Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungchiquy, Jan 21, 2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái

    http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/128042/
    TRANG NHẬT BÁO SGGP 12 GIỜ
    Bắt Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái
    SGGP:: Cập nhật ngày 29/10/2007 lúc 16:31''''''''''''''''(GMT+7)

    Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thế Hưng (SN 1961, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái); Hoàng Kim Thu (SN 1964, Kế toán trưởng công ty); Đàm Xuân Thực (SN 1968, Trưởng phòng kinh doanh công ty).

    Qua điều tra ban đầu, ông Hưng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế; sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản; nâng chi phí bán hàng để hưởng chênh lệch...

    http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/128042/

    Được chungchiquy sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 21/01/2008
  2. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Giám đốc công ty bị bắt có liên quan đến vụ việc đăng trên báo Đời sống & Pháp Luật trước đó:
    http://www.doisongphapluat.com.vn/printContent.aspx?ID=255

    Bán khoán khai thác mỏ đá quí tại Yên Bái: Một chủ trương vi phạm Luật Khoáng sản?
    (Thứ Hai, 29/05/2006 - 2:29 PM)

    Theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Công Nghiệp (trước đây) và giấy Gia hạn giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp tháng 5.2004 thì mỏ đá quý với diện tích 7, 1 ha ở khu Tân Trung, Yên Ngựa và Khuôn Giỏ xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thuộc quyền khai thác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái (Cty CPKSYB).
    Tuy nhiên trên thực tế, Cty CPKSYB không hề khai thác mà "bán khoán" việc khai thác đá quý trong diện tích được cấp cho Cty TNHH Hạnh Mỹ (địa chỉ ở 113 Hàng Gai, Hà Nội) và cá nhân ông Vàng Khố Phà toàn quyền khai thác diện tích 10 ha. Chính việc "bán khoán", thả lỏng trong công tác quản lý khai thác đã gây mất trật tự an ninh tại địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Cụ thể lòng sông ngang nhiên bị đào bới, hút, rút ruột một cách không thương tiếc. Người ta đã ngăn ra làm nhiều khúc, đoạn để dễ cho việc tát nước, đào đãi và tìm kiếm những viên đá quý. Đồi, núi hai bên dòng sông bị xẻ... Tại Tân Hương diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản lậu tràn lan. Đó là hậu quả của sự buông lỏng quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Vì sao như vậy và lãnh đạo tỉnh Yên Bái có trách nhiệm gì trong việc để mỏ đá quý "rơi" vào "tay" tư nhân khai thác như vậy?

