BID quá khủng khiếp nóng như lửa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 29/05/2017.

8529 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17296 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. tran viet tien

    tran viet tien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2013
    Đã được thích:
    2.029
    chỉnh như thế mà đẹp cái gì, đường về 18.2
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mơ 18.5 k biết có k đây....#:-s
  3. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    1.408
    ko phải mơ đâu, đợi mà múc, hạnh phúc
    dongtay79 thích bài này.
  4. tran viet tien

    tran viet tien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2013
    Đã được thích:
    2.029
    chả cần mơ đâu. thực ra mình ko muốn suống sâu thế vì cũng đang cầm hàng rồi. nhưng cần phải chấp nhận thôi, lên nóng quá mà
    dongtay79 thích bài này.
  5. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    tqh24 đã viết:
    Đúng rồi bác, cứ giá dưới 22 mua cất tủ, lái nó muốn diễn quay tay lên xuống bằng lệnh MP thì kệ nó, lướt lúc này là thất sách. Tôi sẽ đợi úp bô lái 4x

    Năm 2017 ước lãi 250 tỷ => EPS đạt 5k (180 tỷ từ hd chính, 70 tỷ từ thoái vốn)

    FCN xứng đáng 4x cho vị trí ông VUA nền móng
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    ~o), Tôi chọn Nhật,...@};-
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 14:31 Thứ hai, 29/05/2017
    Bloomberg: Thủ tướng Việt Nam vẫn tin vào mục tiêu tăng trưởng 6,7% mà không hy sinh lạm phát
    Theo Thu Hương - Trí thức trẻ/Bloomberg

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay của kinh tế Việt Nam "là rất khó nhưng có thể đạt được". Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định phải giữ lạm phát ở mức đã đặt ra.

    Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin Bloomberg tại Văn phòng Chính phủ ngày 27/5, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện các bước đi để thúc đẩy nền kinh tế, cố gắng duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

    [​IMG]

    “Các chỉ số kinh tế của tháng 5 đều rất tốt với đà hồi phục mạnh trong hoạt động xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và nông nghiệp, tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn trong quý III và quý IV”. Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 “là rất khó nhưng có thể đạt được”.

    Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ phải cân bằng giữa nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với việc đảm bảo lạm phát không vượt quá mức mục tiêu 4%. “Chúng tôi phải giữ cho lạm phát ở mức đã đặt ra, như chỉ số đã thông qua trước Quốc hội”.

    Thủ tướng dự đoán ngành du lịch sẽ tăng trưởng 30%, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp sẽ vượt mức 32 tỷ USD của năm ngoái và kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử sẽ tăng cao, bất chấp những “cơn gió ngược” mà kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt trong quý I. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý I chỉ ở mức khiêm tốn 5,1% sau khi Samsung Electronics thu hẹp một số hoạt động sản xuất . Điều này cho thấy rõ sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu.

    “Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I chậm lại do một vài lý do. Đầu tiên là do khai thác dầu thô giảm quá nhanh. Thứ hai là bởi vì ngành điện tử - chúng tôi đã mất khoảng 1 tỷ USD kim ngạch từ việc giảm xuất khẩu sản phẩm Galaxy Note 7” khi Samsung thu hồi sản phẩm này trong năm ngoái.

    Samsung đã giúp biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất đồ điện tử. Chỉ riêng tập đoàn mẹ Samsung và các công ty của hãng (trong đó có công ty sản xuất pin Samsung SDI) đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào Việt Nam. Hiện Samsung là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt gần 40 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái.

    Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chuẩn bị các chiến lược để đẩy mạnh xuất khẩu 2 mặt hàng chủ chốt là điện tử và nông sản.

    “Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để hỗ trợ cho từng ngành hàng, từng lĩnh vực cụ thể và nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều thị trường khác nhau để hỗ trợ xuất khẩu”, Thủ tướng nói. ``Trong đó điều cốt yếu là tạo một môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh.'' Hồi tháng 4, Thủ tướng từng nhận định tăng trưởng yếu đi trong quý I là hiện tượng “rất đáng lo ngại” và đã yêu cầu các bộ phải tìm ra giải pháp.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đây là số liệu nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 trong đó nhóm 3 trích 20%, nhóm 4 trích 50%, nhóm 5 trích 100% chỉ cần xử lý nhẹ 20-30% thôi thì,...@};-. Kỳ vọng hôm nay mua giá bèo vùng 18.5-19k!

