Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14536 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác hay vào píc này :

    - Chủ đề về biển đảo giờ đây biến thành tranh luận, tán dóc nhiều quá. Xa rời ý tưởng đầu tiên của các mod, những người cho lập nên chủ đề này. Thật là tiếc.

    - Lẽ đời có lửa sẽ có khói, nếu biết hạn chế lửa thì khói sẽ mỏng hoặc không có. Tại sao! Không biết tại sao lửa lại cứ bùng lên ? Thật là tiếc.

    - Tục ngữ ta có câu. " Lạt mềm buộc chặt " hay " Nói phải củ cải cũng nghe " hoặc " Mềm nắn rắn buông " Hy vọng mọi người chú ý hộ tôi mấy câu này.

    - Biết các bác hay vào trang này thích làm thơ. Mong sao dịp tết Âm Lịch năm nay mọi người sẽ cho ra những vần thơ hay. Chủ đề mừng Xuân, mừmg đất nước, ca ngợi chiến sỹ biên cương hải đảo, và cả những áng thơ tình cảm đi vào lòng của nhau nhân dịp Xuân mới. Có lẽ ngay từ bây giờ tôi cũng phải chuẩn bị để cố nặn ra vài vần thơ tham gia cùng các bác.

    - Cuối năm bận quá. Chứng thì thối đến mức không ngửi được, việc thì cứ thúc vào chỗ nó cần thúc. Mệt và buồn quá các bác ạ
    . [};-[};-[};-
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chào bác TALATA ! Bác nói rất đúng !

    Những tranh cãi giữa tôi và gialongVT bắt đầu từ việc tôi phản biện lại bài viết của Trần Bình Nam mà gialongVT đã đăng . Tôi không nói là GL sai , vì tôi có vote cảm ơn GL đã đưa tin .
    Tôi chỉ phân tích là Trần Bình Nam đã nói bậy khi cho rằng Việt Nam im lặng mãi , không tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa , nhắc lại thì dài dòng , nhưng tôi nói là VN đều luôn luôn tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa , vậy mà gialongVT tự ái bắt đầu gọi tôi là MÀY LÀ AI , và sau đó là y trượt dài trong sai lầm .

    Việc y dẫn tin BBC về lá cờ 6 sao là đúng hay sai , khi y mỉa mai gọi lãnh đạo VN là Trần Ích Tắc ? Tin tôi đã đưa link nhiều lần .
    Đến khi đuối lý , không dẫn chứng được thì gialongVT đâm ra cùn , chữi bậy !

    Bác ít khi vào , có lẽ không theo dõi từ đầu ?
    Liệu con cái thấy cha mẹ mặc áo rách có nên cười nhạo khinh khi ?
    Dân trong nước có nên hò reo khi cán bộ có sai phạm ? ( Nay đã có quyết định xử lý kỷ luật ! )

    Mà dầu gì thì GL cũng không nên văng tục ở đây chứ ? Còn có cả phụ nữ ở đây cơ mà ?

    Bác thấy thế nào ?

    [};-[};-[};-[};-[};-
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng XI: Xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách hiện nay

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 26/12/2011 0 phản hồi
    Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc. Trong 6 ngày làm việc Hội nghị thảo luận và thông qua một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
    Tham dự Hội nghị gồm có: ************* Trương Tấn Sang, Thủ tướng ***************, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì Hội nghị.


    [​IMG]Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai đề án quan trọng để Hội nghị tập trung thảo luận: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020; Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
    Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020
    Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về kinh tế và xã hội, gồm 10 lĩnh vực : Hạ tầng giao thông, năng lượng, thủy lợi, đô thị, thông tin, khu công nghiệp, thương mại, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Là một trong ba khâu đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.
    Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến về phạm vi các vấn đề để phân tích, đánh giá chính xác tình hình thực trạng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua; dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra phải giải quyết.
    Trên cơ sở đó, Trung ương xác định rõ mục tiêu và định hướng cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, xem chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu.
    Về chính sách, cơ chế và giải pháp, cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong và ngoài nước; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp.
    Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
    Về Đề án một số vấn đề cần thiết xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
    Về giải pháp, cần xác định những việc cần làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất…và việc cần phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, khả thi, có hiệu quả.
    Liên quan đến nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp, ngày 31/12.
    Bạch Dương
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Những hình ảnh về hải quân Việt Nam

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 21/12/2011 0 phản hồi
    2 tàu hộ vệ tên lửa được tiếp nhận năm 2011 góp phần hiện đại hóa hải quân, sẵn sàng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Nhân dịp 22/12, BBT giới thiệu hình ảnh tập luyện của lực lượng này.


