BID - Khủng khiếp quá khủng khiếp - Cơ hội quá cơ hội - Mạnh và cực mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 20/05/2017.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24885 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    MBB cửa nẻo nào mà chung mâm BID trong khi BID chiếm 15% thị phần cả nước chi nhánh rãi khắp khu vực. Chỉ có BID mới được Thủ tướng nâng tầm thì hiểu nó thuộc đẳng cấp nào rồi bằng chứng là NHNN cho BID phát hành trái phiếu 20000 tỉ gấp 2.5 lần VCB@

    Khi nào BID sáng thì bán 30% cho cổ đông chiến lượt lúc đó mới thấy BID thuộc dạng nào, tầm nào...@
    --- Gộp bài viết, 24/05/2017 ---
    Lão bán hôm qua hôm nay hay mai canh giá bèo mà mua lại là vừa còn tui thì dỡ vụ này. Trước tiên về lãi quí II/2017 chắc chắn tăng mạnh so với quí II/2016 còn tương lai thì gần như năm nay phải có cổ đông chiến lượt nắm 30% và tui đoán là Mỹ,...
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 21:01 Thứ ba, 23/05/2017
    Ts. Nguyễn Đức Kiên: Tín dụng 4 tháng tăng cao bởi giải ngân vốn NSNN chậm chạp
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Theo Ts. Nguyễn Đức Kiên, sở dĩ tín dụng trong 4 tháng đầu năm tăng nhanh là bởi vốn từ NSNN giải ngân chậm. Tuy nhiên, tốc độ đã được cải thiện từ tháng 4, vốn từ NSNN sẽ bù đắp lại cho khoản vốn tín dụng đã phải bù ra trước đó.

    Nghị quyết Quốc hội kỳ họp trước đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 18%. Theo Ts. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, những tháng còn lại trong năm sẽ được điều chỉnh lại để đạt mục tiêu này.

    Bóc tách nguyên nhân khiến tín dụng trong 4 tháng đầu năm tăng nhanh, lên tới 5,76%, Ts. Nguyễn Đức Kiên cho biết vốn từ NSNN giải ngân chậm đã khiến vốn tín dụng phải bù đắp lại cho chi đầu tư phát triển.

    [​IMG]
    Vốn tín dụng tăng cao để bù đắp vốn NSNN giải ngân chậm chạp vào các công trình

    Theo số liệu của SSI Retail Research, vốn đầu tư ngân sách tăng trướng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 4 tháng đầu năm 2016. Tổng vốn đầu tư ngân sách giải ngân là 64,4 nghìn tỷ, chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng 4 tháng 2016 là 11,5%.

    Ts. Nguyễn Đức Kiên cho biết tốc độ giải ngân vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản ở mức thấp trong 3 tháng đầu năm nhưng từ tháng 4 tới nay đã được nâng lên. Cụ thể, theo báo cáo Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư công đến cuối quý III mới chỉ đạt 19% trên vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Con số này đã tăng lên 23% đến tháng 4.

    Tốc độ đang tăng rất nhanh. Ts. Nguyễn Đức Kiên cho biết tới cuối tháng 4, đã hoàn tất giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2021. Nguồn vốn này sẽ về kho bạc các địa phương, sau đó được chuyển xuống các công trình đầu tư XDCB và sẽ mang về kết quả tốt trong những tháng tới.


    Vốn đầu tư từ NSNN - Nguồn: SSI Retail Research

    Ts. Nguyễn Đức Kiên nhận định khoản vốn từ NSNN sẽ bù lại phần tín dụng kia. Tăng trưởng tín dụng sẽ phù hợp với dự kiến ban đầu.

    Nếu Nghị quyết về Xử lý nợ xấu của Quốc hội được thông qua sẽ là động lực để nâng cao chất lượng TCTD, góp phần hạ giá vốn của thị trường tài chính. Điều này sẽ trở thành động lực để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào sản xuất kinh doanh.
  3. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Thằng MBB nó cũng nguy hiểm lắm đấy cụ ạ,
    Ko oánh dằn mặt thằng lái thì nó ko chịu xuống thế đâu.
    Chủ quan là nó vượt đấy
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong nghị quyết của quốc hội đợt này BID là hưởng lợi lớn nhất với khoản trích lập khủng nhất nhưng chờ hôm nay hoặc mai lái đạp cho ói mửa thì hay,...kỳ vọng mua 18-18.2k,...=))
  5. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giờ chỉ chờ lái đạp 1 nhịp nữa là ok,...

