Bắt đáy VHG là lên bàn thờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phoenix6688, 04/08/2016.

2358 người đang online, trong đó có 943 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1048 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    Chúng nó dụ gà để bán sạch công ty. Kiểu này về 1 cũng không ai mua
  2. Thanchung123

    Thanchung123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.593
    [​IMG]12/11/2015, 16:00
    Vài lời về VHG, ACE nào muốn đầu tư thì đọc kỹ nhé

    - Theo thông tin rò rỉ thì lợi nhuận quý 3 từ HĐKD chính chỉ có vài triệu do làm thương mại mũ cao su không ra gì, cao su trồng thì le que mấy cây, không có mủ (định múc SRC làm liên kết dễ bề mua bán mủ cao su thương mại nhưng không thành công, trong BCTC của SRC không có khoản nào giao dịch với VHG)
    - Xào xáo lợi nhuận từ hoạt động tài chính thì chả được bao nhiêu do thua lỗ đầu tư chứng khoán nặng (đã từng trích lập dự phòng khoản đầu tư SRC)
    - Cao su thì 7 năm qua không trồng được gì, cao su chết dần chết mòn
    - Đầu tư mua 02 Dự án Quê Việt và Số 9 Lê Duẩn đúng giá đât đỉnh, lỗ nặng, không có khả năng triển khai dự án, bị TP Đà Nẵng và Quảng Nam phạt nhiều lần, đang xem xét thu hồi nên nên cuốn cuồng tìm đối tác chuyển nhượng gỡ lỗ.
    Dự án cụm công nghiệp An Lưu đã bị thu hồi rồi.
    Khối nhà máy sản xuất gồm 5 nhà máy thì gộp lại thành lập công ty con, qua vài lần thay tên đổi họ rồi bán nâng giá trị lên để đẩy CK lên rồi xả. Công ty mẹ cũng thay tên luôn (phải chăng để xóa bỏ mọi dấu vết).
    Xem cơ cấu cổ đông thì công ty vô chủ, vậy thế lực nào đứng đằng sau nó để ông Hiếu làm TGĐ rồi Chủ tịch HĐQT từ khi đổi chủ 2013 đến nay. Các thành viên và chủ tịch HĐQT trước đây rút dần hết chỉ còn ông Hiếu.
    Công ty tăng vốn in giấy bán tăng vốn từ 250 tỷ lên 1.500 tỷ, quoa vậy mà bán sạch sẽ hết tài sản chỉ còn nhúm rừng cao su trọc lóc.
    Ra tin mua CP quỹ để đỡ giá xả hàng, TV HĐQT trước đó đã bán chuôi CP.
    http://baoquangnam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201509/lang-phi-dat-trong-cao-su-637237/
    Hơn 7 năm nay, nhiều diện tích giao cho doanh nghiệp hiện vẫn bỏ hoang. Hàng trăm héc ta đất rẫy rất màu mỡ của đồng bào Cơ Tu đã bị thu hồi và giao lại cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Việt Hàn trồng cao su. Trồng rồi phá, phá lại trồng cao su đã trở thành “điệp khúc” ở các địa phương miền núi. Rừng cao su trên địa bàn xã Ba hơn 3 năm tuổi mới cao chưa quá đầu người. Những năm gần đây, mủ cao su rớt giá thê thảm, doanh nghiệp rất thận trọng trong bỏ vốn đầu tư.
    Ông Đinh Xuân Bin, người dân ở xã Ba nói: “Bây giờ bà con tôi chỉ mong muốn công ty cao su trả lại diện tích đất không đầu tư. Dân muốn trả tiền lại (mỗi héc ta 12 triệu đồng - PV) cho công ty”. Theo người dân, nếu doanh nghiệp thuê họ làm việc như đã từng cam kết thì họ không lâm vào cảnh trắng tay như hiện nay. Nghịch lý ở xã Ba là doanh nghiệp nhiều năm trời bỏ đất hoang, trong khi bà con lại không có đất sản xuất.
    Spots thích bài này.
    typhutieutienmon đã loan bài này
  3. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.599
    Cũng đáng quan tâm đấy, thanks.
  4. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    Về 2 bắt đáy
  5. typhutieutienmon

