Bẽ bàng với thủy điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongluibuoc79, 08/08/2014.

940 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3543 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Thứ Tư, 22:58 06/08/2014

    Hiệu quả kinh tế của thủy điện chưa rõ ràng, hiệu quả về môi trường cũng hoàn toàn không, trong khi hàng ngàn hecta rừng đã ngã xuống
    Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác thủy điện diễn ra sáng 6-8, Bộ Công Thương cho biết do một số nguyên nhân như chủ đầu tư thiếu chuyên môn, nhân lực, thiết bị… nên việc quản lý chất lượng các công trình thủy điện chưa chặt chẽ. Mặt khác, trong quá trình xây dựng, một số chủ đầu tư đã tự điều chỉnh quy mô, thay đổi thiết kế nhưng không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

    Không chống được thì phải giảm lũ tối đa

    Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục khẳng định việc thủy điện cắt lũ cho hạ du là rất khó khăn. Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng hiện nay, ngoài lưu vực sông Hồng, sông Mã thiết kế các hồ có nhiệm vụ chống lũ cho hạ du, 9 lưu vực sông còn lại đều là hồ thủy lợi, không có nhiệm vụ chống lũ. Đặc biệt, từ sông Cả đến sông Đồng Nai, tổng dung tích các hồ thủy điện, thủy lợi so với tổng dung tích lũ là rất nhỏ nên việc cắt lũ cho hạ du rất khó.

    [​IMG]
    Cần xem lại hiệu quả của các thủy điện nhỏ. Trong ảnh: Thủy điện La Hiêng 2, công suất 18 MW ( Phú Yên) dự kiến đưa vào hoạt động năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa xây xong Ảnh: HỒNG ÁNH
    “Chúng tôi đặt nhiệm vụ nếu không chống được thì phải giảm lũ tối đa. Đặc biệt với các cơn lũ lớn, các hồ phải dành dung tích phòng lũ” - ông Vĩnh cho biết.

    Trước tình hình trên, lãnh đạo các địa phương tỏ ra rất lo lắng về công tác vận hành hồ đập. Theo ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, hiện việc cảnh báo lũ cho hạ du vẫn còn thủ công, thông tin đến người dân rất khó khăn. Ông đề nghị các công trình phải có hệ thống cảnh báo hiện đại, nếu không thì khó tránh khỏi hậu quả đáng tiếc cho người dân.

    Ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho rằng cần thay đổi quan điểm chủ đạo khi xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ đập sang quan điểm đồng thuận và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Điều này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và đời sống, sản xuất của nhân dân trong khu vực.

    Trồng rừng thay thế: 10 cây chết, 1 “gật gù”

    Ông Đào Xuân Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng cần đánh giá lại hiệu quả của các dự án thủy điện bởi hiệu quả môi trường rõ ràng không có, còn hiệu quả kinh tế cũng phải xem lại.

    Ông Liên dẫn chứng Thủy điện An Khê - Kanak vừa rồi phải đền bù đến trên 100 tỉ đồng trong khi công suất chỉ 130 MW. Ngoài ra, trong quá trình đầu tư xây dựng, thủy điện này đã làm chuyển dòng từ Gia Lai xuống Bình Định, gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Ba. “Sông Ba mùa kiệt như dòng sông chết, ngay mùa mưa cũng không có nước, ô nhiễm nặng nề mà chưa có phương án giải quyết. Dòng chảy tối thiểu 4m3/giây không bảo đảm nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân hạ du” - ông Liên dẫn chứng.

    Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc trồng rừng thay thế tại các nơi làm dự án thủy điện đang khó triển khai. “Chúng tôi có 8 đơn vị đăng ký trồng rừng thay thế nhưng chưa ai thực hiện cả. Vậy có chế tài nào để ép người ta thực hiện? Mình không có quyền yêu cầu ngừng phát điện. Đây là vướng mắc về cơ chế” - ông Tiến đặt vấn đề.

    Ông Lê Trọng Quảng cũng phản ánh tình trạng chủ đầu tư xin dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ việc trồng rừng nhưng sau đó lại “lẩn như chạch”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết địa phương này gặp khó khăn trong việc bố trí đất cho các chủ đầu tư trồng rừng thay thế. Hơn nữa, nếu để các chủ đầu tư tự trồng thì khả năng cao là “10 cây chết, 1 cây gật gù” bởi họ không có chuyên môn. Ông Quảng đề nghị thay vì trồng rừng, chủ đầu tư chuyển tiền cho địa phương để hỗ trợ các gia đình có đất nương rẫy chuyển sang trồng rừng hoặc trồng cây ăn quả, cao su,…

    Trong khi đó, ông Lâm Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cho rằng diện tích rừng mất đi không quá lớn, khoảng 19.000 ha, nên không có lý do gì không bù được. “Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư và địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần sớm hướng dẫn và có chế tài xử lý” - ông Thành đề nghị.

