BID - Khủng khiếp quá khủng khiếp - Cơ hội quá cơ hội - Mạnh và cực mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 20/05/2017.

2623 người đang online, trong đó có 1049 thành viên. 11:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24864 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tôi thì không tin nhưng đôi lúc cũng có bất ngờ thậm chí cũng có khi ce bác mua cũng không được,.... Năm nay tôi tin vào vấn đề Thủ tướng đã nói BID tiến vào top 25 ASEAN bởi thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ:

    1. Thế giới đã công nhận thương hiệu hàng đầu Việt Nam trị giá 255 triệu đô cho năm 2017.

    2. Năm 2016 lợi nhuận 17009 tỉ cao nhất dòng bank nhưng phải trích dự phòng khủng nên lợi nhuận vẫn còn đó chẳng đi đâu và BĐS ấm dần, doanh nghiệp tái cơ cấu mạnh để cấu trúc doanh nghiệp thì tiền sẽ quay về bank đúng bài, lợi nhuận từ quí II tăng rất mạnh.

    3. NHNN nắm 95.28% chi phối 1 con số quá lớn không đúng bản chất cổ phiếu thị trường và chính phủ đang cần vốn đồng thời năm nay sẽ tìm đối tác dễ dàng cũng biết đâu chừng trong APEC có đối tác làm việc với nhau rồi cũng nên nên NHNN mới ra quyết định chấp nhận cho BID phát hành 20000 tỉ một con số gấp 2.5 lần VCB phát hành 8000 tỉ mà NHNN cho phép cũng trong năm 2017.

    4. Ngày 22/5 Quốc hội mà quyết định về nợ xấu nữa thì BID sẽ đạt đỉnh cao khu vực dễ dàng, cho dù không được thông qua thì BID cũng quá rẻ mạt so với thị trường khi TT39, nợ xấu giảm do các doanh nghiệp thanh toán, chỉ số P/E của BID là BLUCHIP mà tầm này....

    5. ETF về bản chất BID quá đúng khi vào ETF khi nó là mạch máu nền kinh tế là đẳng cấp thật sự .

    6. Thật ra trong năm 2016 BID dù trích dự phòng rất mạnh nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng mà nhiều bác không để ý: Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi là 24,67% lợi nhuận sau thuế năm 2016 nên về giá nó rẻ mạt là vậy.

    7. Trong năm 2016 BID làm việc với 30 tập đoàn để chọn ra nhà đầu tư chiến lượt, năm nay khi các thứ đều tốt đẹp đến thế này không lẽ không chọn được tập đoàn ưng ý sao và APEC là cơ hội, tôi nghĩ trước khi NHNN chấp thuận thì BID đã chọn được đối tác chiến lượt.

    * BID phải về giá trị thực đúng bản chất của nó trong tương lai...
    [​IMG]


    17:30 ngày 17 tháng 04 năm 2017
    Luân Dũng
    Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nợ xấu là vấn đề bức bách nhất
    TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, một trong những vấn đề bức bách nhất của nền kinh tế hiện nay là xử lý nợ xấu, bởi đây chính là “cục máu đông” của nền kinh tế.
    [​IMG]Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, một trong những vấn đề bức bách nhất của nền kinh tế hiện nay là xử lý nợ xấu.

    Tại phiên họp thứ 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/4, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ ba sẽ khai mạc ngày 22/5 và bế mạc vào 20/6.

    Trong đó, Chính phủ đề nghị bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan của Quốc hội chưa nhận được hồ sơ, tờ trình, dự thảo của ba nội dung trên.

    Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nghị quyết xử lý nợ xấu và nội dung sửa luật các tổ chức tín dụng, đề xuất của Chính phủ là hợp lý. Tuy nhiên, theo ông Hiển, phải căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và quan trọng nhất là Chính phủ có đảm bảo chất lượng và thời gian trình Quốc hội hay không.

