BID kỳ lạ - Thế giới đánh giá thương hiệu số 1 Việt Nam, Thủ Tướng nâng tầm quốc tế mà....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 15/05/2017.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17790 lượt đọc và 214 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong danh sách thì không có nhưng biết đâu bất ngờ thì sao,...

    Thứ Sáu, 19/5/2017 07:12
    Nóng “cuộc đua” dự báo danh mục mới của ETF ngoại
    [​IMG]
    (ĐTCK) Còn hơn 1 tuần là đến ngày 2 quỹ ETF sẽ chốt dữ liệu cho đợt tái cơ cấu danh mục kỳ 2/2017. Nhiều mã cổ phiếu dự báo sẽ được thêm vào danh mục.
    FTSE ETF : Xác suất bổ sung NVL cao nhất

    Ngày 2/6, Quỹ FTSE ETF sẽ công bố danh mục đầu tư, mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Nhiều công ty chứng khoán dự báo, cổ phiếu NVL sẽ được FTSE ETF bổ sung vào danh mục.

    Với số liệu cập nhật ngày 16/5, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ước tính, chỉ số FTSE Vietnam Index nhiều khả năng thay đổi theo hướng, cổ phiếu NT2 và BVH có thể bị loại do thanh khoản thấp (giá trị giao dịch bình quân 3 tháng chưa đạt 20% trung bình rổ chỉ số).

    Trong khi đó, STB có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đầy đủ các tiêu chí. Ngoài ra, cổ phiếu NVL cũng thỏa mãn các tiêu chí nên có thể được thêm vào chỉ số.

    Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF cũng đầu tư mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Quỹ này hiện có tổng tài sản 212 triệu USD.

    Dự báo của SSI về nhóm cổ phiếu thêm vào đối với FTSE ETF khá tương đồng với nhận định của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư (BSC) trước đó. BSC còn xem xét khả năng cổ phiếu TCH và HNG có thể được Quỹ thêm vào danh mục, vì ở kỳ đảo danh mục (review) trước đó, 2 cổ phiếu này bị loại do yếu tố vốn hóa.

    Trong khi đó, chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về nhóm cổ phiếu nằm trong danh mục FTSE ETF review lần này, đại diện Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, Quỹ nhiều khả năng sẽ thêm vào 14 triệu cổ phiếu NVL, 6 triệu cổ phiếu STB, 4 triệu cổ phiếu TCH và 3,1 triệu cổ phiếu HNG, đồng thời loại toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu BVH và 3,8 triệu cổ phiếu NT2.

    VNM ETF: Không có nhiều xáo trộn

    Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ công bố danh mục tái cơ cấu vào ngày 9/6. VNM ETF hiện có tổng tài sản 293,82 triệu USD, trong đó cổ phiếu Việt Nam chiếm 71,23% danh mục. Quỹ này đầu tư dựa trên chỉ số MVIS Vietnam Index. SSI dự đoán, sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại khỏi danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index.

    Theo SSI, hiện có 3 cổ phiếu đạt đủ các điều kiện để được đưa vào chỉ số MVIS Vietnam Index bao gồm CII, KBC và HBC. Tuy nhiên, qua những lần rà soát danh mục gần đây, quỹ có xu hướng thận trọng trong việc đưa thêm cổ phiếu vào chỉ số MVIS Vietnam Index và có thể áp thêm các tiêu chuẩn định tính để lọc cổ phiếu.

    Chẳng hạn, trong kỳ review quý IV/2016, KBC đã bị loại ra khỏi danh mục dù vẫn đủ tiêu chuẩn. Còn CII và HBC không được đưa vào chỉ số, mặc dù đã thỏa mãn các điều kiện. Do đó, nhiều khả năng MVIS sẽ giữ nguyên chỉ số trong kỳ review tới.



    [​IMG]
    Trong khi đó, ACBS nhận định, MVIS sẽ thêm HBC và KBC vào rổ chỉ số. ACBS đưa ra 2 kịch bản. Ở kịch bản thứ nhất, MVIS chỉ thêm HBC và KBC, số lượng lần lượt là 3,8 triệu đơn vị và 3 triệu đơn vị. Kịch bản thứ hai, MVIS sẽ thêm HBC, KBC và có thể là ROS, PLX. Với kịch bản 21 triệu cổ phiếu ROS và 14,3 triệu cổ phiếu PLX sẽ được thêm vào danh mục, số lượng cổ phiếu được mua vào của HBC và KBC giảm còn 2,9 triệu đơn vị và 2,3 triệu đơn vị.


    Theo các công ty chứng khoán, việc đưa ra dự báo đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố, nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mã. Chính vì vậy, công ty sẽ tiếp tục theo dõi để đưa ra các dự báo tiếp theo, sát thực với thị trường hơn.

