Bi kịch của nền kinh tế đang bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 29/12/2008.

1023 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 15:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2405 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Doanh nghiệp phá sản công nhân đình công RFA-12-12-2008
    Tình trạng tranh chấp lao động, đòi nợ lương đang ngày càng phổ biến ở TPHCM.


    Ngày 12/12 hàng trăm công nhân bao vây công ty may mặc Trọng Nhân ở Quận 12, để đòi ban giám đốc thanh toán lương tháng 10, 11 và một phần tháng 12, tổng cộng 200 triệu đồng. Giám đốc công ty không có mặt, trong khi toàn bộ tài sản máy móc đã bị cơ quan thuế vụ niêm phong.

    Tình trạng tương tự cũng xảy ra từ chiều 11/12 ở công ty Giày Phú Hữu có trụ sở tại Huyện Bình Chánh TP.HCM , 400 công nhân đang trong tình trạng nghỉ chờ việc nhưng chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương trợ cấp tháng 10 và 11, tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng.

    Suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tới VN, tình trạng xuất khẩu sa sút, sức mua giảm đã làm hàng loạt doanh nghiệp tư nhân phá sản hoặc ngừng hoạt động. Trong năm 2008, thời gian chính phủ thắt chặt tín dụng còn làm cho nhiều doanh nghiệp cạn vốn. Theo ứơc tính của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa của VN, khoảng 70 ngàn doanh nghiệp đã đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng đời sống công nhân lao động.
  2. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Thủ tướng: Không để đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp
    27/12/2008 18h19 (GMT+7)
    Thủ tướng *************** đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc sáng nay (27/12) với lãnh đạo chủ chốt thành phố về tình hình nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008, phương hướng năm 2009 và giải quyết các kiến nghị của TP.HCM.

    Trong tình hình thế giới đang gặp suy thoái về kinh tế sẽ tác động trực tiếp vào VN, Thủ tướng yêu cầu TP cần đặt ra trọng tâm để ngăn chặn việc suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, luôn đảm bảo an sinh xã hội. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để TP.HCM thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.


    Thủ tướng *************** phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM. (Ảnh: VD)

    Thủ tướng *************** chỉ đạo TP.HCM cần làm tốt vai trò đầu tàu của nền kinh tế cả nước, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

    "Tốt nhất là luôn duy trì sản xuất. Không để đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp dẫn đến hàng nghìn lao động mất việc làm. TP.HCM là một TP công nghiệp và dịch vụ hàng đầu của quốc gia nên bằng mọi cách, mọi giá, năng động, sáng tạo, TP cần phải tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư tiêu dùng để ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững tốc độ tăng trưởng..." - Thủ tướng nhắn nhủ với lãnh đạo TP.HCM.

    Với những kiến nghị của lãnh đạo TP nêu ra trong buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc thành lập Công ty Đầu tư - Tài chính Nhà nước TP.HCM, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính ứng vốn cho XN Liên Hiệp Ba Son để di dời ra ngoại vi nội thành TP.

    Bộ Xây dựng và Bộ GD&ĐT sẽ cùng với TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đề xuất trình Thủ tướng quyết định quy hoạch các cơ sở GD vùng KT trọng điểm phía Nam.

    Ngoài ra, Thủ tướng cũng chấp thuận về chủ trương đưa tuyến metro số 4 của TP vào danh mục các nguồn huy động tài trợ khác.

    Thủ tướng *************** cũng lưu ý TP.HCM cần quan tâm đi đầu trong việc đề ra đề án trong việc quản lý đô thị, chống ùn tắc giao thông.

    Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố rà soát và bãi bỏ những thủ tục bất hợp lý gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và kiến nghị Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. ?oNếu hợp lý, Chính phủ sẽ cho điều chỉnh ngay? - Thủ tướng nói.

    Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết: Trong năm 2008, tổng sản phẩm nội địa GDP của TP tăng 11%, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 38,5%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 40,86 tỉ USD (trong đó xuất khẩu đạt 22,3 tỉ USD, tăng 21,8%, nhập khẩu đạt 18,33 tỉ USD, tăng 22,2%), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 8,65 tỉ USD, với 508 dự án đăng ký mới, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.



