BCG - KQKD quý I.2021 dấu mốc khẳng định khát vọng vươn tầm Tre Việt. PIC kết nối cổ đông chân chính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 28/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
858 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1145564 lượt đọc và 8972 bài trả lời
  1. pigbirdcaptain

    pigbirdcaptain Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    1.814
    Em chim lợn được hơm? Há há
  2. computer1310

    computer1310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    1.762
    Tuần sau vượt 20 nhé. Khỏi nói nhiều, cứ giá quanh 15 là em nhặt ít.
  3. Huynhdaklak

    Huynhdaklak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    930
    BCG sắp tới có game gì mới ko các bác nhỉ, thấy nợ tăng kinh quá
  4. Frank72

    Frank72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2014
    Đã được thích:
    3.196
    Như Bác thấy nợ tăng kính, thì có thể là GAME TĂNG NỢ.
    thetaurus thích bài này.
  5. no1nubuter

    no1nubuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    1.680
    ông nợ ngân hàng ít ông sợ ngân hàng
    Ông nợ ngân hàng nhiều ngân hàng sợ ông
    Nợ như này tay to mới vay được mà éo sợ ngân hàng để chết :)):)):)):))
    thetaurus thích bài này.
  6. Huynhdaklak

    Huynhdaklak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    930
    Tìm hiểu thì là do đầu tư cho cơ sở hạ tầng năng lượng gió. Target bao nhiêu vậy các bác?
  7. no7legend

    no7legend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    6.773
    Lĩnh vực đầu tư nào đang hấp dẫn các doanh nghiệp Việt Nam?
    Dù có khó khăn, song trước tiềm năng và sức hấp dẫn của năng lượng tái tạo, đặc biệt là lĩnh vực điện gió, các doanh nghiệp vẫn đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng kinh doanh.
    [​IMG]
    Cánh đồng điện gió ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

    Lĩnh vực năng lượng tái tạo đang giúp nhiều doanh nghiệp có được lợi thế lớn để duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định doanh thu và có lợi nhuận trong giai đoạn dịch bệnh.

    Dù có khó khăn, song trước tiềm năng và sức hấp dẫn của năng lượng tái tạo, đặc biệt là lĩnh vực điện gió, các doanh nghiệp vẫn đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng kinh doanh.

    “Quả ngọt” từ năng lượng tái tạo

    Trên sàn chứng khoán, hiện có các công ty hoạt động đa ngành và phát triển thêm lĩnh vực năng lượng tái tạo như: Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM), Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô: HDG), Công ty cổ phần LICOGI 16 (mã chứng khoán: LCG), Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã chứng khoán: TTA), Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG)... Các doanh nghiệp này đều có mức doanh thu từ năng lượng tái tạo khá ổn định.

    Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai là một trong những doanh nghiệp đầu tư lớn vào điện Mặt Trời hiệu quả. Giữa năm 2017, nhà máy điện Mặt Trời mái nhà công suất 1,07 MWp của doanh nghiệp đi vào hoạt động.

    Trong 2 năm 2019 và 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã nhanh chóng đầu tư và hoàn thành phát điện thương mại (COD) Nhà máy điện Mặt Trời Sao Mai công suất 210 MWp tại tỉnh An Giang, Nhà máy điện Mặt Trời Europlast công suất 50 MWp tại tỉnh Long An.

    Toàn bộ lượng điện sản xuất ra được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bao tiêu với giá mua điện cố định trong 20 năm. Nhờ vậy, lĩnh vực điện Mặt Trời mỗi năm đóng góp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai gần 1.000 tỷ đồng doanh thu và gần 400 tỷ đồng lợi nhuận.

    Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, đây là doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực bất động sản và năng lượng xanh của Việt Nam. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ tăng 350 MWG công suất điện mới trong giai đoạn 2021- 2025; trong đó, công ty sẽ có thêm 140 MWG điện gió mới vào năm 2023.

    Công ty cho biết quý 2/2021, lĩnh vực năng lượng tiếp tục tăng trưởng, đạt doanh thu 502,6 tỷ đồng, tăng 47% nhờ vào sự hoạt động ổn định của các nhà máy điện.

