BĐS -------------- Liệu có con sóng Thần Vĩ đại trong thời gian tới ?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/09/2021.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10035 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản
    Nếu nội dung sửa đổi Luật Đầu tư 2020 được thông qua như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hàng trăm dự án sẽ cởi được nút thắt về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư.






    Công văn số 6278/BKHĐT-PC vừa được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông ký gửi Bộ Tư pháp ngày 17/9/20221 nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6505/VPCP-PL ngày 15/9/2021 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan.

    [​IMG]
    Nếu đề xuất được thông qua, nút thắt lớn cho nhiều dự án nhà ở thương mại sẽ được tháo gỡ, khi các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất “phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, chứ không cần phải có nguồn gốc đất ở hoặc một phần đất ở sẽ được công nhận chủ đầu tư.
    Trong đó có nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra ý kiến về việc sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 - quy định có tác động lớn đến thị trường bất động sản, đặc biệt là các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

    Tại khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 có quy định: “Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh.

    1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14 như sau:

    c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 1. Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”.
    --- Gộp bài viết, 19/09/2021, Bài cũ: 19/09/2021 ---
    Giá bất động sản vẫn tăng bất chấp đại dịch Covid-19
    Đức Thành 16/09/2021 08:22
    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tới nhiều hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống của người dân, thì giá nhà đất trên cả nước vẫn tăng ở nhiều phân khúc.

    Khối nội tích cực trong M&A địa ốc
    Trọng Tín 17/09/2021 08:57
    Những thương vụ M&A dự án BĐS từ đầu năm 2021 đến nay, dù không quá sôi động, vẫn tạo “sóng ngầm” ở nhiều phân khúc. Đáng chú ý, đa số thương vụ thành đến từ các DN trong nước.
    --- Gộp bài viết, 19/09/2021 ---
    Việt Nam sẽ phát triển các chùm đô thị
    19/09/2021 17:08

    (ĐTCK) Theo Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, Việt Nam sẽ có khoảng trên 2 triệu héc-ta đất để phát triển đô thị với định hướng phát triển các chùm đô thị lớn.
    Zoro9Tienbui thích bài này.
    Tienbui đã loan bài này
  2. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Vậy thì cứ ông nào ôm nhiều đất là ngon đúng ko bác?
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Tiền thịt nhiều cần gj phải vay :-w@};-
  4. BlackHawk2020

    BlackHawk2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/09/2020
    Đã được thích:
    2.192
    Bọn nó kích đẩy đúng thời điểm thật.

    Ko phải sóng mà là siêu sóng. Quá nhiều cp bđs đang ngấp nghé ngưỡng bùng nổ.
    Investor_9999BigDady1516 thích bài này.
  5. Zoro9

    Zoro9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    964
    Cái tin quả boom bds bên tàu có ảnh hưởng j k bác
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Bốn hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài: “Cần lộ trình mở cửa lại rõ ràng, tránh quay lại các biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai”

    Bốn hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp nước ngoài ủng hộ chiến lược “sống chung với virus một cách an toàn”, cam kết hỗ trợ “mục tiêu kép”, nhưng bày tỏ nhiều quan ngại về tình hình hiện nay.
    [​IMG]
    Để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, bao gồm so với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Việt Nam phải hành động ngay bây giờ.