    [​IMG]Năm 2011 hải quân Việt Nam nhận 2 tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ do Nga sản xuất. Đây là loại tàu hiện đại nhất hiện nay trong lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam. Tàu dài hơn 100 m, được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại, chịu được sóng gió cấp 10-12

    [​IMG]Biên đội tàu tên lửa

    [​IMG]Biên đội tàu hải quân Việt Nam.

    [​IMG]Buổi tập luyện bảo vệ chủ quyền...


    [​IMG]...của lực lượng vùng 4 Hải quân.

    [​IMG]Huấn luyện hiệp đồng với lực lượng Hải quân đánh bộ.

    [​IMG]Tàu hộ vệ săn ngầm Lữ đoàn 171 bắn đạn thật

    [​IMG]Tàu phóng lôi xuất kích.

    [​IMG]Tàu vùng 3 hải quân phối hợp với lực lượng không quân luyện tập tìm kiếm cứu nạn.

    [​IMG]Bộ đội tên lửa hải quân sẵn sàng chiến đấu

    [​IMG]Tên lửa hải quân tập bắn đạn thật.


    Sẵn sàng giáng trả đích đáng quân xâm lược , bất cứ chúng là ai và từ đâu đến !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2011

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 26/12/2011 0 phản hồi
    1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 12 đến 19/1 tại Hà Nội, thông qua các văn kiện có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 175 đồng chí.


    [​IMG]Các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị và ***************, Ủy viên Bộ Chính trị, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

    2. Bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay: Ngày 22/5, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong cùng một ngày. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
    [​IMG]Các tăng, ni sinh thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

    3. Việt Nam và Trung Quốc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển: Ngày 11/10, tại Bắc Kinh, Việt Nam và Trung Quốc ký Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, xác định các nguyên tắc định hướng cho việc giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích của các bên liên quan. Trước đó, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2011, Trung Quốc có một số hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông.
    [​IMG]Ngày 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

    [​IMG]Ngày 11/10, tại chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, ************* CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

    4. Kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu kinh tế: Với việc thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước – ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, Việt Nam kiểm soát lạm phát ở mức 18,12% năm 2011, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm ước đạt 5,8%. Tại Hội nghị lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
    [​IMG]Hạ thủy thành công tàu chở hàng 53.000 tấn Thor Brave do Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hạ Long ( Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - VINASHIN ) đóng mới

    5. Chiến dịch đưa hơn 10.000 lao động từ Libi về nước: Trước bất ổn chính trị ở Libi, từ ngày 23/2 đến ngày 4/4, Việt Nam đã đưa hơn 10.000 lao động từ Libi về nước an toàn. Phần lớn lao động trở về thông qua cầu hàng không qui mô lớn nhất từ trước đến nay.
    [​IMG]Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đón các lao động Libi về nước tại sân bay quốc tế Nội Bài ( Hà Nội ).

    6. Đưa vào hoạt động hầm vượt sông đầu tiên: Ngày 20/11, hầm Thủ Thiêm – công trình ngầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam và hiện đại nhất Đông Nam Á có chiều dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m, với 6 làn xe – và toàn bộ Đại lộ Đông-Tây được chính thức thông xe, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
    [​IMG]Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính phủ nước Việt Nam cùng nhiều vị đại biểu đã mở bảng tên công trình và cắt băng khánh thành công trình hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây.

    [​IMG]Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đoàn đi bộ qua hầm

    7. Di sản Thành nhà Hồ và Hát Xoan được UNESCO tôn vinh: Ngày 27/6, tại Pari (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận di tích Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là di sản văn hóa thế giới. Tiếp đó, ngày 24/11, tại Bali (Inđônêxia), UNESCO thông qua quyết định ghi nhận Hát Xoan (Phú Thọ) là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp. Như vậy, đến nay Việt Nam có 16 di sản được UNESCO công nhận, ghi danh.
    [​IMG]Hát Xoan, nghệ thuật hát - múa trình diễn thờ Thần trước nhang án, ca ngợi cách làm nông nghiệp, cầu mưa thuận gió hòa, an bình, giao duyên...