    “Khai tử” thêm 12 dự án thủy điện nhỏ

    Ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, cho biết từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ Công Thương đã rà soát và loại khỏi quy hoạch 12 dự án thủy điện nhỏ vì hiệu quả thấp. Như vậy, hiện có 415 dự án thủy điện nhỏ bị loại khỏi quy hoạch.

    Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát vấn đề an toàn thủy điện và chấn chỉnh các dự án thủy điện nhỏ, hiệu quả thấp. “Việc xây dựng thủy điện một số nơi còn đặt nặng lợi ích phát điện; vấn đề trồng rừng, kiểm định an toàn đập, đền bù di dân tái định cư chưa được quan tâm nên cần có biện pháp xử lý mạnh mẽ để làm gương cho các trường hợp sau” - ông Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

    PHƯƠNG NHUNG

    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/be-bang-voi-thuy-dien-20140806225151681.htm
  2. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Thủy điện 'chết không chôn được', vì sao?

    Nhiều doanh nhân cả trong lẫn ngoài ngành rót tiền xây thủy điện để rồi ngồi than khóc vật vã vì lỗ nặng.
    Trong khi đó việc Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng thuế suất Tài nguyên nước đối với thủy điện vừa và nhỏ từ 2% lên 4% càng khiến doanh nghiệp 'lao mình xuống vực thẳm'.

    [​IMG]
    Cực nhọc thi công thủy điện

    Theo Sở Công Thương Đắk Lắk- tỉnh có nhà máy thủy điện tư nhân đầu tiên bán điện cho nhà nước từ năm 2006- tới tháng 6/2014, toàn tỉnh có 14 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ (TĐVVN) tổng công suất lắp đặt 85 MW đã vận hành, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, mỗi năm sản xuất được 350 triệu Kwh điện.


    Với giá bán điện bình quân 800 đ/Kwh lên lưới quốc gia, 14 nhà máy doanh thu mỗi năm 280 tỷ đồng, nộp 112 tỉ tổng các loại thuế, phí (VAT, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên nước, môi trường rừng), đáp ứng được 1/3 lượng điện tiêu dùng cho toàn tỉnh.

    Tuy nhiên, trong số các nhà máy này, hiện có tới 9/14 nhà máy đang thua lỗ, với khoản nợ ngân hàng ngày càng phình to, chưa có cách nào hãm nổi, vì vay quá nhiều, lãi suất rủi ro biến động không ngừng, mà giá điện bán cho EVN lại rẻ. Nhiều chủ nhà máy TĐVVN không giấu nổi thảm cảnh lỗ nặng, muốn làm thủ tục phá sản mà không được, vì bán nhà máy không ai mua, cũng không ngân hàng nào chịu siết nhà máy trừ nợ .

    Ông Hoàng Ðình Tuấn, giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên vay ngân hàng 300 tỷ để đầu tư 3 dự án thủy điện nhỏ tổng vốn 450 tỷ, vận hành lần lượt các năm 2008, 2010, 2011, tiền bán điện không đủ trả lãi ngân hàng nên tới nay chưa trả được đồng nào nợ gốc. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tuấn xác nhận khả năng thu hồi vốn là …không thể, e sẽ “chết không chôn được !”

    Không chỉ doanh nhân ngoài ngành rót tiền vào dự án kém hiệu quả nên lỗ nặng, mà cả chuyên gia hăm hở đầu tư vào chính ngành mình được đào tạo, cũng sạt nghiệp.

    Điển hình như nhà máy Dray Hlinh 3 thuộc sở hữu gia đình của kỹ sư điện Trương Công Hồng, từng là trưởng phòng Kỹ thuật, rồi trưởng phòng kế hoạch Điện lực Đắk Lắk, sau đó sang làm trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương.