    Theo công văn chỉ đạo số 1207/UB-CN, ngày 10.12.2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thì UBND tỉnh thử nghiệm cơ chế quản lý khai thác 10 ha đá quý dưới hình thức "Bán khoán khai thác mỏ" thời hạn 3 năm cho đối tác là Cty TNHH Hạnh Mỹ- 7, 1 ha và tư nhân ông Vàng Khố Phà - 2,9 ha (sau khi hết hạn, xét thấy cần thiết 2 bên tiếp tục ký hợp đồng mới); Giá bán khoán bao gồm: tiền thuê đất, thuế tài nguyên khoáng sản, tổng số là 1, 571 tỷ đồng. UBND tỉnh ra công văn chỉ đạo cho Cty CPKSYB thực hiện ký hợp đồng với đối tác. Xin lưu ý là, trong quá trình thực hiện khai thác đá quý theo hợp đồng, cơ quan chức năng đã xác định Cty TNHH Hạnh Mỹ trốn thuế. Đây là điều khẳng định Cty TNHH Hạnh Mỹ không đủ điều kiện để tiếp tục gia hạn hợp đồng khai thác đá quý, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hết 3 năm, vị Chủ tịch tỉnh kế nhiệm, ông Phùng Quốc Hiển vẫn ký công văn số 389/UB-CN ngày 9.5.2003 về việc gia hạn giấy phép khai thác đá quý gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá quý Tân Hương cho Cty CPKSYB, để sau đó Cty CPKSYB tiếp tục ký hợp đồng "bán khoán" cho hai đối tác đã nêu trên. Luật sư Tạ Thị Thu Lý - Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh: Trong các văn bản pháp luật, luật Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh việc khai thác khoáng sản nói chung và đá quý nói riêng không tìm thấy khái niệm "bán khoán" quyền khai thác. Theo tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký công văn chỉ đạo "bán khoán" việc khai thác mỏ đá quý Tân Hương là trái với quy định của Luật Khoáng sản Việt Nam vì thẩm quyền của tỉnh theo Điều 56, Luật Khoáng sản sửa đổi thì được cấp phép khai thác ở những mỏ ngoài vùng quy hoạch của Nhà nước, chứ không được "bán khoán", dù đó là thử nghiệm. Công văn gia hạn hợp đồng của ông Hiển - Chủ tịch kế nhiệm lại càng sai. Cty TNHH Hạnh Mỹ đã trốn thuế (theo điều tra của cơ quan chức năng), vì thế, không đủ điều kiện tiếp tục gia hạn hợp đồng khai thác. Trong hợp đồng, chưa thể hiện được việc Cty TNHH Hạnh Mỹ và tư nhân ông Vàng Khố Phà đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, nên đối tác mà UBND tỉnh chỉ đạo "bán khoán" việc khai thác có dấu hiệu không đủ điều kiện hành nghề. Vì vậy, càng không thể tiếp tục gia hạn hợp đồng khai thác đá quý bằng "cơ chế thử nghiệm" với đối tác đã có hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật.

    Ông Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Cty CPKSYB cho biết: "Việc Cty ký hợp đồng "bán khoán" khai thác mỏ đất quý xã Tân Hương, huyện Yên Bình là do tỉnh thúc giục, chỉ đạo. Cty không muốn bán khoán nhưng Công ty và Sở Công nghiệp bị áp lực của tỉnh, phải làm tờ trình để tỉnh hoàn tất thủ tục "bán khoán" việc khai thác đá quý. Trong tờ trình của Cty và Sở Công nghiệp đều ghi "chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh". Tuy vậy, điều lạ lùng là công văn chỉ đạo của tỉnh lại ghi: Xét đề nghị của Sở Công nghiệp và Cty... (?). Tìm hiểu sự việc tại địa phương, một lãnh đạo UBND tỉnh (xin không nêu tên) cho biết: "Tỉnh chỉ đạo ký hợp đồng "bán khoán" khai thác mỏ đá quý là không đúng với quy định của pháp luật. Hơn nữa trong quá trình khai thác, Cty TNHH Hạnh Mỹ có trốn thuế nhưng tỉnh vẫn chỉ đạo gia hạn hợp đồng với Cty này. Chức năng của tỉnh là quản lý và giám sát hoạt động khai thác đá quý ở Tân Hương nhưng thực chất chưa làm được". Ông Phạm Ngọc Sơn - Trưởng phòng Khoáng sản - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng lưu ý rằng trong luật Khoáng sản Việt Nam không có khái niệm "bán khoán" khai thác đá quý, mà chỉ có các khái niệm quyền khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác, thừa kế quyền khai thác. UBND tỉnh Yên Bái có chủ trương thử nghiệm cơ chế quản lý khai thác đá quý phải trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới được áp dụng. Hợp đồng "bán khoán" của Cty CPKSYB không phải là hợp đồng kinh tế, cũng chẳng phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác... Mặt khác, hình thức của hợp đồng và nội dung của hợp đồng đều không có trong các quy định của Luật Khoáng sản Việt Nam.

    http://www.doisongphapluat.com.vn/printContent.aspx?ID=255
  3. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    http://thtt.chinhphu.vn/home/kinhte/2007/10/200710292052599530.aspx
  4. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Báo Nhân dân:
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108167&sub=67&top=40

    Cập nhật 14:40 ngày 27-10-2007
    Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái

    NDĐT - Ngày 26-10, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án và bắt tạm giam bốn tháng ba đối tượng, trong đó có Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái, do liên quan đến việc nâng chi phí bán hàng để hưởng tiền chênh lệch.