    BID nợ xấu lớn nhưng tính chung chỉ 2.14% do trích lập dự phòng khủng khiếp chứ không phải tỉ lệ % lớn!


    Tỉ lệ tài sản đảm bảo là BĐS!
    [​IMG]
    Bức tranh nợ xấu ngân hàng quý I/2017

    07:30 | 02/05/2017

    Thống kê từ khoảng 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 1,9% so với con số 1,87% cuối năm 2016.

    Tổng số nợ xấu tăng thêm 6%, lên 50.695 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu tăng chủ yếu ở nhóm 1 và 2 với lần lượt là 13% và 18%, lên 15.749 tỷ đồng và 7.940 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn tuy giảm nhẹ 0,1% nhưng vẫn chiếm áp đảo với 27.005 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tổng nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017. (Biểu đồ: Tiến Vũ tổng hợp).
    [​IMG]
    Cơ cấu nợ xấu của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017. (Biểu đồ: Tiến Vũ tổng hợp).
    Thống kê cũng cho thấy có khoảng 4/6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu giảm trong quý I/2017 là Sacombank, VIB, Vietcombank và Kienlongbank. Tuy giảm nhưng tỷ lệ nợ xấu của Sacombank vẫn trên ngưỡng cho phép khi ở mức 4,89% và cao nhất trong danh sách thống kê.

    Tổng nợ xấu của ngân hàng này tính đến hết tháng 3/2017 cao kỷ lục với hơn 10.083 tỷ đồng, đó là chưa kể đến 37.760 tỷ đồng nợ xấu bán cho VAMC. Như vậy tổng nợ xấu của Sacombank gồm nợ bán cho VAMC ước tính khoảng 47.843 tỷ đồng. Điểm tích cực là nợ có khả năng mất vốn của Sacombank giảm khoảng 7%, còn 6.600 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tỷ lệ nợ xấu của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017. (Biểu đồ: Tiến Vũ tổng hợp).
    Kế đến là Eximbank, trong kỳ tỷ lệ nợ xấu tăng và chạm ngưỡng 3%, tương đương con số tuyệt đối là 2.589 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn chiếm 1.262 tỷ đồng, tăng đến 11%.

    BIDV là “ông lớn” duy nhất nằm trong top 3 có tỷ lệ nợ xấu cao với 2,14%, tăng đáng kể so với con số 1,99% vào cuối 2016. Tổng nợ xấu của ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm 2017 đã tăng thêm 13%, lên mức 16.250 tỷ đồng. Đây có thể được xem là ngân hàng thương mại cổ phần có tổng nợ xấu cao nhất.

    [​IMG]
    Nợ có khả năng mất vốn của 10 ngân hàng tính đến 31/3/2017. (Biểu đồ: Tiến Vũ tổng hợp).
    Tỷ lệ nợ xấu đứng thứ 4 trong danh sách là VIB với 1,96%, con số này giảm đáng kể so với mức 2,58% vào 2016. Tổng nợ xấu của VIB đã giảm nhiều nhất với gần 20% trong 3 tháng đầu năm 2017, còn 1.247 tỷ đồng; trong đó nợ có khả năng mất vốn giảm gần 13%, còn khoảng 1.167 tỷ đồng.

    Ngược lại, trong kỳ Techcombank có tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.58% lên 1.89%. Tổng nợ xấu tăng gần 16%, lên hơn 2.600 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 1.506 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối năm 2016.

    Một ngân hàng đáng chú ý khác là MBB, tỷ lệ nợ xấu tính đến 31/3/2017 là 1,35%, tăng so với cuối 2016. Cơ cấu nợ xấu cho thấy nợ có khả năng mất vốn tăng vọt gần 40%, lên 854 tỷ đồng. Nợ nhóm 2 cũng tăng lên gấp rưỡi với 730 tỷ đồng; ngược lại thì nợ nhóm 1 giảm hơn một nửa, còn 435 tỷ đồng.

