1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

BĐS CN __Yêu cầu NHNN, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất để phát triển nhà ở xã hội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 12/03/2024.

1248 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 14:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6606 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Yêu cầu NHNN, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất để phát triển nhà ở xã hội
    11/03/2024

    Tại cuộc họp sáng nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách tài khoá dài hạn hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay tín dụng ưu đãi; thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội.


    Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.
    Sáng 11/3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho địa phương, doanh nghiệp (Tổ công tác) sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.

    Tại cuộc họp, Phó thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước sẽ làm hết sức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện những gì thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, các nhà đầu tư, DN bất động sản phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp, giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau… Phó thủ tướng cho rằng, cần cùng cần nhau có quan điểm rõ ràng, công tâm, khách quan, không né tránh, nhằm đưa thị trường bất động sản trở lại hoạt động bình thường.

    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, thị trường bất động sản nói chung và việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án bất động sản đã có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

    Tiêu biểu, Hà Nội hiện có 404 dự án; qua rà soát phân loại khó khăn, vướng mắc, đã giải quyết: đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai 81 dự án; 10 dự án đã thu hồi đất, chấm dứt hoạt động; 67 dự án tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hà Nội đang tiếp tục triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 246 dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành.

    Tương tự, TP.HCM đã triển khai giải quyết: theo thẩm quyền 33/72 dự án do Tổ công tác yêu cầu; 44/148 dự án do Hiệp hội Bất động sản Thành phố tổng hợp kiến nghị; đang tiếp tục triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 143 dự án…

    Nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế đã được các luật mới (Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)) tháo gỡ nhưng chưa có hiệu lực thi hành dẫn đến chưa giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc hiện nay.

    Một số địa phương chưa thành lập Tổ công tác, chưa giải quyết khó khăn; còn nhiều vướng mắc trong tổ chức triển khai thực thi pháp luật; chưa tập trung lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở; chưa đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất...; cải cách thủ tục hành chính chậm…

    Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc phát triển thị trường bất động sản lành mạnh góp phần vào tăng trưởng kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, bảo đảm quyền được tiếp cận nhà ở của người dân.

    Thời gian qua, thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước, thế giới, nhất là sau đại dịch Covid-19, cũng như những kẽ hở, yếu kém trong quản lý thị trường vốn, đất đai, bất động sản. Vấn đề đặt ra là phải lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư một cách bài bản, đồng bộ, khoa học, nhanh nhạy đối với công tác quản lý lĩnh vực bất động sản, đất đai, tín dụng, vốn… tạo ra thị trường lành mạnh, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, tránh tình trạng "bong bóng" bất động sản.

    Hoạt động của Tổ Công tác thể hiện quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ, các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần giúp thị trường bất động sản vượt qua thách thức, có sự chuyển động tích cực, bước đầu lấy lại niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

    Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tổng kết thành những nhóm vấn đề vướng mắc chủ yếu có thể được giải quyết trong các luật sửa đổi, bổ sung về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản… vừa được thông qua, từ đó nghiên cứu phương án tham mưu, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành văn bản theo thẩm quyền cho phép áp dụng trước thời điểm luật có hiệu lực.

    Tổ Công tác thống kê số dự án bất động sản đã được giao đất nhưng đang vướng mắc về thủ tục pháp lý; xây dựng tiêu chí nhà đầu tư bất động sản có năng lực; tổng kết, pháp điển hoá việc thí điểm cho phép địa phương điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các dự án BĐS nhưng không giảm các chỉ tiêu chung; mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình và thấp, DN trong khu công nghiệp; hướng dẫn đầy đủ cho địa phương thực hiện theo đúng cơ chế, chính sách đã có về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất…

    "Việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương phải có địa chỉ, thời hạn cụ thể. Bộ, ngành nào chịu trách nhiệm, bao giờ hoàn thành", Phó thủ tướng nói.

    Phó thủ tướng giao các địa phương tính toán cụ thể nhu cầu của người dân, bố trí đầy đủ quỹ đất dành cho các dự án nhà ở, cải tạo chung cư cũ, trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn; báo cáo hoạt động của các tổ công tác của địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

    Đối với nguồn vốn dành cho các dự án nhà ở xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách tài khoá dài hạn hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay tín dụng ưu đãi; thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp từ chi phí 20% xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội và người dân mua nhà ở xã hội, bảo đảm hài hoà giữa thực hiện chính sách xã hội và cơ chế thị trường.