    [​IMG]Cổng phía Nam - cổng lớn và đẹp nhất trong 4 cổng của Thành nhà Hồ, với cửa giữa cao 8m, rộng 5,8m và hai cửa bên cao 7,8m, rộng 5m.

    8. Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 26: Tại SEA Games 26 tổ chức ở Inđônêxia, đoàn thể thao Việt Nam giành 288 huy chương, trong đó có 96 huy chương vàng, xếp thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam không giành được huy chương tại giải đấu này, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.
    [​IMG]VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước đoạt hai Huy chương Vàng tại SEA Games 26

    9. Dịch bệnh tay-chân-miệng lan rộng: Năm 2011, bệnh tay-chân-miệng lan rộng tại tất cả 63 tỉnh/thành cả nước với trên 90.000 ca mắc, hơn 150 người tử vong, phần lớn là trẻ em, tăng cao so với năm 2010, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân và gây lo ngại trong xã hội.
    [​IMG]Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ ba từ phải qua) kiểm tra bệnh án bệnh nhi tay chân miệng tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

    10. Lũ lụt nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long: Do tác động của biến đổi khí hậu, từ tháng 10 đến đầu tháng 11/2011, tại Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra đợt lũ lớn nhất trong một thập kỷ qua, làm 85 người chết, tổng thiệt hại vật chất lên tới hơn 4.000 tỷ đồng
    [​IMG]Nước lũ dâng cao ngập mái nhà tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp)

    Theo PP tổng hợp
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Quản lý giá cả là nhiệm vụ trọng tâm 2012

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 24/12/2011 0 phản hồi
    Bộ Tài chính vừa đề ra nhiệm vụ cho năm 2012, trong đó, quản lý giá cả thị trường sẽ là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu. Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, năm 2012 dự báo tình hình trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn. Bởi thế, việc thắt chặt các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát vẫn vô cùng cần thiết.
    Trong báo cáo của mình, Bộ Tài chính cũng đánh giá, tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2012 sẽ giảm so với 2011.
    [​IMG]Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

    Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong năm tới, nếu không quản lý giá tốt, tình hình giá cả tiềm ẩn nhiều dấu hiệu dễ dẫn đến bùng phát trở lại.
    Do vậy, Bộ trưởng Huệ khẳng định cần kiên trì thực hiện nguyên tắc giá thị trường nhất là với một số lĩnh vực như điện, than, xăng dầu và dịch vụ công.
    Theo Bộ Tài chính, trong năm tới, việc điều chỉnh tăng giá điện sẽ ở mức kiềm chế theo hướng tạm thời phân bổ một phần các chi phí còn treo lại chưa tính đủ vào cơ cấu giá điện. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ với hộ nghèo, hộ trung bình sẽ được tính đến khi điều chỉnh.
    Ngoài ra, phía cơ quan chức năng cũng sẽ đòi hỏi EVN tiết giảm chi phí, thoái vốn khỏi ngành bên ngoài để tập trung phát triển ngành điện mà trước mắt là lưới điện để đồng bộ các khâu thông suốt, đảm bảo giá cả và nhu cầu người dân.
    Việc điều hành giá xăng dầu, trước mắt tạm thời chưa để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tự quy định giá như quy định tại Nghị định 84 của Chính phủ. Khi giá thế giới giảm sẽ khôi phục lại giá cơ sở theo quy định và khi đó sẽ giao doanh nghiệp tự quy định giá trong biên độ cho phép.
    [​IMG]Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao đổi với báo chí định hướng của ngành Tài chính

    Hơn thế, theo Bộ trưởng, những biện pháp điều hành, thanh tra, kiểm tra giá sẽ là nội dung được quan tâm sát sao.
    Nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra giá cả, Bộ trưởng Huệ cho rằng, năm tới, việc thanh tra, kiểm toán sẽ nhắm tới một số tập đoàn, tổng công ty trong đó có các lĩnh vực quan trọng như điện lực, xăng dầu…
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng, cần tiếp tục xoá bỏ sự bảo hộ, bao cấp, bù chéo bất hợp lý về giá, chống độc quyền về giá.
    Để làm được điều này, theo Thứ trưởng, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá nhằm kiểm soát chặt chẽ, chống cạnh tranh không lành mạnh và chuyển giá nội bộ.
    Hơn thế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho rằng, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để áp dụng các biện pháp điều tiết cung-cầu và bình ổn thị trường.
    Ngoài việc siết chặt quản lý giá cả, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra nhiệm vụ chung cho lĩnh vực tài chính-ngân sách năm tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng thu, giảm chi để kiềm chế lạm phát.
    Nói về việc tăng thu, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho rằng, cần tiếp tục rà soát để đốc thu thuế liên quan tới lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp.
    Ngoài ra, Bộ trưởng Vương Đình Huệ chú ý tới tầm quan trọng việc triển khai hai Luật mới từ năm 2012 đó là Luật sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế bảo vệ môi trường để đảm bảo thu ngân sách.
    Về việc thực hiện chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, Bộ trưởng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chủ động sắp xếp bố trí trong phạm vi dự toán đã giao để xử lý các nhiệm vụ phát sinh, không bổ sung ngân sách ngoài dự toán.
    “Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách Nhà nước, các khoản vay, tạm ứng của các Bộ, địa phương…,” Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định./.