    Ông Hiển cho rằng, nghị quyết về nợ xấu rất quan trọng, đòi hỏi yêu cầu cao không kém dự án luật, nên quy trình phải hết sức chặt chẽ. Dù có thể rút gọn, nhưng phải qua hai vòng tiếp thu, chỉnh lý và xin ý kiến. Tương tự đối với luật tổ chức tín dụng, dứt khoát phải trong hai kỳ chứ không làm trong một kỳ được.

    Ông Hiển đề nghị, nếu Chính phủ không trình ra được trong kỳ họp tháng 4 này, mà trình trong tháng 5 thì sẽ dừng lại, không cập rập, vì động đến tài sản lớn của quốc gia.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, một trong những vấn đề bức bách nhất của nền kinh tế hiện nay là xử lý nợ xấu. Bởi đây chính là “cục máu đông” của nền kinh tế. Tuy nhiên, nghị quyết về xử lý nợ xấu cần phải được trình để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ngay tại phiên họp tháng 4 này, nếu để sang phiên họp vào tháng 5 thì không kịp.

    Đối với phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tăng thêm nửa ngày so với các kỳ họp trước. Như vậy, tổng thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trọn ba ngày.
    Last edited: 21/05/2017
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thông tin này có vẻ bất ngờ ngoài dự đoán hết của bất kỳ tổ chức nào và ẩn số đang chờ,....mong là Thủ tướng định hướng đúng!
    • 20:45 Thứ sáu, 19/05/2017
    BIDV trở lại tìm vốn từ kênh trái phiếu với kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Dư địa phát hành vốn cấp 2 của BIDV thực tế đã "cạn" từ những năm trước. Chưa rõ kế hoạch phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng sẽ thông qua hình thức trái phiếu nào.

    Kế hoạch trở lại huy động vốn qua kênh trái phiếu, giá trị "khủng"

    Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID-HoSE), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định số 973/QĐ-NHNN về việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng.

    Theo đó, NHNN chấp thuận cho BIDV phát hành trái phiếu năm 2017 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 8.000 tỷ đồng trái phiếu mà Vietcombank, một nhà bằng quốc doanh khác được NHNN cho phép phát hành trong năm 2017.

    Lãi suất trái phiếu do BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho BIDV.

    Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

    Việc mua lại trái phiếu phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định. Trong trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

    NHNN yêu cầu mục đích phát hành, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi, thời điểm trả gốc và lãi thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu năm 2017 đính kèm Công văn số 1573/BIDV.ALCO ngày 29/3/2017 của BIDV.

    Cạn dư địa phát hành vốn cấp 2, BIDV sẽ lựa chọn phát hành trái phiếu gì?

    Huy động vốn thông qua kênh trái phiếu không mấy xa lạ đối với các ngân hàng. Trong năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 6.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2. Có tới 2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành cho đối tượng là các cá nhân. Năm 2017, Vietcombank được NHNN cho phép phát hành 8.000 tỷ đồng.

    Bản thân BIDV cũng là một ngân hàng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu trong giai đoạn trước đây. Liên tục trong 3 năm, từ năm 2012-2015, trái phiếu tăng vốn cấp 2 của BIDV tăng và đạt tới mức gần 20.000 tỷ đồng. Ngược lại, trái phiếu thường luôn duy trì ở mức thấp và có xu hướng giảm. Tới cuối năm 2015, giá trị trái phiếu thường là 1.000 tỷ đồng.

    Năm 2016, việc phát hành trái phiếu tăng vốn chững lại, trái phiếu thường giảm mạnh về mức 367 tỷ đồng. Lý do khiến BIDV ngừng huy động từ kênh trái phiếu tăng vốn là bởi... hết dư địa.

    Từng chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức cách đây hơn 1 năm, Tổng giám đốc BIDV Phan Đức Tú cho biết dư địa tăng vốn cấp II đã thực hiện hết. Nếu BIDV tăng vốn thành công thì vốn cấp 2 có dư địa tăng thêm 4.700 tỷ. Tuy nhiên, trong năm 2016, BIDV đã không thể thực hiện bất kỳ phương án tăng vốn nào. Điều này cũng đồng nghĩa dư địa tăng vốn cấp 2 qua kênh trái phiếu vẫn không thay đổi.