    Tương tự như BIDV, trong quý I, nợ xấu của VietinBank có mức tăng cao nhất với 17%, lên 7.917 tỷ đồng. Điều này chủ yếu từ việc gia tăng nợ nhóm 1 hơn 70%, lên 3.606 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn giảm 9%, còn 3.487 tỷ đồng.

    Báo cáo tài chính không cho thấy nợ xấu VietinBank “gửi” VAMC là bao nhiêu, tuy nhiên ngân hàng này đang có kế hoạch mua lại nợ từ VAMC trong năm nay. Tính đến cuối tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank đã tăng từ 1,02% (cuối 2016) lên 1,13%.

    Đối với Vietcombank, tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý I/2017 thấp nhất trong ba “ông lớn” với 1,48%, giảm so với con số 1,51% vào cuối 2016. Tổng nợ xấu là 7.377 tỷ đồng, tăng hơn 6%; trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng 3% lên 4.369 tỷ đồng. Đáng chú ý là nợ nhóm 2 tăng hơn 40%, lên 1.885 tỷ đồng.

    Kienlongbank và BacABank là hai ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1%, lần lượt là 0,96% và 0,82%. Bên cạnh đó, tổng nợ xấu cũng như nợ có khả năng mất vốn trong kỳ thay đổi không đáng kể. Kienlongbank có khoảng 145 tỷ đồng đồng nợ có khả năng mất vốn, BacABank là 384 tỷ đồng.
    Last edited: 30/05/2017
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho BIDV phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu
    HỒNG QUÂN

    13:54 17/05/2017

    BizLIVE - Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID).

    Theo đó, BIDV được phép phát hành trái phiếu tối đa 20.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Lãi suất trái phiếu do Ngân hàng BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho BIDV.

    Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

    BIDV mua lại trái phiếu năm 2017 nói trên theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại Phương án phát hành năm 2017 đã trình NHNN trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành và quy định hiện hành về mua lại trái phiếu; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành.

    Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban điều hành của BIDV cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là tập trung triển khai đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện trong đó có quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ từ các kênh nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính, phát hành riêng lẻ, phương án ESOP và nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu tăng vốn có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.

    Đồng thời, BIDV sẽ thực hiện các giải pháp nội tại để nâng cao năng lực tài chính thông qua cơ cấu lại danh mục tài sản, tăng cường thoái vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, gia tăng chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh….

    Năm 2016, BIDV đã phát hành trái phiếu thành công trong 2 đợt vào tháng 8/2016, huy động tổng cộng 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 10 năm, giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

    Tại ngày 31/03/2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1.026.251 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng hơn 758.530 tỷ đồng, tăng 35.000 tỷ đồng.
    HỒNG QUÂN
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    #-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o

    29/05/2017 07:14 PM
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ ký kết nhiều hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô la



    Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg về quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trước chuyến đi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, nâng cao tăng trưởng và tạo việc làm cho cả hai quốc gia.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thành Phong (bên phải) và ông Lê Văn Khoa chủ trì buổi làm việc
    Xin Ngài cho biết mục đích chuyến thăm Hoa Kỳ lần này và thông điệp của Ngài tới Chính quyền Trump?

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump, tôi sẽ cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ và hội đàm với ngài Tổng thống vào ngày 31/5/2017 tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Trên cơ sở triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, các nước lớn và chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, chuyến thăm lần này của tôi nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới, trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

    Tôi chuyển đến Tổng thống Donald Trump và nhân dân Hoa Kỳ thông điệp của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam là chúng tôi nhất quán coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát huy các thành quả đáng tự hào của 20 năm quan hệ ngoại giao, và đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ một cách ổn định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và con đường phát triển của nhau; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương.

    Việt Nam có kế hoạch trao đổi về hiệp định thương mại mới với Hoa Kỳ không?

