BCG - KQKD quý I.2021 dấu mốc khẳng định khát vọng vươn tầm Tre Việt. PIC kết nối cổ đông chân chính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 28/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
386 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 07:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1144867 lượt đọc và 8972 bài trả lời
  1. NamLucky

    NamLucky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2021
    Đã được thích:
    4.789
    Cụ đặt đủ 9 câu hỏi? Mr Nam trả lời 2, 3 câu liên quan đến ĐG Trà Vinh, Sóc Trăng & Amor Gảden.. Vậy Mr Nam not handsome rùi, not fair play, chơi kì :((:((
  2. ngoalong151

    ngoalong151 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    240
    các dự án năng lượng có nguồn thu ổn định, khi vay vốn 7% so với lãi hiện tại là 10.5% . các bạn tính xem tiết kiệm đc bao nhiêu tiền chi phí tài chính 1 năm ? 3.5% ko fai con số nhỏ!
  3. ngoalong151

    ngoalong151 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    240
    ng Phạm Minh Tuấn: Vốn đầu tư năng lượng tái tạo cao ban đầu nhưng chi phí vận hành không đáng kể. Thời gian khấu hao tùy cấu phần tài sản, có thể là 2 hoặc 5 năm. Tôi ước tính năm nay doanh thu năng lượng tái tạo khoảng 1.200 tỷ đến 1.300 tỷ đồng tùy thuộc điều kiện thời tiết trừ đi chi phí vận hành 10% thì 90% đi về doanh nghiệp, sau khi tiếp tục trừ chi phí lãi vay và khấu hao là ra lợi nhuận.

    Với các dự án năng lượng tái tạo phát triển qua BCG Energy, Bamboo Capital dự kiến huy động vốn ban đầu chấp nhận lãi suất cao để đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp làm việc với các tổ chức tài chính để tiến hành tái tài trợ, hạ lãi suất 10,5% xuống khoảng 7%. Sau khi xây dựng hoàn thành thì Bamboo Capital sẽ IPO mảng này ra thị trường quốc tế. Đây là mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra cho BCG Energy từ đây đến 2025.
  4. truongchoick

    truongchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    492
    Tiến độ dự án điện gió ở Sóc Trăng, Trà Vinh…? Có rủi ro không hoàn thành trước 31/10/2021 không?

    Ông Phạm Minh Tuấn: Các dự án điện gió của Bamboo Capital không phù hợp để kết nối điện trước 31/10/2021 do tính chất địa hình và nền tảng đấu nối của EVN chưa hoàn thiện. Do vậy, doanh nghiệp chuyển qua thời điểm hoàn thành đến quý II và III/2022. Giá sau thời điểm 31/10/2021 dự kiến không có quá nhiều chênh lệch.

    Lý do này các bác thấy có hợp lý ko ak? Không phù hợp do tính chất địa hình và nền tảng đấu nối của EVN chưa hoàn thiện??
  5. ngoalong151

    ngoalong151 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    240
    Sau đó, doanh nghiệp làm việc với các tổ chức tài chính để tiến hành tái tài trợ, hạ lãi suất 10,5% xuống khoảng 7%
  6. truongchoick

    truongchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    492
    Nếu nó ko hạ lãi suất thì sao nhỉ??
  7. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.996
    Quên điện mặt trời đi, điện gió mới là 'miếng bánh ngọt' hấp dẫn
    Quốc Hải Thứ tư, ngày 12/05/2021 15:20 PM (GMT+7)
    Công suất của các nhà máy điện gió dự kiến sẽ ít biến động hơn so với các nhà máy điện mặt trời, thủy điện (ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino và La Nina). Chưa kể, với giá FIT là 8,5 cents/kwh, các dự án điện gió trên bờ cũng sẽ cạnh tranh hơn so với nguồn điện mặt trời với giá FIT cao hơn là 9,35 cents/kwh…
    Bình luận 0

    [​IMG]

    Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 22/3/2021 về các dự án gió cho thấy, có khoảng 4,4GW đang được xây dựng, và 6,2GW còn lại sẽ được phát triển trong giai đoạn 2022- 2025, dựa trên dự thảo Quy hoạch điện 8.

    [​IMG]
    Điện gió được dự báo còn dư địa phát triển rất lớn (Ảnh: IT)

    Theo SSI Research, với giả định tăng trưởng tiêu thụ điện khoảng 7,6%-8% trong giai đoạn 2022-2025, vẫn còn dư địa để triển khai dự án điện gió với công suất 6,2GW.