    Quan sát thực tế cho thấy, những đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF gần đây không tác động lớn đến thị trường. Đối với các mã được thêm vào danh mục, nhà đầu tư trong nước thường có tâm lý đầu cơ từ trước và đợi ngày các quỹ ETF thực hiện mua vào để chốt lời.

    Điều này khiến cho lực cung của các cổ phiếu này tăng mạnh, thậm chí vượt cả lượng mua của quỹ dẫn đến giá không những không tăng mà còn giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của kỳ tái cơ cấu. Với những cổ phiếu bị ETF bán ra cũng không có nhiều mã đạt giá tốt, vì hiện tượng tranh mua đã đẩy giá cao lên.
    gerrard7557 thích bài này.
  3. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Vớ vẫn ní thêm bid lại ngon
    gerrard7557 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    1. Ngày 01/02/2017, Công ty Tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đã công bố kết quả định giá các ngân hàng toàn cầu năm 2017.

    Theo đó, Việt nam có 3 ngân hàng thương mại được lọt vào Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2017.

    BIDV được định giá là thương hiệu ngân hàng đứng đầu Việt Nam, xếp thứ 26 trong các ngân hàng ASEAN; đứng thứ 401 trong các Ngân hàng toàn cầu, tăng 12 bậc so với năm 2016.
    http://s.cafef.vn/bid-209718/bidv-duoc-dinh-gia-la-thuong-hieu-ngan-hang-dat-gia-nhat-viet-nam.chn

    2. Thủ tướng mong muốn BIDV hướng vào tốp 25 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN.
    http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Th...ang-thuong-mai-lon-nhat-ASEAN/20174/26327.vgp

    3. Từ 15/3/2017, các tổ chức tín dụng bắt đầu thực hiện quy chế cho vay mới. Cùng thời điểm, khuôn khổ pháp lý về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính cũng có hiệu lực.

    Thông tư 39 cũng bổ sung quy định về nghĩa vụ trả lãi cho tiền lãi chậm trả, cụ thể: trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

    Thông tư 39 cũng quy định trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên phần dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả; lãi suất áp dụng do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
    Tín dùng bắt đầu tăng khá mạnh do áp lực trích lập không còn khi TT39 bắt đầu áp dụng từ 15/3.
    http://vneconomy.vn/tai-chinh/nhieu-diem-moi-trong-quy-che-cho-vay-moi-20170210113451292.htm

    4. BIDV được Moody’s nâng triển vọng lên Tích cực ( 11/05/2017 )
    http://bidv.com.vn/Tin-tuc-su-kien/...-tin-b--225;o-ch--237;-so-11-2017--BIDV-.aspx

    5. Tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 6 năm qua.
    http://cafef.vn/tang-truong-tin-dung-cao-nhat-trong-6-nam-qua-20170329155252731.chn

    6. Ngân hàng Việt Nam trước triển vọng tái tạo hơn 600.000 tỷ.

    Cơ chế hỗ trợ tái tạo nguồn vốn cực lớn này có thể sẽ bắt đầu ngay từ 1/7/2017.

    Như VnEconomy đề cập ở bài viết trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Kinh tế đã nhất trí về sự cần thiết ban hành một nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu.
    http://cafef.vn/ngan-hang-viet-nam-truoc-trien-vong-tai-tao-hon-600000-ty-20170515064057541.chn

    Trong ba nội dung nói trên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thì cấp bách nhất là nghị quyết về xử lý nợ xấu.

    Bà cho biết thêm, ban đầu Chính phủ muốn ban hành một dự án luật để xử lý nợ xấu, “nhưng tình hình nợ xấu không phải luôn luôn là như thế này, nên không thể ban hành luật mà nếu cần thì ban hành nghị quyết”.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cấp bách lắm rồi,....nhưng coi chừng đỏ hôm nay!
    Last edited: 19/05/2017
    gerrard7557 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 17:19 Thứ năm, 18/05/2017
    Fitch nâng triển vọng xếp hạng tín dụng Việt Nam lên tích cực
    Theo Phương Nguyễn - Kinh tế & Tiêu dùng/Vietnambiz

    Hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings vừa thông báo điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín dụng cho nợ dài hạn bằng nội và ngoại tệ của Việt Nam từ ổn định sang tích cực và khẳng định xếp hạng BB.

    Fitch cho biết, xếp hạng trái phiếu bằng nội tệ và ngoại tệ không bảo đảm của Việt Nam cũng được giữ ở BB-. Nợ ngắn hạn phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B.

