Bắt nhà báo viết về vụ ITA và KBC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dothanh78, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
448 người đang online, trong đó có 179 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33697 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Ước gì trong lời khai của tay nhà báo này có thêm chữ Cafef.vn là anh em thoát cảnh bị tra tấn của bọn khốn đó
  2. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    phiếu 11/10/2010 19:27 | A A A
    Ông Đặng Thành Tâm: 'Bãi yết SQC do bị mắng quá nhiều'

    "Nhiều người nói SQC làm méo mó thị trường chứng khoán. Chịu áp lực nhiều quá nên chúng tôi cũng xin rút

    >> SQC: "Nhờ" Ủy ban Chứng khoán tư vấn xem có nên ngừng giao dịch

    Đại diện Công ty Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn và cổ đông lớn Đặng Thành Tâm vừa xác nhận với báo chí về việc ngừng hoạt động nhà máy chế biến xỉ titan và ý định xin rút niêm yết tại HNX.

    Thị trường chứng khoán những ngày qua xôn xao về sự kiện Công ty Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn đang xin ý kiến cổ đông về việc rút niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

    Lên sàn từ cuối năm 2009 với lượng niêm yết chiếm đến 10% vốn hóa sàn Hà Nội, phần lớn cổ phiếu SQC hiện được nắm giữ bởi người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán năm 2009 theo bình chọn của VnExpress.net - ông Đặng Thành Tâm. Bản thân ông Tâm, cũng có mặt trong buổi họp báo của doanh nghiệp này trong sáng nay đề lý giải rõ hơn về ý định bãi yết mã chứng khoán SQC.

    Theo giải thích của ông Tâm, một phần nguyên nhân dẫn đến ý định bãi yết của hội đồng quản trị là do bản thân ông và doanh nghiệp đã phải chịu nhiều sức ép trong thời gian qua do cổ phiếu SQC có lượng niêm yết lớn nhưng lại có rất ít giao dịch kể từ khi lên sàn.

    "Nhiều người nói SQC làm méo mó thị trường chứng khoán. Chịu áp lực nhiều quá nên chúng tôi cũng xin rút. Vì cùn lắm thì cũng nghe mắng được 10 lần, chứ sao nghe nổi 20 lần", ông Tâm chia sẻ.

    Đứng trước những lo ngại về quyền lợi của cổ đông nhỏ, nếu việc bãi yết trở thành hiện thực, ông Tâm khẳng định hội đồng quản trị đã có phương án và nguồn tiền để mua lại cổ phiếu quỹ cho cổ đông. Tuy vậy, quyết định cuối cùng chỉ có thể được đưa ra trong vòng một tháng tới.

    Một nội dung khác cũng được lãnh đạo Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn giải trình là việc doanh nghiệp này cho ngừng hoạt động nhà máy sản xuất xỉ titan tại tỉnh Bình Định từ nhiều tháng nay mà không công bố thông tin.

    Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn xác nhận việc cho ngừng hoạt động nhà máy sản xuất xỉ titan, thuộc cụm công nghiệp chế biến sâu titan tại xã Mỹ Thành (Bình Định) là đúng. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, nhà máy này vẫn "hoạt động cầm chừng" chứ chưa ngừng hẳn.

    Theo giải thích của bà Thanh, Nhà máy sản xuất xỉ titan bắt đầu được công ty cho hoạt động kể từ tháng 7/2009. Đây là khâu cuối cùng trong dây chuyền sản xuất quặng titan thô của doanh nghiệp với toàn bộ sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

    Do xỉ titan là mặt hàng mới nên mặc dù được sản xuất từ tháng 7/2009 nhưng mãi đến đầu năm 2010, Bộ Tài chính mới ban hành thuế suất xuất khẩu (18%) đối với mặt hàng này. Theo doanh nghiệp, mức thuế này là quá cao so với thuế suất đánh vào quặng titan thô (20%) và mâu thuẫn với chủ trương khuyến khích xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến của Chính phủ.

    Sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Titan, thuế suất được giảm xuống còn 15%. Tuy nhiên, theo đại diện Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, mức thuế nói trên vẫn chưa thỏa đáng (theo bà Thanh, thuế suất dưới 5% mới là hợp lý).

