Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14486 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu - It belong to Vietnam forever
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Chính trị
    [​IMG][​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    18:05, 31/05/11


    Được cảm ơn 562 lần

    [​IMG]Theo đuôi
    [​IMG] 31/05/11, 22:20#1212Máu anh hùng nổi lên phừng phực [r37)]
    Quyết đánh tan bè lũ khựa tàu [r23)]
    Sao chúng mày ngang nhiên xâm lấn[r37)]
    Biển trời đông tổ quốc Việt Nam :((

    Mời khựa đến thăm quê tao lần nữa[r37)]
    Xác tụi bay sẽ chất đống sơn hà
    Máu sẽ chảy sông Hồng thêm đỏ thắm
    Hỡi anh em! quyết giữ vững chủ quyền [r23)][r23)][r23)][r23)]






    1 người đã loan tin này: Mr.Miss (31/05/2011)



    7 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: acurasg (31/05/11), congacon125 (31/05/11), gongrom (31/05/11),linhmoitotee (31/05/11), monghayday (31/05/11), Soldier2010 (31/05/11), tcdtcd (31/05/11)



    Loan tin |Cảm ơn | Báo vi phạm
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Hơn nửa năm đã trôi qua ...
    Giờ xem lại có người động viên mình ... cũng khoái ! :)):))
    :))

    @gongrom : tôi chỉ là 1 nông dân nghiện chứng khoán ! Chưa bao giờ cầm 1 đồng nhuận bút từ thơ ! :-"

    Thành viên được yêu mến.
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    23:58, 05/11/10


    Được cảm ơn 1259 lần

    [​IMG]Theo đuôi
    [​IMG] 31/05/11, 22:33#1247Trích:
    Thai_Duong viết lúc 20:23 - 31/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    vnindex_2011 viết lúc 20:06 - 31/05/2011 [​IMG]
    Bố khỉ mấy cái thằng thần kinh dở. Đất nước bị tham nhũng hoành hành mục nát,
    nhân dân các vùng đói khổ, kinh tế be bét... éo thằng nào dám ho một câu, cái nick còn sợ khoá=))=))=))
    mà các chú dám mở mồm nói yêu nước ?
    Chõ mồm ra biển chửi Tàu với chém gió thì làm cái éo gì hả lũ dở ?
    Nước có mạnh mới chống được giặc chứ éo phải chống bằng mồm:)):)):))


    vnindex_2011
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Gây rối
    [​IMG] [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    18:27, 26/12/10



    Láo toét đến thế thì thôi ! b-(
    Hoan nghênh Mod đã khóa rồi mõm heo ! =D>
    Đã hèn mà thích nói leo ... [-(
    Lại thêm gây rối thì tèo nhé cu ! :-"

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))




    Bạn này không phải là nhà thơ chuyên nghiệp thì cũng là thi sỹ đại tài. Phút chốc đã có ngay thơ!
    [r32)]

    Xuân khứ bách hoa lạc
    Xuân đáo bách hoa khai




    2 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: tcdtcd (31/05/11), Thai_Duong (31/05/11)



    Loan tin | Báo vi phạm
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thành viên được yêu mến.
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    23:58, 05/11/10


    Được cảm ơn 1259 lần

    [​IMG] 31/05/11, 16:50#854Trích:
    Thai_Duong viết lúc 16:47 - 31/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    Boeing01 viết lúc 16:40 - 31/05/2011 [​IMG]
    Đúng là chỉ có những tên sâu mọt mới nghĩ rằng chỉ có chúng nó mới yêu nước và có quyền yêu nước.
    Còn nguời khác thì không yêu nước và không có quyền yêu nước

    =D>=D>=D>

    Không có ai được độc quyền yêu nước !
    Đất nước này của tất cả chúng ta !
    Hãy cùng nhau đoàn kết giữ sơn hà !
    Chia rẻ lúc này là mắc mưu kẻ địch !
    Đánh xâm lăng và dẹp tan phản nghịch ...
    Mãi muôn đời là nghĩa vụ thiêng liêng !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-


    Bạn này đúng là có tâm lòng thi sỹ!