    Việt Dũng
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    ?oBắt bệnh? doanh nghiệp

    (ANTĐ) - Người ta ví nền kinh tế nước ta như một đoàn tàu đang lao đi với tốc độ lớn, bỗng đột ngột hãm phanh, tất nhiên có nhiều doanh nghiệp không bám chắc bị văng ra ngoài. Đó là những doanh nghiệp đã phá sản hoặc đang có nguy cơ phá sản. Thực tế này không thể phủ nhận, nhưng làm sao ?obắt bệnh? được số lượng những ?onạn nhân? đó để đưa ra giải pháp cấp cứu?

    Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam thừa nhận, chưa thể đưa ra số liệu chính xác, nhưng khảo sát qua mẫu cho thấy, nhiều khu vực doanh nghiệp rất khó khăn, nhiều đơn vị phải ngừng sản xuất do thiếu đơn đặt hàng nước ngoài trong các ngành dệt may, chế biến gỗ, thủy sản, du lịch?

    Một bộ phận doanh nghiệp ?oco cụm? sản xuất, không dám mạnh tay mở rộng quy mô sản xuất. Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội nói, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, thiết kế, tư vấn, dịch vụ thương mại ?obật mí? họ đang làm thủ tục tạm dừng hoặc đóng cửa. Chắc chắn sang năm 2009, sẽ có hàng loạt công ty, doanh nghiệp ?ocáo phó?.

    Chủ tịch Hiệp hội Công thương Hà Nội cũng chia sẻ tình cảnh này, nói: ?oThú thực là các doanh nghiệp rất khó khăn. Có những anh co cụm lại hay bị xiết nợ. Có anh đình đốn sản xuất hoặc nằm im chờ thời?. Như vậy, đánh giá của cả bốn vị Chủ tịch doanh nghiệp là khác xa so với nhận xét của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong thời điểm tháng 10 vừa qua.

    Lúc đó, ông Chủ tịch này cho rằng, có tới 20% doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, trong số này, có 10% đã ngừng hoạt động hoặc đã chuyển hướng hoạt động và 10% còn lại bị ảnh hưởng lớn của lạm phát. Tuy vậy, Chủ tịch Hiệp hội Công thương Hà Nội tỏ ra nghi ngờ con số này. Bởi theo ông, con số 20% phá sản chỉ là dự báo; không ai muốn ?otự thú? rằng mình đang phá sản để ?omời? người ta đến xiết nợ. Được biết, Văn phòng Chính phủ đang tiến hành điều tra con số này tại các địa phương.

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tăng trưởng tín dụng trong 11 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 19%. Đây là mức thấp bất thường so với mức trung bình 25% của nhiều năm qua. Một nghiên cứu mới đây của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy, khi khảo sát 269 doanh nghiệp tại Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì chỉ còn 50% đang hoạt động, 21% đã ngừng hoạt động và 29% đã ?olặn mất tăm?.

    Cũng theo Bộ này, trong 9 tháng đầu năm có 49.300 doanh nghiệp mới ra đời. Song, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới trên cả nước đang có chiều hướng giảm sút mạnh kể từ tháng 6 đến nay so với nửa đầu năm. Bộ cũng đặt câu hỏi về triển vọng khó đạt được mục tiêu có được, 500.000 doanh nghiệp tư nhân đến năm 2010, trong khi tính đến cuối năm nay mới có nổi 360.000 doanh nghiệp. Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2008 mới công bố cũng cho thấy, có tới 73% trong tổng số 254 doanh nghiệp được điều tra trả lời rằng họ thực sự ?ođiêu đứng? bởi tác động suy thoái kinh tế, 14% chưa bị ảnh hưởng và chỉ có 13% còn tỏ ra ?otươi tỉnh? về tương lai. Năm 2008 sắp khép lại, một năm mà nền kinh tế cũng như giới doanh nghiệp đã trải qua liên tiếp hai ?otrận ốm? nặng: Sốt nóng với lạm phát hồi đầu năm, rồi lại cảm lạnh với giảm phát cuối năm. Liệu tình trạng đảo chiều đột ngột và chưa từng có này sẽ ?ođánh? vào các doanh nghiệp như thế nào? Phải ?obắt bệnh? cho trúng để tìm cách chữa trị.