    Kỹ sư Hồng cho biết: Tổng giá trị công trình Dray Hlinh 3 theo dự án đã điều chỉnh là 120 tỷ, vay ngân hàng 65 tỷ, từ khi chính thức vận hành tháng 1/2009 tới nay bán được 82 tỷ trước thuế tiền điện, đã trả lãi ngân hàng gần 100 tỷ mà nợ gốc vẫn còn tới hơn 70 tỷ. Giám đốc ngân hàng cho Dray Hlinh 3 vay vốn xác nhận ông Hồng nói đúng, và cho biết chưa có giải pháp nào để hóa giải khoản nợ xấu này.


    Tại tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước từng công bố nhiều dự án TĐVVN phát sinh nợ xấu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ở Lâm Đồng, trong 11 dự án TĐVVN đang phát điện, cũng có 2 nhà máy nợ ngày càng chồng lên nợ là Đa Kai và Đạm Bon.

    Trong bối cảnh đó, việc Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng thuế suất Tài nguyên nước đối với TĐVVN từ 2% lên 4% nhưng không nhân với giá bán bình quân thực tế nhà sản xuất bán cho ngành điện hiện chỉ có 800đ/kWh (và giá mua điện rất rẻ của TĐVVN này còn đang bị ngành Điện đề nghị giữ nguyên không đổi trong nhiều năm), mà lại nhân với giá thương phẩm ngành điện bán ra cho người tiêu dùng liên tục tăng không ngừng, hiện bình quân trên 1.508đ/kWh đã “đẩy” giá điện thành phẩm lên mức cao khiến các nhà máy rơi vào tình cảnh đã khó lại càng thêm khó.

    Trước bất cập này, các chủ đầu tư thủy điện trên cả nước đã nhiều lần phản đối, gửi đơn kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi cách áp thuế trái khoáy, nhưng đều không được chấp thuận.

    http://fica.vn/doanh-nghiep/thuy-dien--chet-khong-chon-duoc---vi-sao-14979.html
  3. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Mạnh tay với… thuỷ điện

    Sau kết quả rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn cả nước, Bộ Công Thương đã quyết định loại khỏi quy hoạch 12 dự án thủy điện nhỏ và loại bỏ 6 vị trí tiềm năng thủy điện.

    Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy do Bộ Công Thương tổ chức ngày 6/8 phát đi một thông điệp đáng chú ý, ngành này đang tỏ ra mạnh tay hơn với các dự án không hiệu quả, kém an toàn…

    Dự án thuỷ điện Đồng Nai 3 mặc dù triển khai đã lâu nhưng vẫn còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục

    Theo ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), sau kết quả rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn cả nước, Bộ đã quyết định loại khỏi quy hoạch 12 dự án thủy điện nhỏ và loại bỏ 6 vị trí tiềm năng thủy điện.

    Đối với các dự án thuỷ điện trong giai đoạn thực hiện đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư nhưng phải tạm dừng, giãn tiến độ thực hiện do khó khăn về nguồn vốn, điều kiện đấu nối điện… chỉ xem xét cho phép đầu tư xây dựng từ sau 2015. “Ngoài các dự án thuỷ điện tiếp tục được đề nghị loại bỏ khỏi quy hoạch và tạm dừng đầu tư sau năm 2015, các dự án đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư vẫn được tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả nghiên cứu đầu tư, trên cơ sở đó có phương án điều chỉnh hợp lý hoặc xem xét thu hồi để loại bỏ khỏi quy hoạch”, ông Đặng Huy Cường làm rõ thêm rằng quá trình sàng lọc các dự án thủy điện vẫn chưa kết thúc.

    Đánh giá về các dự án thủy điện hiện nay, theo Bộ Công Thương, nhìn chung hầu hết các chủ đập đều thực hiện nghiêm túc quy định, các hồ chứa thuỷ điện đã vận hành tuân thủ nghiêm quy trình và các yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư các nhà máy thuỷ điện chưa thực hiện đầy đủ các quy định. Nguyên nhân do chưa cập nhật các quy định của Nhà nước. Việc phối hợp đôn đốc chỉ đạo của các ngành và địa phương chưa thường xuyên và chặt chẽ.

    Mặt khác, do chi phí đầu tư thực hiện lớn, diễn biến thời tiết phức tạp, điều kiện địa hình khó khăn, suy giảm rừng đầu nguồn nên sản lượng điện thấp, kéo theo doanh thu từ việc phát điện của nhà máy không đảm bảo, không đủ chi trả nợ gốc và lãi vay của vốn đầu tư ban đầu. Vì vậy, chủ đập thực tế gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí tài chính để thực hiện đầy đủ các quy định.

    Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, cách giải thích như trên của Bộ Công Thương là chưa thuyết phục. Bởi lẽ, chỉ một sơ suất nhỏ trong quản lý an toàn hồ đập cũng tác động rất xấu không chỉ đến môi trường mà còn trực tiếp đến cuộc sống, thậm chí là sinh mạng của người dân.

    Dẫn chứng đưa ra là Dự án thuỷ điện Đồng Nai 3 mặc dù triển khai đã lâu nhưng vẫn còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục, như giải quyết vấn đề đất sản xuất của người dân, vấn đề cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tái định cư, bồi thường đất trên cốt ngập… Ở nhiều vùng hạ du có thuỷ điện, việc điều tiết nguồn nước chưa hợp lý khiến người dân không có nước sinh hoạt và thiếu nước sản xuất.

    Hay mới đây nhất, việc thuỷ điện Ia Krel 2 tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bị vỡ đê quai lần thứ 2 trong vòng 1 năm là một điển hình về tác động nguy hiểm của công tác bảo đảm an toàn vận hành thuỷ điện đến đời sống người dân.

    Mặc dù Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đính chính là chỉ vỡ đê quai chứ không phải vỡ đập như thông tin báo chí nêu, nhưng rõ ràng sự cố này đã không chỉ gây hoang mang cho người dân mà còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Sự cố vỡ đê quai thượng lưu đập thuỷ điện Ia Krel 2 hôm 1/8/2014 đã tạo cơn lũ cuốn trôi 27 chòi rẫy và gây thiệt hại cho 439,8 ha cây trồng và 170 hộ dân trong vùng.

    Một vấn đề đang đặt ra đối với an toàn thuỷ điện là từ chất lượng các đơn vị tư vấn. Đợt rà soát, kiểm tra năng lực 48/65 đơn vị tư vấn về thủy điện ở các tỉnh phía Bắc của Bộ Công Thương vừa qua đã đi đến yêu cầu loại bỏ hoạt động tư vấn của 3 đơn vị, ngoài ra có 1 đơn vị tự xin ngừng hoạt động. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của 11 đơn vị khác do thay đổi trụ sở mà không báo cáo và tiếp tục kiểm tra, rà soát các đơn vị tư vấn điện lực ở miền Trung và các tỉnh phía Nam”, ông Cường thông tin thêm.

    Lý do khác liên quan đến an toàn thuỷ điện cũng được Bộ Công Thương thẳng thắn chỉ ra tại cuộc họp này. Đó là do chủ đầu tư một số thủy điện nhỏ, chủ yếu là DN tư nhân, thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm nên quản lý chất lượng xây dựng công trình chưa chặt chẽ. Một số dự án trong quá trình thi công, chủ đầu tư tự thay đổi quy mô, thiết kế, không báo cáo đầy đủ cho cơ quan chức năng.

    “Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện, nhất là các công trình có quy mô dưới 30 MW chưa thực hiện đầy đủ các quy định (về an toàn đập). Do đó, vừa qua Bộ Công Thương tiếp tục phải có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư chưa chấp hành đầy đủ quy định về an toàn đập thực hiện đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn, an toàn đập thủy điện hiện nay”, ông Cường cho hay.

    Theo thống kê, hiện trên cả nước có 284 công trình thủy điện với công suất lắp máy 14.698,10 MW đang vận hành phát điện; 204 dự án (6.146,56 MW) đang thi công xây dựng, dự kiến từ nay đến năm 2017 sẽ vận hành phát điện. Bên cạnh đó còn có 250 dự án (3.049,2 MW) đang nghiên cứu đầu tư và 78 dự án chưa nghiên cứu đầu tư, chưa có nhà đầu tư đăng ký (chủ yếu có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát về hiệu quả kinh tế và các điều kiện khác có liên quan).

    Với đợt rà soát các dự án thủy điện vừa qua, có 12 dự án bị loại khỏi quy hoạch gồm: Nước Lác, Tam Rao, Tầm Linh, Sơn Trà, Sông Tang 1, Sông Tang 2 (thuộc tỉnh Quảng Ngãi); Đăk Sú 2, Đăk Na 2 (Kon Tum); Là Púc, Nậm Chim, Nậm Mu 1, Nậm He 1 (Điện Biên). 6 vị trí tiềm năng thủy điện bị loại gồm: Pa Ngày, Ra Lây, Khe Chàm, Sê Pa Linh, Giang Thoan, Rào Vịnh thuộc tỉnh Quảng Trị.

    http://ptqnews.com/dau-tu/manh-tay-voi-thuy-dien-45851.html
  4. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Giá điện cho thủy điện vừa và nhỏ

    (PetroTimes) - Những biện pháp ban đầu nhằm tháo gỡ khó khăn chồng chất bấy lâu cho thủy điện vừa và nhỏ được tính toán thực thi; ngành Điện sẽ tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Đó chính là những nội dung “nóng” mà ngành Công Thương trả lời các thắc mắc, chất vấn của cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 diễn ra ngày 28/4/2014 tại Hà Nội.