    Dư địa lớn cho mảng điện gió
    Trong năm 2020, sản lượng sản xuất điện gió sản xuất trên toàn quốc đạt 1.284 (GWh), sản lượng thương phẩm là 1.117 (GWh), đạt hiệu suất 12%. Tuy nhiên, bước sang năm 2021, ước tính điện gió sẽ tăng mạnh cả về sản lượng sản xuất lần thương phẩm, lần lượt đạt con số 2.038 (GWh), và 1.773 (GWh). Công suất điện gió năm 2021 cũng ước tính đạt tới 5.632 (MW).

    Bước sang năm 2022, ước tính điện gió sẽ đạt con số sản lượng lên tới 18.543 (GWh), sản lượng thương phẩm đạt 16.132 (GWh) và công suất lên tới 7.197 (MW). Hiệu suất mảng điện gió cũng tăng từ 12% lên tới 33%.

    Trong giai đoạn từ 2023-2025, công suất của các nhà máy điện gió dự kiến sẽ ít biến động hơn so với các nhà máy điện mặt trời/thủy điện liên quan đến điều kiện thời tiết El Nino và La Nina. Đồng thời, quy mô của ngành điện gió cũng tăng mạnh cả về sản lượng lẫn hiệu suất (từ 36-38%).

    https://danviet.vn/quen-dien-mat-tr...mieng-banh-ngot-hap-dan-20210512130930144.htm
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.608
    SSI Research: Triển vọng ngành điện năm 2022 sẽ được thúc đẩy bởi các dự án điện gió
    14:03 | 14/05/2021

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research

    Cụ thể, SSI giả định tăng trưởng tiêu thụ điện trên toàn quốc năm 2022 sẽ phục hồi trở lại tăng khoảng 8,1% YoY so với mức tăng 6,6% YoY trong năm 2021 và khoảng 2,5% YoY trong năm 2020.

    Điều kiện thủy văn có thể kém thuận lợi hơn vào đầu năm 2022. Sản lượng phát điện từ thủy điện có thể sẽ thấp hơn trong năm 2022.

    Ngoài ra, hiệu suất hoạt động của các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến sẽ dần đạt mức thiết kế, thay vì tỷ lệ thấp bất thường vào năm 2021 do dư cung.

    Công suất bổ sung từ các nguồn truyền thống (nhà máy thủy điện và nhiệt điện) từ các nhà máy điện mới dựa theo quy hoạch của Bộ Công Thương và EVN. Công suất điện mặt trời trong giai đoạn 2020-2025 không thay đổi.

    Theo số liệu thống kê, kết thúc năm 2020, công suất điện mặt trời đạt 16,6 GW, gần đạt công suất yêu cầu đến năm 2025 là 17,2GW. Mặc dù đã đạt đến công suất yêu cầu đến năm 2025 đối với điện mặt trời, SSI lo ngại rằng 6,3 GW vẫn đang được đề xuất trong giai đoạn 2021-2025 trong dự thảo Quy hoạch điện VIII.

    Theo quan điểm của đơn vị này, đây là một trong nhiều lý do khiến dự thảo Quy hoạch điện VIII đang được sửa đổi và trình lại vào tháng 6/2021.

    Công suất điện gió đang có khoảng 4,4 GW đang được xây dựng và 6,2 GW còn lại sẽ được phát triển trong giai đoạn 2022- 2025, dựa trên dự thảo Quy hoạch điện VIII.

    Với giả định tăng trưởng tiêu thụ điện khoảng 7,6%-8% trong giai đoạn 2022-2025, vẫn còn dư địa để triển khai dự án điện gió với công suất 6,2GW.

    "Nguồn cung, cầu điện trên toàn quốc kỳ vọng gần đạt mức cân bằng và ít có khả năng xảy ra tình trạng dư cung. Công suất của các nhà máy điện gió dự kiến sẽ ít biến động hơn so với các nhà máy điện mặt trời, thủy điện liên quan đến điều kiện thời tiết El Nino và La Nina", báo cáo của SSI viết.
  9. ngoalong151

    ngoalong151 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    240
    vay vốn quốc tế mà bạn, còn ko đến 7% ấy
  10. DLM88

    DLM88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2020
    Đã được thích:
    1.609
    Ngoài lý do này thì hiện nay phần lớn các vật tư, trang thiết bị chính, turbine cũng đang giai đoạn giá tăng nóng, thiếu nguồn cung, có làm thì cũng không thể kịp tiến độ mà bị tăng chi phí. Vậy nên em nghĩ BLĐ tiếp tục nghiên cứu và lùi thời điểm triển khai là rất hợp lý.

    Các tổ chức tài chính ở đây là các tổ chức nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào mảng NLTT tại Việt Nam và có nguồn vốn vay rẻ. Ở đây BCG muốn sử dụng nguồn vốn vay này thay thế cho các nguồn vốn vay trước đó từ các tổ chức trong nước.
    no7legend thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này