BBs ngoại được mua cổ phần trao tay, bỏ qua mọi thủ tục IPO!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 02/12/2009.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 427 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    BBs ngoại được mua cổ phần trao tay, bỏ qua mọi thủ tục IPO!

    Việc tháo rào cản này được Chính phủ VN đưa ra đúng thời điểm các nhà đầu tư ngoại đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh sau khủng hoảng và cũng đúng lộ trình cam kết gia nhập WTO. Nếu trước đây, phải chờ đấu giá để biết giới hạn giá đầu bình quân, nhà đầu tư ngoại mới được xét thì giờ đây, chỉ cần có tiền và thoả thuận song phương trực tiếp, nhà đầu tư ngoại đã có thể dễ dàng sở hữu cổ phần doanh nghiệp Việt Nam mà họ quan tâm. Việc mở cửa này có tính đột phá lớn, quyết định xu thế thị trường thời gian tới.

    Chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ dễ dàng hơn
    Tới đây, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ được phép bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với giá thỏa thuận, thay vì áp dụng giá đấu bình quân, đồng thời có thể chọn nhà đầu tư trước khi thực hiện IPO.

    Phát biểu với các nhà đầu tư nước ngoài hôm qua tại Hà Nội, ông Phạm Viết Muôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cho biết, Chính phủ sẽ sửa đổi Nghị định 109, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có thể thỏa thuận về giá bán cổ phần, và có thể mua trước khi doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

    Theo quy định hiện hành, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được xác định bằng giá đấu thành công bình quân. Nhưng cách tính này không được nhiều nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận, vì cho rằng mức giá không có lợi, trong khi họ vẫn phải hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị và công nghệ. Cũng vì lý do này, một số doanh nghiệp lớn đã hoàn thành IPO nhưng vẫn chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

    Dự kiến tới đây, Việt Nam sẽ có thêm 4 tập đoàn Nhà nước, gồm Xây dựng và Cơ khí nặng, Bất động sản, Viettel và Hóa chất. Ông Phạm Viết Muôn cho biết, thứ sáu tuần này, Chính phủ sẽ họp để xem xét thông qua việc thành lập các tập đoàn này.
    Cũng theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài được khuyến khích làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để đàm phán làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

    Hiện Nhà nước vẫn nắm phần lớn tỷ lệ vốn tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, có nơi tới 85-90%, như các ngân hàng Vietcombank và Vietinbank. Chỉ 2 doanh nghiệp lớn đã chọn được cổ đông chiến lược nước ngoài là Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) có đối tác chiến lược là HSBC và Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Hà Nội (Habeco), với Carlsberg.

    Việt Nam đã cổ phần hóa được khoảng 4.000 doanh nghiệp nhà nước, trong đó Nhà nước vẫn nắm 53% tổng vốn điều lệ. Dự kiến Nhà nước sẽ chỉ nắm khoảng 20% vốn của các doanh nghiệp này, còn lại 33% vốn điều lệ, tương ứng 100.000 tỷ đồng, sẽ được bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện cũng mới có trên 430 trong số 4.000 doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    Dự kiến đến năm 2015, Việt Nam sẽ cổ phần hóa 1.000 doanh nghiệp, trong đó năm 2010 sẽ thực hiện tại Tập đoàn Dệt may, VMS, BIDV và Tổng công ty Thép Việt Nam.

    Ngọc Châu
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2009/12/3BA16382/
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nói về sự kiện này, tạp chí tài chính hàng đầu của Anh Moneyweek đã có bài bình luận:

    Không bỏ lỡ cơ hội ở Việt Nam
    Hà Nội (TTXVN 2/12)--


    Trang tin điện tử của tạp chí tài chính Anh "MonneyWeek" ngày 30/11 đăng bài của tác giả Cris Shoito Heaton dưới đầu đề "Không bỏ lỡ cơ hội ở Việt Nam", cho rằng Việt Nam vẫn là một trong những địa chỉ đầu tư tốt ở châu Á.
    Tác giả viết: Giống như Trung Quốc, Việt Nam là nước đang tiến tới một nền kinh tế do thị trường dẫn dắt. Tuy nhiên, việc tạo ra các cơ hội đầu tư mới chỉ ở giai đoạn đầu. Theo tác giả, Việt Nam đang tiến tới trở thành một trung tâm sản xuất có chi phí thấp: xuất khẩu các hàng hóa như giầy dép, quần áo, đồ dùng và thậm chí các bộ phận điện tử cơ bản đã tăng rất nhanh. Việt Nam sẽ sớm trở thành một dây chuyền sản xuất có giá trị, thu hút công việc sản xuất lành nghề hơn từ các khu vực có mức chi phí cao và dần dần trở nên giầu có hơn. Đây là một con đường vững chắc trong các nước châu Á.
    Tác giả bài báo nói rằng Việt Nam có nguồn lao động dồi dào và mức phổ cập giáo dục tương đối cao (với 90% số người lớn biết đọc và biết viết). Đây sẽ là một lợi thế để trở thành lực lượng lao động lành nghề hơn. Với dân số 86 triệu người, Việt Nam đủ điều kiện trở thành một nền kinh tế phát triển nhờ vào nguồn trong nước, hơn là một nền kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu. Cuối cùng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam sẽ tiếp tục là các mặt hàng xuất khẩu có giá trị trong một thế giới rất cần đến chúng.
    Tác giả nhận xét: Bất chấp cuộc suy thoái toàn cầu và vốn đầu tư nước ngoài cạn kiệt, Chính phủ Việt Nam vẫn có khả năng duy trì tốc độ cho vay cao để giúp đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Đây là con đường mà Trung Quốc cũng đang theo đuổi. Tuy nhiên, Việt Nam đang vượt qua những hạn chế nhanh hơn nước láng giềng của họ.
    Bên cạnh đó, chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ ngăn không cho nền kinh tế quá nóng, trong khi việc phá giá đồng tiền sẽ giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với tư cách là một nhà xuất khẩu.
    Sau khi phân tích một số khó khăn và nguy cơ rủi ro tồn tại hoặc tiềm ẩn đối với các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, tác giả kết luận rằng Việt Nam đang ở trong trạng thái tốt hơn nhiều so với các nước khác đã nhờ cậy Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giúp đỡ hồi năm ngoái. Ông hy vọng dù những nguy cơ ngắn hạn làm nản lòng một số nhà đầu tư, nhưng họ sẽ quay trở lại Việt Nam./.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hãy nhớ là sáng mai mới chính thức khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2009. Muốn làm thế nào thì làm, có người nóng mặt là không được đâu đấy.