    Theo Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh kết quả tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, chi phí vay nợ trong tầm quản lý và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục đổ vào.

    Các xếp hạng này cũng phản ánh mức nợ công cao, mức "đệm" dự trữ ngoại hối thấp, rủi ro vĩ mô và rủi ro trong ngành ngân hàng, cùng với một số chỉ tiêu cấu trúc yếu hơn các nước khác, như thu nhập bình quân đầu người, các tiêu chuẩn phát triển con người.

    [​IMG]

    Việc điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Việt Nam thành "tích cực", theo Fitch, là bởi một số yếu tố chủ chốt như Việt Nam đang xây dựng nhiều chính sách tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô. Cách tiếp cận này, bao gồm tỷ giá linh hoạt, tập trung ngày càng cao vào ổn định lạm phát, đã giúp thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài và giúp duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

    GDP thực của Việt Nam đã tăng 6,2% trong năm 2016, nâng mức tăng trưởng GDP thực bình quân 5 năm lên 5,9%, so với mức trung bình 3,4% của các nước xếp hạng BB khác.

    Tăng trưởng vẫn được hỗ trợ bởi khu vực sản xuất định hướng xuất khẩu và ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định, dù các ngành khai thác và kinh doanh khoáng sản suy yếu vì ngành dầu khí đang trong thời kỳ suy giảm.

    Fitch dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam tăng đều đặn trong thời kỳ dự báo, lên 6,3% năm 2017 và 6,4% năm 2018, nhờ dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào lĩnh vực sản xuất và chi tiêu tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ.

    Dự trữ ngoại hối Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện, tăng lên 37 tỷ USD cuối năm 2016, từ mức 28,6 tỷ USD cuối năm 2015. Sự cải thiện này được hỗ trợ bởi cơ chế tỷ giá hối đoái mới áp dụng từ đầu năm 2016, nhằm giúp tỷ giá linh hoạt hoạt hơn, cùng với thặng dư tài khoản vãng lai lớn và dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh.

    Tuy nhiên, cơ chế tỷ giá mới, theo đó ngân hàng trung ương đặt ra giới hạn giao dịch mỗi ngày quanh tỷ giá tham chiếu, có thể đã được thử thách trong môi trường đồng đô la Mỹ mạnh hơn, kết quả là khiến VND yếu so với các nền kinh tế mới nổi phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài.

    Xếp hạng BB- của Việt Nam còn bởi nợ chính phủ hiện trên mức trung bình của các nước xếp hạng BB và tiếp tục tăng. Theo ước tính của các cơ quan chính phủ, nợ chính phủ/GDP của Việt Nam đã tăng từ 50,1% cuối 2015 lên 53,4% cuối năm 2016.

    Một định nghĩa rộng hơn về nợ công bao gồm cả các khoản bảo lãnh chính phủ, đưa tỷ lệ nợ công/GDP lên 63,7% cuối năm 2016, sát mức trần nợ công chính thức 65%.

    Các cơ quan chức năng đã khẳng định cam kết duy trì nợ công trong giới hạn quy định bằng các biện pháp tài khóa và giới hạn bảo lãnh chính phủ. Fitch dự báo các cơ quan chức năng sẽ tránh việc phá vỡ trần nợ công bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp này. Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016- 2020 cũng sẽ giúp hạn chế nợ.

    Fitch ước tính thâm hụt tài khoán 2016 giảm xuống 5,7% GDP, từ mức 6,2% cuối năm 2015 do doanh thu tài khóa được ước tính tăng cao hơn dự kiến. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường cam kết giảm thâm hụt và mức nợ trong kế hoạch ngân sách 2016 - 2020 của mình.

    Fitch dự báo thâm hụt vẫn ở quanh mức 5,7% GDP trong giai đoạn 2017 - 2018, nếu không có những cải cách nguồn thu lớn.

    Xếp hạng các chỉ tiêu về quản lý điều hành của Việt Nam đã cải thiện so với vài năm gần đây. Tuy nhiên, xếp hạng của Việt Nam về chỉ số quản trị tổng hợp vẫn ở vị trí 39, thấp hơn mức trung bình 50 của các nước xếp hạng BB.

    Thu nhập bình quân đầu người và các chỉ tiêu phát triển con người của Việt Nam vẫn thấp hơn trung bình các nước có xếp hạng tương tự.