    typhutieutienmon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2013
    Đã được thích:
    996
    Múc húc xúc
  6. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.599
    Bác vừa dọa mua lên bàn thờ, 1 cũng không mua, sao lại tính bắt đáy giá 2 vậy.
    --- Gộp bài viết, 04/08/2016, Bài cũ: 04/08/2016 ---
    làm đúng như nickname thì cứ vô tư chém, chứ ông chủ top này khó hiểu quá, không chừng hôm nay bị up bô cuối phiên rồi.
  7. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    Vào cuối năm 2014, thời điểm cổ phiếu của CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) lên cao nhất kể từ niêm yết, trong khi hàng loạt cổ đông nội bộ bán ra thì VHG mạnh tay mua vào nâng tỷ lệ sở hữu lên 20% vốn. Từ đó đến nay, VHG bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, thị giá SRC cũng giảm gần phân nửa...

    * Có “bàn tay” của VHG, cổ phiếu SRC tăng vọt gấp rưỡi sau kỳ ngủ đông?

    Cùng với sự thay đổi lớn về cổ đông, CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (HOSE: VHG) thực hiện chuyển đổi định hướng hoạt động kinh doanh, nguồn vốn cũng được tăng gấp đôi từ 375 tỷ lên 750 tỷ đồng. Một trong các chiến lược kinh doanh mới của công ty là M&A với giai đoạn 1 mua và sở hữu cổ phần công ty sản xuất cao su có hiệu quả để trở thành công ty liên kết từ 20-35%.

    Theo HĐQT mới, nhận thấy cơ hội đến sớm khi giá cổ phiếu SRC ở mức hấp dẫn và nguồn tiền phát hành chưa sử dụng hết, VHG đã triển khai mua 20% cổ phần SRC, ứng với giá trị đầu tư gần 120 tỷ đồng, trong đó dùng 58 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn lên 750 tỷ đồng.

    Quả thật, vào cuối năm 2014, VHG đã khá mạnh tay trong việc giải ngân mua cổ phiếu SRC. Thời điểm VHG chạy đua mua cp SRC cũng là lúc cổ phiếu này tăng mạnh từ mốc 20,000 đồng/cp lên 41,000 đồng/cp. Tuy nhiên, sau khi VHG gom đủ 20% vốn SRC, ứng với 3,645,046 đơn vị thì thị giá cổ phiếu này lại lình xình đi ngang quanh mốc 25,000 đồng. Đồng thời khối lượng giao dịch mỗi phiên của SRC cũng trở lại mức vài chục ngàn đơn vị thậm chí có phiên chỉ vài trăm cổ trao tay.

    Thị giá SRC từ ngày niêm yết đến nay
    http://image.*********.vn/2015/09/03/thi-gia-VHG.JPG
    Nếu nhìn vào thị giá của SRC hiện tại, VHG khó có thể kiếm lợi từ chênh lệch giá, thậm chí VHG hiện phải đang trích lập dự phòng giảm giá gần 800 triệu đồng cho thương vụ đầu tư này trong quý 2. Hơn nữa với mục tiêu đầu tư thành công ty liên kết ắt hẳn VHG chờ đợi một lợi ích khác từ thương vụ này. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nhân sự chủ chốt tại SRC vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể và VHG vẫn chưa có người trong ban lãnh đạo SRC. Đồng thời, soi kỹ báo cáo tài chính quý 2 của SRC, các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán (SRC công khai danh tính các đơn vị chiếm hơn 10% tổng giá trị khoản phải thu, phải trả) hay những giao dịch nội bộ đều không thấy xuất hiện tên VHG cho thấy giữa cả hai bên dường như chưa phát sinh giao dịch lớn trong hoạt động kinh doanh.

