BĐS công nghiệp Việt Nam có gì lợi thế?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Smart_StockerVN, Sep 28, 2021.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    6,554
    Bds kcn miễn nhiễm covid, khách EU dồn dập nhé các cụ, bộ đội chủ lực của tôi đợt tới đấy!
    Smart_StockerVN likes this.
  2. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    Đâu đâu cũng loan tin ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới phát triển kinh tế. Báo cáo quý 3 ra thì ối bác giật mình với một số doanh nghiệp BĐS công nghiệp
    Butchep01 likes this.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,135
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Smart_StockerVN likes this.
  4. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    Kbc đợt này ăn t0 cũng lòi mồm bro nhỉ
    Butchep01 likes this.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,135
    Đợt này toàn lướt T0 mà bro
    Smart_StockerVN likes this.
  6. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    Ngọt quá bác ạ
  7. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    Việt Nam cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp FDI phát triển lâu dài
    Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và làm hết sức mình trong khả năng có thể để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh lâu dài.
    Hạnh Nguyễn (Vietnam+) 29/09/2021 05:09 GMT+7
    [​IMG]
    Các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đề xuất chiến lược “Phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực,” (Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN)

    Trước những ý kiến đóng góp từ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công văn số 389/LĐCP, trong đó khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và làm hết sức mình trong khả năng có thể để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh lâu dài, thuận lợi tại Việt Nam cả trong và sau đại dịch COVID-19.

    “Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm, tôi và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và đang tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng cường hợp tác, khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, sớm tổ chức sản xuất an toàn, bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất và cung ứng, thúc đẩy phục hồi kinh tế,” Thủ tướng nhấn mạnh.

    Lộ trình mở cửa thống nhất, linh hoạt

    Trước những đề xuất từ đại diện các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh cũng như hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (như đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh).

    Bên cạnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, thống nhất tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung các nhóm giải pháp về thực hiện lộ trình mở cửa và thí điểm tổ chức sản xuất, bảo đảm sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất.

    Chính phủ có chính sách ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, làm việc trong các chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài.

    Trên tinh thần cùng hướng tới sự hợp tác, gắn bó lâu dài, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, Thủ tướng đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp các nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hợp tác và đồng hành với Việt Nam để cùng chung tay vượt qua thử thách, khó khăn nhất thời hiện nay, thích nghi an toàn, linh hoạt và mở cửa phục hồi sản xuất, kinh doanh.

    “Không có khó khăn nào mà chúng ta cùng chung tay, cùng quyết tâm mà lại không giải quyết được,” Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp với vị trí, vai trò, có ảnh hưởng lớn, tiếp tục kêu gọi các nước, tổ chức quốc tế, các tập đoàn dược phẩm hỗ trợ cho Việt Nam về vaccine, thuốc điều trị, vật tư, trang thiết bị y tế, nhất là tìm kiếm nguồn vaccine trong thời điểm hiện nay bằng mọi hình thức và nhanh nhất, sớm nhất có thể.

    [​IMG]Các doanh nghiệp cho rằng các cơ quan chức năng cần có lộ trình rõ ràng và mốc thời gian cụ thể cho việc mở cửa trở lại. (Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN)
    Vaccine là yếu tố then chốt

    Trước đó, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KoCham) đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ về chiến lược “Phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực,” nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới.

    Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài cho biết rất ủng hộ định hướng chính sách chiến lược của Chính phủ là thích ứng để “sống chung với virus một cách an toàn” đồng thời đề xuất Việt Nam phải hành động ngay để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế.

    Đặc biệt là tại các khu vực kinh tế năng động như Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế phía Nam và Đà Nẵng, các nhà đầu tư nước ngoài đề xuất việc tái mở cửa nền kinh tế một cách an toàn, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi và thiết lập trạng thái “bình thường mới,” theo đó sớm dừng áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 cũng như tránh áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai.

    Phương án hữu hiệu nhất được các nhà đầu tư FDI nhấn mạnh, đó là “vaccine là yếu tố then chốt” và khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ hoạt động ngoại giao vaccine của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho rằng hệ thống “thẻ xanh và thẻ vàng” được đề xuất có thể là một phần hữu ích của chiến lược tái mở cửa. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có các giải pháp ứng dụng công nghệ hoặc hệ thống theo dõi và được điều phối giữa các bộ, ban, ngành, địa phương để việc nhận dạng, tiếp cận và đi lại một cách nhất quán.

    Mặt khác, theo các doanh nghiệp, khu vực sản xuất cũng cần phải tái mở cửa trong trạng thái "bình thường mới” ngay từ bây giờ. Các doanh nghiệp có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng dịch rõ ràng cần được trao quyền tự chủ lớn hơn đối với hoạt động sản xuất cũng như việc đảm bảo an toàn cho người lao động với sự hậu kiểm của cơ quan chức năng.