    Năng lượng Mới 319

    Tăng minh bạch trong sản xuất

    Trả lời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề minh bạch trong sản xuất kinh doanh điện năng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay, về vấn đề công khai, minh bạch trong xây dựng giá điện theo giá thị trường và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo Bộ trưởng, trong các năm 2009-2012, thực hiện quy định tại Luật Điện lực năm 2004, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán điện, cơ cấu biểu giá quy định về kiểm tra và công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện hằng năm. Bộ Công Thương cũng đã ban hành các Thông tư quy định về cơ chế giá điện các khâu phát, truyền tải, giá bán lẻ điện, quy định về thị trường phát điện cạnh tranh.

    Đến ngày 1/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực thi hành, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng mới, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về điều tiết giá điện và vận hành thị trường điện nhằm tiếp tục nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh điện.

    [​IMG]

    Trung tâm điều hành của Thủy điện Seo Chong (Lào Cai)

    Về việc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện, công bố công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện thì trong các năm 2011. 2012, 2013, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010, năm 2011, năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Và tổ công tác đã thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty Mẹ là EVN và một số đơn vị thành viên của EVN. Căn cứ vào kiểm tra của tổ công tác, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố công khai, minh bạch các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010, 2011, 2012 của EVN.

    Và thực tế là giá thành sản xuất kinh doanh điện các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, phụ trợ - quản lý ngành, lỗ/lãi sản xuất kinh doanh điện các năm, các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện, nguyên nhân EVN lỗ các năm được Bộ công bố rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng tại các cuộc họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện.

    Bộ quản lý ngành Điện cũng cho biết, trong động thái mới, ngày 22/4/2014, Bộ cũng đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

    Theo đó, đối với lĩnh vực điện, Chỉ thị số 11/CT-BCT yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các đơn vị có liên quan, phải khẩn trương công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh điện, nhất là về giá bán điện, các yếu tố hình thành giá, các cơ chế liên quan đến điều hành giá bán điện.

    Về sử dụng năng lượng, lãnh đạo Bộ đánh giá, trong số các mặt hàng Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam còn có nhiều mặt hàng chất lượng thấp, không đảm bảo quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng. Nhiều máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc cũng có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên liệu, mức độ xả thải chất độc hại ra môi trường cao.

    Cứu nguy cho thủy điện nhỏ

    Trước kiến nghị của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp xem xét, điều chỉnh việc tính thời gian mùa mưa, mùa khô, đối với các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hưởng 3 tháng mùa mưa và 9 tháng mùa khô như các nhà máy có công suất trên 30MW (hiện các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đang phải chịu 4 tháng mùa mưa và 8 tháng mùa khô).

    Bộ Công Thương cho hay, tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo, mùa mưa được tính từ ngày 1/7 đến ngày 31/10, mùa khô được tính từ ngày 1/11 đến ngày 30/6 năm sau. Như vậy, các nhà máy thủy điện nhỏ được áp dụng tính 4 tháng mùa mưa và 8 tháng mùa khô (các nhà máy thủy điện trên 30MW không áp dụng giá mua điện theo mùa khô, mùa mưa mà theo hợp đồng hoặc theo thị trường điện cạnh tranh). Để giải quyết khó khăn cho các nhà máy thủy điện nhỏ, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5079/BCT-ĐTĐL ngày 13/6/2012 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về vấn đề khai thác nhà máy thủy điện nhỏ khu vực miền Bắc. Theo đó, quy định kể từ ngày 1/6/2012, trong khoảng thời gian từ 4h00 đến 22h00 các ngày thứ Hai đến thứ Bảy của mùa khô thì cho phép áp dụng giá giờ cao điểm mùa khô theo Biểu giá chi phí tránh được đối với các đơn vị thủy điện nhỏ trên toàn quốc theo nguyên tắc đảm bảo tối đa 5 giờ được áp dụng mức giá này, các giờ còn lại được tính theo giá giờ bình thường. Trong thời gian mùa mưa, yêu cầu huy động tối đa sản lượng phát từ các nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực nối với lưới điện phía Trung Quốc. Và để đảm bảo tận dụng nguồn phát từ các nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực này, cho phép chấp nhận điều kiện phạt do không đảm bảo huy động được sản lượng điện cam kết theo quy định tại hợp đồng mua điện với Trung Quốc.