    Xuân Dũng (Vietnam+)
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trung - Nhật tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ và yen


    TTO - Ngày 26-12, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu trong chuyến hội đàm với Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để sử dụng trực tiếp các đồng tiền bản tệ trong quan hệ thương mại song phương.
    >> Thủ tướng Nhật thăm Trung Quốc



    [​IMG]
    Ông Ôn Gia Bảo (trái) cùng ông Noda duyệt binh ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 25-12 - Ảnh: Getty Images
    Tân Hoa xã dẫn một tuyên bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), rằng hai nước sẽ khuyến khích việc sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng yen trong giao dịch thương mại.
    “Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng tồi tệ hơn so với dự kiến, Trung Quốc và Nhật Bản cần và có thể tiến hành những nỗ lực chung để đối phó với các thách thức”, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda ở quảng trường Nhân Dân Bắc Kinh.
    Ông Ôn Gia Bảo cũng nói Trung Quốc hi vọng thúc đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng khu vực mậu dịch tự do Đông Á giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bình luận trên trang web chính thức của họ rằng hợp tác Trung - Nhật trong tài chính sẽ làm giảm thiểu rủi ro tỉ giá và giảm chi phí giao dịch cho cả hai bên.
    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cho biết họ ủng hộ việc xây dựng thị trường giao dịch trực tiếp nhân dân tệ và đồng yen, đồng thời cho phép các công ty Nhật Bản phát hành trái phiếu nhân dân tệ ở Nhật và các thị trường nước ngoài khác, cũng như tiến hành một chương trình thử nghiệm phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ thông qua Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) ở Trung Quốc đại lục.
    Theo trang mạng MarketWatch, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Kim ngạch buôn bán hai chiều đạt mức 26,5 nghìn tỉ yen (340 tỉ USD) trong năm 2010, so với chỉ 9,2 nghìn tỉ yen 10 năm trước. Hiện giờ Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang là những nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới.
    Tính đến tháng 11 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc là 10,8 nghìn tỉ yen và nhập khẩu là 12 nghìn tỉ yen, khoảng 60% các giao dịch này được thực hiện bằng đồng USD, theo thông tin từ Bộ Tài chính Nhật Bản.
    Tuần trước, Trung Quốc đã công bố một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 70 tỉ nhân dân tệ (11 tỉ USD) với Thái Lan. Thỏa thuận này thuộc kế hoạch sử dụng đồng nhân dân tệ tại khu vực ASEAN và thiết lập khu vực mậu dịch tự do mở rộng vào tháng 10.
    Các ngân hàng trung ương tại Thái Lan và Nigeria đều lên kế hoạch mua các tài sản tài chính đảm bảo bằng nhân dân tệ, do tăng trưởng chậm đã làm hạ mức lãi suất ở Mỹ và châu Âu xuống quá thấp.
    Trên thị trường, đồng nhân dân tệ vẫn tăng giá đều đặn và tăng thêm 0,5% ở Hong Kong vào tuần trước, đạt mức 6,3324 nhân dân tệ ăn 1 USD, mức cao nhất kể từ khi đồng tiền này được đưa ra mua bán tại Hong Kong từ tháng 7-2010.
    HẢI MINH
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thứ Hai, 26/12/2011, 15:30 (GMT+7) Hàn Quốc lập đội đặc nhiệm trên biển
    * Hàn Quốc mua hai máy bay do thám mới
    TTO - Hôm nay 26-12, Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc thông báo sẽ thiết lập một đội đặc nhiệm tác chiến xung kích trên biển để chống lại tình trạng đánh bắt cá trái phép.