    Đúng người nhỏ làm việc nhỏ, hãy cùng đồng lòng bảo vệ đất nước VN.

    Xuân khứ bách hoa lạc
    Xuân đáo bách hoa khai

  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Banned
    [​IMG][​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 10906 lần

    [​IMG] 31/05/11, 18:26#918Trích:
    ballua viết lúc 18:17 - 31/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    vuvanhixx viết lúc 18:12 - 31/05/2011 [​IMG]
    đất nước cần thì mình phục vụ thôi cụ...........cụ đi lính chứ

    bon kia no co coi dat nuoc la cua to dau? den khi co chuyen thi ve voi, den luc hoa binh thi mac bon no muon lam gi thi lam. coi dat nuoc la cua rieng bon no. to coc di chung nao bon khon nan con do.

    Lâu nay vẫn tưởng bác ngon ...
    Non sông mà mất , bác còn nhà không ?
    Ở nhà núp váy bóng hồng ...
    Hèn thì chịu nhục , đừng mong anh tài !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



    6 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: chenvn2011 (31/05/11), daicanho (31/05/11), iSilent (31/05/11),phuonglinh02 (31/05/11), quocdai307 (31/05/11), salzburg (31/05/11)



  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Banned
    [​IMG][​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 10906 lần

    [​IMG] 31/05/11, 16:00#812Trích:
    piero77 viết lúc 15:48 - 31/05/2011 [​IMG]
    DM thằng TQ này có to bằng Giời cũng ăn thế nào đc VN mình ,mình nói tiếng khác, phong tục khác ,bản sắc riêng .
    Nó chơi mình ròng rã mấy chục thê kỷ nay có ăn thua mẹ gì . Mình dù sao cũng có tới hơn 80tr dân sợ ặc gì nó .Thằng Chesnhia có hơn 1tr dân mà nó chiến cho Nga te tua kia .
    Còn mình sợ gì mấy thằng ăn cua .


    =D>=D>=D>

    Ăn cua vì chúng nó ngang ...
    Ngang như Tàu khựa , ta phang cho chừa !
    Nhẹ không nghe , nặng mới ưa ...
    Ngàn năm lịch sử vẫn chưa thuộc bài !


    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/



    4 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: eagle1707 (31/05/11), kiwiours (31/05/11), piero77 (31/05/11),tcdtcd (31/05/11)

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Banned
    [​IMG][​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11


    Được cảm ơn 10906 lần

    [​IMG] 31/05/11, 10:45#646Trích:
    tcdtcd viết lúc 10:23 - 31/05/2011 [​IMG]
    Báo thế giới nói về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
    Sự việc các tàu hải giám Trung Quốc hôm 26/5 đe dọa tàu Bình Minh 02, cắt cáp thăm dò địa chấn tại lô 148 Thềm lục địa Việt Nam, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý đã vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động bình thường của Việt Nam trên vùng biển này. Mấy hôm nay, nhiều báo chí quốc tế cũng đã lên tiếng trước hành động vi phạm luật pháp quốc tế này từ phía Trung Quốc.
    Báo Financial Times dẫn lời chuyên gia nổi tiếng về Biển Đông làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, ông Carl Thayer, cho rằng, sự việc nói trên thể hiện sự gây hấn ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc trên Biển Đông.

    Financial Times cũng viết: Trung Quốc thường xuyên bắt giữ ngư dân Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây tàu hải giám Trung Quốc đụng độ với tàu khai thác dầu khí Việt Nam. Một tàu của Philippines cũng đã phải chịu một cuộc đụng độ tương tự với tàu hải giám của Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

    Theo Financial Times, vụ việc nói trên chỉ xảy ra một tuần sau khi Trung Quốc và Philippines cùng thống nhất “ứng xử có trách nhiệm” trong vùng biển tranh chấp và nhắc lại thỏa thuận về việc giải quyết một cách hòa bình.

    Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Liang Guanglie tới Manila mới đây, các quan chức hai nước này cũng đã nhất trí tránh những động thái đơn phương có thể gây căng thẳng thêm trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố sau chuyến thăm rằng, những vụ va chạm này có thể kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và buộc Philippines phải tăng cường lực lượng quân sự của mình tại đây.

    Financial Times cũng đưa tin Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay đang làm việc với nhiều tập đoàn quốc tế lớn, trong đó có ExxonMobil và Chevrong, để khai thác và phát triển nguồn dầu khí tại Biển Đông. Báo này dẫn lời một vị quan chức của Tập đoàn nói rằng vụ việc mới nhất này “sẽ ảnh hưởng đến thái độ của các nhà đầu tư nước ngoài”.

    Hãng tin Reuters cũng đưa tin về vụ việc nêu trên, theo đó 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã thách thức một tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, phá hoại trang thiết bị và còn lên tiếng đe dọa tàu Việt Nam.

    Reuters viết: Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối vụ việc bằng việc gửi công hàm ngoại giao cho các nhà ngoại giao của sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm thứ Năm (tuần trước). Phía Trung Quốc phải "kiềm chế không lặp lại hành động vi phạm chủ quyền trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và cũng phải bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam", Reuters dẫn lại nội dung công hàm khi đưa tin về vụ việc.

    Hãng tin Bloomberg cũng dẫn lại nguồn tin Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Đỗ Văn Hậu về việc 3 tàu Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò của con tàu thuộc sở hữu của Tập đoàn này. Ông Hậu cho biết, tàu Trung Quốc cho rằng tàu Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, song thực tế tàu Việt Nam đang làm việc trong vùng lãnh thổ của mình.

    Hãng tin BBC thì viết: Trước đây Trung Quốc từng có nhiều hành động cản trở Việt Nam thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông. Nước này đã gây áp lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên các công ty nước ngoài muốn làm ăn với Việt Nam tại đây như BP hay ExxonMobil. Tuy nhiên, đây là lần đầu tàu Trung Quốc vào sâu và có hành động mạnh bạo như vậy trong vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trên thực tế, hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh đã được diễn ra một cách bình thường từ năm 2010 không có tranh chấp.

    “Yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, trái với Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển mà Trung Quốc là một thành viên. Yêu sách này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, và đã bị nhiều nước phản đối. Việc Trung Quốc tìm cách thực hiện yêu sách này trên thực tế đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia khẳng định.

    BBC dẫn lại rõ ràng tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga chiều 29/5: “Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam”.

    Bà Nguyễn Phương Nga cũng yêu cầu Trung Quốc bồi thường: “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam”.

    BBC viết: Trước đó, PetroVietnam tuyên bố 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải của Việt Nam, uy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 của hãng này. Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

    Trong khi đó, hãng tin AFP cũng dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc sau vụ va chạm, khẳng định Bắc Kinh đã "đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước". "Trung Quốc đang gây hiểu nhầm với ý định biến một khu vực không có tranh chấp thành một khu vực tranh chấp", bà Nga truyên bố. Theo AFP, việc Trung Quốc đang ngày càng thể hiện sức mạnh trên Biển Đông đã gây căng thẳng với các nước láng giềng cũng như với Mỹ.

    Tại cuộc họp báo chiều 29/5, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc”.

    Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh cần phải làm rõ 3 vấn đề. Trước hết, khu vực Việt Nam tiến hành thăm dò hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam theo công ước Luật biển của LHQ 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp, lại càng không thể nói là khu vực “do Trung Quốc quản lý”. Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực tranh chấp.

    Thứ hai, Việt Nam luôn tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Không có nhận thức chung nào nói rằng Trung Quốc có quyền cản trở các hoạt động của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chính hành động này của Trung Quốc đã đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

    Thứ ba, Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

    Quang Minh (tổng hợp)

    Thực tế lịch sử cho thấy Trung Quốc luôn nói một đàng , làm một nẻo !