    Phó thủ tướng mong muốn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tính toán chi phí hợp lý, đưa ra các sản phẩm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có giá bán phù hợp, bảo đảm chất lượng, thiết kế, thẩm mỹ và mức lợi nhuận hợp lý, hài hoà lợi ích với Nhà nước, người dân; góp phần phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.
    Ba_Huan thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    2 tháng đầu năm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có nhiều điểm sáng, với tổng số vốn đạt 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Hơn 4,29 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam sau 2 tháng đầu năm

    Việt Nam tiếp tục là ngôi sao sáng thu hút FDI

    Hà Nội "hút" gần 900 triệu USD vốn FDI

    10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất


    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 mới diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính yêu cầu tiếp tục tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; quyết liệt xử lý vướng mắc, tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư; tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI.
    Tại thời điểm này của năm ngoái thì đối với năm nay đã khác. Kết thúc tháng 2/2023, nhiều người không khỏi băn khoăn khi vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm tới 38% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên năm nay, lượng vốn này đã lấy lại đà tăng. Tính đến ngày 20/02 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Một điểm đáng chú ý là chúng ta có tỉ lệ dự án mới rất cao, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Đây là cơ sở để kỳ vọng lượng vốn mới này sẽ tác động đến tăng trưởng của chúng ta trong những năm tới.
    Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm dến Việt Nam
    ph2020 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hải Phòng gỡ vướng cho người mua nhà ở xã hội
    10/03/2024
    Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, điều kiện được mua nhà ở xã hội thực tế tại một số dự án cho thấy, chủ đầu tư và khách hàng đều đang gặp vướng mắc trong các thủ tục xét duyệt.
    TIN LIÊN QUAN



    Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/11/2023 của Thành ủy Hải Phòng về phát triển nhà ở xã hội (NOXH) đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xây dựng 15.400 căn, phấn đấu 80% là sản phẩm hoàn thành, đưa ra thị trường. Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố sẽ xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn.
    Đến nay, trên địa bàn TP. Hải Phòng có 4 dự án được đưa ra thị trường để khai thác, sử dụng với tổng số 1.600 căn; 7 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô khoảng 11.500 căn; 8 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, chuẩn bị khởi công với tổng quy mô khoảng 9.300 căn; 11 dự án đang được các sở, ngành địa phương hoàn thiện thủ tục để tiến hành lựa chọn chủ đầu tư, dự kiến có sản phẩm trước năm 2030 với khoảng 12.400 căn. Bên cạnh đó, các dự án NOXH kết hợp cải tạo chung cư là 8.004 căn hộ.
    Như vậy, tổng số căn NOXH mà Hải Phòng đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 42.000 căn, vượt 8.500 căn so với chỉ tiêu Chính phủ đề ra (chỉ tiêu là 33.500 căn).
    Thời gian qua, Hải Phòng rất quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, liên tục tiến hành kiểm tra thực địa, thúc đẩy tiến độ của các dự án NOXH trên địa bàn Thành phố. Dự kiến, năm 2024 sẽ hoàn thành 6.400 căn hộ, trong đó xây dựng xong phần thô khoảng 4.000 căn và đủ điều kiện mở bán khoảng 2.400 căn.
    Hiện đăng ký mua NOXH tập trung chủ yếu ở 3 nhóm đối tượng là người lao động trong và ngoài khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại đô thị và công chức, viên chức, sỹ quan *******, quân đội.
    Theo ông Đỗ Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, vướng mắc chính của người dân khi lập hồ sơ mua NOXH là việc xin xác nhận về điều kiện, tình trạng nhà ở tại UBND cấp xã/phường. Chủ đầu tư dự án cũng phản ánh, một số UBND cấp xã/phường không xác nhận theo biểu mẫu của Bộ Xây dựng.
    Ví dụ, dự án Khu NOXH 384 - đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) đã được phê duyệt giá bán. Tòa CT1 và CT3 của dự án có tổng số 837 căn đủ điều kiện mở bán. Hiện có 185 khách hàng được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện mua căn hộ của dự án. Theo đại diện Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát - chủ đầu tư dự án, nhiều khách hàng của đơn vị phản ánh, khi thực hiện thủ tục xác nhận hộ khẩu thường trú, điều kiện nhà ở hiện nay của gia đình, chính quyền cấp xã/phường chỉ xác nhận chữ ký hoặc chỉ xác nhận người khai cam kết và tự chịu trách nhiệm. Rõ ràng, việc này gây khó khăn cho người dân, công nhân lao động và chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn khi xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện mua NOXH.
    Ngoài ra, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp đa số có mức thu nhập chịu thuế (mức thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng) thì không đủ điều kiện mua NOXH, mặc dù đây là nhóm đối tượng có nhu cầu rất lớn.
    Anh H., công nhân đang làm việc tại một doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Tràng Duệ cho biết, nghiên cứu các điều kiện được mua nhà ở công nhân, vợ chồng anh thuộc đối tượng được mua nhà. Anh đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục khai thông tin về điều kiện thu nhập không thuộc diện chịu thuế theo mẫu của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, phía công ty không đồng ý xác nhận với lý do không thể khẳng định chính xác tổng thu nhập của người lao động, vì họ có thể có thêm nguồn thu nhập khác từ công việc làm ngoài đơn vị…
    Bên cạnh đó, vấn đề giá thuê, mua, chênh lệch giữa diện tích nhà ở cũ chuyển sang NOXH cũng là điều băn khoăn của người dân với chính quyền Thành phố.
    Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, Sở Xây dựng tham mưu UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2256 ngày 18/9/2023, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các quận/huyện trong việc xác nhận theo mẫu hồ sơ quy định cho đối tượng đăng ký mua NOXH trên địa bàn.
    Ngày 2/2/2024, Sở Xây dựng đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 của UBND TP. Hải Phòng về ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn. Trên Cổng thông tin điện tử thành phố, tại mục xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nêu rõ thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Căn cứ theo đó, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện nội dung dự thảo.
    “Sở cũng kiến nghị Bộ Xây dựng soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định nới rộng điều kiện về thu nhập cho các đối tượng mua nhà ở xã hội. Nếu người dân gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác nhận thông tin, có thể phản ánh đến UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng để giải quyết”, ông Đỗ Hữu Hưng cho biết.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912




