644,226 tỉ đồng (tăng 5,8%).

    Theo thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, phiên hôm nay ghi nhận sự tăng giá trở lại của 62 mã chứng khoán (trong đó có 1 chứng chỉ quỹ), 27 mã đứng giá và chỉ có 20 mã giảm giá. Cổ phiếu blue-chips dẫn đầu thị trường về mức lên điểm, cùng với khối lượng và giá trị giao dịch nhích lên khá lớn so với phiên hôm qua đã giúp VN-Index ghi thêm được gần 20 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần này.

    Như vậy, kể từ phiên giao dịch ngày 15/4 đến nay, VN-Index đã trải qua 9 phiên tăng giá liên tiếp. Trong 9 phiên này, có lúc VN-Index ghi điểm mạnh mẽ (như phiên của ngày 7 và 8/5), có lúc chững lại với giao dịch cầm chừng (phiên ngày 10/5), nhà đầu tư có lúc tưởng như ?ovỡ tim? vì những diễn biến trái chiều của thị trường nằm ngoài dự đoán.

    Xem xét diễn biến trên thị trường phiên hôm nay có thể thấy, nhóm cổ phiếu blue-chips lại có một phiên tăng giá mạnh. Trong top 5 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất, ngoại trừ PVD, 4 mã còn lại đều đạt mức tăng trần. BMC lập kỉ lục mới khi tăng tới 30.000đ, lên mức giá 635.000đ/cp; FPT tăng 26.000đ, lên 551.000đ/cp; SJS tăng 15.000đ, lên 330.000đ/cp; PVD tăng 9.000đ, lên 243.000đ/cp; NAV tăng 8.000đ, lên 180.000đ/cp.

    Nằm trong top 5 mã cổ phiếu giảm giá nhiều nhất phiên, ngoại trừ SSC giảm tới 45.000đ (tương ứng 57,69%), xuống mức giá 78.000đ/cp do rơi vào ngày giao dịch không hưởng quyền; 4 mã còn lại chỉ giảm nhẹ. VNM giảm 4.000đ, xuống 188.000đ/cp; VIS giảm 2.500đ, xuống 50.000đ/cp; IMP và KDC cùng giảm 2.000đ, rơi xuống các mức giá 108.000đ/cp và 186.000đ/cp.

    Xét chung trên toàn thị trường, tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 4,870 triệu đơn vị, tương ứng 644,226 tỉ đồng; trong đó, cổ phiếu đạt 4,251 triệu đơn vị (tăng 10,6%), với giá trị đạt 628,933 tỉ đồng (tăng 6,3%).

    Những mã chứng khoán được nhà đầu tư giao dịch nhiều trong phiên này là: STB đạt 981.400 đơn vị; REE đạt 362.240 đơn vị; VFMVF1 đạt 329.300 đơn vị; PRUBF1 đạt 289.470 đơn vị; PPC đạt 226.560 đơn vị.

    Trên sàn Hà Nội, sau phiên đảo chiều hôm qua thì nay đã ghi lại được 4,41 điểm, đạt mốc 335,48 điểm; khối lượng và giá trị giao dịch cũng đã tăng trở lại với 1,299 triệu đơn vị khớp lệnh thành công, tương ứng giá trị 183,170 tỉ đồng.

    Một cái nhìn lạc quan sẽ cho phép trông đợi rằng thị trường sẽ tăng. Nhưng như nhiều người phán đoán, quá trình này sẽ chọn lọc hơn. Dự đoán thời gian tới sẽ có sự tăng tốc của thị trường cổ phiếu, nhưng sự tăng giá sẽ không đều khắp với tất cả các loại cổ phiếu như giai đoạn trước, hoặc ít nhất cũng không xảy ra sớm. Sự tăng giá sẽ diễn ra mạnh mẽ và tập trung vào những công ty tạo dựng được hình ảnh rõ rệt về sự tăng trưởng của mình.


  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Một khách hàng của ACB trúng thưởng gần 1 tỷ đồng
    11/05/2007 14:52
    (HNMĐT) - Đó là ông Phan Văn Thạch, ngụ tại Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ, trúng giải đặc biệt 999 triệu đồng trong chương trình khuyến mãi "Cơ hội vàng-Xuân an khang cùng ACB".



    Đây là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay Ngân hàng Á Châu (ACB) dành cho khách hàng nhận tiền qua Trung tâm chuyển tiền nhanh ACB-Western Union.



    Chương trình khuyến mãi ?oCơ hội vàng-Xuân an khang cùng ACB? được triển khai từ tháng 1 đến tháng 4/2007, dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union từ nước ngoài về Việt Nam với số tiền từ 100 USD hoặc tiền đồng tương đương trở lên.



    Đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay của ACB-Western Union với tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 1,179 tỷ đồng. Chương trình đã nhận được gần 300.000 phiếu dự thưởng của khách hàng trên toàn quốc.