    Miệng thì " hảo hảo " tía lia ...
    Tay này bắt chặt , tay kia ném mìn !
    Tàu gian đừng có ai tin !
    Cẩm Đào , Gia Bảo , Tiểu Bình một phe !
    Bảo rồi mà chúng không nghe ...
    Thì ta đánh chúng chạy re về Tàu !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"




    4 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: GBlock (31/05/11), gongrom (31/05/11), langdangcdhn (31/05/11),tcdtcd (31/05/11)



    Loan tin | Báo vi phạm
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: gialongVT, ptkh
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khà khà !
    Có người đưa hình lên nói là hoa tím ! ( giờ đã bị xóa !) trang 12
    >>> Xinh quá tưởng hoatimbanglang > >:D:D:D>> bị ai đó kết tội !
    Khà khà !
    Luôn luôn lắng nghe - luôn luôn quan sát - lâu lâu cũng hiểu ! :-c:-c:-c:-c
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Em đã thông báo với MOD, bác TUGAN cố gắng kiên nhẫn với GiaLong.[};-
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Trong tháng 12 này, tạp chí Tri thức thế giới tiếp tục đăng bài “Nam Hải: điểm gây ra áp lực khi Trung Quốc trỗi dậy”, trong đó tiếp tục công kích Việt Nam: mức độ gay gắt trong tranh chấp Biển Đông là “chưa từng có, như có mây bao phủ”; “nước nổ phát súng đầu tiên” trong vấn đề Biển Đông là Việt Nam và Phi Luật Tân; “Việt Nam liên kết với Mỹ tổ chức diễn tập quân sự”; “Việt Nam là kẻ hai mặt”.
    Trước hết, về tình hình Biển Đông hiện nay, bài báo đã có nhận định chính xác về mức độ gay gắt của các tranh chấp liên quan Biển Đông, nhưng lại nhầm lẫn về nguyên nhân làm cho tình hình Biển Đông hiện nay trở nên căng thẳng hơn.