    [​IMG]
    Chủ nhiệm Văn phòng thủ tướng Lim Jong Ryong công bố kế hoạch toàn diện để đối phó với nạn đánh bắt cá trái phép - Ảnh: Yonhap AFP cho biết văn phòng thủ tướng đã công bố khoản chi 932,4 tỉ won (811 triệu USD) giai đoạn 2012-2015 nhằm trang bị tốt hơn cho lực lượng bảo vệ bờ biển.
    “Nếu như trước đây súng ống chỉ được trang bị cho 2/8 thủy thủ trên một tàu tuần tra cao tốc, nay mọi binh sĩ trên tàu đều đã được trang bị súng”, AFP dẫn lời chủ nhiệm Văn phòng thủ tướng Lim Jong Ryong.
    Theo ông Lim, những chỉ dẫn thực hiện sẽ được đơn giản hóa hơn để các sĩ quan có thể nổ súng bất kỳ lúc nào cảm thấy mạng sống bị đe dọa.
    Quân đội sẽ tổ chức tuyển chọn lực lượng đặc biệt trên biển, trong khi đội tuần tra hiện tại sẽ được bổ sung quân số thêm hơn 190 sĩ quan mới. 18 tàu tuần tra cao tốc trên biển Hoàng Hải sẽ được thay bằng tàu có tốc độ nhanh hơn.
    Mức tiền phạt đối với các tàu cá Trung Quốc bị bắt sẽ tăng gấp đôi, lên tới 200 triệu won (174.000 USD), và nếu bị bắt lần thứ hai, hình phạt sẽ nặng hơn. Thiết bị đánh bắt cá trái phép sẽ bị tịch thu.
    * Trong một diễn biến khác, Yonhap dẫn thông tin từ Cục Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng cho biết Hàn Quốc sẽ mua hai máy bay Falcon 2000 do Pháp chế tạo, có khả năng chặn thu các thiết bị vô tuyến từ CHDCND Triều Tiên và phát hiện các vụ phóng tên lửa của miền Bắc bằng bộ cảm biến nhiệt hồng ngoại.
    Việc mua bán sẽ diễn ra vào năm 2017. Hai máy bay mới này sẽ thay thế cho một số máy bay do thám hiện tại của Hàn Quốc đã cũ, trong đó có máy bay RC-800 do Mỹ chế tạo. Máy bay Pháp có phạm vi hoạt động dài hơn và có thể mang theo nhiều thiết bị hơn, thời gian hoạt động trên không cũng lâu hơn.
    TẤN KHOA


    Với thằng trộm cướp thì cần có biện pháp cứng rắn như Hàn Quốc !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thứ Hai, 26/12/2011, 06:58 (GMT+7) Để Hoàng Sa, Trường Sa sống mãi "trên từng cây số"


    TT - Tin trên báo đài chỉ mấy hàng ngắn gọn: “Dự án cải tạo và mở rộng đường Hoàng Sa, Trường Sa hoàn thành giai đoạn một”.
    Một bức ảnh, một đoạn phim ghi hình cho thấy hai con đường ấy chạy dọc bờ kênh Nhiêu Lộc TP.HCM đã trở nên khang trang với hàng rào mới, điểm xuyết những cột đèn duyên dáng. Thế thôi, nhưng con tôi nhận ra và reo lên: “Ô, thành phố mình có tên đường Hoàng Sa, Trường Sa đấy bố!”.



