Bất ngờ với lợi nhuận "khủng" ở nhiều ngân hàng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Investor_70, Jan 9, 2022.

1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    Bất ngờ với lợi nhuận "khủng" ở nhiều ngân hàng

    09/01/2022 16:33:58 GMT+7


    Dù khó khăn do Covid-19, nhiều ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục báo lãi vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021 và tỉ lệ nợ xấu giảm so với năm trước.
    Đến ngày 9-1, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng quốc doanh đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

    Theo đó, lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch, đặc biệt với các chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và thu phí dịch vụ.

    Đến cuối năm 2021, dư nợ tín dụng bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm trước. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn tiết giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đại hội cổ đông đề ra (kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 16.800 tỉ đồng).


    Đại diện VietinBank cho biết kết quả kinh doanh khả quan tạo nguồn lực để VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro theo hướng thận trọng. Đáng chú ý, tỉ lệ nợ xấu được ngân hàng kiểm soát ở mức 1,3%. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện tích cực ở mức 171%, cao hơn so với năm 2020.

    Năm 2021, VietinBank cắt giảm hơn 7.000 tỉ đồng lợi nhuận để cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

    Một "ông lớn" ngân hàng thương mại nhà nước khác là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng vừa công bố những kết quả tích cực về hoạt động kinh doanh năm 2021.

    Theo đó, trong năm 2021 BIDV đã giảm thu nhập hơn 7.900 tỉ đồng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch thông qua giảm lãi suất cho vay, giảm phí, cơ cấu lại nợ, đưa ra các gói tín dụng lãi suất ưu đãi...

    Đến 31-12-2021, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Tăng trưởng huy động vốn từ tổ chức, dân cư tăng 16,9%, dư nợ tín dụng tăng 11,8% so với năm trước. Nguồn vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững.

    Lợi nhuận đạt kế hoạch năm 2021. Trước đó, đại hội cổ đông của BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 là 13.000 tỉ đồng.

    Đáng lưu ý, tỉ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 0,81%, giảm gần một nửa so với năm trước. Tỉ lệ nợ nhóm 5 ở mức 0,42%, giảm 0,82 điểm % so với năm 2020. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

    Trong khi đó, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), vừa có thư gửi khách hàng, đối tác và cán bộ, người lao động, thông báo về việc Agribank đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

    Cụ thể, trong năm 2021, Agribank đạt lợi nhuận hơn 14.000 tỉ đồng, bảo đảm các tỉ lệ an toàn theo quy định. Trong hoạt động cấp tín dụng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế cả năm 2021 đạt 1,31 triệu tỉ đồng với gần 70% dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng "Tam nông" tại Việt Nam.

    Agribank cũng điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong đại dịch với tổng giá trị lên đến 7.000 tỉ đồng.

    Ở khối ngân hàng cổ phần, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế 6.038 tỉ đồng, vượt hơn 4% so với kế hoạch đã đặt ra. Bên cạnh nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay, thu nhập lãi thuần từ dịch vụ của ngân hàng tăng gần 65% so với cùng thời điểm cuối năm trước, đạt trên 1.500 tỉ đồng.

    TPBank là một trong số ít ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ở mức cao 23,4% trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng toàn ngành ở mức 12%-14% năm 2021. Đại diện ngân hàng cho biết đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ bao gồm cả các khoản nợ tiềm ẩn, nợ cơ cấu theo các quy định mới tại Thông tư 11 và Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu của TPBank được cải thiện và duy trì ở mức 0,9%


    Kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại và tỉ lệ nợ xấu được công bố đến thời điểm này được nhận định là khá bất ngờ, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài thời gian qua và bức tranh chung của ngành ngân hàng là tỉ lệ nợ xấu gia tăng đáng kể trong đại dịch.

    Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nếu tính cả dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01 có nguy cơ chuyển thành nợ xấu, tỉ lệ nợ xấu toàn hệ thống sẽ khoảng 7,31% (trong khi cuối năm 2020 là 5,08%).

    Theo Thái Phương - Lam Giang (Nld.com.vn)
  2. KimGiaLong

    KimGiaLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2021
    Likes Received:
    693
    Chiết khấu 30-50% nữa thì xem xét
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    SSI Research: Thị trường sẽ đón nhận dòng vốn từ các quỹ quay trở lại trong năm 2022
    Tác giả Kiều Trang

    3 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Dòng tiền từ các quỹ ETF không có nhiều khởi sắc trong tháng 12/2021, nhưng kỳ vọng sang năm 2022 sẽ có sự quay trở lại.
    Đánh giá trên vừa được SSI Research đưa ra trong báo cáo cập nhật diễn biến dòng vốn đầu tư.