    Lễ rút thưởng vừa diễn ra và khách hàng Phan Văn Thạch đã trở thành người may mắn.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    đang phân tích vietcombank
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    có kết quả rồi ai muốn nghe nào!!!
  7. barvarder

    barvarder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Đã được thích:
    0
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    báo cáo tài chính cân đối, đẹp mà tài sản cố định thấp quá em buồn vì tài sản cố định giảm quá, cần tăng lên nhẹ tí coi, mấy thằng con của nó thằng nào cũng sắm mà sao mẹ nó ko sắm, còn mấy cái nhạy cảm lắm nói ko được, nói bị uýnh chết >>> khuyên bác mua vcb đi, nhìn bctc của nó mới biết cha Ngoan cũng được
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Chứng khoán một tuần tăng mạnh



    n Lan Ngọc


    Ngày 11/5 đánh dấu phiên thứ 9 liên tiếp chỉ số VN-Index tăng điểm, khép lại một tuần phục hồi khá ấn tượng.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đã tăng đáng kể sau hai phiên giảm tốc trước đó, tăng 19,59 điểm, lên 1.039,63 điểm. So với phiên cuối tuần trước, VN-Index đã tăng trên 90 điểm.

    Sau 9 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường đã có sự phục hồi khá ấn tượng. Sức phục hồi không quá nóng sốt và được điều tiết xen kẽ những phiên giảm tốc cần thiết.

    Tuy nhiên, nhìn vào mức tăng giá của một số cổ phiếu, dấu hiệu tăng nóng đã thể hiện.

    Sau những phiên dẫn đầu thị trường cùng những mức tăng mạnh, phiên này BMC tiếp tục vượt xa mức 600.000 đồng/cổ phiếu để lên đến 635.000 đồng/cổ phiếu (tăng 30.000 đồng).

    BMC có đà tăng mạnh nhất trong tuần này, có mức giá cao nhất trên thị trường, nhưng tâm điểm chú ý của nhiều nhà đầu tư lại là cổ phiếu FPT.

    Đó là dấu ấn của sự trở lại mức giá trên 500.000 đồng/cổ phiếu và hiện đã đạt 551.000 đồng/cổ phiếu. Với diễn biến trong tuần này, cổ phiếu FPT đang đặt kỳ vọng ở khả năng trở lại thời hoàng kim trên 600.000 đồng/cổ phiếu.

    Kỳ vọng này có cơ sở khi Công ty FPT vừa chính thức nhận giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán trực thuộc. Đây là dấu hiệu tích cực đầu tiên trong bước đi đầy tham vọng của công ty này trong lĩnh vực tài chính.

    Cũng trong thời điểm này, thị trường đón nhận thông tin FPT thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% (tương đương với tỷ lệ 2:1, tức là cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu); với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 30.405.115 cổ phiếu và ngày đăng ký danh sách cuối cùng là 23/5/2007.

    Trở lại với phiên giao dịch hôm nay, cùng với BMC và FPT, SJS tiếp tục thể hiện đà tăng mạnh với +15.000 đồng/cổ phiếu; PVD và NAV lần lượt tăng từ 8.000 và 9.000 đồng/cổ phiếu.

    Sự chú ý của phiên cuối tuần hôm nay còn là cố phiếu SSC trong ngày giao dịch không hưởng quyền với giá mở là 123.000 đồng/cổ phiếu và khớp ở 78.000 đồng/cổ phiếu. Và trong số 20 mã giảm, nổi bật là VNM mất 4.000 đồng/cổ phiếu và KDC mất 2.000 đồng/cổ phiếu...

    Qua phiên này, thị trường đã khép lại một tuần phục hồi ấn tượng. Màu xanh hy vọng trở lại phổ biến khi có tới 62 mã tăng, cùng với tâm lý găm giữ vẫn thể hiện trên thị trường ở lượng giao dịch khá hạn chế.

    Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index tiếp tục có thêm 4,41 điểm, lên 335,48 điểm. Giao động giá của hầu hết các cổ phiếu này đều nằm trong biên độ hẹp, ngoại trừ SSI tăng 5.200 đồng/cổ phiếu và PAN tăng 7.700 đồng/cổ phiếu. Giá trị giao dịch vẫn khá ổn định với mức 183 tỷ đồng.
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [
    LIÊN KẾT


    VNA Links Vietnam News Le Courrier Vietnam Law Báo ảnh Việt Nam Tạp chí Ðẹp Thể thao



    KHU VỰC

    --------------------------------------------------------------------------------




    Thái Lan sẽ bãi bỏ các biện pháp quản lý vốn đầu tư

    11/05/2007 -- 6:36 PM

    Băng Cốc (TTXVN) - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Tarisa Watanagase ngày 11/5 cho biết Ngân hàng Trung ương nước này sẽ bãi bỏ các biện pháp quản lý vốn đầu tư ngắn hạn đang khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại đầu tư vào Thái Lan.

    Theo bà Watanagase, kể từ đầu năm 2007, đồng bạt của Thái Lan vẫn tiếp tục tăng giá so với USD và tình hình tương tự cũng đang xảy ra với những đồng tiền khác trong khu vực như ringhít của Malaixia hay rupia của Inđônêxia.

    Việc Ngân hàng Trung ương Thái Lan quyết định áp dụng từ tháng 12/2006 biện pháp lưu giữ 30% vốn đầu tư ngắn hạn của nước ngoài đã khiến đầu tư nước ngoài tại Thái Lan sụt giảm đáng kể và điều này cũng gây tác động tiêu cực đến tâm lý tiêu dùng./.

Chia sẻ trang này