BID kỳ lạ - Thế giới đánh giá thương hiệu số 1 Việt Nam, Thủ Tướng nâng tầm quốc tế mà....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 15/05/2017.

1293 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17790 lượt đọc và 214 bài trả lời
  1. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Sắp về 16.5 rồi kìa, cụ đặt luôn lệnh chờ là vừa
    BatDai777 thích bài này.
  2. BatDai777

    BatDai777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Đã được thích:
    3.454
    ngày nào cũng kê 16.5 mà cụ.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cứ ATC là nó đạp à cái bài này quen hết rồi,...
    --- Gộp bài viết, 17/05/2017, Bài cũ: 17/05/2017 ---
    Nó bớt lãi 237 tỉ cho QCG chắc cha con nó ăn chia hết còn cổ đông thì chịu nhục!
    --- Gộp bài viết, 17/05/2017 ---
    Trong khi QCG tăng 14 cây ce còn nó thì bê bết
    Last edited: 17/05/2017
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    QUỐC CƯỜNG GIA LAI BÁN “SIÊU DỰ ÁN” TRẢ NỢ 1.400 TỈ CHO BIDV
    27/04/2017 By nhadatmoi24h Leave a Comment

    Trước đây, bà Nguyễn Thị Như là Loan, Chủ tịch Hội đồng quản lý QCG, đã chắc chắn mong muốn giữ quỹ đất tăng trưởng dự án trong thời gian dài cho doanh nghiệp.

    Thống kê sau kiểm tra năm 2016 của Doanh nghiệp Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa tiếp nhận doanh nghiệp đang ở trong quy trình đàm phán sang nhượng dự án Phước Kiển cho Sunny Island.
    Chi tiết, Quốc Cường Gia Lai đã ký với Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Sunny Island biên bản thoả thuận sang nhượng 100% quyền có được một doanh nghiệp sẽ có được thành lập từ việc góp vào vốn bằng tất cả dự án Phước Kiển cho Sunny. Thoả thuận được kí kết vào ngày 15/10/2016, song do dự án chưa đủ yêu cầu để sang nhượng nên hai bên tạm hoãn, Có ý định, hai bên sẽ hoàn thành đàm phán ở trong năm 2017.

    Sunny Island có vốn điệu lệ 250 tỉ đồng, trụ sở lại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố.HCM.

    Tại ngày 31/3/2017, Quốc Cường Gia Lai cho hay đã nhận tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD (hơn 1.100 tỉ đồng) từ Sunny để tất toán nợ vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV). Số tiền này Quốc Cường Gia Lai sẽ cấn trừ vô trong hợp đồng sang nhượng lúc hai bên hoàn thành đàm phán.

    Quốc Cường Gia Lai cùng với đó đã thanh toán tất cả 1.376 tỉ đồng nợ gốc và 250 tỉ đồng lãi cho phía BIDV. Trước đây, vào ngày 5/12/2016, Quốc Cường Gia Lai đã xin BIDV tất toán tất cả khoản nợ vay gốc tại ngày 31/12/2016 và nợ lãi trước 31/3/2017 và yêu cầu giảm bớt 50% lãi vay cho dự án Phước Kiển và được BIDV đồng ý.

    Đấy là khoản vay BIDV chi nhánh Quang Trung để tài trợ vốn cho dự án Phước Kiển.

    Theo đúng cam đoan, Quốc Cường Gia Lai cũng thành lập Doanh nghiệp TNHH Nhà đất Quốc Cường Phước Kiển được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh do tập đoàn nắm bắt 80% vốn.

    Tính tới hết năm 2016, Quốc Cường Gia Lai có tổng gia sản khoảng 8.217 tỉ đồng, nợ phải trả đạt 4.209 tỉ mấu chốt là nợ ngắn hạn.

    Hưởng ứng tin tức tích cực trên, cổ phiếu QCG đã gia tăng trần phiên 26/4 đạt 7.320 đồng/cổ phiếu. Mới gần đây, cổ phiếu này cũng có đà gia tăng tương đối tốt.

    Dự án khu dân sinh Phước Kiển được Quốc Cường Gia Lai tiến hành từ năm 2010. Dự án gồm có khu phức hợp biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại và căn hộ chung cư cao tầng với diện tích 93ha tại huyện Nhà bè, Thành phố.HCM.

