BHS liệu có tăng sau tin này ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hungnguyenngoc, Oct 14, 2016.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungnguyenngoc

    hungnguyenngoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2010
    Likes Received:
    272
    chungkhoanyb likes this.
  2. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 15, 2015
    Likes Received:
    397

    Bản tin báo cáo tháng 9/2016 của ISO
    12-10-2016
    MỘT SỐ NỘI DUNG

    TRONG BÁO CÁO THÁNG 9/2016 CỦA TỔ CHỨC ĐƯỜNG THẾ GIỚI (ISO) - MECAS (16)16

    ---------------------------------------------


    1. Thị trường đường thế giới

    Giá đường tăng cao nhất trong 4 năm nay. Giá (đường thô) hàng ngày theo hợp đồng đường quốc tế (The ISA daily price) tăng từ 19,83 cents/lb vào đầu tháng lên 23,3 cents/lb vào 28/9. Cuối tháng, giá giao ngay còn 22,56 cents/lb và giá trung bình trong tháng là 21,53 cents/lb, tăng 7,5% hoặc 1,4 cents/lb so tháng trước.

    Giá đường trắng (The ISO white sugar price Index) cũng tăng đáng kể, từ 533,75 USD/tấn (24,21 cents/lb) vào đầu tháng lên 612,40 USD/tấn (27,78 cents/lb) vào cuối tháng 9. Giá trung bình tháng 9 đã tăng 5,9% hoặc 31,96 USD/tấn so tháng 8 (570,76 USD/tấn và 538,80 USD/tấn tương ứng).

    Chênh lệch giá đường trắng và đường thô (chênh lệch giữa The ISO white sugar price Index và The ISA daily price) tăng nhẹ trong tháng, từ 95,02 USD/tấn lên 96,11 USD/tấn và cao hơn đáng kể so mức trung bình 81,10 USD/tấn của 3 năm trước.

    Tình hình thị trường như trên được nhận định có thể là do sự giảm tốc độ ép mía trong tháng 8 và 9, và hiệu quả sinh lợi thấp ở Trung Nam Brazil, những tin đồn về khả năng nhập khẩu lớn của Ấn Độ cũng như sự gia tăng các hoạt động đầu cơ.

    Brazil: Tại Trung Nam Brazil từ đầu vụ (tháng 4) đến giữa tháng 9 đã ép 431,324 triệu tấn mía, tăng 7,87% so cùng kỳ vụ trước. Nửa đầu tháng 9 đã ép 37,67 triệu tấn mía, tăng 26,87% so cùng kỳ 2015. Sản lượng đường là 24,82 triệu tấn, tăng 19,25% so năm 2015, do các NMĐ nhận thấy sản xuất đường có lãi nhiều hơn sản xuất ethanol khi giá đường thế giới tiếp tục tăng. Năng suất công nghiệp vẫn thấp, nhưng vụ này mía dành cho sản xuất đường tăng lên đáng kể, tới 45,89% so 41,63% của vụ trước.

    Vụ 2016/17, tại Trung Nam Brazil có thể kết thúc sớm hơn dự báo do sự tăng tốc ép mía và sản lượng mía sẽ ít hơn so 2015.

    Theo Bộ Thương mại Brazil, nước này xuất khẩu 3,189 triệu tấn đường các loại trong tháng 9, tăng 80,1% so cùng kỳ 2015. 9 tháng đầu năm 2016, Brazil xuất khẩu 21,569 triệu tấn đường, so với 16,26 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

    Ấn Độ: nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới và sản lượng đường thứ 2 thế giới. Theo Hiệp hội các NMĐ Ấn Độ (ISMA) sản lượng đường vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) sẽ giảm 8%, còn 23,2 triệu tấn – do hạn.

    ISMA cho rằng vào vụ mới với tồn kho 7 triệu tấn, cộng với sản lượng đường sản xuất trong vụ sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng được dự báo là 25,6 triệu tấn. Trong khi đó, trên thương trường có giả thiết rằng Ấn Độ có thể nhập khẩu 1 – 2 triệu tấn đường trong 2016/17.

