1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bắt đáy cổ phiếu Ngân Hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 18/03/2026.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 01:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19797 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. TVSIABSSSI

    TVSIABSSSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    4.173
    Tức là 2 chú trên đã phát tín hiệu ngoan và muốn đàm phán rồi, có thể là xoay phe trong nội bộ Iran luôn.

    Nhưng quan trọng là đội tướng lĩnh quân đội Iran ngả về hướng nào nữa...
    NiemTinBatDietLevigatus thích bài này.
  2. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    2.943

    [​IMG]
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.989
    Gì cơ! MB đầu bảng à 9638 tỷ cơ à
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
    MBB có nền tảng quân đội quá êm, nghe bảo trong Q Đ buộc phải mở thẻ MBB .
  6. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    2.943
    nay bank bung nóc :drm
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
    VNI->1700 đoạn này xem ai lỳ hơn, ai gồng giỏi hơn thui ạ...Thay máu hết rồi nên kéo dễ lắm. :drm
    --- Gộp bài viết, 27/03/2026, Bài cũ: 27/03/2026 ---
    Vàng rơi như viên sỏi, Oil quay đầu giảm, Chiến tranh sắp kết thúc, Gần hết Quý 1 đón báo cáo => Thiên đường của Chứng khoán
    ..............
    https://cafef.vn/chinh-thuc-mien-th...u-dac-biet-voi-xang-dau-18826032707000333.chn
    Levigatus thích bài này.
  8. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    2.943
    Chiến tranh sẽ kết thúc thôi nhưng định hướng chính phủ vẫn phải làm thôi -> đất thủ thiêm đã bàn giao mặt bằng xong rồi :drm1:drm1:drm1:drm1

    https://dantri.com.vn/thoi-su/toan-...-cua-tong-bi-thu-to-lam-20260325155945157.htm
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
    Levigatus thích bài này.
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
    .....................
    Ngân hàng tư nhân mạnh tay chi cổ tức, kỳ vọng lãi lớn trong 2026
    Minh Dũng - 24/03/2026 15:00 (GMT+7)
    (VNF) - Nhiều ngân hàng tư nhân đặt kỳ vọng lãi lớn trong 2026 và mạnh tay chi cổ tức. Các ngân hàng top đầu dự kiến lợi nhuận tăng từ 15-35% và chia cổ tức ở mức 20-25%.
    Ngân hàng tư nhân đặt tham vọng lãi lớn

    Mùa đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng là lúc các nhà băng hé lộ mục tiêu kinh doanh 2026. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức thận trọng thì khối nhà băng tư nhân tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Các ngân hàng tư nhân top đầu dự kiến lợi nhuận tăng trưởng từ 15-35%.

    Đơn cử, năm 2026, VPBank đặt ra mục tiêu với lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Cùng với đó, dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 34% và tiền gửi khách hàng tăng 40%.

    Mục tiêu này được tiếp sức bởi sự phục hồi mạnh mẽ của các công ty con. FE Credit lên kế hoạch lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS hướng tới lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. OPES dự kiến lợi nhuận trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.

    VPBank là ngân hàng tư nhân đầu tiên đặt ra kế hoạch lãi hợp nhất trên 40.000 tỷ đồng một năm. Về kế hoạch riêng lẻ, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2026 của ngân hàng mẹ là 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. Tổng tài sản riêng lẻ đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 27%.

    Ngân hàng HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2026 tăng trưởng trên 30% so với năm 2025, ước đạt gần 27.720 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản mục tiêu tăng trên 28%, dư nợ tín dụng tăng xấp xỉ 35%, tổng huy động vốn dự kiến tăng trên 27%.

    [​IMG]
    VIB lên kế hoạch lãi trước thuế trong năm 2026 đạt 11.550 tỷ đồng, tăng 27% so với 2025, dựa trên việc tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí hoạt động. VIB cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng 15% (ước đạt 439.968 tỷ đồng) và tăng trưởng huy động 26% (ước đạt 415.968 tỷ).

    Trong khi đó, MB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng từ 15-20%, xấp xỉ 39.500 tỷ đồng. Các công ty thành viên được xem là những trụ cột chiến lược, dự kiến đóng góp khoảng 12-13% vào tổng lợi nhuận của tập đoàn. Trong cơ cấu kinh doanh của MB, mảng bán lẻ tiếp tục giữ vai trò trung tâm, với mục tiêu nâng tỷ trọng thêm 1,5-2% mỗi năm.

    Về vận hành, MB hướng tới mục tiêu doanh thu từ kênh số lên mức 60% và kỳ vọng tăng năng suất lao động thêm 15% nhờ việc ứng dụng mạnh mẽ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quy trình. Trong quản trị rủi ro và duy trì an toàn vốn, MB nhắm tới việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn dưới 1,5% (riêng ngân hàng dưới 1%) và duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 100%.

    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2026 tăng 14% so với kết quả 2025, tương đương 22.274 tỷ đồng; tăng trưởng tổng tài sản đến cuối 2026 tăng 16%; dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

    Còn Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2025. Nhà băng này cũng lên kế hoạch đưa tổng tài sản tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026 - một cột mốc có ý nghĩa về mặt vị thế và năng lực tài chính.

    Sacombank cũng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 11,7%; tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10,2%); kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.


    Chia cổ tức ở mức cao
    Cùng với kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và phân phối lợi nhuận là nội dung được các ngân hàng tư nhân đưa ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng đã công bố phương án chia cổ tức, chủ yếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu. Đây được xem là giải pháp vừa đảm bảo lợi ích cổ đông, vừa giúp các ngân hàng củng cố nguồn lực tài chính trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, cổ tức tiếp tục được xem là công cụ quan trọng để tăng vốn.

    Trong đó, LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ năm 2026 phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% hoàn toàn bằng cổ phiếu. Nếu được thông qua, kế hoạch này không chỉ giúp LPBank bổ sung đáng kể vốn tự có mà còn tạo thêm dư địa cho mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Trong khi VIB dự kiến chi trả 9% cổ tức bằng tiền mặt, phát hành 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP. Đây được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

    Còn ACB dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, trong đó 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm tối đa 668 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Kế hoạch này giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên khoảng 58.000 tỷ đồng.

    Đối với Techcombank, dù chưa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm nay, nhưng lãnh đạo ngân hàng này trước đó đều khẳng định duy trì chính sách cổ tức theo hướng cân đối giữa lợi ích cổ đông và nhu cầu tăng trưởng. Techcombank cho biết việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại vẫn đảm bảo song hành với mục tiêu tăng trưởng cao và duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở mức 14-15%.

    Liên quan đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc tài chính HDBank cho biết, ngân hàng này tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ở mức cao, tương xứng với mức lợi nhuận kỷ lục 21.300 tỷ đồng năm 2025. Phương án chi tiết về việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ được hội đồng quản trị trình tại ĐHCĐ cuối tháng 4/2026.

    Dù tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức có thể khác nhau nhưng điểm chung của các ngân hàng là ưu tiên củng cố nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

    Theo giới chuyên gia, xu hướng chia cổ tức bằng cổ phiếu phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn trung và dài hạn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tiếp tục mở rộng.

    Ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng phòng cao cấp Trung tâm phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng thách thức về lãi suất và chất lượng tài sản sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối định giá ngành ngân hàng trong giai đoạn tới. Do đó, việc củng cố vốn thông qua giữ lại lợi nhuận và phát hành thêm cổ phiếu được xem là giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực chống chịu.

    https://vietnamfinance.vn/ngan-hang...i-lon-trong-2026-d141886.html#google_vignette

Chia sẻ trang này