    Đối với Công ty cổ phần LICOGI 16, nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp có doanh thu đạt hơn 1.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng; lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

    Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.600 tỷ đồng; trong đó, lĩnh vực năng lượng dự kiến tiếp tục đóng góp chính vào tổng doanh thu với 1.650 tỷ đồng. Hiện ban lãnh đạo Công ty cổ phần LICOGI 16 đang kỳ vọng lớn vào năng lượng tái tạo.

    Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16, cho biết doanh nghiệp tự tin hoạch định tham gia sâu vào lĩnh vực này và đã thành lập ban nghiên cứu dự án năng lượng tái tạo. Dù vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn việc năng lượng mặt trời dư thừa không tiêu thụ hết, nhưng trong lộ trình phát triển đất nước, việc phát triển năng lượng tái tạo là không thể đảo ngược.

    Một doanh nghiệp cũng đầu tư rất lớn trong lĩnh vực năng lượng điện tái tạo là Công ty cổ phần Bamboo Capital. Nửa đầu năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.447 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 478,3 tỷ đồng, gấp 17,6 lần cùng kỳ.

    Có được kết quả này là do năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành và kết nối thành công hệ thống điện Mặt Trời mái nhà vào lưới điện quốc gia.

    Do đó, Công ty cổ phần Bamboo Capital sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo thông qua công ty con là Công ty cổ phần Năng lượng BCG (BCG Energy) để đạt mục tiêu 2 GW vào năm 2023. Đồng thời, đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng các dự án điện Mặt Trời nổi, điện gió và điện từ khí tự nhiên hóa lỏng trong tương lai.

    Đầu tháng 8/2021, BCG Energy đã liên doanh với SP Group (Singapore Power Group) đầu tư vào lĩnh vực điện Mặt Trời mái nhà tại Việt Nam với mục tiêu đạt công suất 500 MW điện Mặt Trời mái nhà năm 2025.

    BCG Energy và SP Group cũng công bố dự án điện Mặt Trời mái nhà đầu tiên trên các nhà xưởng của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

    Một đại gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cần kể đến là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

    Nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp có doanh thu là 331 tỷ đồng, tăng 95,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lãnh đạo công ty cho biết có được kết quả này là do hai nhà máy mới là Thuỷ điện Pá Hu bắt đầu hoạt động từ quý 4/2020 và điện Mặt Trời Hồ Núi Một, hoạt động từ tháng 1/2021.

    Nhà máy phong điện Phương Mai do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành liên kết đầu tư cũng đã đi vào hoạt động trong quý 2/2021.

    Ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định sẽ đẩy mạnh phát triển các dự án điện Mặt Trời, điện gió. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thông qua chủ trương khảo sát, chuẩn bị đầu tư 3 dự án điện Mặt Trời, 3 dự án điện gió và 1 dự án thủy điện tích năng. Tất cả các dự án này đều đặt tại tỉnh Ninh Thuận.

    Chi phí đầu tư giảm mạnh

    Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS), chi phí đầu tư năng lượng tái tạo vẫn trong xu thế giảm dài hạn, dù đã tăng trở lại trong 6 tháng đầu năm 2021.

    Trên thực tế, nhu cầu tăng mạnh về đầu tư năng lượng tái tạo trên thế giới đã thúc đẩy sản xuất, tăng cường cải tạo công nghệ sản xuất và tăng lợi ích kinh tế theo quy mô. Điều này giúp chi phí đầu tư các loại hình năng lượng tái tạo ngày một giảm và có đủ khả năng cạnh tranh với các loại hình năng lượng khác.

    [​IMG]Một hệ thống điện Mặt Trời áp mái được xây dựng trên trang trại làm nông nghiệp ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
    Giai đoạn từ 2010-2020, chi phí đầu tư trung bình cho điện Mặt Trời giảm mạnh nhất, từ hơn 4.700 USD/kW xuống chỉ còn hơn 800 USD/kW, tương ứng mức giảm giảm hơn 80%, trở thành loại hình có mức đầu tư thấp nhất.

    Thị trường tiêu thụ tăng mạnh đã thúc đẩy các công ty tăng sản xuất nhằm giảm giá thành. Bên cạnh đó, hiệu suất trung bình của module quang điện giai đoạn từ 2010-2020 cũng từ khoảng 10% lên 16-18%. Đặc biệt, hiệu suất chuyển đổi từ quang năng sang nhiệt năng cao nhất đã lên tới 25,25% trong đầu năm 2021.