    Tranh chấp về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải mới xuất hiện. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, tranh chấp trở nên phức tạp hơn sau khi Trung Quốc dùng vũ lực cướp quần đảo Hoàng Sa và sau đó cướp một số đảo đá ở quần đảo Hoàng Sa mà họ biết là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Năm 2002, sau nhiều nỗ lực và thương thảo, ASEAN và Trung Quốc đạt được bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tuyên bố thể hiện nhiều cam kết quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó đặc biệt có cam kết không sử dụng vũ lực ở Biển Đông và các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Tuyên bố đó đã thực sự góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
    [​IMG]
    Phản đối "đường lưỡi bò" của Trung Quốc. Ảnh: Internet.
    Thế nhưng, từ sau năm 2009, Bắc Kinh tiến hành hoạt động mang tính đột biến ở Biển Đông, đẩy mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các nước ven Biển Đông khác lên một mức độ mới, cao hơn và căng thẳng hơn. Tháng 5-2009, Bắc Kinh gửi đến Liên hợp quốc bản đồ có vẽ yêu sách “đường lưỡi bò” ở Biển Đông. Không chỉ Việt Nam bất bình mà các nước khác như Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonexia và Brunei cũng phản ứng quyết liệt. Điều 55 và Điều 76 của Công ước Luật Biển năm 1982 thì các nước ven Biển Đông có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa rộng tối thiểu 200 hải lý tính từ đường cơ sở của họ. Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc cắt sâu vào phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonexia và Brunei. Đòi hỏi theo “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trái với quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc cũng đã đặt bút ký. Buộc lòng Việt Nam, Mã Lai, Indonexia và Phi Luật Tân phải gửi công hàm cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc để phản đối đòi hỏi phi lý đó của Trung Quốc. Các công hàm phản đối đó đã được ông Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban-ki-mun chuyển đến tất cả các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Singapore không liên quan đến tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông cũng như không bị ảnh hưởng của “đường lưỡi bò”. Nhưng tháng 6-2011, Bộ Ngoại giao nước này cũng ra tuyên bố báo chí là Trung Quốc phải làm rõ yêu sách của mình. Động tác đó của Singapore không phải ngẫu nhiên. Nó cho thấy Singapore nghi ngờ tính đúng đắn trong đòi hỏi của Trung Quốc. Về phía học giả thì ngay tại các hội thảo tổ chức ở Bắc Kinh, Hải Nam và Đài Loan, nhiều học giả có tiếng tăm của quốc tế và khu vực cũng thẳng thắn khẳng định “đường lưỡi bò” là phi pháp.
    Sau khi đưa “đường lưỡi bò” ra Liên hợp quốc, Bắc Kinh đẩy mạnh các hành động trên thực địa để thực thi đòi hỏi phi lý của mình ở Biển Đông. Trước hết, Bắc Kinh tăng cường cản trở, thậm chí bắt giữ nhiều ngư dân Việt Nam khi họ đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Theo các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, năm 2009, gần 100 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt khi đánh cá ở Hoàng Sa. Năm 2010, số ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt khu vực quần đảo Hoàng Sa cũng tương đương như vậy. Hà Nội đã phải đưa một số vụ việc ra công luận. Dư luận xã hội Việt Nam hết sức bức xúc.
    Đặc biệt từ đầu năm 2011, Trung Quốc ráo riết triển khai các hoạt động vi phạm chủ quyền biển, đảo và lợi ích chính đáng của Việt Nam và Phi Luật Tân. Phi Luật Tân cho biết cho đến tháng 7-2011, Trung Quốc đã có 7 lần vi phạm chủ quyền biển, đảo của Phi Luật Tân. Đối với Việt Nam thì hoạt động thù địch của Trung Quốc còn leo thang hơn. Nghiêm trọng nhất là ngày 26-5-2011, Bắc Kinh đã cho 03 tàu hải giám cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ở trong thềm lục địa Việt Nam (vị trí cắt cáp chỉ cách bờ biển Việt Nam 116 hải lý). Việc làm đó của Bắc Kinh chính là lợi dụng ưu thế cường quốc, sử dụng vũ lực để phá hoại hoạt động kinh tế bình thường của Việt Nam. Các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông thực sự làm cho tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đe dọa hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chính giới và dư luận các nước ven Biển Đông cũng như ngoài khu vực lo lắng và phải lên tiếng về Biển Đông. Như vậy, Ban Biên tập Tạp chí Tri thức thế giới của Trung Cộng phải sửa kết luận lại là “Nước nổ súng đầu tiên làm cho tình hình Biển Đông căng thẳng hơn, không may lại là Trung Quốc”.
