Bắt hết sâu bọ PVX hồi xuân đạt điểm G

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dollarsnguyen, 18/09/2016.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14018 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. dollarsnguyen

    dollarsnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2013
    Đã được thích:
    265
    :D Chúc mừng cổ đông PVX
    thatha_chamchiGoverment thích bài này.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Ngân hàng dồn vốn cho vay cuối năm
    09:44, 14/10/2016
    (Taichinh) -Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 18%-20%, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, các ngân hàng thương mại phải tăng cường đẩy vốn ra thị trường để tăng trưởng thêm 7% – 8%.

    Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, 9 tháng đầu năm, hệ thống tài chính nhìn chung ổn định, đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế đến 31/8 đạt 7.565 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2015, tương đương 180% GDP.

    Tín dụng hỗ trợ tăng trưởng

    Báo cáo nhấn mạnh, tín dụng ngân hàng tiếp tục là kênh cung ứng vốn chủ yếu, chiếm 65,3% tổng cung ứng vốn cho nền kinh tế, thị trường vốn (gồm cổ phiếu và trái phiếu) chiếm 34,7%.

    Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng nhận xét rằng thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực. Trong đó, chính sách tiền tệ vẫn đảm bảo yếu tố thận trọng để kiểm soát lạm phát. Tín dụng tăng trưởng khả quan và thấp hơn tăng trưởng huy động vốn.

    Đến ngày 20/9/2016, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,46% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của toàn hệ thống được đảm bảo. Mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định. Một số tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

    Dù có một ít chênh lệch trong con số thống kê, nhưng về cơ bản, tăng trưởng tín dụng mức hợp lý góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, nhiều khả năng tín dụng năm 2016 tăng khoảng 18 – 20% như mục tiêu đề ra từ đầu năm.

    Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết thêm là kết quả tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 không chỉ có tác dụng làm lành mạnh các tổ chức tín dụng mà còn hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường tài chính và đầu tư.

    Được biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu trình Chính phủ Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tiếp tục khắc phục những khó khăn, yếu kém và chủ động đối phó với những thách thức mới.

    Phấn đấu đến năm 2020, phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, triển khai đề án xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường và phát triển thị trường mua bán nợ.

    Tín dụng vào mùa

    Thời gian này, một số ngân hàng cũng đang chạy đua cho vay. Các ngân hàng từ quy mô lớn, nhỏ cạnh tranh nhau bằng ưu đãi lãi suất. Chẳng hạn, ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân áp dụng chương trình “Vay kinh doanh hưởng lãi siêu ưu đãi” với lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong 6 tháng đầu và vay kỳ hạn trên 18 tháng.

    Agribank sẽ dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”. Chương trình được áp dụng kể từ ngày 01/11/2016 tới các đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn.

    Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt giảm lãi suất huy động để tạo tiền đề giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nhu cầu tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Vietibank cũng cam kết khách hàng vay với lãi suất cạnh tranh

    Giới chuyên gia bình luận đây là thời điểm tốt để ngân hàng cung ứng vốn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

    Hệ thống ngân hàng cũng tham gia hội nhập, đồng hành với doanh nghiệp, nhờ đó, kỹ năng về quản trị của ngân hàng sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, thách thức cũng rất lớn, bởi khi tốc độ chu chuyển về thương mại và đầu tư nhanh với quy mô lớn hơn thì rõ ràng sự liên thông của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn hơn. Như vậy, cần theo dõi sát sao những diễn biến hoạt động của hệ thống ngân hàng để có phản ứng về mặt chính sách nhanh nhạy, kịp thời.

    Các tổ chức tín dụng là địa chỉ cung cấp dịch vụ tài chính. Khi doanh nghiệp và người dân mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư thì tổ chức tín dụng sẽ đồng hành, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

    Đây cũng là cơ hội để các tổ chức tín dụng có những khách hàng thân thiết hơn và cũng là cơ hội để thu các khoản dịch vụ từ khách hàng.
    dollarsnguyen thích bài này.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 00:40 14/10/2016
    Giá dầu tăng sau số liệu lượng dầu lưu kho của Mỹ

    Tổng nguồn cung dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Mỹ giảm 5,1 triệu thùng.

    Giá dầu phiên 13/10 tăng, chấm dứt đà giảm 2 phiên liên tiếp, sau khi số liệu cho thấy dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm.
    Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 11/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 26 cent, tương ứng 0,52%, lên 50,44 USD/thùng.

    Giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 22 cent, tương đương 0,42%, lên 52,03 USD/thùng.

    Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 7/10 tăng 4,9 triệu thùng, ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 6 tuần qua và cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 900.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Wall Street Journal.

    Tuy nhiên, tổng nguồn cung dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Mỹ tuần qua lại giảm 5,1 triệu thùng.

    Số liệu của EIA cũng cho thấy, các nhà máy lọc dầu của Mỹ giảm công suất chế biến trong tuần qua - thường xảy ra vào thời điểm này của năm khi các nhà máy tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Công suất của các nhà máy lọc dầu tuần qua giảm xuống 85,5% từ 88,3% tuần trước đó, khiến lượng dầu lưu kho tăng lên. Nhưng nguồn cung xăng lại giảm 1,9 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3,7 triệu thùng.

    Giá dầu duy trì đà tăng kể từ khi OPEC hồi cuối tháng 9 nhất trí cắt giảm sản lượng. Nhưng thị trường vẫn hoài nghi liệu khối này có thực sự thực hiện kế hoạch này hay không.

