Bắt nhà báo viết về vụ ITA và KBC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dothanh78, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33679 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. LocPhat68688

    LocPhat68688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    14
    Thằng nhà báo vừa ăn bẩn lại vừa ngu, chết là đáng rồi
  2. LocPhat68688

    LocPhat68688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    14
    Để thằng ITA nó chơi cho cái bài trẻ con lớp một cũng biết
  3. Omerta_V

    Omerta_V Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ko chỉ có riêng bạn Phạn Hà Bình chơi vụ này đâu, tại vụ này lớn mà,
    Vietnamnet cũng nói là còn có bạn Long nữa, ko biết bạn Long giờ này đang cafe ôm hay bia ôm ở đâu nhể?
    Còn các bạn khác nữa???? em ơi, em ở đâu???
    mai ITA, KBC, SQC lên ầm ầm, em phải dậy sớm tranh thủ múc đua theo thời thế thôi. khà khà,=))=))=))=))=))=))=))
  4. el_loco_vn

    el_loco_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Chắc là con tốt thí thôi.
  5. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
  6. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
  7. spedia

    spedia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Đã được thích:
    2
  8. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    nhận hối lộ ngu như bò, chết là phảii
  9. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ bắt được chim lơn con thôi, còn con chim lợn chúa đứng phía sao mới lớn.
  10. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đầu tư Sài Gòn Đặng Thành Tâm: "Khó khăn nhưng không thể ngưng đầu tư"

    02/08/2010

    SGTT trò chuyện với ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch HĐQT tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest group – SGI) về những khó khăn và chiến lược của doanh nghiệp với tình hình kinh tế hiện nay

    GDP chỉ tăng 5%, thì một triệu lao động thất nghiệp

    Đầu tư của SGI chủ yếu vào các khu công nghiệp, hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của ông như thế nào?

    Hầu hết những nhà máy đang lắp đặt, hay chuẩn bị đưa vào sản xuất đều ngưng lại. Khách hàng của chúng tôi, những doanh nghiệp đã xây xong nhà máy thì tạm ngừng, chưa lắp đặt máy móc thiết bị. Nhìn chung tỷ lệ ngưng trệ phải đến 50%. Tập đoàn Foxconn chẳng hạn, họ cam kết đầu tư năm tỉ USD, nhưng bỏ vào chưa được 20%, và cũng đang tạm dừng đầu tư. Về mặt đầu tư nước ngoài, theo thông tin của tôi được biết là ba tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn FDI cả nước là khoảng gần một tỉ USD. Tôi cho rằng, vốn thực hiện sẽ giảm đi rất nhiều trong thời gian tới. Hiện nay, FDI vào các nhà máy sản xuất công nghiệp rất chậm, bất động sản rất ít, nếu có, chỉ là đăng ký giữ chỗ, chủ yếu là vốn đầu tư vào sản xuất hàng tiêu dùng tiêu thụ trong nước.

    Sản xuất ngưng trệ như vậy có nghĩa con số lao động mất việc làm là rất cao?

    Tôi cho là khá cao. Ở các khu công nghiệp, một số công ty cắt giảm đến 30% lao động. Đa số các công ty chọn giải pháp giảm bớt việc sa thải lao động bằng cách cho công nhân làm việc ít ca hơn, ít việc hơn. Như vậy, thu nhập của họ thấp đi, nhưng họ vẫn còn có việc làm. Cũng may là chi phí cuộc sống nhìn chung, cũng đã thấp hơn, nên người lao động vẫn cầm cự được. Tôi cho là con số thống kê về lượng lao động mất việc làm của ta là chưa chính xác (SGTT: theo thống kê chính thức năm 2008 có khoảng 400.000 lao động mất việc). Con số thực tế cao hơn. Nhiều doanh nghiệp nhận lao động ngắn hạn, thời vụ, không ký hợp đồng, và con số là rất nhiều, thì làm sao các sở lao động nắm được. Tôi cho rằng, nếu GDP năm nay tăng 5%, tổng số thất nghiệp phải là một triệu lao động, và nếu tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn, thì con số thất nghiệp sẽ cao hơn.


    Cơ hội đầu tư

    Để chuẩn bị kế hoạch kinh doanh của mình, nhận định của ông về triển vọng kinh tế trong nước và thế giới thế nào?

