Bắt hết sâu bọ PVX hồi xuân đạt điểm G

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dollarsnguyen, Sep 18, 2016.

941 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    15:19 - Thứ Năm, 20/10/2016Print
    Có khả năng dùng nguồn lực Nhà nước xử lý nợ xấu

    Trong một số ít trường hợp có khả năng sử dụng một số nguồn lực nhà nước nhất định để thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu..

    Trình Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nguồn lực dự kiến khoảng 10.567 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế

    Trong một số ít trường hợp có khả năng sử dụng một số nguồn lực nhà nước nhất định để thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Bộ trưởng Dũng trình bày.

    Chưa đạt mục tiêu

    Đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ cho rằng quá trình này đã đạt được kết quả bước đầu tích cực, nhưng còn không ít hạn chế.

    Hạn chế rất rõ là mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn ở mức thấp và chậm được cải thiện. Tái cơ cấu kinh tế chưa tác động đáng kể đến thay đổi mô hình tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế vẫn theo chiều rộng, mở rộng quy mô, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả chưa đạt mục tiêu đề ra.

    Cũng chưa đạt được mục tiêu đề ra, theo đánh giá của Chính phủ là việc thực hiện ba trọng tâm đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống tài chính - ngân hàng.

    Bộ trưởng Dũng điểm qua những hạn chế trong cả ba lĩnh vực, như tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư công còn phức tạp, hiệu quả đầu tư còn thấp so với yêu cầu. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa gắn chặt với tái cơ cấu và đa dạng hóa sở hữu, do vậy chưa tạo ra các thay đổi đủ lớn về phạm vi hoạt động, chất lượng quản trị cũng như hiệu quả kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Vai trò trực tiếp kinh doanh của Nhà nước vẫn còn rất lớn so với thông lệ quốc tế trong nhiều ngành, lĩnh vực.


    Tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là ngân hàng thương mại còn nhiều vướng mắc như sự thay đổi về cơ cấu thị trường diễn ra chậm chạp, vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, chưa đủ lớn, một số yếu kém có tính hệ thống và dài hạn của các tổ chức tín dụng chưa được giải quyết cơ bản, nợ xấu, sở hữu chéo và quản trị ngân hàng chưa được giải quyết một cách thực chất. Chưa xử lý dứt điểm một số các ngân hàng thương mại rất yếu kém, đã có dấu hiệu phá sản.

    5 nội dung, 10 nhiệm vụ

    Trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ xác định 5 nội dung trọng tâm.

    Thứ nhất, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    Hai, tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân sách nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công.

    Ba, tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán.

    Bốn, hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

    Năm, tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

    Trong 10 nhiệm vụ ưu tiên, xếp thứ nhất là Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở cả cấp Trung ương và địa phương.

    Và nhiệm vụ ưu tiên thứ 10 là bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định đang cản trở tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp luật thúc đẩy thị trường đất đai hoạt động hiệu quả.

    thatha_chamchi likes this.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản
    Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục và chương trình nới lỏng định lượng (QE) sau cuộc họp diễn ra ngày hôm nay (20/10), theo thông tin từ CNBC.
    http://image.*********.vn/2016/10/20/103983951-GettyImages-610903508.530x298.jpg
    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Mario Draghi
    Hội đồng điều hành ECB đã nhất trí không thay đổi lãi suất cho vay ở mức 0.25% và lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, cũng như lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức âm 0.4%. Đồng thời, giữ nguyên chương trình nới lỏng định lượng, với việc sẽ tiếp tục bơm 80 tỷ EUR vào nền kinh tế mỗi tháng thông qua việc mua trái phiếu từ các ngân hàng và doanh nghiệp.

    ECB cũng quyết định nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung Châu Âu trong năm 2016 lên 1.7%, so với dự báo 1.6% trong cuộc họp diễn ra đầu tháng 09. Tuy nhiên, ECB cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2 năm liên tiếp 2017 và 2018 của EU từ 1.7% xuống 1.6% cho mỗi năm.