    Theo tin truyền thông, đến cuối tháng 9 giá bán buôn tại thị trường Delhi lên tới 41.500 INR/tấn (624 USD/tấn), cao nhất trong 3 năm do nhu cầu tăng trước dịp lễ hội trong khi việc cung cấp đường từ các NM có hạn.

    Trung Quốc: Tháng 8 nhập khẩu chính thức đạt 360.000 tấn, tăng 30% so tháng 8/2015, nhưng thấp hơn 100.000 tấn so tháng 7/2016.

    Nhập khẩu trong 11 tháng từ 2015/16 (tháng 10/tháng 9) đã không vượt quá 3,3 triệu tấn, giảm 21% so niên vụ trước (không kể đường nhập bất hợp pháp từ Thái Lan và Ấn Độ qua đường Myanma).

    Ngày 30/9/2016, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia thông báo rằng chính phủ Trung ương sẽ bán đợt đầu của số đường dự trữ (350.000 tấn) để ổn định thị trường.

    Thái Lan: theo truyền thông, để tránh bị Brazil kiện tại WTO, Văn phòng Hội đồng Mía và Đường Thái Lan sẽ hủy bỏ hệ thống của họ về phân chia lợi ích 70:30 giữa người trồng mía và NMĐ, Văn phòng này sẽ yêu cầu hủy bỏ hệ thống hạn ngạch của họ và thả nổi giá đường trong nước. Văn phòng này cũng có kế hoạch hủy bỏ toàn bộ hạn ngạch sản xuất theo kế hoạch mới.

    Australia: sản xuất đường được dự báo tăng 4% trong 2016/17 (tháng 7/tháng 6) lên 5,1 triệu tấn. Xuất khẩu đường được dự báo khoảng 4,1 triệu tấn, tăng 3% so vụ trước.

    Mỹ: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản xuất đường 2016/17 là 9,272 triệu tấn (theo đơn vị tấn Mỹ, USA short ton = 907 kg), quy thô, tăng 3% so vụ trước. Nhập khẩu 2016/17 giảm 366.000 tấn, còn 2,652 triệu tấn.

    EU: các nhà sản xuất EU đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng một cách đột ngột từ vụ 2017/18 cùng với sự loại bỏ hạn ngạch sản xuất của các nước trong liên minh. Nhưng vụ 2016/17, sản lượng chỉ tăng tương đối khiêm tốn (theo F.O Licht) là 16,7 triệu tấn so 15,0 triệu tấn của vụ trước. Năng suất trung bình của củ cải được dự báo là 73,50 tấn/ha, cao hơn mức trung bình 5 năm (71,8 tấn/ha).

    Indonesia: sản lượng đường trắng sẽ giảm, khoảng 2,2 đến 2,3 triệu tấn năm nay, so 2,5 triệu tấn năm 2015.

    Philippin: đang có mục tiêu sản xuất 2,25 triệu tấn đường trong vụ này (tháng 9/tháng 8). Sản lượng đường vụ trước: 2,24 triệu tấn.



    2. Những dự án sản xuất đường mới

    - Công ty công nghiệp đường và năng lượng Madhucon có kế hoạch xây dựng các NMĐ ở Saumlaki, Indonesia. Chính quyền địa phương đã sẵn sàng giải quyết 30.000 ha đất mà các nhà đầu tư cần để trồng mía cung cấp cho các NMĐ. Công ty có ý định xây dựng các NM đường và ethanol và các NM điện 25 MW.

    - Theo truyền thông, Sri Lanka có kế hoạch xây dựng 5 NMĐ mới trong vòng vài năm tới, nhờ đó có thể đáp ứng 50% nhu cầu đường của đất nước vào 2022./.

    (Theo Mecas (16)16 của ISO)
    hungnguyenngoc likes this.

Share This Page