BID quá khủng khiếp nóng như lửa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 29/05/2017.

8529 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17296 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. anhthu2014

    anhthu2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Đã được thích:
    349
    Bác tưởng tượng ra game gì thế?
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    FT: Việt Nam đứng thứ 4 về thu hút FDI ở châu Á – Thái Bình Dương
    MINH TUẤN

    15:21 26/05/2017

    BizLIVE - Việt Nam đứng thứ tư trong khu vực về thu hút FDI với lượng vốn đạt 36,6 tỷ USD trong năm 2016.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo một báo cáo của fDi Intelligence thuộc Financial Times (FT), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2016 đạt 348,5 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2015. Số dự án tăng 1% và số việc làm mới tăng thêm 6%.
    Với số vốn tăng 2% đạt 62,3 tỷ USD, Ấn Độ giữ vững “ngôi vương” trong thu hút FDI trong khu vực. Trung Quốc đứng thứ hai với lượng vốn tăng 3% lên mức 59,1 tỷ USD dù số dự án có giảm 10%.
    [​IMG]
    Dòng vốn FDI vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.
    Kazakhstan gây chú ý khi lần đầu tiên lọt Top 10. Vốn ngoại đổ vào Kazakhstan tăng đột biến nhờ Tập đoàn Chevron đầu tư 36,8 tỷ USD vào việc mở rộng khai tác dầu khí tại mỏ Tengiz của nước này. Khoản đầu tư này sẽ bắt đầu năm 2017 và đưa công suất khai thác ở đây tăng 70% lên 850.000 thùng dầu/ngày vào năm 2022.
    Cũng theo báo cáo này, Việt Nam đứng thứ tư trong khu vực về thu hút FDI với lượng vốn đạt 36,6 tỷ USD trong năm 2016. Số dự án FDI cũng tăng 18% lên 265 trong năm này.
    [​IMG]
    Số dự án FDI ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.
    Theo báo cáo, Tập đoàn bất động sản Malaysia Pavilion Group, Genting Group đã hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát triển dự án Saigon Peninsula với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD tại Quận 7, TP. HCM.
    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch đầu tư), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam năm 2016 đạt 24,4 tỷ USD.
    Vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2015 do trong năm 2016 không có nhiều dự án quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 09:33 Chủ nhật, 28/05/2017
    Ngân hàng giảm 40% giấy tờ cần cung cấp khi cho vay
    Theo kinhtedothi.vn

    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm từ 20 - 40% khi thực hiện giao dịch thủ tục giải ngân vốn vay.

    Các thủ tục vay vốn của khách hàng đã được giảm đến 40% giấy tờ cần cung cấp. Ảnh minh họa.
    Theo đó, những tháng đầu năm NHNN đã tích cực thực hiện các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Đặc biệt, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về đơn giản hóa một số hồ sơ, thủ tục cho vay; bổ sung nhiều quy định để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay; nâng cao tính tự chủ trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng.


    Để đảm bảo rút ngắn thời gian làm thủ tục giải ngân, ngành ngân hàng luôn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu phiền hà cho người dân và DN trong tiếp cận vốn ngân hàng. Ngành Ngân hàng cũng đã rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN, ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại đã công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về hồ sơ tín dụng, dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ, quy định tiêu chuẩn chất lượng đối với các dịch vụ, cắt bỏ nhiều loại phí cho vay không cần thiết.

    Nhờ đó, quy trình sản phẩm dịch vụ cho khách hàng được cải tiến thuận tiện, nhanh gọn hơn thông qua việc ứng dụng công nghệ Internet Banking, Mobile Banking,... Thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm 20 - 40% so với trước đây. Trong quy trình vay vốn, một số sản phẩm dịch vụ đã giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trên mỗi hồ sơ. Đặc biệt, đối với giao dịch trực tuyến ngân hàng đã giảm 70 - 75% thời gian đăng ký một bộ hồ sơ cho khách hàng.

    Ngoài ra, ngành Ngân hàng còn đẩy mạnh việc kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp trên cả nước bằng nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp như: Tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ DN với lãi suất hợp lý, quy trình, thủ tục thuận tiện, minh bạch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xử lý triệt để những vướng mắc trong việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 29/05/2017, 02:02 PM

    Góc nhìn: 550.000 tỷ đồng nằm im trong “đám cháy nợ xấu”
    Trước đám cháy, nhiều ý kiến vẫn đang mải tranh luận lửa từ đâu, dùng nguồn nước nào dập, với mức độ bao nhiêu...

    Năm 2011, “đám cháy nợ xấu” chính thức bùng lên. Đến nay, đã 6 năm trôi qua, một dự thảo nghị quyết có quy mô, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ dập tắt đám cháy thực chất và triệt để mới được thai nghén, và còn nhiều quan điểm trái chiều.

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh đến tính cấp bách phải dập được “đám cháy nợ xấu”, bằng định hướng đưa ra nghị quyết trên và có hiệu lực ngay từ 1/7/2017 chứ không chờ độ trễ thời gian áp dụng như các nghị quyết thông thường.

    Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, tuần qua, nội dung dự thảo được mổ xẻ với nhiều ý kiến đóng góp. Trước thềm nghị sự ở diễn đàn này, Ngân hàng Nhà nước cũng tổ chức hội thảo mở rộng, với những ý kiến trái chiều.