    đầu tư nước ngoài gồm AmCham Vietnam, the US-ASEAN Business Council, EuroCham và KoCham vừa gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ đề xuất chiến lược “Phòng ngừa và kiểm soát đại dịch được địa phương hóa”, để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.
    Đi cùng là mong muốn chia sẻ những mối quan tâm, khuyến nghị cũng như yêu cầu trong cuộc họp với các hiệp hội doanh nghiệp và thành viên dự kiến vào ngày 20/9 hoặc bất kỳ cuộc họp nào sắp tới về việc cửa và khôi phục kinh tế do Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì.
    Ủng hộ định hướng chiến lược “sống chung với virus một cách an toàn”, thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, bốn hiệp hội doanh nghiệp của nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ “mục tiêu kép” của Chính phủ, lạc quan về tương lai của Việt Nam, tin tưởng vào sức mạnh và khả năng phục hồi nền kinh tế Việt Nam, với thông điệp: "Chúng tôi cam kết với Việt Nam về đầu tư trong tương lai".
    Văn bản của bốn hiệp hội nêu: “Chúng tôi muốn chung tay góp sức cùng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, đặc biệt là TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đà Nẵng, để mở cửa lại và phục hồi nền kinh tế một cách an toàn trong bối cảnh “bình thường mới”. Điều đó có nghĩa là chuyển khỏi Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16 sớm và tránh quay lại các biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai”.
    “VIỆT NAM PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ”
    Với quan điểm và đặt vấn đề như trên, bốn hiệp hội đưa ra 8 điểm khuyến nghị gửi tới Chính phủ.
    Thứ nhất, ngay bây giờ các doanh nghiệp cần một lộ trình rõ ràng và xác định thời gian mở cửa trở lại.
    Kết quả khảo sát các doanh nghiệp hội viên cho thấy có ít nhất 20% doanh nghiệp thành viên đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác, bên cạnh đó còn có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề đang được tiến hành. Thậm chí hàng đêm có nhiều doanh nghiệp hội viên đã gọi về các trụ sở chính hiệp hội ở khu vực và toàn cầu để quyết định xem khách hàng sẽ lựa chọn, từ chối và sản xuất nào để chuyển đổi...
    Một khi sản xuất thay đổi sẽ rất khó để trở lại, đặc biệt là khi dây chuyền sản xuất đã được mở rộng ở nơi khác.
    Thứ hai, Việt Nam đang bỏ lỡ những cơ hội đầu tư có thể không quay trở lại.
    Đầu tư vào Việt Nam sẽ không tăng nếu thiếu kế hoạch rõ ràng để mở cửa lại và phục hồi lại kinh tế. Thậm chí ngay cả các doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư cũng tạm dừng do những bất ổn hiện tại. Các nhà đầu tư mới tiềm năng không thể đến Việt Nam nếu không có chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài.
    Theo đó, Việt Nam sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn để tận dụng đa dạng hóa chuỗi cung ứng khi các doanh nghiệp ra khỏi Trung Quốc nếu Chính phủ không thể chứng minh Việt Nam là một nơi thay thế đáng tin cậy.
    Để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, bao gồm so với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Việt Nam phải hành động ngay bây giờ.
    Thứ ba, chìa khóa vaccine.
    Các hiệp hội đã ủng hộ mạnh mẽ việc ngoại giao vaccine cho Việt Nam.
    Bốn hiệp hội cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh việc quyên góp gần 10 triệu liều vaccine từ các nước thành viên và hỗ trợ việc phân phối vaccine minh bạch, công bằng, hiệu quả và an toàn, theo các nhóm rủi ro ưu tiên.
    Chúng tôi cũng nhận ra rằng vaccine là chìa khóa để mở cửa trở lại an toàn và hồi phục kinh tế. Chúng tôi rất biết ơn vì Chính phủ đã ưu tiên vaccine cho TP.HCM và khu kinh tế phía Nam, và ngày càng nhiều thành viên của chúng tôi nhận được liều thứ hai, bao gồm cả giáo viên của con cái chúng tôi".
    Hộ chiếu vaccine được đề xuất và hệ thống “thẻ xanh và thẻ vàng” sẽ rất hữu ích của một chiến lược mở lại, nhưng đặt ra nhiều câu hỏi.
    Câu hỏi được nhiều người quan tâm là “những ứng dụng hoặc hệ thống theo dõi là gì và sẽ được điều phối như thế nào giữa các ban, bộ và các tỉnh để cho phép công nhận, truy cập và đi lại nhất quán”.
    Thứ tư, cần có một cơ chế để ghi lại các lần tiêm chủng và cấp “thẻ xanh” cho người nước ngoài, nhiều người trong số họ đã được tiêm chủng đầy đủ ở nước ngoài.
    Bốn hiệp hội hoan nghênh cam kết của Việt Nam trong việc hợp thức hóa việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà đầu tư nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao tái khẳng định vào tuần trước. Tuy nhiên, các thủ tục này và việc thực hiện phải sớm được triển khai để có thể phục hồi kinh tế và trở lại trạng thái “mới thông thường”.
    Thứ năm, hệ thống y tế tư nhân phải là một đối tác đầy đủ.
    Thứ sáu, sản xuất cần phải mở cửa trở lại “bình thường mới” ngay bây giờ.
    Theo bốn hiệp hội trên, các mô hình sản xuất “3 tại chỗ” tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trong COVID cực kỳ hữu ích như một biện pháp tạm thời. Nhưng các mô hình không hoạt động tốt trong các nhà máy lớn, sử dụng nhiều lao động, chẳng hạn như trong lĩnh vực giày dép và may mặc. Và không bền vững lâu dài, từ chi phí, hậu cần và sức khỏe, an toàn và tinh thần của người lao động.
    Thứ bảy, an ninh lương thực là tối quan trọng.
    Các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động còn lại chuỗi cung ứng và gây khó khăn cho ngay cả những người lao động. Người giao hàng, chợ ẩm thực và các chuỗi cung ứng thực phẩm cần được ưu tiên cho việc tiếp cận vaccine. Nhà hàng là một quan trọng đối tác đảm bảo an ninh lương thực cũng như việc làm. Giao hàng phải được cho phép ngay lập tức, và nên cho phép ăn tối ngoài trời và trong nhà dựa trên mét vuông và công suất so với số lượng tùy ý.
    Thứ tám, sự phối hợp trên toàn quốc và giữa các tỉnh là rất quan trọng.
    Khi tiến tới một bình thường mới, ngoài việc tiêm chủng nhiều hơn, điều quan trọng là phải có sự phối hợp chính sách trên toàn quốc, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa và con người, tính khả dụng của các xét nghiệm nhanh, các chính sách cách ly và loại bỏ F0 nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tác động đến hoạt động và giảm thiểu tác động đến hoạt động.
    Cũng theo bốn hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp nước ngoài, bây giờ là lúc để lên kế hoạch mở cửa lại an toàn cho hoạt động du lịch.
    Việt Nam một lần nữa sẽ là điểm đến hàng đầu cho du khách cả trong nước và quốc tế. Các hiệp hội hoan nghênh các đề xuất cho Phú Quốc và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm mở cửa đón du khách và mong muốn được hợp tác với các bạn để mở cửa du lịch một cách an toàn, và bền vững.
    “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Thủ tướng để có thể mở cửa trở lại và phục hồi an toàn ở Việt Nam, đặc biệt là ở TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chúng tôi rất hoan nghênh có cơ hội để thảo luận những vấn đề này và đưa ra các khuyến nghị chính sách chi tiết hơn”, đại diện bốn hiệp hôi nhấn mạnh.
    Zoro9 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Tàu ảnh hưởng rồi đấy mà dơi mạnh cả tháng nay:-w@};-
    alisson36 đã loan bài này
  8. BlackHawk2020