    Giá trị huy động vốn qua kênh trái phiếu của BIDV từ 2012 - 2016

    Chưa rõ phương án phát hành mà BIDV trình với NHNN. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/3/2017, BIDV không đề cập nhiều đến kế hoạch phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, nhà băng này từng đề cập đến việc nghiên cứu phát hành trái phiếu chuyển đổi trong những phương án tăng vốn được đề xuất.

    Tăng vốn cũng là nhiệm vụ trọng yếu số 1 trong năm 2017 của BIDV. Theo kế hoạch trình cổ đông, BIDV dự kiến phát hành tối đa 4.445 tỷ đồng qua 3 đợt. Đó là, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 khoảng 2.393 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 7%. Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 1.026 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ với thời gian hạn chế chuyển nhượng cùng là 1 năm.

    Theo một phân tích của Moody's mới đây, thiếu hụt vốn tiếp tục là gánh nặng lớn cho tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Điều này cũng không ngoại lệ với BIDV. Hệ số CAR hợp nhất 2016 theo cập nhật của Tổng giám đốc BIDV tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây là 10,15%. Dù vẫn đảm bảo trên 9%, nhưng ngân hàng đề ra kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 16%.

    Trường hợp nếu không tăng được vốn, BIDV sẽ phải cấu trúc lại các tài sản có, tài sản có rủi ro, dài hạn chênh lệch lớn để đảm bảo hệ số CAR theo chuẩn yêu cầu của Nhà nước. Lãnh đạo BIDV cho biết đã lên các kịch bản cho những trường hợp này.
    Last edited: 21/05/2017
  3. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Mấy hôm rồi 16.5 vẫn khớp
    dongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    12:18 - Thứ Tư, 17/5/2017Print
    Thống đốc kỳ vọng giải phóng khối vốn lớn đọng trong nợ xấu
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức nói về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ trình Quốc hội...
    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.

    MINH ĐỨC
    Sáng nay (17/5), phát biểu tại hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng chính thức nói về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp khai mạc ngày 22/5 tới.

    Thống đốc cho biết, một trong các giải pháp tăng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, giảm thiểu chi phí trong nền kinh tế là tiếp tục tập trung xử lý nợ xấu, với kỳ vọng sớm có những cơ chế hỗ trợ để xử lý triệt để.

    Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị về việc trình Quốc hội thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

    “Nếu được thông qua sớm, Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo điều kiện xử lý triệt để các vướng mắc khó khăn về cơ sở pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi các khoản nợ xấu. Nhờ đó sẽ giải phóng khối lượng vốn lớn đang đọng lại trong các khoản nợ xấu cũng như giải phóng khối lượng tài sản thế chấp hiện nay chưa xử lý được, gây lãng phí nguồn lực xã hội, giúp các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời, giảm được chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay”, Thống đốc nói.

    Cập nhật một kết quả gần đây, một đánh giá khách quan từ bên ngoài về sự điều hành của Chính phủ, cũng như đối với chuyển biến của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thống đốc Lê Minh Hưng dẫn lại sự kiện Moody’s nâng triển vọng kinh tế của Việt Nam và xếp hạng 8 ngân hàng thương mại từ ổn định lên tích cực vào tháng 4 vừa qua.

    Kết quả đó có giá trị củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện hệ số tín nhiệm để tiếp cận thuận lợi nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường tài chính quốc tế.

    Về tình hình tín dụng, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm khoảng 53% tổng dư nợ tín dụng, trong khi nguồn vốn huy động trung dài hạn toàn hệ thống chỉ chiếm khoảng 15%, và cân đối này đang tạo sức ép và rủi ro chênh lệch kỳ hạn cho hệ thống ngân hàng.