    Đan Thanh
  4. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Thế túm nại nà nên mua hay bán?
  5. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Ý của bác này túm lại nà : Việt Nam XHCN đang là thiên đường lừa gạt, giựt hụi, quỵt nợ, chây ỳ ... Người Việt lừa người Việt và cả các loại Tây da vàng hay da đen cũng đến đây để lừa ...
  6. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    [Thứ Bảy, 06/12/2008, 09:34 (GMT+7)

    Doanh nghiệp phá sản, công nhân lao đao: Giải quyết thế nào?
    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh: M.Đức
    TT - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM bị phá sản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Đề cập vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nói:


    - Suy thoái kinh tế trên thế giới đã tác động đến hoạt động kinh tế ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhất là các DN hoạt động trong ngành may mặc, giày da xuất khẩu. Dự báo trước tình hình này, UBND TP đã có cuộc họp để nghe báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động của các DN, đặc biệt là tình hình các DN Hàn Quốc nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội của công nhân kéo dài, trong đó nhiều chủ DN đã bỏ trốn.

    Sau cuộc họp, UBND TP đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền và triển khai việc thực hiện mức lương tối thiểu, đồng thời giúp các DN xây dựng thang, bảng lương từ nay đến 15-12 để áp dụng cho năm 2009 và công bố cho người lao động biết.

    Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động đã cùng với các cơ quan chức năng có kế hoạch phối hợp với DN tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Kỷ Sửu 2009 cho người lao động, yêu cầu DN công bố kế hoạch chi trả tiền lương, thưởng nhân dịp Tết Kỷ Sửu và báo cáo Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25-12. Theo báo cáo của các sở ngành, những nội dung chỉ đạo trên đang được triển khai thực hiện.

    * Không chỉ người lao động gặp khó khăn, hiện các DN đều bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. UBND TP có hướng hỗ trợ người lao động và DN?

    - Các DN nợ lương của người lao động chủ yếu là DN gia công quy mô nhỏ, có vốn đầu tư từ nước ngoài. UBND TP đã có những chỉ đạo tăng cường nắm tình hình sản xuất - kinh doanh của các DN nói chung. Qua đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ và cùng tháo gỡ những khó khăn của DN trên cơ sở quy định của pháp luật.

    Đối với người lao động, TP đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp để giới thiệu việc làm và hỗ trợ bước đầu những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua nắm tình hình hoạt động của DN, các ngành sẽ chủ động có kế hoạch chăm lo cho người lao động khi DN ngưng hoạt động, giải thể; đồng thời giám sát các DN thanh toán đủ chế độ cho người lao động khi mất việc.

    * Nhiều giám đốc DN nước ngoài thua lỗ đã bỏ trốn khỏi VN. Theo bà, sẽ xử lý và ngăn chặn những trường hợp tương tự như thế nào?

    - TP giao Sở LĐ-TB&XH làm việc với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc yêu cầu các chủ DN này trở lại VN để giải quyết các quyền lợi của người lao động. Riêng Sở KH-ĐT sẽ trình phương án giải quyết đối với từng trường hợp chủ DN bỏ trốn. TP cũng đề nghị tổng lãnh sự quán các nước trao đổi thông tin với các hiệp hội DN, các chủ DN có vốn nước ngoài quan tâm và hợp tác với cơ quan chức năng nhằm xử lý vụ việc vì lợi ích chung của hai bên, ngăn chặn tình trạng tranh chấp lao động tập thể.

    Vừa qua, cơ quan chức năng đã kiến nghị cấm xuất cảnh nhiều giám đốc có khả năng bỏ trốn.

    TRUNG CƯỜNG thực hiện
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Đến Tay đen sang đến Việt nam còn bỏ xác huống gì Tay lông:
    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA09F00/
  8. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Sài Gòn: Doanh Nghiệp Phá Sản Khiến Hàng Ngàn Công Nhân Mất Lương Mất Việc
    (Sài Gòn) Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đi đến phá sản phải chấm dứt hoạt động đột ngột và chủ doanh nghiệp bỏ trốn đã đẩy hàng ngàn công nhân VN rơi vào tình trạng bị nợ lương và bị mất việc bất ngờ.

    Nguồn tin từ Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) quận Bình Tân, TP.Sài Gòn hôm 12-11 xác nhận, chỉ trong tháng 10/2008 vừa qua, trên địa bàn quận đã có 4 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khiến gần 2.000 công nhân mất việc. Trong số các công ty có công nhân bị mất việc nhiều nhất phải kể đến Công ty TNHH Silver Star (gia công giày) với 1.703 công nhân bị mất việc.

    Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng, qua giám sát của các cơ quan chức năng, các Công ty B/S Footwear, Nhất Nguyên và Silver Star đã chi trả hơn 9 tỉ đồng tiền lương và các chế độ khác cho công nhân.

    Tại Công ty Sunrising Kim Vina, đến nay, Ban giám đốc đã chi trả dứt điểm tiền lương tháng 10/2008 cho công nhân; riêng trợ cấp thôi việc sẽ thanh toán vào ngày 20/11.

    Ðây là một trong số ít những công nhân may mắn được công ty trả lương đầy đủ trước khi mất việc. Còn rất nhiều công nhân rơi vào tình trạng đã mất việc lại còn bị nợ lương.

    Như tin đã loan trong những ngày qua, công nhân của Công ty Quang Sung Vina vừa bị mất việc, vừa bị nợ lương vì chủ đã bỏ trốn về nước, nên mấy ngày qua đã kéo đến công ty canh giữ không cho tẩu tán tài sản công ty, và quyết siết tài sản máy móc bán để khấu trừ lương

    Tại quận Thủ Ðức, báo cáo cho biết trên địa bàn quận có Công ty TNHH một thành viên Công nghệ may mặc Việt Nam, là doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, phường Linh Tây, dù còn nợ lương công nhân nhưng giám đốc công ty đã không xuất hiện từ 4 tháng nay.

    Ngày 12-11, hơn 200 công của công ty này đã dàn hàng ngăn cản không cho công ty xuất hàng, buộc chủ hàng phải bỏ ra hơn 20.000USD để thanh toán tiền lương cho công nhân rồi mới chuyển được hàng lên xe. Theo như công nhân cho biết thì họ buộc phải làm vậy vì chủ doanh nghiệp là người Hàn Quốc đã "ra đi" và cho đến nay vẫn chưa thấy trở lại.

    Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì Công ty TNHH một thành viên công nghệ may mặc Việt Nam do ông Kim Won WNG làm chủ, đặt văn phòng tại P. Bình Chiểu, Q. Thủ Ðức. Từ tháng 8/2007, ông Kim Won WNG thuê nhà xưởng ở đường Ðào Trinh Nhất, P. Linh Tây làm nơi sản xuất, sử dụng tổng cộng 216 công nhân. Mặc dù sản xuất tương đối ổn định, nhưng giấy phép hoạt động không có và ông Kim Won WNG cũng chỉ ký HÐLÐ, tham gia BHXH cho 24 người được coi là "cán bộ khung".



    Công nhân của Công ty Quang Sung Vina xiết tài sản công ty bán trừ nợ lương.



    Nhưng từ ngày 18-10 đến nay, ông Kim Won WNG đã "biến mất" khỏi công ty, và các "cán bộ khung" không thể liên lạc được. Mặc dù không có người điều hành công ty, nhưng do nguyên phụ liệu vẫn còn và khách hàng vẫn có nhu cầu, nên các cán bộ khung tự thân duy trì sản xuất. Ðến kỳ lương tháng 9/2008, khách hàng đã bỏ tiền ra để trả lương và hẹn ngày 12/11 sẽ trả lương tháng 10/2008.

    Cũng theo một cán bộ trong công ty cho biết thì bắt đầu từ ngày 13/11, xưởng sản xuất cũng sẽ phải ngưng hoạt động.

    Trong khi đó, tại Công ty Dệt may Thái Dương Việt Nam (phường Linh Trung), công nhân đã đình công 2 ngày qua với lý do công ty có nhiều sai phạm trong thực hiện pháp luật lao động chèn ép quyền lợi công nhân, đặc biệt, một số nhân viên người Hàn Quốc trong công ty còn có thái độ, hành vi sàm sỡ với công nhân Việt Nam.

    Ðại diện phòng LÐTB-XH quận Phú Nhuận cũng cho biết, phía quận Phú Nhuận cũng vừa nhận được đơn cầu cứu của công nhân Công ty TNHH Mì Hàn Quốc, chi nhánh tại Phú Nhuận, phản ánh việc công ty không đóng BHXH cho công nhân dù hàng tháng vẫn trừ lương, công nhân nghỉ việc không được thanh toán chế độ thôi việc.