    Bộ trưởng Công Thương cho biết, đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, lập kế hoạch mua điện từ Trung Quốc và lập phương thức đấu nối lưới điện để đảm bảo tối ưu hóa chi phí mua điện từ Trung Quốc trên cơ sở tận dụng tối đa sản lượng điện mua từ các nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực. Bộ yêu cầu EVN đôn đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đưa vào vận hành các công trình lưới điện 220kV, 110kV để đảm bảo tiếp nhận lượng điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực nối với lưới điện phía Trung Quốc cấp về hệ thống điện Việt Nam.

    Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết ý kiến: Nghị định 72/2007/NĐ-CP hiện đang được sửa đổi, bổ sung (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì và Bộ Công Thương tham gia). Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định này, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi một số quy định còn bất cập của Nghị định trong đó có nội dung liên quan đến những thủy điện nhỏ có dung tích hồ bé hoặc chiều cao đập rất nhỏ.

    Hiện, dự thảo Nghị định thay thế trình Văn phòng Chính phủ thẩm định theo quy định có ghi rõ: Nghị định này không áp dụng đối với đập có chiều cao dưới 5m hoặc đập của hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 50.000m3 mà vùng hạ du không có hộ dân cư trú thường xuyên hoặc không nằm trong cùng bậc thang với hồ chứa khác.

    Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ đã có Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐL ngày 2/4 mục đích tháo gỡ khó khăn cho thủy điện nhỏ. Cụ thể, biểu giá chi phí tránh được năm 2014 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008 của Bộ Công Thương. Và biểu giá chi phí tránh được năm 2014 tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 27/3/2013 của Cục Điều tiết điện lực và thực hiện đến ngày 31/12/2014. Trong biểu giá chi phí tránh được này có tiền dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước.

    Ngọc Thọ

    http://petrotimes.vn/news/vn/dien-luc/gia-dien-cho-thuy-dien-vua-va-nho.html
  5. bienantoan

    bienantoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.218
    dài quá, đọc hết nỗi
    khongluibuoc79 thích bài này.
  6. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Khống chế giá bán suốt 20 năm, nhà máy thủy điện nhỏ kêu cứu
    Dự thảo thông tư của Bộ Công Thương yêu cầu không thay đổi giá bán điện trong suốt 20 năm có thể khiến nhiều doanh nghiệp thủy điện nhỏ ở các tỉnh, thành cả nước đến bờ vực phá sản.
    Nhiều doanh nghiệp thuỷ điện nhỏ vừa đồng loạt gửi đơn cầu cứu Chính phủ sau khi Bộ Công Thương công bố dự thảo thông tư quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo. Phụ lục số 4 về biểu mẫu hợp đồng giữa bên bán (các nhà máy thuỷ điện công suất dưới 30MW) và bên mua (các Tổng công ty Điện lực) quy định thời hạn của hợp đồng là 20 năm. Điều này cũng đồng nghĩacác nhà máy thủy điện công suất dưới 30MW khi bán điện cho các Tổng công ty điện lực không được thay đổi giá trong hợp đồng mua bán điện suốt 20 năm.

    Chi phí tránh được là chi phí sản xuất 1kWh của tổ máy phát có chi phí cao nhất trong hệ thống điện quốc gia, chi phí này có thể tránh được nếu Bên mua mua 1kWh từ một nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo thay thế.

    Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Tam Long (Đắk Lắk) cho rằng, việc kìm hãm không tăng giá điện suốt 20 năm sẽ đẩy các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa lâm cảnh khốn khó, nguy cơ đóng cửa là rất lớn.

    Theo ông Hùng, từ năm 2009 đến 2013, giá bán điện lẻ của EVN cho người dân đã tăng 59% (từ 948 đồng lên hơn 1.508 đồng mỗi kWh). Biểu giá chi phí tránh được của các nhà máy thủy điện nhỏ trong thời gian đó chỉ tăng 24% (từ 760 đồng lên 983 đồng/kWh). Riêng năm 2014, các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa không được tăng giá.

    [​IMG]
    Thủy điện Hà Nang có công suất 11 MW do Tập đoàn Thiên Tân đầu tư xây dựng tại huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi). Ảnh:Trí Tín.