    Dự báo lạm phát của ECB trong năm 2016 tiếp tục giữ ở mức 0.2% như con số đã được công bố trước đó vào tháng 06, đồng thời dự báo lạm phát năm 2018 vẫn ở mức 1.6%. Tuy nhiên, ECB cắt giảm dự báo lạm phát năm 2017 từ 1.3% xuống 1.2%./.
    --- Gộp bài viết, Oct 21, 2016, Bài cũ: Oct 21, 2016 ---
    Những người có kinh nghiệm,nhìn ECB giử nguyên lãi suất, Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ,là biết thằng Mỹ chưa thể tăng lãi suất rồi.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    08:59 | 21/10/2016
    Tăng trưởng tín dụng luôn được kiểm soát tốt
    Từ nay tới cuối năm, nhu cầu tín dụng chắc chắn sẽ tăng cao hơn so với những tháng đầu năm. Trong lộ trình và diễn biến lạm phát hiện nay, NHNN vẫn theo dõi rất sát để có giải pháp điều hành phù hợp thực tế…

    [​IMG]Ngân hàng bứt phá để về đích
    [​IMG]Tăng trưởng tín dụng trong cân đối vĩ mô
    [​IMG]Sự thận trọng TTTD là cần thiết
    Theo báo cáo cập nhật của NH Thế giới (WB) công bố đầu tháng 10 vừa qua, dư nợ tín dụng của Việt Nam tính đến tháng 8/2016 đã tăng tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh gấp ba lần so với tốc độ tăng trưởng GDP.

    WB bày tỏ quan ngại tốc độ tăng trưởng tín dụng (TTTD) cao có thể đẩy nhanh mức huy động nợ của nền kinh tế, vì cuối năm cũng là thời điểm tín dụng thường tăng nhanh và tăng nhiều để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của DN. Liệu tín dụng có “tăng trưởng nóng” như e ngại của WB?

    [​IMG]
    Tín dụng tăng mạnh sẽ không quá lo ngại nếu được phân bổ hợp lý vào các ngành sản xuất kinh doanh
    Theo điều tra mới nhất của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN), tình hình kinh doanh của đa số TCTD có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu của năm 2016. Trong quý IV/2016 và cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý trước và năm trước. Một trong yếu tố để đạt được kỳ vọng này nằm ở TTTD.

    Theo công bố của NHNN, tính tới ngày 22/9 tín dụng đã tăng 10,64% so với cuối năm ngoái. TS. Bùi Quang Tín (Đại học NH TP. Hồ Chí Minh) thì dự báo, ba tháng cuối năm tín dụng có thể tăng thêm khoảng 10% nữa. “Tăng trưởng hoạt động kinh doanh quý cuối năm theo tôi có nhiều kỳ vọng, thậm chí kỳ vọng mạnh hơn ba quý vừa rồi…”, ông Tín nhận định.

    Đồng quan điểm tín dụng sẽ tiếp tục tăng mạnh, chuyên gia tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, dù chỉ còn hơn hai tháng nữa là hết năm, nhiều nhà băng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu tín dụng đề ra. Nên lẽ dĩ nhiên, từ nay đến cuối năm các NH sẽ cố gắng đẩy tín dụng lên để đạt kế hoạch, cũng như tạo tiền đề, bệ phóng để có sự tăng trưởng tốt cho năm tới.

    Ngoài chuyện chạy theo chỉ tiêu thì việc các NH đẩy mạnh TTTD còn do khả năng sinh lời của NH hiện vẫn khá thấp. TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết thêm: “Thông thường tỷ lệ sinh lời khả quan phải 3%, nhưng với các NH Việt Nam hiện nay thì chỉ còn khoảng 2%. Theo tôi, đây là tỷ lệ thấp. Áp lực về NIM (tỷ lệ lãi cận biên) cũng buộc các NH đẩy nhanh tín dụng cuối năm để có được một số tiền lời khả quan và có tiền để trả cho các cổ đông”.

    Yếu tố còn lại thuộc về thị trường, khi nhu cầu tiêu dùng, thanh toán của nền kinh tế trước thời điểm “chốt sổ” bao giờ cũng tăng vượt trội. Các NH dĩ nhiên sẽ đẩy mạnh tín dụng đáp ứng cầu thị trường… Một lo ngại khác, theo các chuyên gia, nếu muốn tăng tốc thì những tiêu chuẩn, những điều kiện cho vay rất có thể sẽ bị dung hoà. Đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản, NH khó từ chối “miếng bánh ngon” này. Thế nên, cốt yếu là các NH phải cẩn trọng trong TTTD, đảm bảo tăng trưởng có thực chất.