    Tài khoản vãng lai của Việt Nam vẫn ở mức thăng dư, trung bình khoảng 4% GDP trong 5 năm tính tới năm 2016. Mặc dù dự phòng thanh toán nước ngoài của Việt Nam chỉ ở mức 2,3 tháng so với 4,2 tháng của trung bình các nước xếp hạng BB, những khoản nợ được ưu đãi vẫn hỗ trợ vị thế thanh toán của Việt Nam.
    gerrard7557 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 14:33 Thứ năm, 18/05/2017
    Sau 5 năm, Quốc Cường Gia Lai dự kiến bàn việc chia cổ tức tiền mặt tại Đại hội 2017
    [​IMG]
    Trần Vy

    (NDH) Mùa ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều với phương án thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 8,6%.

    Quốc Cường Gia Lai thông báo ngày 02/06/2017 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017. Thời gian và địa điểm sẽ được Công ty thông báo sau.

    Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay ngoài các báo cáo năm 2016, kế hoạch năm 2017 thì có một vấn đề đáng chú ý là phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2017 tỷ lệ 8,6%. Lần đầu tiên sau 5 năm (kể từ 2011), QCG có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. QCG lên sàn từ năm 2010 nhưng chỉ có duy nhất năm 2011 là trả cổ tức tiền mặt 5% cho cổ đông.

    Được biết, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG). Nguyên nhân do Quốc Cường Gia Lai đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Công ty đã ít nhất từ 3 lần trở lên vi phạm quy định về công bố thông tin trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp bị nhắc nhở trên toàn thị trường.

    Công ty vừa mới công bố BCTC hợp nhất quý I/2017 với doanh thu thuần hợp nhất QCG đạt gần 269 tỷ đồng, hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ bàn giao một số căn hộ cho khách hàng. Song lãi ròng quý I/2017 của Công ty chỉ còn 2,5 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng tương ứng với doanh thu và Công ty phải trả lãi vay gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước. Đồng thời, QCG còn chịu lỗ khác gần 7 tỷ đồng.

    Tính đến 31/03/2017, vay nợ ngắn hạn của QCG chỉ còn 332 tỷ đồng, giảm 1.456 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị các khoản phải trả ngắn hạn khác của QCG cuối quý I ở mức 2.744 tỷ đồng, tăng hơn 1.990 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phải trả cho bên thứ ba 1.710 tỷ đồng và các bên liên quan 1.034 tỷ đồng (lớn nhất là phải trả cho Công ty TNHH Bắc Phước Kiển giá trị 810 tỷ đồng).

    Theo báo cáo thường niên 2016, QCG cho biết vào 05/12/2016, Tập đoàn đã đệ trình đến BIDV Quang Trung về xin giảm lãi và tất toán khoản vay được dùng để tài trợ cho dự án Phước Kiển trị giá 1.336,7 tỷ đáo hạn ngày 31/03/2017. Theo đó, Tập đoàn đã đề nghị phương án thanh toán toàn bộ khoản nợ vay gốc tại ngày 31/12/2016 và nợ lãi vào ngày hoặc trước ngày 31/03/2017, đồng thời đề nghị được giảm 50% trên số lãi vay. BIDV đã có công văn chấp thuận đề nghị miễn giảm lãi của QCG.

    Tính đến ngày 31/03/2017, Tập đoàn đã tất toán việc thanh toán toàn bộ nợ gốc 1.376,7 tỷ và cũng đã thanh toán lãi vay phải trả đến ngày 31/03/2017 là 251,9 tỷ đồng như đã cam kết để có thể giảm số tiền lãi vay 237,1 tỷ đồng (bao gồm khoản lãi vay phải trả tại ngày 31/12/2016 là gần 220 tỷ đồng).

    Ngoài ra, một sự kiện quan trọng trong năm là vào ngày 15/10/2016, Tập đoàn đã ký kết với Công ty cổ phần Sanny Island (Sunny) một biên bản thỏa thuận ghi nhớ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu tại một công ty con sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển. Tại ngày ra BCTC hợp nhất 2016, Tập đoàn và Sunny đã thanh lý biên bản nêu trên do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và hai bên đang trong quá trình đàm phán, dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

    Song, tại ngày 31/03/2017, QCG đã nhận từ Sunny số tiền tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD để tất toán nợ vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung. Số tiền này sẽ được cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng hoàn tất.

    Trước các thông tin trên, tính đến phiên ngày 18/05, QCG đã có 15 phiên liên tiếp tăng trần để đạt mức giá 18.500 đồng/CP.
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Cất vào két sắt đi, ko bọn nó giật mất
    gerrard7557 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HÔm nay có vài Cty cắt margin rồi đấy các bác cẩn trọng, ác thiệt sắp tới 22/5 quyết định thì nó cắt dù nhẹ nhưng tâm lý lo sợ sẽ xảy ra hôm nay nên hãy mua giá đỏ nhé!
  10. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Lo gì, oánh Bank nó còn cấp thêm MG ấy chứ

Chia sẻ trang này