    Một lợi ích trước mắt mà VHG nhận được là năm 2014, SRC thực hiện thanh toán cổ tức ở mức 25% thay vì 15% theo kế hoạch đề ra trước đó với gồm 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Gần đây, SRC đã phát hành hơn 1.8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, như vậy trong khoản đầu tư vào SRC, VHG đã tăng sở hữu thêm hơn 360 ngàn cp và trong tương lai sẽ được nhận khoản tiền mặt hơn 6 tỷ đồng từ việc chia cổ tức tiền mặt 15%. Nhìn lại quá khứ, SRC là một doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh tương đối tốt và cổ tức hằng năm khá đều đặn có thể là tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai. Nhưng nhìn về triển vọng tương lai, SRC không được đánh giá cao thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ì ạch trong thời gian gần đây và kế hoạch kinh doanh năm 2015 không có nhiều điểm sáng với doanh thu 1,020 tỷ đồng và lãi trước thuế 89 tỷ đồng; hầu như không tăng trưởng bao nhiêu so với thực hiện năm 2014.

    Bên cạnh đó, chính HĐQT của SRC cũng tự đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC kém, thị trường có xu hướng chuyển sang tiêu thụ lốp Radian đặc biệt là lốp vành cỡ 20’’, lốp Radian quy cách nhỏ từ 700-16 đến 825-16 của Trung Quốc đã nhập và tiêu thụ nhiều trong nước. Trong khi SRC chưa có sản phẩm mũi nhọn, chưa đầu tư phát triển được sản phẩm mới thay thế sự suy giảm sản lượng lốp ô tô cỡ vành từ 20’’ trở lên.

    Dẫu vậy, HĐQT của SRC cũng cho thấy những nỗ lực trong cải thiện điểm yếu cạnh tranh bằng cách quy hoạch lại hệ thống thị trường săm lốp XĐ và XM tại Miền Nam và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2017 để làm cở sở phát triển thị trường trong những năm tới; hay kiểm soát chặt chẽ việc mua lại, xuất nhập phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, tổ chức chào thầu cạnh tranh khi mua các thiết bị, vật tư; xây dựng và thực hiện quy chế thưởng phạt thực hiện định mức vật tư tại các đơn vị.

    Những biện pháp này kỳ vọng sẽ giúp SRC giữ vững thị phần và tiết giảm chi phí đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2015, SRC vẫn cho thấy kết quả kinh doanh ổn định với doanh thu thuần đạt 467 tỷ đồng và lãi ròng 37 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

    Tính đến cuối quý 2/2015, SRC có khoản phải thu ngắn hạn 160 tỷ đồng, tăng gấp đôi thời điểm đầu năm, chủ yếu tăng ở phải thu ngắn hạn khách hàng từ 76 tỷ lên 120 tỷ đồng và tăng trả trước cho người bán ngắn hạn từ 6 tỷ lên 28.6 tỷ đồng. Tuy vậy, dù các khoản phải thu gia tăng nhưng công ty lại giảm được lượng hàng tồn kho nên dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của SRC vẫn khả quan khi đạt 45 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước.

    Xét về đơn vị đi đầu tư là VHG, tuy đã nắm 20% vốn tại đây nhưng đang vấp phải rào cản lớn là công ty mẹ Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm 51% vốn SRC. Cho nên, nếu muốn gia tăng mối quan hệ mật thiết giữa hai bên có lẽ phải đợi Vinachem thoái vốn! Song, theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012-2015, SRC không thuộc nhóm doanh nghiệp được giữ nguyên tỷ lệ sở hữu và cũng không thuộc nhóm bắt buộc thoái toàn bộ, vì vậy việc có thoái vốn hay không sẽ tùy thuộc Ban lãnh đạo Vinachem quyết định.

Chia sẻ trang này