    [​IMG]
    Một đoạn đường Trường Sa (TP.HCM) vừa hoàn thành - Ảnh: THANH ĐẠM Tôi bồi hồi, lỗi của tôi chưa đưa con đi qua hai con đường này. Đây không chỉ là hai con đường xe cộ qua lại thuần túy. Cùng với những con đường mang tên địa danh oai hùng như Bạch Đằng, Hàm Tử, Điện Biên Phủ...hai con đường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa nhắc nhở từ trẻ thơ đến người lớn rằng chúng ta có hai mảnh đất, hai vùng biển thiêng liêng ngoài khơi xa.
    Người người sinh sống và qua lại tại đây nhớ lấy và giữ lấy Hoàng Sa, Trường Sa như một địa chỉ không thể mất. Không cách nào có thể lãng quên được khi hai “bảo vật” của Việt Nam đã và đang ở ngay trong lòng Sài Gòn, đã và đang ở ngay trong lòng dân cả nước.
    Xin cảm ơn những người thợ và kỹ sư cầu đường, cảm ơn những người dân ven bờ kênh Nhiêu Lộc đã làm đẹp cho hai con đường. Đường Hoàng Sa, Trường Sa càng thay da đổi thịt, càng tạo nên ấn tượng và niềm vui được giữ gìn, phát triển di sản của cha ông.
    Cảm ơn HĐND TP.HCM từ nhiều năm trước rất sáng suốt và nhìn xa trông rộng khi đặt tên Hoàng Sa, Trường Sa cho hai con đường chạy song song bờ kênh, xuyên qua nhiều quận nội thành. Hành động đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa rất đơn giản nhưng dũng cảm và mang lại tác dụng yêu nước lớn lao.
    Tôi rất mong dọc theo hai con đường này, rồi đây từng cây cầu sẽ được mang tên những hòn đảo đã thấm máu của các chiến sĩ Việt Nam để bảo vệ mảnh đất nước Việt. Rồi đây sẽ có thêm những bảng đồng ghi chép quá trình khai phá và xác lập chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, ghi nhớ tên những chiến sĩ Việt Nam đã hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa. Cả hai con đường trở thành một bảo tàng sống động cho mọi công dân và du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn và suy ngẫm.
    Tiếp tục đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa ở nhiều tỉnh thành, tiếp tục góp đá cho Trường Sa, tiếp tục thông tin và vận động dư luận quốc tế đồng tình... Đó cũng là một phần trong kế sách kiên trì giữ hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa sống mãi “trên từng cây số” của đất nước, kiên trì giữ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trên nhiều phương diện.
    PHÚC TIẾN


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trung Quốc phát hiện chất gây ung thư trong sữa Mông Ngưu


    26/12/2011 12:05
    (TNO) Nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện một mẻ sữa Mông Ngưu, nhãn hiệu sữa hàng đầu Trung Quốc, có chứa lượng flavacin M1 quá mức cho phép.
    >> Ngành công nghiệp sữa Trung Quốc lao đao
    >> Trung Quốc đóng cửa hàng trăm công ty sữa

    >> Trung Quốc lại “khổ” vì sữa bẩn

    >> Trung Quốc lại phát hiện sữa nhiễm melamine


    Theo
    China.org.cn, rất may là mẻ sữa trên chưa đưa ra thị trường.
    Tập đoàn sữa Mông Ngưu (có trụ sở tại khu tự trị Nội Mông) hôm qua 25.12 đã lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng và khẳng định mẻ sữa trên đã được tiêu hủy.
    Tổng cục Kiểm dịch-Thanh tra-Giám sát chất lượng của Trung Quốc cho biết vụ việc trên được phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ.
    Theo đó, chất flavacin M1 đã được phát hiện trong mẻ sữa đóng hộp sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn sữa Mông Ngưu tại thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
    Qua kiểm tra cho thấy mẻ sữa trên được sản xuất vào ngày 18.10, có chứa flavacin ở mức 1,2 microgram/kg, cao gấp 140 lần so với chuẩn cho phép ở Trung Quốc.

    [​IMG]
    Loại sữa chứa flavacin M1 quá mức cho phép - Ảnh: China.org.cn

    Flavacin M1 xuất hiện trong thức ăn bị mốc, có thể gây hại nghiêm trọng cho gan, thậm chí dẫn đến ung thư.
    Năm 1998, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp chất trên vào loại gây ung thư hạng A.

    Tuy là hãng sữa lớn tại Trung Quốc nhưng tập đoàn Mông Ngưu dính líu đến khá nhiều tai tiếng trong các năm gần đây.


    Tháng trước, nhà chức trách tỉnh Quảng Đông cũng phát hiện một nhãn hiệu kem của Mông Ngưu có chứa lượng vi khuẩn cao.


    Hồi tháng 4.2011, đã có 251 học sinh phải nhập viện sau khi uống sữa Mông Ngưu ở trường tại tỉnh Thiểm Tây.

    Năm 2008, Mông Ngưu cũng là nhãn hiệu sữa bị dư luận lên án dữ dội vì có chứa chất melamine gây hại cho cơ thể. Vụ sữa chứa melamine khi đó đã khiến 6 trẻ em thiệt mạng và khoảng 300.000 trường hợp khác nhập viện.
    Trí Quang

    Lại sữa Trung Quốc !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này