    Trong nước, nhiều người cho rằng, sự tồi tệ đến cuối năm nay cơ bản là chấm dứt. Theo tôi, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn ít nhất là đến giữa năm 2010. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ vực dậy sớm hơn. Lý do là các doanh nghiệp sản xuất để bán sang các thị trường Mỹ, châu Âu… phải chuẩn bị nhà máy để sản xuất ít nhất là chín tháng trước khi thị trường quay đầu lại.


    [​IMG]Những doanh nghiệp đã xây xong nhà máy thì tạm dừng chưa lắp thiết bị. Trong ảnh: khu công nghiệp Tân Tạo. Ảnh: Hồng Thái
    Việc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp gặp khó khăn, chắc chắn có ảnh hưởng tới doanh thu của các khu công nghiệp. Ông đang đối phó thế nào?

    Doanh thu của chúng tôi bị sụt giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Nhưng chúng tôi vẫn cho thuê định kỳ, và khách hàng vẫn phải trả tiền thuê đất, nhà xưởng, ít nhất là ở những khu công nghiệp đã lấp đầy như Kinh Bắc 1. Ở những khu công nghiệp khác, chúng tôi chậm lại tốc độ làm cơ sở hạ tầng.

    Nhưng SGI vẫn đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng ở một số dự án khác, chẳng hạn như khu Sài Gòn – Hàm Tân. Năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư khoảng hai ngàn tỉ đồng. Lý do là các chi phí vốn, đền bù giải toả, xây dựng… hiện nay đều thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Ví dụ chi phí vốn hiện nay trung bình khoảng 8%. Tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu của chúng tôi trong năm ngoái rất thấp, nên chúng tôi không gặp khó khăn về nợ.

    Ví dụ Kinh Bắc có vốn chủ sở hữu 3.000 tỉ đồng, thì năm ngoái tổng số vay chỉ hơn 200 tỉ đồng. Quan điểm của tôi là, lúc này doanh nghiệp nên mạnh dạn vay đầu tư... Nếu doanh nghiệp nào cũng đóng cửa để bảo toàn tài sản, thì không tạo được giá trị cho xã hội, và không giải quyết được công ăn việc làm.

    Rút kinh nghiệm?

    Ông có bị thiệt hại nhiều từ đầu tư tài chính?

    Có thiệt hại nhiều đấy. Chúng tôi cũng đầu tư tài chính và thiệt hại từ mảng này cũng làm mất đi 20% lợi nhuận.

    Nhưng tôi đã thấm nhuần bài học ở trường kinh doanh, là vẫn phải chú trọng vào hoạt động chính của mình, vì thế 80% hoạt động của chúng tôi là vào xây dựng các khu công nghiệp và đô thị.

    Thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến ông như thế nào?

    Ảnh hưởng rất nặng nề đến cả tâm lý lẫn việc huy động vốn. Nhìn thấy tài sản của mình sụt giảm đi, tôi thấy buồn chứ.

    Không chỉ là tài sản của mình, mà còn là của cổ đông, bạn bè, những người đã bỏ vốn cho mình làm ăn, và mong mỏi thành công. Khi thấy giá cổ phiếu như vậy, họ cũng buồn và trách mình. Bản thân tôi nắm đến 30% cổ phiếu công ty Kinh Bắc, cổ phiếu giảm, tôi cũng thiệt hại nhiều.

    Doanh nghiệp chúng tôi cũng mất đứt một kênh huy động vốn. Ví dụ lúc niêm yết cổ phiếu Kinh Bắc giá 150.000đ/cổ phiếu, chúng tôi thu về rất nhiều tiền, thặng dư phát hành cổ phiếu rất cao, khoảng hai ngàn tỉ đồng. Bây giờ không còn nguồn huy động này, chúng tôi phải vayngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

    Chúng tôi dự định phát hành khoảng 1.300 tỉ đồng trái phiếu thời hạn năm năm. Chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì lợi nhuận ở mức 20%, như vậy trừ chi phí trượt giá đi, nhà đầu tư vẫn thu được lợi nhuận ít nhất là 5%.



    Theo Lan Anh - SGTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này