    Ngân hàng: Tiến triển mới về lộ trình xử lý nợ xấu giúp cổ phiếu ngân hàng thăng hoa
    RongViet_Research 23 giờ ago

    Một trong những chủ đề được truyền thông đề cập nhiều nhất trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV hôm nay là dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu (thời hạn 5 năm, từ 01/07/2017). Vào đầu tuần trước, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP (hiệu lực từ 01/07/2017) trong đó quy định chi tiết việc Thẩm định giá khởi điểm của Khoản nợ xấu, Tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu và Việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, TSĐB của khoản nợ xấu và TSĐB của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

    Như chúng tôi đã từng đánh giá trong Báo cáo ngành Ngân hàng phát hành vào tháng 1/2017, phần lớn nợ xấu trong suốt giai đoạn trước đây (2013-2016) của hệ thống ngân hàng được xử lý bằng phương pháp kỹ thuật (bán nợ cho VAMC) và sau đó là các ngân hàng trích lập DPRR cho khoản TPĐB này với thời gian tối đa 5 năm (tối đa 7-10 năm đối với TCTD yếu kém, gặp khó khăn khi tham gia quá trình tái cơ cấu nợ xấu). Tỷ lệ thu hồi nợ của VAMC trong khi đó lại ở mức rất thấp (khoảng 15% vào cuối năm 2016), mà nguyên nhân quan trọng là do các vướng mắc hành lang pháp lý cho việc xử lý tài sản đảm bảo cũng như thiếu thị trường mua bán nợ. Chúng tôi đã kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm có cơ chế để tháo gỡ các vướng mắc này trong năm 2017, tạo tiền đề đẩy mạnh việc thu hồi nợ thông qua xử lý nợ và TSĐB từ năm 2018. Nghị định 61 và dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu xoay quanh việc tháo gỡ các vướng mắc trên, trong đó trọng tâm bao gồm:

    Cho phép bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường theo quy định của pháp luật, kể cả bán với giá thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ. Điều khoản này sẽ phần nào làm nhẹ gánh trách nhiệm của các cá nhân tham gia xử lý nợ (nếu bán nợ với giá thấp hơn giá trị sổ sách). Tính hai mặt của điều khoản này là một mặt có thể thúc đẩy việc xử lý nợ nhanh hơn, nhưng sẽ có rủi ro gây tổn thất cho TCTD nếu khoản nợ xấu/TSĐB được bán thấp hơn đáng kể so với GTSS.

    Đối tượng mua nợ xấu có thể bao gồm cả các pháp nhân và thể nhân không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ. Việc mở rộng đối tượng được phép tham gia mua bán nợ cũng là một cách tăng thêm nguồn lực tham gia xử lý nợ từ bên ngoài.

    Điều kiện thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm, điều kiện chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm và quyền xử lý tài sản bảo đảm. Quyền thu giữ tài sản đảm bảo, quyền nhận TSĐB là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và quyền xử lý tài sản đảm bảo là dự án BĐS là ba trong bảy khó khăn lớn nhất của VAMC trong việc thu hồi và xử lý nợ/TSĐB. Do vậy, việc đưa các điều kiện này vào Nghị quyết nợ xấu được xem là yếu tố then chốt, có tính bước ngoặt đối với tiến độ thu hồi nợ của VAMC trong thời gian tới.

    [​IMG]

    Cơ chế cho phép các TCTD phân bổ lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng chưa thoái theo quy định, với thời hạn tối đa là 10 năm. Cơ chế này chủ yếu hỗ trợ cho các ngân hàng yếu kém, nhóm ngân hàng hợp nhất/sáp nhập với ngân hàng yếu kém gây phát sinh khoản lãi dự thu lớn mà việc thoái lãi một lần có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh trong năm của các ngân hàng này.

    Nghị định 61/2017/NĐ-CP trong khi đó được xem là giải pháp cho việc đấu giá nợ xấu và TSĐB cho khoản nợ xấu. Trong đó, khi khoản nợ xấu hoặc TSĐB cho khoản nợ xấu cần được đấu giá nhưng không thể xác định giá khởi điểm do VAMC mua nợ theo giá thị trường hoặc do VAMC và TCTD/bên bảo đảm không đạt được thỏa thuận về giá khởi điểm thì VAMC được phép sử dụng kết quả thẩm định giá khởi điểm của bên thẩm định độc lập. Ngoài ra, trường hợp đấu giá lần đầu không thành công, VAMC sẽ được phép giảm giá khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo với mức giảm tối đa 10% so với mức giá đấu của lần không thành liền trước.