    Tuy nhiên để tạo nguồn vốn đầu tư, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 50% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, trong khi lẽ ra vốn đầu tư trung dài hạn của doanh nghiệp phải được huy động từ thi trường vốn, thị trường chứng khoán; nhưng do các thị trường này chưa phát triển, vốn cung ứng cho nền kinh tế vẫn chủ yếu thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

    Đối với tín dụng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng được quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu cần được hỗ trợ đến hết năm 2017; đồng thời xem xét xử lý các đề nghị của tổ chức tín dụng về việc cho vay bằng ngoại tệ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng ngoại tệ được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo chủ trương của Chính phủ, mà không làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

    Nhờ đó, hoạt động tín dụng đã đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt 18,25%. Năm 2017, tín dụng tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm; đến cuối tháng 4/2017, tín dụng tăng 5,76% so với cuối năm 2016, cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; trong đó tín dụng VND tăng 5,87% và tín dụng ngoại tệ tăng 4,64%.

    Về lãi suất, từ năm 2016, trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát có xu hướng tăng, cầu vốn tín dụng và phát hành trái phiếu Chính phủ tiếp tục ở mức cao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn thấp tạo áp lực đến cầu vốn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước kiên trì điều hành các giải pháp phù hợp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay diễn biến ổn định từ năm 2016 đến nay, đặc biệt từ cuối tháng 9/2016, một số ngân hàng đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

    “Như vậy, mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm mạnh (chỉ bằng 40% lãi suất cuối năm 2011), phù hợp với mục tiêu điều hành, diễn biến tiền tệ và lạm phát, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền - tổ chức tín dụng và khách hàng vay”, Thống đốc đánh giá.

    Về mặt bằng lãi suất của Việt Nam hiện nay, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, một số nước trong khu vực (như Nhật Bản, Trung Quốc) có lãi suất cho vay thấp là vì họ kiềm chế được lạm phát ở mức thấp, kinh tế vĩ mô ổn định; khả năng dự báo và hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không quá phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

    Trong khi đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội của tất cả các khu vực kinh tế đều ở mức cao, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định nhưng các cân đối lớn của nền kinh tế chưa thực sự bền vững, kỳ vọng lạm phát còn cao và dễ biến động, xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn, đồng thời thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu chưa phát triển đồng bộ dẫn tới nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng như vốn đầu tư cho phát triển kinh tế phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng...

    Tuy nhiên, so sánh số liệu với một số nước trong khu vực như Myanmar, lãi suất cho vay ở mức 13%/năm, Indonesia là 11,9%/năm, Thái Lan là 6,3%/năm, Singapore là 5,4%/năm, thì mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của Việt Nam hiện nay khoảng 6-11%/năm, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ trong khoảng 3-4%/năm, vẫn ở mức tương đối hợp lý với tương quan kinh tế vĩ mô.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BID đã đi trước VCB một bước từ 2015 và giờ VCB mới tiến hành có thêm nghiệp vụ mua nợ đúng là thiên thời!
    • 10:56 Thứ tư, 10/05/2017
    Vietcombank sẽ có thêm nghiệp vụ mua nợ
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Nhiều ngân hàng khác như BIDV, SHB,... cũng đã có thêm hoạt động này trong Giấy phép kinh doanh từ các năm trước.

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB - HoSE) vừa cho biết đã nhận được quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung nội dung hoạt động "Mua nợ" vào Khoản 2.4 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Như vậy, Vietcombank được NHNN bổ sung thêm Hoạt động mua nợ từ ngày 8/5.

    Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã có đơn và hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ của Ngân hàng và Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng cũng có đề nghị thông qua.

    Nghiệp vụ mua nợ cũng được một số ngân hàng bổ sung thêm vào Giấy phép thành lập và hoạt động trong những năm gần đây như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (tháng 10/2015) và Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội SHB (tháng 7/2016),...

    Khác với trường hợp bán nợ không phải xin phép NHNN, Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định đối với hoạt động mua nợ tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ khi được NHNN Việt Nam chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép thành lập và hoạt động. Đồng thời, tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường họp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

    Hiện Vietcombank vẫn chưa thành lập công ty con về mua bán nợ. Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ mà Vietcombank đặt ra trong năm nay là triển khai các thủ tục thành lập AMC, bên cạnh Trung tâm xử lý tiền mặt, công ty kiều hối, tín dụng tiêu dùng, văn phòng đại diện tại Mỹ, 1 Ngân hàng con (tại Lào).