    Giao dịch ETF khá mờ nhạt khi hầu hết các quỹ giao dịch với thanh khoản thấp. Nhìn chung, SSIAM VNFIN Lead và VFM VN30 được nhóm quỹ nội mua ròng nhiều nhất với lần lượt 142 tỷ đồng và 87 tỷ đồng. Trong khi đó, các quỹ ngoại đều bị bán ròng, nhiều nhất là VanEck với 240 tỷ đồng, FTSE Vietnam với 153 tỷ đồng. Tổng cộng, dòng vốn ETF bị rút 280 tỷ đồng trong tháng 12.

    Tính chung cả năm 2021, các quỹ ETF vẫn ghi nhận dòng vốn tích cực với giá trị ròng kỷ lục 13.460 tỷ đồng, tăng 130% so với năm 2020. Dòng tiền từ quỹ ETF chủ yếu sôi động trong 6 tháng đầu năm, với sự đóng góp lớn từ quỹ ngoại mới Fubon ETF (Đài Loan) và quỹ nội Diamond ETF.

    Bên cạnh đó, dòng tiền từ các quỹ chủ động đảo chiều trong tháng 12. Các quỹ chủ động có diễn biến tích cực hơn khi liên tục mua ròng nhẹ trong 3 tuần cuối của tháng 12 (khoảng 330 tỷ đồng). Tính chung tháng 12, các quỹ chủ động đã mua ròng 86 tỷ đồng sau gần 1 năm bán ròng liên tục. 2021 không phải là một năm giao dịch tích cực của quỹ chủ động khi đã rút ròng tổng cộng 6,9 nghìn tỷ đồng.

    Mặt khác, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên giá trị giảm mạnh so với tháng trước. Cụ thể, trong tháng 12, khối ngoại tiếp tục bán ròng tháng thứ 5 liên tiếp với với tổng giá trị là 4.920 tỷ đồng, giảm 44,7% so với tháng 11. Tổng lượng bán ròng trong năm 2021 là 62,6 nghìn tỷ đồng (tháng 3 và tháng 5 ghi nhận mức bán ròng cao nhất với 11,5 nghìn tỷ đồng).

    Trong năm 2021, trái ngược với sự tham gia bùng nổ của nhà đầu tư cá nhân trong nước, xu hướng chủ đạo của khối ngoại trên thị trường chứng khoán là bán ròng. Tỷ trọng giao dịch nước ngoài trên tổng số giao dịch của thị trường đã liên tục giảm mạnh, hiện chỉ ở khoảng 6% thanh khoản thị trường so với mức gần 20% trong giai đoạn cuối 2017 - đầu 2018.

    Các chuyên gia của SSI Research cho rằng, một trong những lý do chính và mang tính chất cấu trúc là tỷ trọng các nhóm ngành trong thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đa dạng và bị giới hạn về sở hữu nước ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực tài chính, bất động sản, trong khi những ngành thu hút dòng tiền mạnh trên thế giới như công nghệ, bán lẻ, y tế, giáo dục không có nhiều chọn và bị giới hạn sở hữu nước ngoài.

    Ngoài ra, 2021 cũng là năm thành công của thị trường cổ phiếu toàn cầu khi hầu hết các chỉ số chứng khoán (ngoài trừ Trung Quốc và Hồng Kông) đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt đỉnh và khiến dòng vốn vào Việt Nam gặp nhiều cạnh tranh hơn.

    [​IMG]
    Theo báo cáo của SSI Research.

    Sang năm 2022, với xu hướng chính sách tiền tệ, tài khóa của Việt Nam và thế giới có sự phân kỳ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là triển vọng tích cực. Do đó, nhóm chuyên gia kỳ vọng dòng vốn từ các quỹ đầu tư sẽ quay trở lại, đặc biệt là các quỹ ETF.

    Đặc biệt, việc triển khai T+0, và mô hình bù trừ thanh toán trung tâm - CCP dự kiến cũng sẽ là các yếu tố chính thúc đẩy thị trường trong năm 2022.

    Theo kịch bản khả quan, việc triển khai T+0 và CCP có thể hỗ trợ cho khả năng nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi theo đánh giá của FTSE Russell Index được công bố vào tháng 9/2022.

    Trước mắt, vào đầu năm 2022, quỹ KIM Growth VN30 ETF sẽ được niêm yết trên sàn HoSE.
    Investor_70 đã loan bài này
  4. trungck9999

    trungck9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    764
  5. chungTrym

    chungTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    2,130
    Càng lỗ càng múc cho tôi.
    Còn càng lãi khủng thì càng phải Bán.
    KimGiaLong likes this.
  6. ManhHiep1504

    ManhHiep1504 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 23, 2018
    Likes Received:
    296
    Ngân hàng vẫn lãi khủng là chắc chắn nhưng dư địa tăng không còn nhiều khi vốn hóa chiếm 30% tam sàn rồi. Nó tăng thì nó chơi 1m ah
    Fo2020 likes this.
  7. kenvip

    kenvip Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    1,832

Share This Page