    Tại đại hội cổ đông năm 2016, bà Nguyễn Thị Như là Loan, Chủ tịch Hội đồng quản lý doanh nghiệp, trình bày, dự án Phước Kiển có độ lớn lớn, doanh nghiệp đã dồn nhiều nguồn tiền vào nhưng chưa thể bán ra được sản phẩm. Mong muốn bán lại phải đi vay, phải bỏ thêm tiền vào để thi công trong khi đó những thủ tục pháp lý còn chưa xong.

    Bà Loan cho hay, sở dĩ không rút vốn tại Phước Kiển tại vì hình dung tới duy trì quỹ đất, giữ nguồn lực cho doanh nghiệp. Tuy vậy, trước stress trả nợ, lãi vay tiền ngân hàng, Quốc Cường Gia Lai đã quyết định bán dự án.
  5. suorange22

    suorange22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    128
    nhìn lệnh là đạp gom, trong phiên gom, cuối phiên lấy ra 10% bán atc, mai gom tiếp.
  6. tran viet tien

    tran viet tien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2013
    Đã được thích:
    2.028
    kiên nhẫn đi, ôi cũng đang chờ,
    nhưng fu thì phải 15.5
  7. vietan85

    vietan85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    1.347
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Kiểu này Bầu Đức trả nợ và lái nó đạp tiếp 2 line cho ngày mai!
    Thứ 4, 17/05/2017, 02:08 PM

    Bầu Đức đã bán máy bay riêng cho hãng hàng không mới
    Bầu Đức được xem là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng. Sau 9 năm được ông chủ HAGL sử dụng, phương tiện này đã được bán cho hãng Vietstar Airlines.
    Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt ( Vietstar Airlines ) đã xác nhận mua lại chiếc máy bay Beechcraft King Air350 của ông Đoàn Nguyên Đức ( bầu Đức ) và đang làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ người khai thác tàu bay (AOC) để đưa vào khai thác thương mại.

    Được biết bầu Đức có ý sang nhượng máy nay King Air350 từ năm 2013. Thời điểm đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã ngỏ ý mua lại để sử dụng vào mục đích bay kiểm tra thiết bị thu - phát sóng trên các đường bay... Tuy nhiên không lâu sau, thương vụ này lại về tay Vietstar Airlines, là hãng bay hoạt động trong lĩnh vực hàng không chung.

    Giá bán chiếc King Air350 không được tiết lộ nhưng nhiều dự đoán cho biết sẽ thấp hơn nhiều so với giá sắm mới. Tại thời điểm chuyển nhượng, chiếc King Air350 đã 11 năm tuổi.

    Năm 2014, người ta thấy bầu Đức đi lại liên tục bằng chiếc máy bay phản lực Legacy600 hạng sang, có cabin với nội thất tiện nghi, sức chứa 13 chỗ ngồi.

    Nhà chức trách hàng không Việt Nam cho biết máy bay này được khai thác dưới sự đăng ký của một cá nhân nước ngoài, bầu Đức chỉ là người thuê lại. Đến nay, chiếc Legacy60 cũng không còn khai thác ở Việt Nam.

    Chiếc King Air350 là máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ loại nhỏ, có sức chở tối đa 11 người, được sản xuất bởi Beech Aircraft Corporaton (Mỹ) năm 2005.

    Năm 2008, bầu Đức chi khoảng 5 triệu USD mua lại chiếc máy bay này. Tuy nhiên, để đưa vào khai thác, ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) còn tốn thêm khoảng 2 triệu USD nộp thuế, thuê tổ lái, bảo dưỡng kỹ thuật...

    Đường bay chủ yếu của King Air350 là từ TP.HCM đến các dự án của HAGL ở trong nước và các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar với tầm bay hơn 2.000 km.

    Ngoài ông Đức, một người Việt khác cũng sở hữu máy bay riêng là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát.

    Năm 2010, Hoà Phát chi khoảng 5 triệu USD sắm chiếc máy bay trực thăng thuộc mẫu EC135Pi. Tuy nhiên, khác với bầu Đức trực tiếp đứng tên sở hữu máy bay cá nhân, ông Long ký hợp đồng cho Công ty Trực thăng miền Bắc thuê lại máy bay của mình, khi nào cần sử dụng EC135Pi thì ông Long thuê lại theo giờ.