    Chi phí đầu tư điện gió ngoài khơi và trên bờ giảm lần lượt 31,5% và 30,5% trong giai đoạn 2010-2020. Trong nửa đầu năm 2021, chi phí trung bình của năng lượng điện gió trên bờ đã thấp hơn so với điện Mặt Trời.

    Hiệu suất điện gió trên bờ giai đoạn 2010-2020 tăng từ mức trung bình 27% lên 36%, nhờ cải thiện công nghệ Rotor có thể hoạt động trong khung vận tốc gió rộng hơn, giúp tăng công suất 1 turbine lên đáng kể ngoài việc tăng độ dài cánh và trụ. Hiệu suất điện gió ngoài khơi cũng cải thiện khá, từ 38% lên từ 40-45% trong giai đoạn này.

    Cơ chế giá FIT (cơ chế khuyến khích thông qua bù giá) đối với các dự án dự án điện gió sẽ hết hiệu lực vào tháng 11/2021.

    Vì vậy, các doanh nghiệp đầu tư điện gió đang đẩy nhanh thực hiện dự án, dù phải đối mặt với khó khăn về vận chuyển, pháp lý hay mặt bằng…

    Theo VCBS, cuộc đua điện gió trước ngày 1/11/2021 sẽ giúp công suất điện tăng thêm hơn 6.000 MW, chiếm gần 10% công suất hệ thống. Với cơ chế giá FIT hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) các dự án có thể đạt từ 15-18%, đem lại hiệu quả rất cao nếu được phát hết công suất.

    Bộ Công Thương cũng đã đề xuất gia hạn giá FIT thêm 2 năm đến năm 2023 do khả năng nhiều dự án điện gió chưa thể vận hành thương mại (COD) đúng hạn trong năm nay, trong khi tỷ lệ dự phòng nguồn cung điện xuống dưới 20% không tính điện Mặt Trời và điện gió trong mùa cao điểm sẽ xảy ra rủi ro thiếu điện khi không phải các nhà máy nào cũng chạy được hết công suất. Ngoài ra, thời gian đầu tư một dự án điện gió từ 2-3 năm nên sẽ gây ra khó khăn cho nhiều dự án.

    Theo VCBS, năng lượng tái tạo không kể thủy điện sẽ chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn điện năm 2045 với 115,7 GW, tương ứng 42% cơ cấu nguồn điện.

    Điện gió sẽ chiếm 22% tổng công suất nguồn với hơn 60 GW năm 2045; trong đó, điện gió trên bờ đạt hơn 39,6 GW và điện gió ngoài khơi chỉ chiếm 21 GW trong khi đây là nguồn năng lượng khá ổn định, có thể thay thế các nguồn điện than hay thủy điện.

    VCBS cho rằng theo quy hoạch đến năm 2030, công suất điện gió ngoài khơi mới có 2 GW là điểm khá bất cập, vì hiện nay một số dự án điện gió ngoài khơi đang tiến hành khảo sát và xin giấy phép như: Điện gió La Gàn công suất 3,5 GW đã hoàn tất các thủ tục để khảo sát, Dự án Thăng Long Wind có công suất 3,4 GW, dự án nhà máy điện gió trên biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công suất 500 MW, dự án điện gió ngoài khơi tại vùng biển Hải Phòng cũng đang tiến hành các thủ tục ban đầu.

    Đối với điện Mặt Trời năm 2020 đã đạt hơn 17GW công suất, nhưng quy hoạch đến 2025 chỉ đạt 17,24 GW và đến năm 2030 đạt 18,64 GW là khá thấp.

    VCBS tin rằng, với các dự thảo lần sau, công suất điện Mặt Trời sẽ tăng lên và Chính phủ sẽ thông qua cơ chế đấu giá dành cho điện Mặt Trời để đạt được mức giá phù hợp nhất./.

    https://www.vietnamplus.vn/linh-vuc-dau-tu-nao-dang-hap-dan-cac-doanh-nghiep-viet-nam/737217.vnp

    "Bộ Công Thương cũng đã đề xuất gia hạn giá FIT thêm 2 năm đến năm 2023 do khả năng nhiều dự án điện gió chưa thể vận hành thương mại (COD) đúng hạn trong năm nay, trong khi tỷ lệ dự phòng nguồn cung điện xuống dưới 20% không tính điện Mặt Trời và điện gió trong mùa cao điểm sẽ xảy ra rủi ro thiếu điện khi không phải các nhà máy nào cũng chạy được hết công suất. Ngoài ra, thời gian đầu tư một dự án điện gió từ 2-3 năm nên sẽ gây ra khó khăn cho nhiều dự án."