    Do thuế suất cao, nên theo tính toán của doanh nghiệp, nếu kiên quyết xuất khẩu số xỉ đã qua chế biến, khoản lỗ lên tới hàng chục triệu USD hoàn toàn có thể xảy ra trong khi công ty vẫn phải trả lãi vay ngân hàng hàng tháng. Chính vì lý do này, sau hơn một năm sản xuất, doanh nghiệp chưa hề xuất một tấn titan nào, khiến lượng tồn kho đã lên tới 2.000 tấn.

    Đứng trước việc "càng làm, càng lỗ" nói trên, cộng với khả năng thuế suất khó có thể thay đổi trong năm nay, lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định cho ngừng hoạt động nhà máy sản xuất xỉ. Theo bà Thanh, việc làm này "chỉ có lợi cho doanh nghiệp và cổ đông".

    "Do việc ngừng hoạt động không ảnh hưởng đến doanh thu của công ty nên Hội đồng quản trị cho rằng không cần thiết phải công bố thông tin. Ngoại trừ nhà máy sản xuất titan, các hoạt động sản xuất khác vẫn bình thường", Chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải thích.

    Đánh giá về vấn đề này, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho rằng giải trình của doanh nghiệp như vậy là chưa thỏa đáng: "Việc đóng cửa nhà máy được coi là sự kiện có thể ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp, dù có lý do, đánh giá như thế nào thì cũng phải công bố", ông Dũng khẳng định.

    Theo Giám đốc Sở, với việc làm như vậy, doanh nghiệp đã không hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định với công ty niêm yết. Lãnh đạo HNX cũng cho biết đã báo cáo sự việc này lên Ủy ban Chứng khoán và đang chờ quyết định xử lý.



    Theo Nhật Minh - VnExpress


    TT xuống nhiều ng vất vả theo
  3. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    nếu ra tin bắt nhà bào không phãi vì nhận 200tr thì tình hình nhà họ đặng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết, vì nó đã chứng minh rằng nhà báo sai.
    còn đây bắt vì 200tr, chứng tỏ rằng nội dung bài báo hoàn toàn đúng, nên buộc lòng ông phãi dụ mày. chơi chiu tiểu nhân.
    Một tin hoàn toàn bất lợi cho ITA, KBC cho nhà họ Đặng. Còn ai nói có lợi thì em hết ý kiến ạ.
  4. success21

    success21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    115
    Nếu không có vấn đề gì liệu ITA có cần dùng đến hạ kế này không? Nếu truyện này sảy ra với VNM or HAG thì phản ứng của họ có như vậy không - chắc chắn họ sẽ hành động khác!

    W&S!
  5. toichoick

    toichoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì còn gì bằng nữa
  6. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thôi

    vàng lên quá 33.200 rùi.
  7. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là cách ứng xử giao tế của một doanh nghiệp làm ăn lớn tại bất kỳ môi trường nào trên trái đất này.


    Sắp tới đây, thời gian của lãnh đạo của ITA chỉ để phục vụ cho công tác điều tra, chứ không còn thời gian lo kinh doanh nữa.
  8. taiseiko_icb

    taiseiko_icb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    28
    Buồn thiệt.

    Dù gì thì qua bài viết của nhà báo Phan Hà, pa kon đầu tư mới biết hai siêu dự án của ITA chỉ là bánh vẽ thôi.

    Nhà báo người ta viết là đều có bằng chứng cụ thể cả. Không ai dại gì tự dưng dựng chuyện, đụng vào tổ kiến lửa đâu.

    Chẳng qua thế yếu, thì nhà báo phải tắt đài thôi.

    Cứ thế này thì bi giờ VN mới phát triển đc.
    [-([-([-([-([-([-(
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Đã được thích:
    0
    làm kinh doanh bị mắng mà cũng sợ, hay nhỉ??? ^:)^^:)^^:)^
  10. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Hay ! >:D:D:D<

    Con sâu làm dầu nồi canh, khổ thân mấy bác nhà báo liêm khiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này