    Đối với các khoản nợ xấu mà Vietcombank đã bán cho VAMC, trong năm 2016, Ngân hàng này đã mua lại toàn bộ số trái phiếu VAMC và đem nợ xấu về cùng một sổ.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thêm Địa lợi!

    11:12 - Thứ Sáu, 19/5/2017Print
    Fitch nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên “tích cực”
    Sau Moody's, đến lượt Fitch nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”...
    [​IMG]
    Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao - Ảnh: Michael Waibel.

    AN HUY
    Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings ngày 18/5 đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “tích cực” từ “ổn định” trước đó.

    Báo cáo của Fitch cũng cho biết định hạng tín nhiệm của Việt Nam được tổ chức này giữ nguyên ở mức BB-. Định hạng tín nhiệm đối với trái phiếu bằng nội tệ và ngoại tệ không được bảo lãnh của Việt Nam cũng duy trì ở mức BB-.

    Fitch nói rằng điểm tín nhiệm hiện tại của Việt Nam phản ánh sự tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng cao, thặng dư tài khoản vãng lai bền vững, chi phí vay nợ có thể kiểm soát được, và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào đều đặn.

    Bên cạnh đó, mức điểm tín nhiệm này cũng phản ánh tỷ lệ nợ công cao, đệm dự trữ ngoại hối còn thấp, những rủi ro về vĩ mô và trong hệ thống ngân hàng, một vài chỉ số cấu trúc còn yếu hơn so với các quốc gia ngang tầm - bao gồm thu nhập bình quân đầu người và tiêu chuẩn phát triển con người.

    Báo cáo của Fitch cũng nói rằng việc nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “tích cực” xuất phát từ việc Việt Nam đang xây dựng chính sách tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ trương này - bao gồm tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, tăng cường tập trung vào ổn định lạm phát - đã góp phần giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI mạnh và giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, theo Fitch.

    GDP thực tế của Việt Nam tăng 6,2% trong năm 2016, đưa mức tăng trưởng GDP trung bình 5 năm lên 5,9% , so với mức trung bình 3,4% của các nước trong nhóm có định hạng tín nhiệm BB. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi ngành sản xuất hướng ra xuất khẩu và sự tăng trưởng đều đặn của lĩnh vực dịch vụ, bất chấp những khó khăn mà ngành khai mỏ và dầu khí đang gặp phải, Fitch nhận định.

    Tổ chức này dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực thế của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên mức 6,3% trong năm nay và 6,4% trong năm 2018, nhờ dòng vốn FDI vào khu vực sản xuất và tiêu dùng tư nhân mạnh.

    Báo cáo của Fitch cũng nhấn mạnh việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục tăng, đạt mức 37 tỷ USD vào cuối năm ngoái, từ mức 28,6 tỷ USD vào cuối năm 2015. Sự cải thiện này có được một phần nhờ cơ chế tỷ giá mới áp dụng từ đầu năm 2016 nhằm tăng cường tính linh hoạt của tỷ giá, cùng thặng dư tài khoản vãng lai ở mức cao, và dòng vốn FDI.

    Bên cạnh những mặt tích cực, Fitch cũng cảnh báo mức nợ công gia tăng của Việt Nam, từ mức 50,1% GDP vào cuối năm 2015 lên mức 53,4% GDP vào cuối năm 2016. Nếu tính cả những khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh, thì mức nợ công đã lên tới 63,7% vào cuối năm ngoái, đã rất sát trần 65%.

    Tuy nhiên, Fitch nhấn mạnh rằng Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết giữ nợ công dưới trần thông qua các biện pháp tài khóa và hạn chế cấp bảo lãnh nợ. Fitch dự kiến Chính phủ Việt Nam sẽ tránh được việc phá trần nợ bằng cách thực thi các biện pháp này.