    Đến thời điểm này, tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu đã nhiều lần được Chính phủ, Quốc hội xác nhận ở mức 10,08%. Mức độ này cho thấy điểm nghẽn lớn đối với nền kinh tế còn rất lớn, không như mức độ dễ chịu chỉ quanh 2,5% mà các tổ chức tín dụng báo cáo.

    Sau năm 2012 quyết liệt đặt ra, một lần nữa yêu cầu xử lý nợ xấu trở thành điểm nóng. Và đến thời điểm này vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về các tháo gỡ pháp lý, hỗ trợ chính sách và xác định đối tượng hỗ trợ.

    Cụ thể, về dự thảo nghị quyết trên, còn có ý kiến về hỗ trợ xử lý toàn bộ nợ xấu hoặc tách phần từ 2016 trở về trước, về thời hạn hiệu lực của nghị quyết chỉ khoảng 5 năm hoặc đến khi có khuôn khổ pháp lý thay thế, về đối tượng được áp dụng, về cơ chế thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo…

    Với những ý kiến còn khác nhau, tại thời điểm này chưa rõ dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ được chốt lại như thế nào và có được thông qua hay không.

    Trong khi đó, với 10,08% nói trên, tổng lượng tài sản không sinh lời trong nền kinh tế vào khoảng hơn 550.000 tỷ đồng (tính theo tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống) vẫn nằm đó.

    Và sau 6 năm đặt ra, tại những diễn đàn trên, việc tranh luận về nguyên nhân gây ra nợ xấu vẫn chưa dừng lại, câu chuyện tìm trách nhiệm hoặc nỗi sợ để lọt trách nhiệm vẫn chưa dừng lại.

    Việc tìm nguyên nhân và trách nhiệm gây ra nợ xấu là đương nhiên. Nhưng điều này độc lập với yêu cầu vào cuộc xử lý nhanh, thực chất nợ xấu.

    Đám cháy bùng lên đã lâu, nhưng đến nay, sau 6 năm, cơ chế và quan điểm vẫn cứ loay hoay tranh luận lửa từ đâu, ai gây ra, dùng nguồn nước nào để chữa, nên dùng vòi lớn hay xô chậu, nên phân loại chỗ cần dập hay dập cả, nên phân loại tài sản trong ngôi nhà bao nhiêu để xem xét bê ra trước, nếu bê tài sản ra khỏi đám cháy thì có chạy tội cho người gây cháy không và tài sản đó gắn với lợi ích đối tượng nào, khi dập nếu trực tiếp hoặc gián tiếp đụng đến nguồn nước chung thì ai chịu trách nhiệm và có được phép không…

    Đó là những phân tích, tranh luận và xem xét cần làm hoặc không bỏ qua. Nhưng nó độc lập với yêu cầu có hành động dập lửa ngay, thực chất và triệt để. Và trong những ý kiến tập trung cho dự thảo vừa qua, điểm lại, có một “bình gas” khá lớn nằm trong đám cháy là vấn đề lãi dự thu của hệ thống lại ít được đề cập đến.

    Hơn 550.000 tỷ đồng lượng tài sản có nguy cơ trong đám cháy đó, tưởng như chỉ gắn với người vay, chủ nợ, gắn với trách nhiệm của riêng một bộ phận trong nền kinh tế. Nhưng, hệ lụy của đám cháy cả nền kinh tế đang phải chịu thiệt hại chung.

    Nhiều năm qua và cho đến nay, những nhà không bị cháy vẫn phải bỏ chi phí ra để hàng ngày nuôi lượng lớn tài sản không sinh lời đó, qua lãi suất đi vay phải tra.

    Một nguồn lực lớn vẫn nằm đó, với nhiều tranh luận về cơ chế, mà chưa có được giải pháp lớn để đẩy nhanh tái tạo, đưa trở lại phục vụ nền kinh tế.
  5. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.031
    Lái xả mấy bữa nay thì phải
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Anh Trumd hay anh Abe nhỉ,...:p

    MBB vượt đỉnh mọi thời đại 35% khi nào đến BID thân yêu@
    [​IMG]
    VCB thì đang chờ!
    [​IMG]
    ACB thì sao!
    [​IMG]

    Bộ Ngoại giao thông tin về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng
    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

    Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 29 - 31/5/2017.

    Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, chuyến thăm nhằm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước lớn, trong đó có Mỹ.

    “Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo định hướng của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2013, tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 và tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2016”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, gặp gỡ một số Nghị sỹ và Bộ trưởng Hoa Kỳ, dự tọa đàm và gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phát biểu tại Quỹ di sản, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

    Cũng trong thời gian tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm thành phố New York, gặp gỡ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

    "Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm...", Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết.
  7. giaukhongloithoat

    giaukhongloithoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2017
    Đã được thích:
    140
    PR khắp trời thế này chắc là đỉnh rồi
    dongtay79 thích bài này.
  8. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    VCB tăng trưởng tốt quá nhỉ
  9. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.856
    Nay vcb vượt 37, định tìm chú để cảm ơn
    ai ngờ cuối phiên lại tèo
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

Chia sẻ trang này