    Gia hạn giá FIT thêm 2 năm thì BCG quá đỉnh luôn :)) không phải chạy đua làm sớm để đội chi phí cao mà vẫn được ăn giá FIT :))
  8. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.070
    Thấy đâu đâu cũng sôi sục nhắc tới dòng: Điện.
    Điện là thiết yếu, Điện là mạch máu quốc gia.
    Thằng nào chết cứ chết, Điện thì khó chết nha.
    Mở bát tuần mới %%-
    :drm
    thetaurus, NamLucky, taiali332 người khác thích bài này.
  9. no7legend

    no7legend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    6.773
    Vì sao Bamboo Capital muốn IPO mảng năng lượng ra quốc tế?
    07:39 | 30/08/2021

    Bamboo Capital dự kiến IPO BCG Energy ra quốc tế nhằm giảm tỷ lệ nợ xuống mức thấp hơn trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đầu tư lớn vào hai lĩnh vực bất động sản và năng lượng với một lượng lớn vốn vay tăng đột biến trong khoảng hơn 1 năm qua.

    [​IMG]
    Đồ họa: Alex Chu.

    Thông tin mới đây từ ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) cho biết, doanh nghiệp này đang muốn IPO mảng năng lượng tái tạo ra thị trường quốc tế.

    Thực tế, thông tin này là không mới khi tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 5/2021, ông Tuấn cũng đã tiết lộ với cổ đông về kế hoạch này từ nay đến năm 2025.

    Theo ông Tuấn, BCG đang có kế hoạch xây dựng 500 MW các dự án điện gió, 164 MW các dự án điện mặt trời. Đây là các dự án dang dở trong năm 2020. Đồng thời tập đoàn cũng đang thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái với tổng công suất 50 MW.

    Dự kiến các công trình điện mặt trời sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay và dự án điện gió vào năm 2022. Còn lại công ty đang chờ quy hoạch điện VIII sau đó mới có kế hoạch tiếp theo để phát triển thêm dự án.

    Hiện các dự án năng lượng đã đóng điện vào cuối năm ngoái đã bắt đầu tạo ra dòng tiền cho BCG. Lần chia sẻ gần nhất, ông Phạm Minh Tuấn cho biết mảng năng lượng sẽ đóng góp khoảng 216 tỷ đồng lợi nhuận cho BCG trong năm nay, tức chiếm khoảng 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm của tập đoàn.

    Sang các năm sau, ông Tuấn kỳ vọng kết quả của mảng này sẽ tăng dần lên khi BCG sẽ ghi nhận các dự án triển khai và đưa vào hoạt động, tái cơ cấu các dự án cũng như M&A dự án.

    Việc BCG chọn năng lượng tái tạo là hoạt động huyết mạch bên cạnh đầu tư bất động sản cũng là xu thế chung của thị trường. Qua thời gian, đã có rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực này, từ những ông lớn như Trungnam Group cho đến những đơn vị mới vài năm tuổi.

    Năm 2019 chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các nguồn điện năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời. Số liệu cho thấy từ năm 2018 chỉ có 86 MW, nguồn điện mặt trời đã tăng lên gấp trên 54 lần, tới 4.696 MW vào năm 2019.

    Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam hiện có công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất Đông Nam Á, với 16.500 MW vào cuối năm 2020. Thống kê của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) cũng cho thấy tính đến cuối năm 2020, Việt Nam lọt Top 10 quốc gia có công suất lắp đặt năng lượng mặt trời cao nhất thế giới.

    Theo tính toán của FiinGroup, các dự án năng lượng mặt trời đã đi vào hoạt động từ năm 2019 và đầu năm 2021 được dự báo sẽ đóng góp khoảng 20-30% vào doanh thu và lợi nhuận trước khấu hao, lãi vay và thuế của BCG trong giai đoạn 2021 - 2022.