    Tạp chí Tri thức thế giới còn nói Việt Nam không những cùng Mỹ tiến hành diễn tập quân sự liên hợp mà còn mời tàu chiến của Ấn Độ thăm, ************* thăm Ấn Độ cùng thời gian với Tổng Bí thư thăm Trung Quốc; và Việt Nam là “kẻ hai mặt”. Cần phải làm rõ tạp chí này đã bịa đặt khi nói Việt Nam cùng Mỹ tiến hành diễn tập quân sự liên hợp. Trung Cộng có một Đại sứ quán đồ sộ với đủ loại nhân viên tình báo ở Hà Nội để thu thập thông tin về Việt Nam. Hàng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đều nhận được tin và họ biết rằng Việt Nam không hề có diễn tập quân sự liên hợp với Mỹ ở Biển Đông. Việc Việt Nam mời tàu quân sự Ấn Độ thăm cảng Nha Trang là có, nhưng tàu chiến của nhiều nước như Nga, Úc, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, v.v… và thậm chí tàu chiến Trung Quốc cũng đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của hải quân Việt Nam. Đáp lại, tàu chiến Việt Nam cũng đã đến thăm các cảng Trung Quốc và các nước khác. Việc mời tàu chiến Ấn Độ thăm cũng giống như việc mời tàu chiến Trung Quốc. Chẳng lẽ hải quân Việt Nam tránh mời tàu chiến Ấn Độ vì Bắc Kinh không thích? Tương tự, chẳng lẽ Tổng Bí thư Việt Nam đang thăm Trung Quốc nên Chủ tịch Việt Nam và các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tránh đi thăm Ấn Độ và các nước bạn bè khác của mình? Có lý nào như vậy. Đòi hỏi Việt Nam hy sinh các mối quan hệ và hợp tác với các nước khác vì Trung Quốc là một điều phi lý. Hà Nội không đòi hỏi Bắc Kinh hy sinh các mối quan hệ với các nước khác thì Trung Quốc cũng không thể đòi hỏi điều đó từ Hà Nội.
    Tạp chí Tri thức thế giới nêu là thái độ “hai mặt”. Vậy ai là kẻ hai mặt? Bắc Kinh hay Hà Nội? Trung tuần tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của ********************** thăm Trung Quốc. Ngày 15-10, Việt Nam và Trung Quốc ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm, trong đó đoạn 4 nhấn mạnh việc “đẩy mạnh tuyên truyền tình hữu nghị Việt-Trung, tăng cường định hướng dư luận và quản lý báo chí, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giữ gìn đại cục quan hệ hữu nghị hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt-Trung được kế thừa và phát huy rạng rỡ”.
    Thỏa thuận cấp cao là vậy. Còn trên thực tế, hai bên thực hiện thế nào? Báo chí Việt Nam, từ các báo chính thức như Nhân dân, Quân đội nhân dân cho đến các tờ báo của các tổ chức xã hội như Tuổi trẻ, Thanh niên, v.v… không hề có bài báo nào xuyên tạc hoặc kích động dư luận. Tối 14-12, Đài truyền hình Trung ương Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình Cầu truyền hình “Việt - Trung: Láng giềng gần”, trong đó vừa đưa ý kiến của các cựu chiến binh Việt Nam - bà Phùng Thị Sâm, ông Trịnh Đình Nguyên - những người đã từng tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn đánh đuổi quân Quốc Dân Đảng ở miền Nam Trung Quốc để giúp đỡ Cách mạng Trung Quốc; đồng thời đưa ý kiến của cựu chiến binh Trung Quốc - ông Tạ Hùng Uy, người đã ở Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Trong khi đó, ở Trung Quốc, không ngày nào không có bài kích động, vu cáo Việt Nam, và phần nào cả Phi Luật Tân. Điều gây bất ngờ lớn cho thế giới là ngay sau khi lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc đã có một số nhận thức chung quan trọng làm dịu căng thẳng trong quan hệ hai nước thì các báo chí chính thống của Trung Cộng như Hoàn Cầu - phụ san của Nhân dân nhật báo, tạp chí Tri thức thế giới của Bộ Ngoại giao Trung cộng liên tiếp đăng nhiều bài vu cáo Việt Nam, kích động và nuôi dưỡng tâm lý chống Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nói một đằng, nhưng phụ san của Nhân dân Nhật báo, tạp chí của Bộ Ngoại giao Trung Cộng lại nói một kiểu. Trung Cộng cam kết với Việt Nam là phấn đấu để tăng cường tình hữu nghị, nhưng các phương tiện thông tin đại chúng lại ra rả nói xấu Việt Nam. Sự thật đó chỉ ra rằng chính Trung Cộng mới là kẻ hai mặt.
    Tóm lại, những chỉ trích vô căn cứ trong bài báo nói trên của Tạp chí Tri thức thế giới không phải là cái gì mới. Câu hỏi còn lại là phải chăng đó là quan điểm của Bộ Ngoại giao Trung Cộng? Phải chăng Ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Cộng bật đèn xanh cho tạp chí của mình kích động lòng hận thù dân tộc giữa Trung Cộng với Việt Nam? Nếu phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi về việc làm của Tạp chí Tri thức thế giới thì Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Cộng sẽ trả lời thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này