    Số liệu mới nhất của OPEC cho thấy, sản lượng dầu thô của khối trong tháng 9 tăng 220.000 thùng/ngày, cao nhất kể từ năm 2008, càng khiến thị trường hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Hơn nữa, báo cáo của OPEC cũng cho thấy sự chênh lệch giữa số liệu của khối và thông tin do từng nước thành viên cung cấp.

    Việc thiếu cam kết mạnh mẽ và rõ ràng của Nga về việc cắt giảm sản lượng cũng làm tăng hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Giá dầu phiên 13/10 cũng được hỗ trợ sau khi số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 9 đạt 8,04 triệu thùng/ngày, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015.
    dollarsnguyen thích bài này.
  4. dollarsnguyen

    dollarsnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2013
    Đã được thích:
    265
    PVX thẳng tiến
    Goverment thích bài này.
  5. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Ham hố vừa thôi PVX giờ còn gì đâu
    dollarsnguyen thích bài này.
  6. dollarsnguyen

    dollarsnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2013
    Đã được thích:
    265
    Cuộc chơi mới khởi đầu thôi
    Goverment thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    10:46 | 18/10/2016
    Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng thấp kỷ lục

    Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hiện đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây; trong khi lãi suất tín phiếu NHNN cũng liên tục giảm và hiện duy trì quanh mức 0,5%/năm cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào.

    [​IMG]Thêm “ông lớn” ngân hàng giảm lãi suất cho vay
    [​IMG]LienVietPostBank tiếp tục hạ lãi suất cho vay
    [​IMG]Vietcombank chính thức giảm giảm lãi suất cho vay
    Công ty Chứng khoản Bảo Việt (BVSC) cho biết như vậy trong Bản tin trái phiếu tuần số 40 (từ 10/10 đến 14/10/2016).

    Cụ thể BVSC cho biết, tuần qua, cung cầu tiền Đồng trên thị trường tiếp tục được điều tiết bởi NHNN thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn. NHNN tập trung phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với tổng giá trị trong tuần đạt 37.000 tỷ đồng, trong khi đó lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần đạt 41.000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 4.000 tỷ đồng ra thị trường qua kênh này.

    Tuy nhiên lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày dao động từ 0,3 đến 0,5%/năm, thấp hơn mức dao động từ 0,35 - 0,9%/năm của tuần trước đó. Như vậy, sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện vẫn duy trì ở mức cao.
    [​IMG]
    Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn: BVSC/Bloomberg)
    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tuần qua cũng có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn hai tuần giảm nhiểu nhất (0,42%) về mức 0,63%/năm, lãi suất kỳ hạn qua đêm và một tuần giảm với biên độ thấp hơn (0,33% và 0,36%), lần lượt về mức 0,44% và 0,63%/năm.

    Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hiện đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây. Lãi suất tín phiếu phát hành bởi NHNN cũng liên tục giảm và hiện duy trì quanh mức 0,5%/năm. “Những diễn biến này cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào”, BVSC nhận định.

    Tuy nhiên, theo BVSC, có một số nguyên nhân có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ trở lại trong các tháng cuối năm như tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp gia tăng và sức ép tăng lãi suất đồng USD từ FED.

    Vũ Minh

    dollarsnguyen thích bài này.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay xuống thấp nhất 5,5%/năm
    [​IMG]Phi Long [​IMG]Thứ Hai, ngày 17/10/2016 19:29 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Ngày 18.10, BIDV công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư với mức thấp nhất 5,5%/năm đối với khu vực lũ lụt miền Trung.

    Cụ thể, BIDV Áp dụng mức lãi suất tối đa 6,0%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN, gồm: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức lãi suất giảm tương ứng là 1,0%/năm so với mặt bằng hiện nay.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Ngoài ra, BIDV Áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 6,0%/năm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thường xuyên từ 3 năm trở lên và có năng lực tài chính, vốn tự có tham gia phương án sản xuất kinh doanh.

    Đặc biệt, BIDV áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 5,5%/năm đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình chịu ảnh hưởng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

    Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục triển khai các chương trình, gói tín dụng có lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp như sau: Gói tín dụng dành cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu quan trọng, các khách hàng xuất nhập khẩu với thị trường Nga, Myanmar, Lào, Campuchia và các nước tham gia Hiệp định thuế quan Á-Âu… với lãi suất từ 4,5 - 6,0%/năm; gói tín dụng 40.000 tỷ đồng ngắn hạn VND dành cho khách hàng mới thuộc đối tượng SMEs/FDIs/khách hàng XNK/doanh nghiệp siêu nhỏ với lãi suất cho vay từ 5,5%/năm.

    BIDV cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ các doanh nghiệp, thời gian qua BIDV đã tích cực triển khai đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng: cải cách thủ tục xử lý cho vay, đưa ra các gói tín dụng phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, đời sống của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.




    Tag: BIDV hạ lãi suất cho vay, ông lớn ngân hàng hạ lãi suất,


    quocdai307dollarsnguyen thích bài này.
  9. dollarsnguyen

    dollarsnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2013
    Đã được thích:
    265
    PVX đang giai đoạn đầu của chu kỳ tăng dài hạn
    Goverment thích bài này.
  10. tienlacuatoi00

    tienlacuatoi00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    2.234

Chia sẻ trang này