    Theo một số chuyên gia dự báo thì từ nay đến Tết, tình trạng công nhân bị mất việc có thể ngày càng gia tăng do tình hình kinh tế khó khăn sẽ có nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể.
  9. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    TP Cần Thơ: Đại gia kinh doanh bất động sản vỡ nợCập nhật: 11/09/2008 - 21:11 - Nguồn: vnMedia.vn
    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=143713&CatId=26 Đăng ký lắp đặt mạng FPT 0932200000 - 250.000 VNĐLàm biển quảng cáo rẻ nhất Hà Nội.NOKIA N96 HÀNG FPT CÒN BẢO HÀNH CẦN BÁN GẤP GIÁ 6TR - 6.000.000 VNĐBÁN MÁY QUAY PHIM SONY HANDYCAM HỆ PAL - MODEL TRV218E - 3.400.000 VNĐCần bán xe máy Star 110 DK 2004, BKS 29T2... Xe đẹp,nguyên bản,cán bộ ... - 8.500.000 VNĐ
    Bán nhà ngõ 290 Kim Mã - 2.650.000.000 VNĐBán khu đất 0,9 ha rất đẹp tại Ba Vì - Hà Nội làm nhà nghỉ cuối tuầnww.sangodep.com.vn - Sàn gỗ Đức giá Việt chỉ 155K/m2 bao gồm lắp đặt - 155.000 VNĐKho sim VIP Khổng Lồ - 50.000 sim đẹp tổng hợp của 3 miền Bắc Trung Nam !!!Vé khán đài A II cửa 10 giá 2tr/cặp - 2.000.000 VNĐ
    Khán đài A, tầng 2 cửa 9, giá 1tr3/cặp , liên hệ: 0945916149, 01263136734Sim đẹp giá cạnh tranhXe nâng tayVAY TIỀN PRUDENTIAL GIẢI NGÂN TRONG 24hSim cực đẹp giá cực rẻ 56789 giá 400k __ 666.888 giá 800k và rất nhiều sim đẹp ...

    Một vụ vỡ nợ lớn hàng chục tỉ đồng trong giới kinh doanh địa ốc đang gây xôn xao tại thành phố Cần Thơ.

    Vụ việc âm ỉ này chính thức bùng nổ khi cơ quan điều tra ******* thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận nhiều đơn thư của những người bị hại tố cáo bà Võ Hoàng Minh Khoa huy động tiền không thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo. Sáu cá nhân cùng đứng đơn tập thể đã tố cáo bà Khoa huy động của họ trên 24,8 tỉ đồng.

    Nhiều cá nhân khác cũng cho biết họ cũng đưa cho bà Khoa mỗi người hàng trăm triệu cho đến hàng tỉ đồng. Có cả hai tổ chức tín dụng cũng dính vào vụ nợ nần này. Tổng cộng theo ghi nhận từ đơn thư của các nạn nhân, số tiền trên 50 tỉ.

    Bà Khoa được coi là người kinh doanh bất động sản có tiếng tại Cần Thơ. Gia đình bà Võ Hoàng Minh Khoa, 42 tuổi, được mô tả là sống sung túc, thường đi lại bằng chiếc Land Cruise Prado GX... Chồng bà hiện đang là trưởng phòng Công chứng số 1 của Cần Thơ.

    Trong số những người tố cáo, có người là nhân viên của chồng bà Khoa. Ông Phạm Văn Hiểu, giám đốc sở Tư pháp Cần Thơ, nơi chồng bà Khoa làm việc, cho biết chồng bà Khoa thừa nhận vợ ông có làm ăn, vay mượn nợ bên ngoài hiện không có khả năng thanh toán.

    Ngày 9/9, TAND quận Ninh Kiều vừa tiếp nhận hồ sơ của hai ngân hàng, đề nghị khởi kiện bà Võ Hoàng Minh Khoa ra toà để đòi tổng số tiền nợ gần 9 tỉ đồng. Đó là ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn ?" Hà Nội và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Hiện nhiều nạn nhân tiếp tục gởi đơn tố cáo bà Khoa lừa hàng tỉ đồng.