    Phó Tổng giám đốc một NHTMCP thừa nhận tín dụng bất động sản không kiểm soát tốt thì hệ luỵ sẽ rất khó lường. Tuy vậy, vị này cho rằng từ tháng 5/2016 NHNN đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH những tháng cuối năm 2016. Trong đó, Thống đốc đã yêu cầu theo dõi, kiểm soát chặt chẽ TTTD của toàn hệ thống cũng như từng TCTD… Như vậy thì tín dụng tăng có “nóng” cũng không sợ “bỏng”.

    Thêm nữa, để đạt được các chỉ tiêu tín dụng đề ra, mỗi nhà băng cũng cần xem xét thực tế “sức khoẻ” của mình. Nếu không kham được thì cũng không nên cố, tăng trưởng quá cao trong một quý rất có thể sẽ dẫn tới tác dụng phụ. Vì với những NH nhỏ thì việc chống đỡ với các cú sốc sẽ kém hơn nhiều so với các nhà băng lớn. Xét về toàn cục, tín dụng có tăng mạnh hay không sẽ không quá đáng lo ngại nếu được phân bổ hợp lý trong đầu tư vào các ngành sản xuất kinh doanh khác, giúp cho sự tăng trưởng của cả nền kinh tế…

    [​IMG]
    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết từ nay tới cuối năm, nhu cầu tín dụng chắc chắn sẽ tăng cao hơn so với những tháng đầu năm. Trong lộ trình và diễn biến lạm phát hiện nay, NHNN vẫn theo dõi rất sát để có giải pháp điều hành phù hợp thực tế…

    Liên quan đến vấn đề kiểm tra, giám sát, TS. Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm, vai trò và trách nhiệm của NHNN trong vấn đề thanh tra, giám sát, kiểm soát tín dụng đặc biệt quan trọng, phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ để tránh hiện tượng tín dụng tăng quá nhiều ở những lĩnh vực dễ xảy ra đầu cơ, không mang tính bền vững…

    Kế hoạch TTTD của toàn Ngành năm nay là từ 18-20%. Theo Chỉ thị số 04/CT-NHNN, cơ quan quản lý khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các TCTD vi phạm chỉ tiêu theo thông báo của NHNN. Theo dõi, giám sát chặt chẽ và cảnh báo TCTD có quy mô và tốc độ TTTD ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng trung - dài hạn; tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn; tín dụng trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông…
    Minh Khuê
    dollarsnguyen likes this.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    • 02:58 21/10/2016
    TT dầu ngày 21/10: Giá ổn định do một đồng đô la mạnh

    Giá dầu ổn định trong ngày hôm nay 21/10, đè nặng bởi một đồng đô la tăng giá nhưng được hỗ trợ bởi những dấu hiệu thị trường nhiên liệu đang cân bằng sau hai năm dư cung.

    Đồng đô la tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 so với một rổ các đồng tiền dẫn đầu khác trong hôm 20/10, khả năng nhu cầu sẽ yếu do nhiên liệu trở thành đắt cho các nước sử dụng đồng tiền khác.


    Dầu thô WTI của Mỹ đang giao dịch tại 50,62 USD/thùng, giảm 1 cent so với đóng cửa phiên trước.


    Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 3 cent lên 51,41 USD/thùng. Dầu thô đã giảm hơn 2% trong phiên trước do đồng đô la tăng giá.


    Mặc dù giá giảm, tâm ký chung trong các thị trường dầu mỏ là vững do giới đầu tư tài chính vẫn đổ thêm tiền vào dầu kỳ hạn và cũng có một loạt các dấu hiệu thị trường dầu giao ngay đang hạn hẹp.


    Neio Beveridge của công ty năng lượng Bernstein Energy cho biết “những yếu tố cơ bản trong ngắn hạn tại thị trường dầu đã trở lại tích cực. Nhu cầu đang ổn định, sản lượng của OPEC đã lên đỉnh (và sẽ giảm nếu việc cắt giảm được thực hiện) và tồn kho toàn cầu sụt giảm ngụ ý rằng thị trường này được tái cân bằng hơn nhiều người tin tưởng”.


    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC có kế hoạch thực hiện cắt giảm sản lượng 0,5 tới 1 triệu thùng/ngày sau cuộc họp vào 30/11.


    Sản lượng hiện nay của OPEC đứng ở mức 33,6 triệu thùng/ngày.