    FiinGroup dự báo doanh thu năm 2021 của BCG được dự sẽ tăng trưởng mạnh ở mức 232% với kỳ vọng doanh thu từ mảng năng lượng tái tạo dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng và doanh thu bất động sản dự kiến đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

    Kể từ sau khi niêm yết cổ phiếu BCG lên sàn HOSE từ tháng 7/2015 với vốn điều lệ 409 tỷ đồng, quy mô vốn của Bamboo Capital đã tăng mạnh trong vòng 6 năm qua.

    Tổng hợp số liệu của người viết cho thấy, tổng tài sản của BCG tăng mạnh vào năm 2020 và đạt gần 35.800 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2021, gấp 8 lần sau 5 năm.

    Trong đó, chiếm hơn 1/2 tổng tài sản là "các khoản phải thu khác" lên đến 18.776 tỷ đồng. Tổng nợ vay tại ngày 30/6/2021 lên đến 13.155 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản trái phiếu chuyển đổi hơn 2.000 tỷ. Dù vậy, con số này có thể còn phình to hơn theo như tham vọng của lãnh đạo BCG chia sẻ.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của BCG.

    Theo đánh giá xếp hạng tín nhiệm (FiinRatings) của FiinGroup, với đặc thù thâm dụng vốn của ngành bất động sản và năng lượng, kế hoạch phát triển tăng mạnh về quy mô hoạt động của BCG trong thời gian tới đòi hỏi nguồn vốn lớn trong giai đoạn 2021-2023. Trong khi đó, cơ cấu vốn chủ sở hữu của BCG tiếp tục duy trì ở mức khiêm tốn ngay cả khi các trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi sang cổ phần.

    FiinRatings đánh giá tỷ lệ đòn bẩy và tỷ lệ chi trả nợ vay sẽ được cải thiện nhưng vẫn ở mức cao. Nợ vay/EBITDA (đã điều chỉnh) của BCG là 5,6 lần vào cuối năm 2020 và FiinRatings ước tính sẽ nằm trong khoảng 7 đến 8 lần vào cuối năm 2021.

    "Công ty hiện đã có kế hoạch tăng vốn cùng với việc khai thác các nguồn tài trợ khác nhau trong trung hạn. Khả năng huy động vốn một cách kịp thời của Công ty trong khi vẫn duy trì tỷ lệ đòn bẩy và tỷ lệ chi trả nợ vay sẽ là một yếu tố đánh giá chính mà chúng tôi sẽ theo dõi trong thời gian tới", nhóm xếp hạng tín nhiệm FiinGroup cho biết.

    Còn theo lãnh đạo BCG, mục tiêu BCG muốn IPO mảng năng lượng tái tạo nhằm tìm kiếm các nguồn tài trợ trên thị trường quốc tế sẽ chịu chi phí 7%, rẻ hơn so với khi huy động trong nước là 10,5%.

    https://vietnambiz.vn/vi-sao-bamboo...g-nang-luong-ra-quoc-te-20210825145141387.htm

    Lên :))
    thetaurus, DLM88pigbirdcaptain thích bài này.
  10. no7legend

    no7legend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    6.773
    Công nghệ 3D Anamorphic Illusion ở King Crown Infinity hiếm có tại Việt Nam
    0
    Sở hữu King Crown Infinity, những cư dân ưu tú không chỉ trở thành chủ nhân của biểu tượng độc tôn tại TP.Thủ Đức, TP.HCM mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng công nghệ màn hình 3D Anamorphic Illusion độc đáo hiếm có tại Việt Nam.


    Đỉnh cao của hiệu ứng thị giác
    Anamorphic Illusion đang nổi lên với danh xưng công nghệ màn hình 3D hiện đại bậc nhất thế giới, khi kết hợp LED khổng lồ và nghệ thuật phối cảnh đa giác quan, mang đến cho người xem những bữa tiệc thị giác đỉnh cao với hiệu ứng hiển thị 3D sống động hơn cả mong đợi.
    Từ khi ra đời, công nghệ trình diễn mang tính cách mạng này đã liên tục được các trung tâm thương mại, tòa nhà tài chính lớn ưu ái, xuất hiện liên tục tại những vị trí đắc địa ở các kinh đô du lịch như New York, Tokyo, Seoul… với hàng triệu khách tham quan.
    [​IMG]
    Màn hình Anamorphic Wave tại COEX Square ở Seoul