    (theo Sài Gòn tiếp thị)
  10. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Phú Yên: Các doanh nghiệp vỡ nợ bị xiết tài sản - Dư luận ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đang hoang mang khi các doanh nghiệp liên tiếp vỡ nợ. Hàng chục người đã kéo nhau đến xiết tài sản các doanh nghiệp bị vỡ nợ.
    Phú Yên: Các doanh nghiệp vỡ nợ bị xiết tài sản
    00:35'' 02/11/2008 (GMT+7)
    - Dư luận ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đang hoang mang khi các doanh nghiệp liên tiếp vỡ nợ. Hàng chục người đã kéo nhau đến xiết tài sản các doanh nghiệp bị vỡ nợ.

    Sáng 1/11, ******* phường 9 (TP.Tuy Hòa) cho biết, đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất việc niêm phong trụ sở làm việc và biệt thự 387 Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm. Liên tiếp trong hai ngày qua, hàng chục người đã kéo đến tập trung tại biệt thự 387 Hùng Vương của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm để đòi nợ, xiết tài sản. Lực lượng ******* phải can thiệp để giữ trật tự và niêm phong tài sản của doanh nghiệp này.


    Biệt thự 387 Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) của vợ chồng ông Võ Đồng Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm đã bị niêm phong.



    Tại ******* phường 9, nhiều chủ nợ của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm tập trung chờ cơ quan chức năng lập biên bản, khai báo số tiền đã cho công ty này vay mượn.

    Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, bà Lương Thị Tuyết, vợ của ông Võ Đồng Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm - đã dựa vào mối quan hệ thân quen để huy động vốn của 57 người, chủ yếu ở TP.Tuy Hòa với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng. Khi không còn khả năng thanh toán, bị các chủ nợ đòi ráo riết, bà Lương Thị Tuyết đã bỏ đi khỏi địa phương một thời gian. Sau đó, bà Tuyết chủ động quay về cùng chồng giải quyết sự việc.

    Trước sức ép của các chủ nợ, vợ chồng ông Khánh, bà Tuyết đã làm giấy cam đoan bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, hiện toàn bộ tài sản của vợ chồng bà Tuyết đã thế chấp và đang bị Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.Tuy Hòa quản lý gồm biệt thự 387 Hùng Vương, ngôi nhà tại 108C Lê Lợi, ngôi nhà ba tầng thuộc lô D-B14, quyền sở hữu bốn lô đất trên đường Hùng Vương (TP.Tuy Hòa).

    Ngày 30/10 là thời hạn cuối cùng thực hiện các cam kết trả nợ với các chủ nợ. Tuy nhiên, vợ chồng ông Khánh, bà Tuyết vẫn không thực hiện lời hứa, đã âm thầm bỏ đi khỏi địa phương để lại một số giấy tờ; trong đó có giấy đề nghị rút các tài sản của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.Tuy Hòa để bán, trả nợ cho các chủ nợ.

    Trong khi đó, ông Trần Minh Mẫn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.Tuy Hòa khẳng định không thể thực hiện điều này bởi tất cả tài sản thế chấp đều có chủ sở hữu nên không thể giao cho tập thể 57 chủ nợ mà phải có một người được ủy quyền đứng ra chịu trách nhiệm. Theo ông Mẫn, hiện Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.Tuy Hòa đang thực hiện các thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm ra tòa để có thể tiến hành phát mãi tài sản thế chấp, thu hồi nợ.

    Trước đó, hàng chục người đã kéo đến cửa hàng kinh doanh điện máy Thanh Phón trên đường Lê Thánh Tôn (TP.Tuy Hòa) để đòi nợ, xiết nợ gây huyên náo, mất trật tự, lực lượng ******* phải can thiệp để vãn hồi trật tự. Theo lời khai của chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Phón với cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đang nợ 8,5 tỉ đồng; trong đó nợ ngân hàng 5 tỉ đồng, còn lại vay nóng của nhiều người. Hiện ngân hàng đã kiểm kê, niêm phong tài sản tại cửa hàng điện máy của doanh nghiệp Thanh Phón.

    Giới kinh doanh ở TP.Tuy Hòa đang xôn xao cho rằng nhiều doanh nghiệp khác cũng đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ do ngày càng lâm vào khó khăn về tài chính.

    H.Q




    (Cập nhật: 02/11/2008 - 01:34 am - Nguồn: vnn.vn)

Chia sẻ trang này