    Ngoài ra, Fitch nói rằng số tiền thu về từ chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ 2016-2020 có thể sẽ giúp trả bớt nợ công. Fitch ước tính thâm hụt tài khóa của Việt Nam đã giảm xuống mức 5,7% GDP vào cuối năm ngoái, từ mức 6,2% vào cuối năm 2015, đồng thời dự báo mức thâm hụt giữ ở ngưỡng khoảng 5,7% GDP trong năm 2017-2018 nếu không có sự thay đổi lớn về thu ngân sách.

    Fitch cho rằng triển vọng ngành ngân hàng của Việt Nam là ổn định, nhưng ngành này vẫn đối mặt một số thách thức. Theo Fitch, do những trở ngại pháp lý, khối nợ xấu lớn trong ngành ngân hàng Việt Nam có thể đòi hỏi nhiều thời gian để giải quyết. Báo cáo nói tỷ lệ nợ xấu 2,5% vào thời điểm cuối năm 2016 như số liệu chính thức không phản ánh đúng chất lượng tài sản trong các ngân hàng Việt Nam.

    Fitch cho biết với triển vọng “tích cực”, tổ chức này có thể nâng điểm tín nhiệm cho Việt Nam nếu Chính phủ tiếp tục duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát ở mức thấp và ổn định, tăng dự trữ ngoại hối, giảm thâm hụt tài khóa và nợ công, có giải pháp bền vững cho những yếu kém mang tính cơ cấu của hệ thống ngân hàng.

    Ngược lại, điểm tín nhiệm của Việt nam có thể bị hạ nếu có sự thay đổi chính sách dẫn tới mất ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát tăng hoặc mất cân đối cán cân vãng lai; dự trữ ngoại hối giảm đến mức gây bất ổn cho nền kinh tế hoặc khiến đầu tư nước ngoài giảm sút; gánh nặng nợ công gia tăng.

    Fitch là tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới thứ hai nâng triển vọng tín nhiệm cho Việt Nam trong thời gian gần đây. Cuối tháng trước, Moody’s Investors Service cũng nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thêm Nhân Hòa!

    21:59 - Thứ Sáu, 20/5/2016Print
    Fitch: “Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP”
    Có nhiều yếu tố được Fitch đánh giá là tích cực đối với mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam...
    [​IMG]
    Bên ngoài một chi nhánh của Fitch Ratings.

    LÂM AN
    Bộ Tài chính cho biết, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa công bố giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B, triển vọng “ổn định”.

    Mức xếp hạng này không thay đổi so với mức xếp hạng do Fitch đã công bố vào tháng 10/2015.

    Các yếu tố được Fitch đánh giá là tích cực đối với mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam bao gồm: tình hình kinh tế vĩ mô khả quan, triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung hạn, FDI tăng trưởng mạnh tác động tích cực lên hoạt động xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng được Fitch đánh giá là có những dấu hiệu chuyển biến tích cực với việc cải thiện chất lượng tài sản, tính thanh khoản và điều kiện cấp tín dụng. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự phục hồi của thị trường bất động sản đã làm giảm tốc độ hình thành nợ xấu.

    Ngoài ra, Fitch cho rằng Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi hiệp định được chính thức thông qua, sẽ tác động tích cực đối với triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như hỗ trợ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và quá trình tự do hóa thương mại.

    Tuy nhiên, Fitch cho rằng trong trường hợp Chính phủ ngừng áp dụng các chính sách nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát hoặc giảm quy mô dự trữ ngoại hối sẽ là các yếu tố để Fitch thay đổi triển vọng tín nhiệm của Việt Nam xuống mức “tiêu cực”.

    Bộ Tài chính cho biết, các yếu tố nêu trên đã được Chính phủ, Quốc hội xem xét, cân nhắc và đưa ra các giải pháp để đạt được mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
  8. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Qua tuần vẫn quanh quẩn 16-17 thì té
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thiệt không, ....:-?:-?:-?:-?:-?@-)@-)@-)@-)@-)@-):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))
  10. BROKER20177

    BROKER20177 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2017
    Đã được thích:
    220
    Con nh nào nợ xấu ít thì mua

Chia sẻ trang này