    Phản ứng với sự cộng hưởng của các thông tin này, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đã tăng giá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, đặc biệt là BID và CTG. Ngoại trừ VCB đã hoàn tất việc trích lập DPRR trái phiếu đặc biệt vào cuối năm 2016, tổng giá trị TPĐB thuần (sau trích lập DPRR) của năm ngân hàng (ACB, BID, CTG, MBB và EIB) còn xấp xỉ 30.900 tỷ đồng (-19% YoY) và tương đương khoảng 14% tổng giá trị TPĐB toàn hệ thống. Trong đó, BID và CTG là hai ngân hàng có giá trị TPĐB thuần cao nhất, lần lượt là 15.477 tỷ đồng và 6.541 tỷ đồng. Đây cũng là hai ngân hàng có giá trị TSĐB là BĐS nhiều nhất trong nhóm niêm yết. Do vậy, có thể kỳ vọng của nhà đầu tư về ảnh hưởng của Nghị định 61 và dự thảo Nghị quyết nợ xấu lên tiến trình xử lý nợ xấu (đã bán qua VAMC) của hai ngân hàng trên là yếu tố xúc tác cho phiên tăng giá hôm nay. Tuy vậy, bên cạnh vấn đề về xử lý nợ xấu thì triển vọng tăng vốn nhằm đáp ứng Basel II cũng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đầu tư cổ phiếu ngân hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy cơ hội tăng vốn của BID là khá thấp so với các ngân hàng cùng nhóm, và việc này có thể sẽ ảnh hưởng triển vọng lợi nhuận trong tương lai của BID (NĐT có thể xem thêm đánh giá trong Báo cáo ngành Ngân hàng phát hành tháng 1/2017 của chúng tôi).

    (Nguồn: VDSC)
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Theo bảng này thì BID cho vay BĐS 554901 tỉ nên BĐS ấm lên kiểu này chắc chắn nợ trả về và nợ xấu giảm rất mạnh do tỉ lệ BĐS tính hệ số rũi ro tận 200%@
    [​IMG]

    • 23/05/2017 | 13:01
    Kỳ vọng ở 3 điều từ Nghị quyết mới về xử lý nợ xấu
    Theo CTCK Bảo Việt (BVS), trước thực trạng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao và công tác xử lý còn chậm, gặp nhiều trở ngại như trong thời gian qua, Chính phủ đã trình Quốc hội nghị quyết mới về xử lý nợ xấu. Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ, giải phóng lượng vốn khổng lồ lên tới hơn 600,000 tỉ đồng. Theo đánh giá của BVS, nghị quyết lần này đã gỡ được rất nhiều nút thắt hiện nay trong việc xử lý nợ xấu.
    Cụ thể, theo tờ trình của Chính phủ, tính đến 31/12/2016, tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý chiếm 5.8%, nếu tính cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, thì chiếm 10.08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế.

    Trước thực trạng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao và công tác xử lý còn chậm, gặp nhiều trở ngại như trong thời gian qua, Chính phủ đã trình Quốc hội nghị quyết mới về xử lý nợ xấu. Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ, giải phóng lượng vốn khổng lồ lên tới hơn 600,000 tỉ đồng.

    Theo đánh giá của BVS, nghị quyết lần này đã gỡ được rất nhiều nút thắt hiện nay trong việc xử lý nợ xấu. Thứ nhất, dự thảo nghị quyết cho phép VAMC được mua các khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro đang hạch toán ngoài bảng và chuyển đổi các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá trị thị trường.

    Thứ hai, về quyền thu giữ tài sản đảm bảo, nhiều nút thắt trong luật đất đai hiện hành đã được xử lý. Cụ thể, bên có tài sản phải có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cho các TCTD để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm và quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

    Thêm vào đó, nghị quyết mới đảm bảo cho quyền thu giữ tài sản đảm bảo của các TCTD. Điều này giúp các TCTD rút ngắn thời giam thu hồi nợ, giảm thiểu tình trạng chây ỳ của người vay nợ.

    Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo mở ra hướng hỗ trợ, cho phép phân bổ số lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng của tổ chức tín dụng chưa thoái theo quy định giãn ra trong lộ trình không quá 10 năm.

    Nếu được Quốc hội thông qua trong kỳ họp lần này, BVS cho rằng nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ sớm được đưa vào thực hiện, giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu./.
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Nhìn kiểu nào cũng thấy Bid & Ctg tiềm năng lớn
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

Chia sẻ trang này