    Việt Nam luôn sử dụng hiệu quả đồng vốn ODA 21:09 | 02/12/2009

    (Chinhphu.vn) ?" Tại phiên khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2009 (Hội nghị CG 2009) diễn ra sáng 3/12, dự kiến Thủ tướng Chính phủ *************** sẽ có bài phát biểu, thể hiện các cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng các nhà tài trợ?

    Tại Hội nghị CG năm 2008 diễn ra vào tháng 12/2008, Thủ tướng *************** nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA - Ảnh Chinhphu.vn



    Trong 2 ngày 3 và 4/12/2009, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị CG 2009 với chủ đề "Phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững".

    Hội nghị CG hàng năm là diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như các biện pháp phối hợp giữa Chính phủ và các nhà tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ.

    Các nội dung chính dự kiến trong chương trình nghị sự Hội nghị CG năm nay bao gồm : xác định vị thế của Việt Nam để tăng trưởng trong thời kỳ thế giới sau khủng hoảng; các thách thức mới cho giảm nghèo; tăng cường quản trị công và chống tham nhũng; đảm bảo phát triển bền vững và thông báo cam kết hỗ trợ tài chính của các đối tác phát triển cho Việt Nam năm 2010.

    Trước đó, tại Hội nghị giữa kỳ không chính thức CG 2009 diễn ra ngày 8/6/2009 tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, các nhà tài trợ đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và đánh giá cao quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam.

    Còn cách đây 1 năm, tại Hội nghị CG 2008, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, các nhà tài trợ vẫn cam kết hỗ trợ cho Việt Nam 5,014 tỷ USD, trong đó chưa có cam kết của Nhật Bản (do có vấn đề liên quan đến vụ việc PCI) nếu không con số có thể vượt quá 6 tỷ USD.

    Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, trước những động thái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài trợ, Nhật Bản đã tiếp tục cam kết viện trợ ODA cho Việt Nam. Và trong tháng 11 vừa qua, Nhật Bản và Việt Nam đã ký 7 Hiệp định vay ODA tổng trị giá 119,791 tỷ yên (khoảng 1,3 tỷ USD) trong năm tài khóa 2009, nâng tổng số vốn hỗ trợ của Nhật Bản cho Việt Nam tính đến nay trên 1.500 tỷ Yên, khẳng định vị trí của Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam.

    Hội nghị CG năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ với sự đóng góp tích cực từ việc sử dụng ngày càng hiệu quả các nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ.

    Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị vốn ODA giải ngân tính đến 20/11 ước đạt 1,99 tỷ USD, so với kế hoạch dự kiến cả năm 2009 (1,9 tỷ USD) đã vượt khoảng 5% . Với tốc độ này, các chuyên gia dự đoán, tổng vốn ODA được giải ngân trong năm 2009 sẽ lên đến 3 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

    Đây là một yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của nước ta khi mà cạnh tranh về nguồn vốn ODA trên thế giới ngày trở nên gay gắt do nguồn cung đã có phần suy giảm trong khi nhu cầu lại rất lớn.

    Điều này thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; kinh tế tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; môi trường thể chế, pháp lý được cải thiện và tiệm cận với thông lệ quốc tế; quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển... Nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA ký kết cả năm 2009 dự kiến sẽ đạt ở mức 5.056 triệu USD (vốn vay 4.822 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 234 triệu USD).

    Với sự đánh giá của nhiều nhà tài trợ về khả năng của Việt Nam "đối phó tốt với cuộc khủng hoảng và có khả năng trụ vững trong cơn bão suy thoái toàn cầu", cùng những cam kết mạnh mẽ như ?oViệt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA? mà Thủ tướng *************** đã nhấn mạnh tại Hội nghị CG năm 2008, Việt Nam có những cơ sở rất tốt để tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà tài trợ trong tiến trình phát triển.

    Kể từ khi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động chương trình ODA cho Việt Nam tháng 11/1993 đến cuối năm 2008, đã có tới 22 tỷ USD được giải ngân trong tổng số 42,5 tỷ USD vốn ODA cam kết.

    Cho đến gần đây, Việt Nam luôn được coi là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả vốn ODA nhất trên thế giới, đưa tỷ lệ đói nghèo giảm từ khoảng 58% năm 1992 xuống khoảng 11% năm 2009.



    Đức Nguyễn

Chia sẻ trang này