    Còn ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Tân (Thủy điện Hà Nang, Quảng Ngãi) cho biết, trước năm 2008, nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đã chịu cảnh phá sản khi phải tự đi đàm phán giá bán điện với Tập đoàn Điện lực (EVN). Sau đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 18 cho phép giá điện thay đổi tăng hàng năm tạo điều kiện hoạt động ổn định cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

    "Những năm qua, chúng tôi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách và công tác an sinh xã hội đầy đủ, không lý do gì bây giờ Bộ Công Thương lại ban hành thông tư khống chế giá bán điện suốt 20 năm như vậy. Điều này nghịch lý với nguyên tắc cơ bản của thị trường điện, trái với chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo", ông Lập cho hay.

    Ông Lập hoạch tính, nhà máy thủy điện Hà Nang có công suất 11MW, vốn đầu tư 370 tỷ đồng (vốn vay ngân hàng thương mại 80%). Trung bình mỗi năm nhà máy nộp thuế hơn 10 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Điều bất cập nhất là lãi suất ngân hàng thay đổi liên tục, có thời điểm tăng vọt đến 21% mỗi năm. Nếu giờ đây Bộ Công Thương "khóa cứng" giá bán điện suốt 20 năm thì các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa chịu lỗ nặng, có thể dẫn đến phá sản.

    Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc nhà máy thủy điện Sông Bung 6 (Quảng Nam) thống kê, nhà máy có công suất 29MW, vốn đầu tư 674 tỷ đồng (vay vốn ngân hàng thương mại 80%) bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2013.

    "Do thời tiết khô hạn, không có hồ chứa, giá điện bán thấp (trong đó Bộ lại quy định mùa mưa kéo dài 4 tháng, giá bán điện chỉ khoảng 550 đồng/Kwh) nên năm qua đã chịu lỗ 4 tỷ đồng. Nếu Bộ Công Thương ban hành thông tư không tăng giá bán điện suốt 20 năm thì nhà máy sẽ tiếp tục lỗ nặng, khó có thể cầm cự nổi", ông Khánh than thở.

    Nhiều doanh nghiệp thủy điện nhỏ và vừa ở khu vực miền Trung cho rằng, thời gian tính giá điện mùa mưa suốt 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10) là bất hợp lý. Bởi lẽ thủy điện nhỏ không có hồ chứa nên không thể tích nước khi mưa, mà số ngày mưa thực tế chỉ khoảng 40 ngày. Những ngày mưa lũ thì nhà máy lại tập trung phòng chống thiên tai không thể phát điện được.

    Ngoài ra, Bộ Tài Chính tăng thuế tài nguyên từ 2% lên 4 % tính theo giá bán lẻ của EVN thành 8% cũng bất cập. Lẽ ra doanh nghiệp bán sỉ điện giá bao nhiêu thì Nhà nước tính thuế bấy nhiêu, mức thuế tài nguyên nước (tài nguyên tái tạo, không mất đi) quy ra đến 8% là quá cao.

    Từ những bất cập trên, nhiều doanh nghiệp thủy điện nhỏ và vừa ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đồng loạt gửi đơn cầu cứu Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét điều chỉnh giá bán điện hướng tăng hàng năm theo thị trường. Điều chỉnh thời gian tính giá bán điện mùa mưa giảm xuống 2 tháng; giảm thuế tài nguyên nước từ 8% xuống 2% theo giá bán điện gốc để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài cho các nhà máy.

    Trước phản ứng của các doanh nghiệp, ngày 24/7, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức cuộc họp bàn lấy ý kiến về dự thảo thông tư nói trên, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa trên toàn quốc.

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...am-nha-may-thuy-dien-nho-keu-cuu-3020878.html


    anh hoang thích bài này.
  7. anh hoang

    anh hoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Đã được thích:
    68
    TRÁI ĐẮNG TỪ NHÀ THẦU TRUNG QUỐC
    Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014

    Những con số đáng lo nghĩ

    Tổng công suất các dự án điện của Việt Nam do Trung Quốc làm tổng thầu EPC, BOT và sử dụng thiết bị Trung Quốc lên đến gần 15.500 MW/ 31.000 MW tổng công suất điện quốc gia (chiếm hơn 48%).


    Về nhiệt điện: 21/36 dự án (hơn 58% tổng dự án) do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC và BOT, trong đó có 10 dự án đã đi vào hoạt động, 11 dự án đang xây dựng với công suất xấp xỉ 8.000 MW, chiếm hơn 45% công suất nhiệt điện chạy than và khí.