    [​IMG]Hệ thống “thẻ xanh và thẻ vàng” được đề xuất có thể là một phần hữu ích của chiến lược tái mở cửa. (Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN)
    “Sự phối hợp trên toàn quốc và giữa các tỉnh là rất quan trọng. Khi Việt Nam tiến tới một trạng thái bình thường mới, ngoài việc tiêm chủng nhiều hơn, điều quan trọng là phải có sự phối hợp các chính sách trên toàn quốc (bao gồm vận chuyển, sẵn sàng các xét nghiệm nhanh và các chính sách cách ly F0 nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tác động đến các hoạt động)," nội dung thư gửi Thủ tướng nêu rõ.

    Tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cam kết hỗ trợ các mục tiêu kép COVID-19 của Chính phủ “bảo vệ cuộc sống và sinh kế, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân, thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế”./.

    Hạnh Nguyễn (Vietnam+)
    Butchep01 likes this.
  8. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    WB dự báo từ 2022 kinh tế Việt Nam phục hồi về mức trước dịch COVID-19
    Sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường chủ lực như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.
    28/09/2021 22:03 GMT+7
    [​IMG]Hoạt động sản xuất tại Công ty Fuhong Precision Component tại Khu công nghiệp Đình Trám (vốn đầu tư của Đài Loan). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
    Ngày 28/9, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức 6,5-7% từ năm 2022 trở đi.

    Tính toán này của WB, đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương mùa Thu năm 2021, dựa trên giả định các biện pháp giãn cách sẽ giúp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 thành công vào cuối quý III, để nền kinh tế bật lại vào quý IV năm nay.

    Sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường chủ lực như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

    WB dự báo, trong thời gian còn lại của năm 2021, chính sách tiền tệ được kỳ vọng vẫn sẽ là nới lỏng thông qua triển khai thực hiện một số công cụ, trong đó cho phép doanh nghiệp được gia hạn thời hạn trả nợ.

    Chính sách tài khóa sẽ mang tính hỗ trợ hơn thông qua đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt sau khi gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại. WB cũng quan tâm đến việc sau gói hỗ trợ đảm bảo xã hội đợt hai, Chính phủ đang sẵn sàng triển khai một gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp.

    [Biến thể Delta làm giảm sự phục hồi khu vực Đông Á, Thái Bình Dương]

    WB khuyến nghị, với dư địa tài khóa hiện có, Việt Nam cần tiếp tục triển khai các nguồn lực để giảm thiểu tác động xã hội bất lợi và phòng ngừa những rủi ro tiêu cực đối với tăng trưởng.

    Trong thời gian tới, Việt Nam cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và số hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững của nền kinh tế.

    Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 9 vừa qua, WB đưa ra nhận định dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam cho thấy lòng tin vào nền kinh tế vẫn được duy trì. Nhà đầu tư FDI vẫn tin tưởng vào triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

    Theo chuyên gia WB, lý do là nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia tăng trưởng tốt (năm 2020 là 2,9%) khi phần lớn các quốc gia khác suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Đó là dấu hiệu của khả năng phục hồi, cho thấy các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Việt Nam là vững chắc.

    Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đưa ra dự báo do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 3,8% trong năm nay và 6,5% vào năm 2022.

    Tuy nhiên, ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam vẫn tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trở lại nếu dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối năm 2021 và đến quý II năm 2022 có 70% dân số cả nước được tiêm chủng.

    Vì vậy, ADB vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong trung và dài hạn.

    Tăng trưởng có thể được hỗ trợ bởi sự phục hồi của cầu nội địa, của việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới và sự phục hồi của kinh tế toàn cầu./.

    Phan An (TTXVN/Vietnam+)
  9. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 14, 2014
    Likes Received:
    99,048
    Để tạo một sóng to, tỷ lệ % 50-100% thì ngành khu cn không đc chọn ngay đâu bác chủ, thị giá của đa số các cp khu cn đã phản ánh gần giá trị thật và cách rất xa mệnh giá, nền giá cao này ko phù hợp làm sóng vì tốn tiền lắm, mà bây giờ Hose chỉ có 15K tỷ - 18K tỷ để dùng mỗi ngày thôi.
    Smart_StockerVN likes this.
    Smart_StockerVN đã loan bài này
  10. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,307
    Trân trọng cám ơn ý kiến của bác ạ. Tôi sẽ lưu ý thêm về quan điểm đó
    Cá nhân tôi thấy đợt rồi thị trường lên chung. Dòng này có nhiều tiềm năng nên ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch, dự kiến quý 3 này nhiều doanh ngniệp trong ngành vẫn duy trì đc lợi nhuận, thậm chí vẫn tăng trưởng cao. Đây sẽ là nơi an toàn để tránh bão bctc quý 3
    Butchep01 likes this.

Share This Page