    Beveridge cho biết rằng do việc cắt giảm của OPEC và tình trạng thị trường chung, ông dự báo sự trở lại mức 60 USD/thùng trong năm 2017 và 70 USD/thùng trong năm 2018, thêm vào đó giá tăng sẽ bị ngăn cản bằng việc tăng sản lượng.

    Ông cho biết “cuối cùng, tăng sản lượng của Mỹ (và nguồn cung của bên ngoài OPEC) sẽ hạn chế sự phục hồi giá”.


    Sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm gần 12% kể từ mức đỉnh trong năm 2015, xuống khoảng 8,5 triệu thùng/ngày, nhưng việc tăng cường hoạt động khoan dầu đã nâng nhẹ sản lượng một lần nữa trong những tuần gần đây. Một số nhà phân tích cho biết các chỉ số ban đầu thấy rằng công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đã thích nghi với giá thấp và có thể hoạt động ở mức khoảng 50 USD/thùng.

    Nguồn tin: Vinanet
    dollarsnguyen likes this.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Tỷ giá nhân dân tệ mấp mé mức neo từ thời khủng hoảng tài chính
    10:00 21/10/2016

    BizLIVE - Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,7558 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương đương mức giảm giá 0,37%.

    Ngày 21/10, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,7558 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương đương mức giảm giá 0,37% so với phiên trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ 29/8.

    Bloomberg dẫn nhận xét của các chuyên gia kinh tế Trung Quốc dự báo một loạt lý do dẫn đến viễn cảnh đồng nhân dân tệ suy yếu trong thời gian tới. Deutsche Bank cũng cảnh báo giai đoạn từ tháng 11/2016 đến tháng 1/2017 sẽ đặc biệt căng thẳng vì nhu cầu USD thời vụ ở Trung Quốc.
    Trong tháng 10 này, đồng nhân dân tệ đã giảm 1% vì kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất và PBoC cho phép tỷ giá hối đoái vượt mức 6,7 nhân dân tệ đổi 1 USD sau khi nội tệ vào rổ dự trữ của Quỹ tiền tệ quốc tế.
    Tỷ giá nhân dân tệ hiện chỉ cách mức 6,83 nhân dân tệ đổi 1 USD 1,4%, ngưỡng Bắc Kinh neo đồng tiền từ hồi khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
    THẢO MAI
    dollarsnguyen likes this.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    12:48 | 21/10/2016
    Đẩy mạnh tiết kiệm kích thích tăng trưởng kinh tế
    Ngày 21/10, Viện Chiến lược Ngân hàng (NHNN) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Tiết kiệm, Đầu tư và Tiêu dùng”.

    Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ tiết kiệm thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng, phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

    ThS. Phạm Xuân Hoè, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng; bà Đào Mai Hoa, Phó Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ban ngành; đại diện vụ, cục chức năng NHNN..

    Phát biểu mở đầu hội thảo, ThS. Phạm Xuân Hoè, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết: Ngày tiết kiệm thế giới được tổ chức chính thức từ năm 1925 với ý nghĩa giáo dục về tài chính toàn diện cũng như khuyến khích người dân tiết kiệm. Tiết kiệm để tích luỹ cho cuộc sống, bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy tới, đặc biệt là việc gửi tiết kiệm thông qua hệ thống ngân hàng.

    Bàn về vấn đề tiết kiệm, bà Lê Thị Thuỳ Vân, Trưởng Ban Kinh tế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính cho rằng có 6 nhân tố ảnh hưởng đến đến tiết kiệm của nền kinh tế cũng như dân cư. Đó là thu nhập, xã hội, tự do hoá tài chính, lãi suất, thuế, trợ cấp xã hội. Bà Vân cũng cho hay, từ sau năm 1996, quy mô tiết kiệm của Việt Nam không ngừng tăng nhanh; từ mức 20,4% GDP vào năm 1996 tới 29,5% vào năm 2001, đạt mức cao nhất 35,6% GDP vào năm 2006 trước khi bước vào giai đoạn giảm sâu và dao động quanh mức 30% GDP từ năm 2010 tới nay.

    So với mức tiết kiệm trung bình của thế giới, dao động quanh mức 24,5% GDP trong giai đoạn này thì tỷ lệ tiết kiệm trên tổng GDP của Việt Nam đang ở mức cao. Tuy nhiên, so với các nước trong khối ASEAN, tỷ lệ tiết kiệm này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn hoặc ngang bằng. Thêm nữa, ở gốc độ đầu tư, Việt Nam cũng thuộc nhóm cao nhất trên thế giới trong những năm gần đây. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ phải cần nguồn tiết kiệm bổ sung từ bên ngoài để tài trợ cho nhu cầu đầu tư trong nước.