    BĐSCN _ Điện tử viễn thông: IDC, SZC, GVR, PHR,VGC, KBC, BCM,SIP, FPT,ELC, CTR, VTP, CTD,FCN....
    :drm1:drm1:drm1@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tổng công ty Viglacera (VGC): Đã sẵn sàng triển khai 50.000 căn nhà ở xã hội


    06/01/2024 lúc 08:00 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên [​IMG]
    TCCT Tổng công ty Viglacera (mã cổ phiếu VGC) vừa cho biết đã sẵn sàng triển khai loạt dự án nhà ở xã hội với mục tiêu cung ứng 50.000 căn nhà trong giai đoạn 2022 - 2030.

    [​IMG]
    Dự án nhà ở xã hội CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư.
    Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã cổ phiếu VGC – sàn HoSE) vừa cho biết hiện nhiều dự án nhà ở xã hội của công ty đã sẵn sàng để triển khai, chỉ đợi thị trường thuận lợi để chính thức khởi công, hướng đến mục tiêu đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022 - 2030.
    Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới được lên kế hoạch phát triển toàn diện với các dự án cụ thể như: Dự án Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam), Dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung - Hà Nội, Dự án Nhà ở công nhân tại Hải Yên - Quảng Ninh hoặc thông qua tham gia đấu thầu các dự án mới tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động.
    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và tổ chức, với việc Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được thông qua sẽ bước đầu tháo bỏ những rào cản pháp lý cho nhà đầu tư và đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
    Đặc biệt, Luật Nhà ở (sửa đổi) áp dụng từ ngày 1/1/2025 sẽ tháo gỡ một số khó khăn cho các chủ đầu tư. Trong Luật Nhà ở cũ, các chủ đầu tư phải dành 20% diện tích dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội nhưng Luật mới cho phép chủ đầu tư: (1) xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí khác nằm ngoài dự án nhà ở thương mại hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất nhà ở xã hội và (2) phát triển các dự án nhà ở thương mại và kinh doanh dịch vụ thương mại tối đa 20% diện tích dự án nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại này.
    Các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là các dự án nhà ở dành cho công nhân, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái khu công nghiệp hiện nay của Tổng công ty Viglacera.
    ph2020 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Công ty con của Kinh Bắc (KBC) muốn vay 1.120 tỷ đồng để xây dựng hơn 2.500 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng

    0


    CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) muốn vay 1.120 tỷ đồng theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để làm dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại TP Hải Phòng.