    Cụ thể, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thế Hưng, sinh 1961, Giám đốc công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái; Hoàng Kim Thu, sinh 1964, Kế toán trưởng công ty; Đàm Xuân Thực, sinh 1968, Trưởng phòng kinh doanh công ty Khoáng sản Yên Bái.

    Qua điều tra ban đầu, ông Hưng có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý kinh tế; sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản; nâng chi phí bán hàng để hưởng khoản tiền chênh lệch.

    Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ba đối tượng trên, cơ quan ******* đã thu được một số tài liệu liên quan, phục vụ cho công tác điều tra, nội dung vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
  5. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Báo Xây dựng:

    http://www.baoxaydung.com.vn/PrintPreview.aspx?ID=2977

    Khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái
    Cập nhật: XX_NGAYGIO_XX
    Chiều 26/10, ******* tỉnh Yên Bái đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng là Giám đốc Nguyễn Thế Hưng (1961), Kế toán trưởng Hoàng Kim Thu (1964) và Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái.

    Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái là đơn vị khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản nhưng đã nhiều năm công ty làm ăn kém hiệu quả. Đặc biệt gần đây, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Yên Bái đã phát hiện công ty có dấu hiệu làm trái trong xây dựng cơ bản, trong bán hàng, gây thất thoát số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, ******* tỉnh Yên Bái đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trên. Cùng với việc bắt tạm giam, ******* tỉnh Yên Bái tiến hành khám nhà riêng, đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng.

    Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra vụ án để làm rõ những sai phạm của các đối tượng trong vụ án và một số người liên quan.

    http://www.baoxaydung.com.vn/PrintPreview.aspx?ID=2977
  6. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=209&ItemID=34542

    Khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái(14:26 29/10/2007)

    ******* tỉnh Yên Bái đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng là Giám đốc Nguyễn Thế Hưng (1961), Kế toán trưởng Hoàng Kim Thu (1964) và Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái.

    Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái là đơn vị khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản nhưng đã nhiều năm làm ăn kém hiệu quả. Đặc biệt gần đây, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Yên Bái đã phát hiện công ty có dấu hiệu làm trái trong xây dựng cơ bản, trong bán hàng, gây thất thoát số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, ******* tỉnh Yên Bái đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trên. Cùng với việc bắt tạm giam, ******* tỉnh Yên Bái tiến hành khám nhà riêng, đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng.

    Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra vụ án để làm rõ những sai phạm của các đối tượng trong vụ án và một số người liên quan.

    Hồng Thái
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác này toàn đưa tin cũ từ 2005, 2006, 10/2007 làm em đọc mất thời gian quá
  8. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 23, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.old.baoyenbai.com.vn/Default.asp?NewsID=37231

    Khởi tố bắt giam giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái

    YBĐT - Ngày 26/10/2007, cơ quan cảnh sát điều tra ******* tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Hưng, sinh năm 1961 là giám đốc Công ty cổ phần Khoáng Sản Yên Bái vì dấu hiệu làm trái pháp luật về quản lý kinh tế.

    Cùng tội danh, cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố Hoàng Thị Thu (sinh năm 1964), là kế toán trưởng; ông Đàm Văn Thực, (1968) là trưởng phòng kinh doanh của Công ty.

    Qua điều tra ban đầu, ông Hưng cùng kế toán trưởng và trưởng phòng kinh doanh có dấu hiệu làm trái pháp luật về quản lý kinh tế, sai phạm trong xây dựng cơ bản, nâng khống hàng hoá để hưởng chênh lệch...

    Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án.

    Hiện nay vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Thạch Phong
  9. danang2007

    danang2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Chú này có niêm yết ở sàn nào không nhỉ?
  10. HaiMPI

    HaiMPI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Không phải là cứ khoáng sản thì tốt đâu, rủi ro lắm

Share This Page