    Công ty Trực thăng miền Bắc là đơn vị khai thác chiếc EC155B1 của bầu Long. Hình thức này nhằm thuận lợi hoá việc sử dụng máy bay riêng ở Việt Nam vì dòng máy bay trực thăng ít thông dụng đối với hoạt động hàng không dân dụng. Người khai thác gặp nhiều khó khăn, tốn kém trong việc thuê phi công, bảo dưỡng kỹ thuật...
  9. tran viet tien

    tran viet tien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2013
    Đã được thích:
    2.028
    16.5 mà đã mua lại rồi à, chờ 15.5 đi
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cứ 16.5k là múc tẹt ga chờ ngày 22/5 Quốc hội mà quyết vụ này thì khó mua được nhưng hãy mua giá đỏ cho ngày mai, chân tềnh mai có giá đỏ mua tiếp thậm chí sài margin thoải mái bởi giờ k còn mã nào an toàn lợi nhuận cực cao như BID nữa@

    09:05 | 17/05/2017

    Quyết tâm vượt qua cửa ải nợ xấu
    Nghị quyết Quốc hội về xử lý nợ xấu sẽ là cú huých mạnh tác động không chỉ hệ thống NH mà cả nền kinh tế.

    Không “khoanh vùng” phạm vi nợ xấu

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Kinh tế đã nhất trí về sự cần thiết sớm ban hành một Nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu (XLNX). Hồ sơ dự thảo Nghị quyết này bao gồm tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và những tài liệu kèm theo đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội, phục vụ kỳ họp khai mạc ngày 22/5 tới. Nhiều góp ý bổ sung được NHNN tiếp thu chỉnh sửa và có những quy định vẫn được cơ quan soạn thảo bảo lưu.

    Đơn cử, Dự thảo Nghị quyết quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ nợ xấu hiện có và nợ phát sinh trong giai đoạn có hiệu lực của Nghị quyết. Theo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc XLNX chỉ áp dụng đối với các khoản nợ xấu do nguyên nhân khách quan và nợ xấu của các TCTD yếu kém. Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, việc “khoanh vùng” phạm vi nợ xấu do nguyên nhân khách quan, hay chỉ XLNX hiện tại không phù hợp và có thể ảnh hưởng hiệu quả của XLNX. Vì nợ xấu hiện tại chỉ chiếm hơn 50%, gần 50% còn lại là nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu.

    [​IMG]
    Khó khăn nhất cũng là chướng ngại vật lớn nhất trong quá trình XLNX của TCTD thời gian qua đó là quyền xử lý TSBĐ
    Hơn nữa, nợ xấu của TCTD được kiểm soát đặc biệt chỉ chiếm khoảng 30% nợ xấu của toàn hệ thống, 70% số nợ xấu còn lại là nợ xấu của TCTD khác. Như vậy, nếu không áp dụng nghị quyết đối với 70% nợ xấu thì khó thực hiện được mục tiêu xử lý nhanh, triệt để nợ xấu, bảo đảm quyền chủ nợ. Mặt khác, quy định trên sẽ tạo ra sự phân biệt, không công bằng khó khuyến khích được nhà đầu tư tham gia mua bán nợ xấu. Theo đó, mục tiêu thúc đẩy thị trường mua bán nợ cũng sẽ gặp khó khăn.

    Một trong những quy định được nhiều ý kiến đề xuất cần thiết phải bổ sung đã được cơ quan soạn thảo đưa vào Dự thảo Nghị quyết đó là quy định về bán nợ xấu và tài sản bảo đảm theo giá thị trường. Đã có rất nhiều phân tích khẳng định mua bán nợ xấu theo giá thị trường tức là mua đứt, bán đoạn giải quyết triệt để nợ xấu. Khúc mắc ở chỗ là về nguyên tắc, giá bán nợ và tài sản bảo đảm tại thời điểm xử lý có thể cao hoặc thấp hơn giá trị của các khoản nợ. Khi giá bán thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ tức là TCTD không thu hồi đầy đủ nợ gốc làm hiện thực hóa khoản lỗ, buộc TCTD ngay lập tức phải trích lập DPRR cho các khoản nợ này. Đi kèm với nó là việc xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến khoản lỗ trên, dẫn đến tâm lý e ngại của các TCTD, cá nhân cán bộ NH, và cả VAMC không dám thực hiện bán nợ, tài sản bảo đảm theo giá thị trường.