    Đơn cử như vào năm 2020, 2 màn hình Anamorphic Wave (Hàn Quốc) và Spaceship (Trung Quốc) được đặt ở những tòa nhà biểu tượng tại Seoul và Thành Đô đã thực sự “gây bão” trên các diễn đàn quốc tế. Trong đó, Anamorphic Wave được đặt tại COEX Square ở Seoul, một trung tâm hội nghị triển lãm và cũng là một trung tâm mua sắm bề thế ở quận Gangnam với billboard quảng cáo hiệu ứng thị giác lớn nhất Seoul.
    Với kích thước khổng lồ có chiều dài 80m và chiều cao 20m (tương đương với 4 sân bóng rổ tiêu chuẩn ghép lại với nhau), màn hình LED quảng cáo 3D mới lạ này thực sự là “cú sốc” thị giác choáng ngợp và mê hoặc người xem.
    King Crown Infinity và “siêu phẩm” màn hình Anamorphic Illusion
    Dù đã xuất hiện tại nhiều nơi thế giới, thế nhưng tại Việt Nam, Anamorphic Illusion vẫn là khái niệm lạ lẫm và mới mẻ. Mãi tới năm ngoái, cơ hội cho người dân thành phố chiêm ngưỡng siêu công nghệ hình ảnh này mới được hé lộ, khi BCG Land tuyên bố sẽ đầu tư màn hình LED 3D Anamorphic Illusion cực đại đầu tiên tại dự án King Crown Infinity do chính đơn vị này phát triển.
    [​IMG]
    Với kích thước cực đại, màn hình Anamorphic Illusion tại King Crown hứa hẹn là điểm tham quan nổi bật của Thành phố Sáng tạo

    Với tòa tháp đôi 30 tầng cao 116m, khu phức hợp thương mại và căn hộ triệu đô này là dự án hạng sang tọa lạc tại vị trí kim cương của vùng lõi trung tâm TP.Thủ Đức.
    Với mong muốn nâng tầm chuẩn mực sống đẳng cấp, King Crown Infinity là dự án đầy tâm huyết mà BCG Land thai nghén từ lâu. Đối với đơn vị này, công nghệ màn hình “có một không hai” chính là lời khẳng định cho sự đầu tư mạnh tay để King Crown Infinity xứng đáng là biểu tượng mới của thành phố hiện đại, thông minh giữa lòng đô thị hàng đầu.
    [​IMG]
    King Crown Infinity đẳng cấp và khác biệt với màn hình LED 3D Anamorphic Illusion cực đại tại khối đế thương mại dự án

    Không chỉ mang đến màn hình LED công nghệ bậc nhất, dự án còn được trang bị hệ thống chiếu sáng huyền ảo với sự tham gia của nghệ sĩ bậc thầy người Ý Tommaso Frizzale, với mục tiêu đưa King Crown Infinity trở thành biểu tượng độc tôn sáng giá nhất thị trường bất động sản khu Đông và là điểm check-in yêu thích của cư dân toàn thành phố.
    Đây cũng là dự án có phố đi bộ trong nhà thông suốt 6 tầng thương mại lấy cảm hứng từ Namba Park - Nhật Bản, đồng thời được trang bị những tiện ích xứng tầm nghỉ dưỡng “resort 5 sao” tại gia như đường chạy bộ sinh thái trên không, hồ cảnh quan giữa 6 tầng khối đế phong cách Garden By The Bay, hồ bơi tràn viền kết nối dòng sông lười và hồ jacuzzi… Chủ đầu tư còn ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành để công trình hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh, sức khỏe trong bối cảnh đô thị hiện tại.
    [​IMG]
    BCG Land rất tâm huyết với dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của thành phố mới khi mạnh tay đầu tư hàng loạt công nghệ tân tiến hàng đầu

    Với những tiện ích đỉnh cao tại Việt Nam, King Crown Infinity thực sự đã tạo nên cơn sốt thực với tỷ lệ quan tâm của nhà đầu tư bất ngờ dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến thị trường bất động sản khu Đông suốt gần 1 năm qua.

    https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh...wn-infinity-hiem-co-tai-viet-nam-1441642.html

    Tổng hợp tin tức buổi sáng :))
    thetaurus, DLM88pigbirdcaptain thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này