    Đa số diễn giả tại Hội thảo đều đồng tình với quan điểm hễ nhắc tới tiết kiệm là nói tới vai trò của người phụ nữ như “tay hòm chìa khoá” trong gia đình, hay tổ chức.

    Đại diện Quỹ Hợp tác quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức, ông Joerg Teumer Dịch chia sẻ, dịch vụ tài chính cho phụ nữ là một cơ hội lớn mở ra cho các ngân hàng. Theo đó, trong khi có rất nhiều những sản phẩm tài chính đa dạng, nhưng với phụ nữ, họ cần một loại hình dịch vụ khác mang tính chất cá nhân hơn. Ông Teumer nhận thấy để có thể triển khai được việc này hiệu quả, các tổ chức tài chính phải lựa chọn và đào tạo đúng nhân sự mà những người này có thể thấu hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi phụ nữ, biết lắng nghe, và cùng với phụ nữ bàn bạc và quyết định giải pháp tài chính tốt nhất cho từng trường hợp.

    Một trong những giải pháp tiết kiệm được nhắc tới tại Hội thảo là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cho Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

    Ông Phan Cử Nhân, Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế và truyền thông, NHCSXH cho rằng đây là một trong những công cụ hữu ích cho người nghèo. Vào những năm 2000, khi hầu hết người nghèo ở Việt Nam mong muốn tham gia vào hệ thống tiết kiệm, nhưng thực tế lại gặp khó khăn tìm được tổ chức đáng tin cậy, thuận lợi.

    Trước thực trạng đó, NHCSXH đã tiến hành nghiên cứu và thí điểm triển khai sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV. Theo đó, giao dịch tiền gửi được thực hiện tại điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định trong tháng. Mức tiền gửi theo thoả thuận của các thành viên trong tổ. Tiền gửi tiết kiệm đã có tác dụng thúc đẩy các thành viên của tổ thực hiện tiết kiệm để trả nợ gốc, lãi. Và sau 9 năm triển khai, qua nhiều lần nghiên cứu cải tiến, sản phẩm này có thể được coi là sản phẩm tiền gửi ưu việt nhất dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Từ số dư tiền gửi hơn 1.300 tỷ đồng vào năm 2011, đến 31/8/2016 đã tăng lên hơn 4.800 tỷ đồng.

    Tại Hội thảo, nhiều ý kiến, kinh nghiệm của các diễn giả, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã được chia sẻ và trao đổi thẳng thắn. Qua đó, đưa ra những đề xuất, giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong dân cư và khuyến khích các hộ dân nghèo, các tầng lớp trung lưu tham gia vào lĩnh vực tài chính, củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính NH Việt Nam.

    Tin: MK; Ảnh: H.Giáp
    dollarsnguyen likes this.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Dự trữ ngoại hối tiếp tục phá kỷ lục, đạt trên 40 tỷ USD

    VietTimes – Đó là thông tin công bố trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

    Như vậy, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã liên tục được cải thiện và bồi đỉnh trong thời gian qua. Trước đó, phát biểu vào trung tuần tháng 6/2016, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng tiết lộ: "Quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đã đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, ước khoảng 38 tỉ đô la Mỹ, không kể dự trữ bằng vàng".

    Dẫn lời trên báo chí khi đó, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng thông tin, rằng từ đầu năm đến nay việc mua vào ngoại tệ của cơ quan quản lý diễn ra khá thuận lợi do nguồn cung dồi dào. Trong 5 tháng rưỡi đầu năm, cơ quan này đã mua vào gần 8 tỉ đô la Mỹ, nâng số dư quỹ dự trữ ngoại hối lên khoảng 38 tỉ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam cũng có dự trữ ngoại hối bằng vàng, nhưng số lượng nhìn chung còn thấp.

    Và tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 vừa trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục báo tin vui: "Dự trữ ngoại hối đạt trên 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay".

    Song song với đó, người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm”.

    Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

    Về kết quả cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 3,14%, cả năm ước tăng khoảng 4% . Việc điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường đối với dịch vụ giáo dục, y tế được chuẩn bị kỹ và điều hành phù hợp, không gây ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá .

    Nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến nay tăng 11,24%. Một số tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay khoảng 0,5 - 1,5% . Tỷ giá và thị trường ngoại tệ, thị trường vàng ổn định.

    Chính phủ cũng tập trung quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi NSNN. Tổng thu NSNN 9 tháng đạt 70,8% dự toán; ước cả năm tăng 2,4%; bội chi giữ bằng mức Quốc hội thông qua (theo giá trị tuyệt đối).

    Huy động vốn cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, vốn FDI thực hiện tăng 12,4%; vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân đạt khoảng 2,7 tỷ USD . Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 63% GDP, cao nhất từ trước đến nay; vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt 32,5% GDP (kế hoạch là 31,5%).

    Đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu và khu vực giảm mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 6,7%, trong đó xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng 7,4% (cùng kỳ giảm hơn 10%); xuất siêu 2,8 tỷ USD. Ước cả năm xuất khẩu tăng 6 - 7%. Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; bảo đảm tốt cung cầu các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

    Báo cáo của Thủ tướng cũng nêu rõ phương châm và các hành động cụ thể của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

    “Chính phủ luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm; đã tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp, ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 60 về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

    Với các nỗ lực của Chính phủ, số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, 9 tháng tăng 5,93% .

    Khu vực nông nghiệp đang phục hồi, 9 tháng tăng 0,65% (quý I giảm 1,23%, 6 tháng giảm 0,18%). Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2%. Khu vực dịch vụ tăng 6,66%, cao hơn cùng kỳ . Khách quốc tế đạt 7,26 triệu lượt, tăng 25,7%, cả năm đạt khoảng 9,6 triệu.

    Căn cứ vào các dữ liệu thống kê, người đứng đầu Chính phủ đánh giá: “Tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 6,3 - 6,5%”./.
    dollarsnguyen likes this.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Hôm nay rất cám ơn các Bác chơi mì ăn liền đã ra hàng mạnh.
    dollarsnguyen likes this.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    • Gửi: 13:45 Thứ bảy, 22/10/2016
    Giảm lãi suất đã bắt đầu lan tỏa
    Sau đợt giảm lãi suất của bốn ngân hàng thương mại quốc doanh hôm 26-9, đã có thêm nhiều ngân hàng TMCP giảm lãi suất huy động đầu vào. Có vẻ như mục tiêu giảm lãi suất dưới sự “đạo diễn” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lan tỏa đến thị trường.

    Vào cuộc đua giảm lãi suất

    LienvietPostBank, DongA Bank, MB, VIB... và hàng loạt ngân hàng khác đã chủ động giảm lãi suất huy động theo sau động thái của các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh. Có ngân hàng giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm như HDBank, SHB nhưng cũng có ngân hàng giảm từ 0,3-0,5 điểm phần trăm như VIB, DongA Bank, LienvietPostBank, MB... tùy theo từng kỳ hạn.

    Tương tự các NHTM quốc doanh, việc điều chỉnh giảm lãi suất đầu vào của các ngân hàng TMCP chỉ diễn ra ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, trong khi các kỳ hạn trên 12 tháng được giữ nguyên. Điều này cho thấy các ngân hàng đánh giá xu hướng lãi suất sắp tới vẫn chịu áp lực tăng lên nhiều hơn, hoặc phản ánh nhu cầu vốn ở trung, dài hạn đang cao hơn trong thời điểm hiện nay. Thực tế, vẫn có những ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên như Techcombank, dù mức tăng thấp chỉ 0,1 điểm phần trăm.

    Với việc điều chỉnh như thế, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài của nhiều ngân hàng đã mở rộng đáng kể, lên mức bình quân từ 1,8-2%. Nếu trước đây có một giai đoạn đường cong lãi suất gần như đi ngang, thì hiện độ dốc của đường cong đã ngày càng đi lên theo kỳ hạn tương ứng (xem biểu đồ).

    Đáng chú ý độ dốc cao ở kỳ hạn giữa kỳ hạn dưới sáu tháng và từ sáu tháng trở lên, do NHNN vẫn đang áp dụng trần lãi suất huy động dưới sáu tháng và thả nổi từ sáu tháng trở lên. Ngoài ra, độ dốc giữa kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên cũng khá cao, phản ánh nhu cầu huy động vốn từ 12 tháng trở lên như đã nói. Tuy nhiên, từ kỳ hạn trên 13 tháng, độ dốc thoải xuống phản ánh các ngân hàng không có nhiều động lực để huy động ở các kỳ hạn quá dài, có thể do khó dự báo được xu hướng lãi suất hoặc để duy trì biên độ lãi đủ cao nhằm đảm bảo tỷ suất sinh lời theo kỳ vọng.