    Để giải tỏa tâm lý thị trường, tại Điều 5, Dự thảo Nghị quyết đã quy định TCTD, chi nhánh NH nước ngoài, tổ chức mua bán, XLNX được quyền bán nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo giá thị trường theo quy định của pháp luật, kể cả bán với giá thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ. Quy định này, theo cơ quan soạn thảo nhằm khẳng định rõ ràng trách nhiệm của người bán theo hướng: nếu bán theo đúng quy định thì có thấp hơn giá ghi sổ thì họ không phải chịu trách nhiệm. Còn người gây ra hậu quả dẫn đến nợ xấu vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

    Dự thảo Nghị quyết cũng cho phép VAMC được mua các khoản nợ xấu đã sử dụng DPRR đang hạch toán ngoài bảng và chuyển đổi các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua bằng TPĐB sang mua theo giá thị trường. Quy định này chắc chắn tác động tích cực hoạt động NH. Bởi lợi ích rõ nhất nhìn thấy ngay là khi bán nợ theo giá trị thị trường TCTD thu bằng tiền tươi thóc thật tiếp tục quay vòng cho vay mới mở rộng đầu tư, cải thiện khả năng sinh lời cho TCTD. Đồng thời, việc cho phép chuyển đổi trên giúp tạo lập thị trường mua bán nợ theo giá thị trường bảo đảm nguyên tắc thị trường trong XLNX.

    Quyết tâm vượt mọi chướng ngại vật

    Khó khăn nhất cũng là chướng ngại vật lớn nhất trong quá trình XLNX của TCTD thời gian qua đó là quyền xử lý TSBĐ đã được cơ quan soạn thảo phân tích cặn kẽ trên từng khía cạnh và được cụ thể hóa bằng các quy định khá chặt chẽ. Dự thảo quy định cho phép TCTD, chi nhánh NH nước ngoài, tổ chức mua bán, XLNX được quyền thu giữ TSBĐ của khoản nợ xấu nhưng phải hội tụ đủ các điều kiện đảm bảo cho quyền thu giữ TSBĐ. Yêu cầu này không chỉ tránh trường hợp chủ tài sản cố tình chây ì chống đối kéo dài thời gian xử lý, nâng cao kỷ luật hợp đồng… thúc đẩy nhanh xử lý nợ xấu, mà còn đảm bảo không phát sinh việc TCTD hay thậm chí cả VAMC lạm dụng quyền thu giữ trên.

    Một quy định được đánh giá có sức nặng giá trị rất lớn đối với các TCTD nói riêng, quá trình XLNX nói chung đó là quy định phân bổ lãi dự thu, chêch lệch khi bán khoản nợ xấu của TCTD. TS. Lê Xuân Nghĩa - một trong những người tiên phong cảnh báo góc khuất nợ xấu chính là khoản lãi dự thu NH khẳng định, đây có thể là điểm cốt tử trong vấn đề XLNX và điều các NH đang mong mỏi nhất hiện nay.

    Trong hệ thống các TCTD hiện nay có tình trạng, một lượng lớn khoản vay đã là nợ xấu không thu được lãi nhưng vẫn ghi lãi trên sổ sách. Vì vậy, khi phải thoái lãi dự thu ngay một lúc, không loại trừ sẽ có thêm những trường hợp NH lỗ âm vào vốn chủ sở hữu. Để tránh “cú sốc” lớn cho TCTD, dự thảo Nghị quyết quy định: TCTD được phép phân bổ số lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm phù hợp với chênh lệch thu chi nhưng thời hạn phân bổ tối đa không quá 10 năm.

    Riêng đối với lãi dự thu phải thoái của các khoản nợ bán cho tổ chức mua bán và XLNX, thời gian phân bổ lãi dự thu tối đa không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu của tổ chức mua bán và XLNX. TCTD chỉ được phân bổ dần số lãi dự thu được ghi nhận đến thời điểm 31/12/2016. Còn thời hạn phân bổ chênh lệch giữa giá trị khoản nợ và giá bán khoản nợ tối đa không quá 5 năm. Như vậy, các TCTD đang nặng gánh vì lãi dự thu sẽ có cơ hội, thời gian để cân đối chi phí và kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn tại.

    Đến thời điểm này, phải khẳng định rằng, để xử lý được hơn 600.000 tỷ đồng nợ xấu mà không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước là việc rất khó khăn. Ngân sách không có thì phải có cơ chế làm điểm tựa để hệ thống NH ra các quyết sách xử lý, giải phóng nguồn lực đang kẹt trong nợ xấu và tiềm ẩn thành nợ xấu, tạo điều kiện cho các NH giảm lãi suất, tiết giảm chi phí cho nền kinh tế, hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế…

    Nếu được thông qua, Nghị quyết trên sẽ có hiệu lực từ 1/7/2017 trong thời hạn 5 năm sẽ là một cú huých mạnh, gỡ bỏ mọi rào cản tạo những chuyển biến lớn về chất cho không chỉ hệ thống NH mà cả nền kinh tế.
    gerrard7557 thích bài này.

Chia sẻ trang này