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ năm 2001, sau đó hai bên tiến hành đàm phán và ký kết nhiều thoả thuận kinh tế. Các thỏa thuận này đã đi vào cuộc sống, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quá trình cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cũng như góp phần hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, hai bên đã tái khởi động Cơ chế hợp tác theo Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để trao đổi, hợp tác giải quyết những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Hiện tại các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hoa Kỳ đang tích cực trao đổi, hoàn thiện cơ chế hợp tác thương mại theo hướng hiệu quả, thuận tiện và đôi bên cùng có lợi.

    Với chính sách chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia sâu vào các liên kết kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 59 đối tác, trong đó có 15 thành viên của G20. Với tinh thần trên, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, về các hình thức hợp tác mới phù hợp nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế-thương mại trên cơ sở công bằng, cùng có lợi. Đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh-đầu tư trong nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, làm ăn tại Việt Nam.

    Xin Ngài cho biết tầm quan trọng của quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, quan hệ kinh tế là một trong những điểm sáng, là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện nay Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Do hai nước có nền kinh tế bổ trợ cho nhau, không cạnh tranh trực tiếp, quan hệ thương mại giữa hai nước gia tăng liên tục và nhanh chóng, từ mức 500 triệu USD năm 1995 lên gần 50 tỷ USD năm 2016, mang lại lợi ích cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu nhiều hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng vốn cao từ Hoa Kỳ và xuất khẩu nhiều mặt hàng Hoa Kỳ không còn sản xuất. Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam với 815 dự án có tổng vốn đăng ký trên 10 tỷ đô la.

    Tuy nhiên, tôi cho rằng quan hệ này còn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên; còn rất nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng-dầu khí, kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo, du lịch v.v… Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ nhanh chóng trên toàn cầu, các nội dung hợp tác kinh tế khác về khoa học-công nghệ, thúc đẩy sáng tạo trong kỷ nguyên số, v.v… là những lĩnh vực hai bên có thể khai thác hơn nữa.

    Tôi khẳng định, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, nâng cao tăng trưởng và tạo việc làm cho cả hai quốc gia. Đây cũng là một trong những chủ đề trọng tâm mà tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến thăm này, doanh nghiệp hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng trị giá hàng chục tỷ đô la.

    Ngài có suy nghĩ gì trước quan điểm cho rằng Hoa Kỳ và các nước khác đang theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ?

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi cho rằng tự do hóa thương mại, hội nhập và liên kết kinh tế vẫn là xu thế chủ đạo tại châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Minh chứng cho điều này là rất nhiều sáng kiến liên kết đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở cấp độ khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Có thể thời điểm này, việc theo đuổi các thỏa thuận tự do thương mại đa phương như TPP chưa được Hoa Kỳ ưu tiên. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Hoa Kỳ, nhưng tôi tin là xu thế tự do hóa, liên kết kinh tế vẫn được Hoa Kỳ thúc đẩy trong các thỏa thuận song phương.

    Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao trong khu vực (kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 170% GDP), có quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã ký kết và đang đàm phán 16 hiệp định thương mại song phương và đa phương với 59 đối tác, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Về đa phương, Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác kinh tế thương mại hàng đầu trong khu vực và liên khu vực, nổi bật là Cộng đồng ASEAN năm 2015 và chủ trì tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017. Chúng tôi nhất quán và kiên trì tiến trình hội nhập quốc tế đi đôi với đẩy mạnh đổi mới toàn diện đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững.

    Trong thời gian tới, các nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế nhằm tận dụng tối đa lợi ích do toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại và đầu tư đem lại, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực có thế có từ quá trình này. Với Hoa Kỳ, dù tiến trình liên kết kinh tế trong khu vực và trên thế giới diễn biến thế nào, Việt Nam vẫn nhất quán tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

    Tôi mong rằng Hoa Kỳ sẽ phát huy hơn nữa các hoạt động hợp tác của mình, nhất là về kinh tế thương mại, đóng góp vào thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

Chia sẻ trang này