    Những tín hiệu tích cực

    [​IMG]
    Việc giảm lãi suất đầu vào đã giúp nhiều ngân hàng tiết giảm chi phí vốn, yếu tố thật sự cần thiết trong bối cảnh các ngân hàng thừa vốn và khó khăn trong việc tăng trưởng mạnh cho vay theo tốc độ tăng huy động, trong khi các kênh đầu tư khác có lợi suất rất thấp. Việc giảm được chi phí vốn, trước mắt cũng giúp các ngân hàng mở rộng biên độ lãi và tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

    Thực tế, vừa qua cũng đã có một số ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay như VCB, LienvietPostBank, HDBank trong khi nhiều ngân hàng khác tung ra các gói cho vay lãi suất ưu đãi. Dù động thái giảm lãi suất cho vay chưa diễn ra trên diện rộng, nhưng với sự khơi mào từ một số ngân hàng nói trên, kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh trên thị trường, từ đó thúc đẩy những ngân hàng đang thừa vốn nhiều và muốn đẩy mạnh cho vay buộc phải giảm lãi suất cho vay.

    Một điểm đáng ghi nhận nữa, theo quan sát của người viết, là cơ cấu nguồn vốn tại các ngân hàng đã có sự thay đổi tích cực. Theo đó, nguồn vốn trung, dài hạn tại các ngân hàng đã và đang có sự tăng trưởng tốt hơn so với vốn ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn vốn dịch chuyển qua lại giữa các ngân hàng dù có nhưng đã không diễn ra tràn lan. Thay vào đó, khách hàng đã quyết định lựa chọn thay đổi kỳ hạn dài hơn để được hưởng mức lãi suất cao hơn tại ngân hàng đang gửi tiền.

    Cụ thể, kỳ hạn đang thu hút khách hàng nhiều nhất là 12-13 tháng. Đây là kỳ hạn có thời gian gửi tương đối nhưng mức lãi suất khá cao so với các kỳ hạn khác, do các kỳ hạn dài hơn như 15-60 tháng lãi suất chỉ tương đương hoặc cao hơn chút ít so với các kỳ hạn 12-13 tháng nhưng thời gian gửi quá dài. Thực tế, với lạm phát mục tiêu năm được quyết định kiểm soát ở mức từ 4-5%, thì mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,5-7,5% vẫn đảm bảo lãi suất thực dương và hấp dẫn người gửi tiền.

    Việc nguồn vốn trung, dài hạn đang tăng lên sẽ giúp tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng giảm xuống nhanh hơn, và đủ khả năng đáp ứng theo quy định an toàn của NHNN, vốn đang ở mức 60% và sẽ được điều chỉnh về 50% kể từ đầu năm 2017. Theo thống kê của NHNN, tỷ lệ này cập nhật đến ngày 30-6-2016 của toàn ngành là 31,08%. Trong đó nhóm NHTM quốc doanh là 33,41% và nhóm NHTM cổ phần là 36,33%.

    Tuy nhiên, nếu áp dụng theo cách tính mới của Thông tư 06/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, khả năng tỷ lệ này sẽ tăng đột biến (Xem thêm bài Lãi suất huy động vốn tăng vì lý do... kỹ thuật? tại http://www.thesaigontimes.vn/150194/Lai-suat-huy-dong-von-tang-vi-ly-do-ky-thuat.html) và có khả năng một số ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi đáp ứng. Do đó, đẩy mạnh huy động vốn trung, dài hạn bằng cách mở rộng chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất trung, dài hạn là giải pháp tối ưu vào thời điểm này.

    Việc nguồn tiền gửi đang dịch chuyển vào các kỳ hạn dài hơn ở ngân hàng để hưởng lãi suất cho thấy dòng tiền nhàn rỗi vẫn còn khá cao, tỷ lệ tiết kiệm tiếp tục tăng lên và chọn lựa nằm an toàn ở ngân hàng, thay vì tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh.

  10. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    40,635
    Lại về 2.6 thôi. Lái pvx nó ăn mỏng rồi.
    thatha_chamchi likes this.

Share This Page