    [​IMG]
    Phối cảnh tổng thể Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.
    Mới đây, UBND TP. Hải Phòng đã công bố danh mục dự án Nhà ở xã hội (nhà ở xã hội), nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên địa bàn thành phố đợt 2.
    Theo đó, trong danh mục đăng ký vay đợt này, có duy nhất một dự án có nhu cầu vay vốn là dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương với tổng số tiền cần vay là 1.120 tỷ đồng.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Kinh Bắc (KBC): Tiến độ dự án nhà ở xã hội vượt kế hoạch, gần 300 căn được phép mở bán
    22-11-2023

    Kết phiên 22/11, thị giá cổ phiếu Kinh Bắc (KBC) đạt 32.400 đồng/cp, tương ứng tăng 27% so với thời điểm đầu tháng.
    VinFast được chuyên gia Mỹ khuyến nghị mua với giá mục tiêu 12 USD/cp, cổ phiếu VFS bùng nổ
    Novaland (NVL) điều chỉnh giảm 1.000 tỷ đồng vốn hợp tác với chủ đầu tư Aqua Waterfront City
    Tín hiệu tích cực từ hệ sinh thái FLC: Một mã có thể được giao dịch trở lại

    Theo Cổng tin tức TP Hải Phòng, tính đến nay, khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ (xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) đã vượt tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch để ra.
    Cụ thể, toà CT1 của dự án đã hoàn thành mặt bằng tầng 5 và đang triển khai thi công sàn tầng 6, dự kiến đến tháng 1/2024 toà nhà có thể cất nóc. Trong khi đó, tòa CT6 hiện đã thi công kết cấu tầng hầm đạt 95 - 100% và dự kiến sẽ đóng nắp hầm trong vài ngày tới. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thiện và bàn giao trong quý 1/2025.
    Cuối tháng 10 vừa qua, khu nhà ở xã hội này đã được Sở Xây dựng TP Hải Phòng cấp phép cho 296 căn hộ thuộc toà CT1 hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Thành phố cho biết khách hàng mua nhà tại dự án có thể tiếp cận gói vay mua nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 4,8% thời hạn vay 25 năm.
    Được biết Evergreen Tràng Duệ nằm trong KĐT Seoul Ecohome Tràng Duệ. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 31.400 m2, gồm 10 toà chung cư cao 15 tầng với tổng số 2.538 căn hộ. Trong đó, 80% diện tích nhà ở xã hội để bán và 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê, dự kiến đảm bảo chỗ ở cho hơn 9.000 lao động. Tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Dự án được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023 và chính thức khởi công từ cuối tháng 5. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP), thành viên của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư để hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội năm 2024

    [​IMG]
    07/3/2024
    0
    [COLOR=var(--dark)]Theo Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, để hoàn thành mục tiêu 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024, việc quan trọng là bố trí quỹ đất, quy định rõ hơn về chính sách ưu đãi.[/COLOR]

    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
    Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội,” đến năm 2030 tổng số căn hộ các địa phương sẽ hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Riêng trong năm 2024, cả nước phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn. Tuy vậy quá trình triển khai tại các địa phương hiện vẫn đang gặp phải không ít khó khăn, nhất là các "trở lực" về quỹ đất, tiếp cận vốn ưu đãi...
    Trao đổi về vấn đề trên, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản Hoàng Hải cho biết Bộ Xây dựng đang cố gắng khoảng trước ngày 1/7/2024 sẽ trình xin ý kiến Chính phủ về các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), để nghị định sớm có hiệu lực, góp phần tháo gỡ các khó khăn liên quan đến bất động sản, đặc biệt là vấn đề nhà ở xã hội.
    Cần quyết tâm lớn từ địa phương, doanh nghiệp
    - Xin ông cho biết giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, nhất là trong năm 2024?
    Cục trưởng Hoàng Hải: Để sớm hoàn thành mục tiêu của Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030," Nghị quyết số 01/NQ-CP về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024” đã nêu rất rõ là nỗ lực phấn đấu cả nước hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm nay.
    Tôi cho rằng để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có sự quyết tâm rất cao từ các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương cũng như doanh nghiệp.
    Với tinh thần đó, theo tôi, các địa phương cần phải khẩn trương bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch về phát triển nhà ở trên địa bàn; trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở cho công nhân cũng như người thu nhập thấp.
    Trong báo cáo gửi Thủ tướng và các tỉnh, thành phố mới đây, trên cơ sở mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024, Bộ Xây dựng cũng đã phân bổ rất rõ về số lượng căn hộ đối với các địa phương đồng thời đề nghị các địa phương cần phải có chỉ đạo quyết liệt để triển khai theo đúng mục tiêu đề ra.
    Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương cần phải bố trí được quỹ đất để ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.

  9. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.771
    Hướng đi rất đúng đắn
    BigDady1516 thích bài này.
  10. Ba_Huan

    Ba_Huan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Đã được thích:
    268
    Sáng nay NHNN họp về lãi suất gói 120k tỷ hỗ trợ BĐS
    BigDady1516 thích bài này.
    Ankaty đã loan bài này

Chia sẻ trang này