    Về thuỷ điện: nhà thầu Trung Quốc cung cấp thiết bị, máy móc, công nghệ cho hầu hết trong số gần 100% thuỷ điện nhỏ (với hơn 400 dự án, tổng công suất 4.000 MV), 75% thuỷ điện vừa và lớn (18/24 dự án, trong đó 14 đã đi vào hoạt động, 4 đang xây dựng với công suất 3.630 MW).

    khongluibuoc79 thích bài này.
  8. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Các thiết bị nhất là linh kiện điện tử khó kiếm hãng thay thế. Thuê chuyên gia TQ phải chịu phí rất cao.
    anh hoang thích bài này.
  9. ckgialai

    ckgialai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    218
    Chủ top cho nhận định riêng của mình thì hay biết mấy.
  10. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    Việt Nam đối mặt với hạn hán
    23/06/2014, 08:30:41

    Einfo - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ tháng 6 - 11/2014, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục trong tháng 6 và 7, ở Trung Bộ có thể xuất hiện trong cả tháng 8.


    Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa đến hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nửa cuối năm 2014, hiện tượng El Nino sẽ phát triển và kéo dài đến các tháng đầu năm 2015, có thể gây ra hiện tượng khô hạn diện rộng trên cả nước.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Đăng Mậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường) cho biết, theo thông báo của cơ quan khí tượng Australia, có tới 70% khả năng El Nino sẽ xuất hiện trong năm 2014, dự kiến từ tháng 7. Các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế khác cũng khẳng định sự xuất hiện các điều kiện của El Nino bắt đầu từ mùa hè năm 2014 và có xu thế gia tăng. Việc El Nino tái xuất và nghiêng về pha nóng sẽ khiến bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa kết thúc sớm, mưa ít và khô hạn có thể xảy ra diện rộng trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015, đồng thời nền nhiệt sẽ cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm.

    [​IMG]



    Những năm gầy đây, tình trạng suy giảm nguồn nước dẫn đến hiện tượng thiếu nước trên các lưu vực sông, khan hiếm nước diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, phạm vi rộng hơn, nghiêm trọng hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng El Nino kéo dài. Cụ thể, El Nino đã gây ra hạn hán nặng vào mùa khô các năm 1987 - 1998, 2002 - 2003, 2004 - 2005 và 2009 - 2010. Trong vòng 50 năm qua, El Nino đã xảy ra 16 lần, với chu kỳ không đồng đều, trong đó, El Nino vào các năm 1997 - 1998 và 1982 - 1983 là 2 đợt mạnh nhất trong một thế kỷ qua, gây ra tình trạng hạn hán nặng nề.


    Ông Bùi Đức Long - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư dẫn số liệu thống kê cho biết, hạn hán trong năm 1997 - 1998 đã khiến 3,1 triệu người thiếu nước sinh hoạt, 236.000ha cây ăn quả và cây công nghiệp bị khô hạn, gây tổng thiệt hại lên tới 5.000 tỷ đồng.


    [​IMG]



    Dự báo về tác động của El Nino năm 2014 - 2015, các chuyên gia khí tượng cho hay, tại Bắc Bộ, vụ đông xuân năm 2014 - 2015, nguồn nước thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 55%, thời gian thiếu hụt nhiều nhất từ tháng 11/2014 - 2/2015. Đối với ven biển Trung Bộ, trong mùa khô 2014 - 2015, nguồn nước ở các hệ thống sông cũng có khả năng bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải có biện pháp chủ động đối phó với hạn hán, có sự điều chỉnh phù hợp về sử dụng điện, cơ cấu mùa vụ và cây trồng phù hợp.


    Các chuyên gia khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra khô hạn, người dân phải có ý thức sử dụng nước hợp lý.Ở những nơi khô hạn, các giếng nước khoan phục vụ sinh hoạt có khả năng bị cạn, người dân có thể phải khoan sâu hơn nữa để có thể lấy được nguồn nước ngầm. Đối với vùng hạn nặng, người dân nên chủ động tích nước bằng cách chủ động chuẩn bị chum vại, bể chứa, máng hứng nước, thu gom và tích trữ nước mưa...


    http://biendoikhihau.gov.vn/vi/chi-tiet/viet-nam-doi-mat-voi-han-han-159275.html
    anh hoang thích bài này.

Chia sẻ trang này