    BlackHawk2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/09/2020
    Đã được thích:
    2.192

    Quá chuẩn.

    Cho dù có rủi ro thì lộ trình phải rõ ràng và chung sống với CV khi mà tiêm chủng đang mở rộng nhanh chóng là tất yếu.
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Nhiều nước phát triển miễn cách ly hoàn toàn với người tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19

    19/09/2021




    Anh sẽ cho phép người đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có bao gồm Nhật, Singapore và Đài Loan không cần phải cách ly từ tháng sau.

    Ảnh: Reuters

    Cho đến nay, Nhật đã từ chối nới lỏng quy định yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ nước ngoài vào Nhật trong khi chính phủ nhiều nền kinh tế khác đang bắt đầu có động thái hủy bỏ những quy định đó với người đã tiêm vắc xin COVID-19, theo báo Nikkei đưa tin.

    Sau đề nghị từ nhóm vận động kinh doanh hàng đầu Keidanren vào tháng này,Tokyo đã phát đi tín hiệu về khả năng sẽ dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tokyo đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly tuy nhiên vẫn còn rất ngại ngần trong việc miễn hoàn toàn.

    Việc phía Nhật chậm trễ trong nới lỏng các hạn chế đi lại sẽ ngăn các những người đến Nhật vì mục đích công việc. Nhiều người Nhật ra nước ngoài công tác cũng phàn nàn rất nhiều bởi họ cũng bắt buộc phải cách ly 14 ngày khi trở về. Keidanren đặc biệt lo lắng về tác động của các biện pháp khắt khe này với hoạt động kinh doanh.

    Chính phủ Nhật bắt đầu tung ra hộ chiếu vắc xin COVID-19 vào cuối tháng 7/2021. Chứng nhận này hiện đang được hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận. Tuy nhiên danh sách này không bao gồm Mỹ, một điểm đến phổ biến của người Nhật.

    Các biện pháp hạn chế đi lại được dựa trên nguyên tắc tương hỗ. Nếu phía Nhật từ chối nới lỏng hạn chế đi lại với người nước ngoài, nhiều nước khác nhiều khả năng cũng sẽ áp dụng quy định tương tự với người đến từ Nhật.

    Nhiều nước khác đã có bước tiến trong việc nối lại hoạt động đi lại. Anh sẽ cho phép người đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có bao gồm Nhật, Singapore và Đài Loan không cần phải cách ly từ tháng sau.
    Zoro9 thích bài này.
  10. BlackHawk2020

    BlackHawk2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/09/2020
    Đã được thích:
    2.192
    Ko biết sóng BĐS cao đến đâu nhưng song mã LCG LDG sẽ x2 tk cuối năm cho ai hold.
    choichungkhoanchovui2021, Zoro9BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này