Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2900 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149241 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. magnolia14

    magnolia14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    74
    các bác ơi,mình o xem nữa thì thằng nhà đài nó sẽ lỗ chỏng vó,và tự nó sẽ tìm ra nguyên nhân thôi,nó truy cập giờ phát,lượng sóng phát là tự khắc nò phải rút lui,tìm phim mỹ hay giải trí khác đưa lên mà.

    Tôi cứ nhìn thấy bọn tầu khựa là tôi chuyển ngay kênh,vì hình dung ngay ra mấy thằng lãnh đậo tầu ,bỉ ổi,thô lỗ ,tham lam và man rợ !

    Chúng ta cố gắng đừng dùng hàng hoá ,thực phẩm tầu khựa nhé,nhất là ở thời điểm này khèo nó còn đầu độc dân tộc cho chềt dần mòn bằng thực fẩm ,chẳng có gì mà chúng o dám làm, một dân tộc mọi rợ đúng nghĩa!

    Chúng ta hãy nghĩ đến những người đang góp xương máu cho chúng ta ở đây bình yên đầu tư,mà gòp một phần nhỏ ủng hộ tinh thần thôi.
  2. USDMatGia

    USDMatGia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từ lâu kiên quyết và cố gắng ko sử dụng hàng tàu rồi, tức ghê lắm
  3. bravesteven

    bravesteven Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Đã được thích:
    222
    Vote trước đã, tính sau :)
  4. magnolia14

    magnolia14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    74
    tẩy chay hàng trung quốc đặc biệt thực phẩm và đồ gia dụng ,đồ chơi trẻ con,rất dễ bị độc hại,

    bọn tầu khựa không có gì không dám làm,một dân tộc mọi rợ !
  5. hastc1500

    hastc1500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    0
    tẩy chay made in China[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  6. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    chỉ cần 1 chuyến trực thăng chở vũ khí đáp xuống là 1 lữ đoàn hình thành............đánh thẳng vào xương sống của chúng ta=D>

    Hoan hô các anh ở trên cao, tuổi còn non trẻ cứ nghĩ mình tài giỏi bỏ qua lời khuyên can của Đại tướng Giáp!!!!

    đúng là các anh là những người giỏi trên cả mức rỏi^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Tin nóng mới nhất: Tàu Hải giám Trung Quốc LẠI đang bám theo tàu Bình Minh 02

    http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2011/06/tau-hai-giam-trung-quoc-dang-bam-theo-tau-binh-minh-02

    Thông tin cập nhật liên tục: Tàu Hải giám Trung Quốc đang bám theo tàu Bình Minh 02…

    12:19 chiều | Tháng Sáu 11, 2011
    (Petrotimes) - Một lần nữa, tàu Bình Minh 02 lại bị tàu Hải giám Trung Quốc bám theo khi đang làm nhiệm vụ thăm dò trong lãnh hải Việt Nam.

    [​IMG]Tàu Hải giám Trung Quốc phá hoại tàu Bình Minh 02 trong vụ việc ngày 26/05

    Cập nhật 12h10 ngày 11/06:
    Theo nguồn tin riêng của Báo Năng lượng Mới:
    Vào lúc 11h24 sáng nay, 11/06/2011, tàu Bình Minh 02 khi đang làm nhiệm vụ thăm dò ở tọa độ 12052’34’’ độ vĩ Bắc – 111052’34’’ độ kinh Đông, nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam đã bị tàu Hải giám của Trung Quốc bám theo. Tàu Hải giám Trung Quốc có biểu hiện quấy rối, ngăn cản hoạt động của tàu Bình Minh 02.

    Cập nhật 13h15 ngày 11/06:
    Lúc 12h, tàu Hải giám Trung Quốc đã tạm thời ngừng đeo bám tàu Bình Minh 02 và đi ra khỏi khu vực hoạt động của tàu Bình Minh 02.

    Petrotimes sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc thông tin về diễn biến vụ việc…
  8. TonNuThiNo

    TonNuThiNo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Lê Đức Anh:"Cần công khai thông tin về Biển Đông"

    'Công khai thông tin về Biển Đông'

    [​IMG]


    Đại tướng Lê Đức Anh sinh năm 1920, từng chỉ huy quân đội Việt Nam đánh sang Campuchia

    Cựu Chủ tịch nước Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh cho rằng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, phải giữ thái độ không sợ, hòa khí nhưng cần công khai thông tin để thu phục lòng dân, kể cả nhân dân Trung Quốc.

    Trong bài phỏng vấn với trang mạng VietnamNet hôm 2/6, không lâu sau vụ tàu Bình Minh 02 trên Biển Đông, ông Lê Đức Anh, (sinh năm 1920), nói những vụ việc đó "là chuyện không vui".
    Tuy nhiên, khi được hỏi về kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền, ông cho rằng:
    "Phải đặt chủ quyền đất nước là sự quan tâm số một. Đồng thời, ta phải sống hòa hiếu với nhân dân tất cả các nước."
    Riêng về chuyện Biển Đông, ông nói Việt Nam "phải xem chủ quyền của ta tới đâu. Và chủ quyền các nước trong khu vực tới đâu,"
    "Phải đối chiếu lại với quy định của luật pháp quốc tế. Chỗ nào của ta, ta phải giữ."
    'Không sợ công khai'
    Một số trang web nước ngoài khi trình bày bằng hình ảnh về tuyên bố chủ quyền của các nước tại vùng biển đang tranh chấp ở Đông Nam Á cũng ghi nhận rằng tuyên bố của Việt Nam, nếu không có gì thay đổi, là một đường màu vàng nằm sát bờ biển Philippines.
    Tuy nhiên, hai nước này gần đây đã hợp tác mạnh mẽ trước sức ép t̀ừ phía Trung Quốc vốn từng công bố bản đồ "đường lưỡi bò" chiếm trọn vùng biển này.
    Nay, phát biểu của của ông Lê Đức Anh có vẻ như xác nhận quan điểm đa phương và sẵn sàng nhìn nhận các vùng tranh chấp của Việt Nam với bên ngoài.
    Nhưng chủ đề nóng bỏng trước mắt lại là xung khắc về hàng hải, thậm chí có nguy cơ bùng nổ va chạm quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, và Trung Quốc với Philippines.
    Sau các va chạm vừa qua, tờ The Economist ra ở Anh gần đây cho rằng bộ Nguyên tắc ứng xử Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN nay "không còn giá trị gì".
    Về điều này, ông Lê Đức Anh nói với báo Việt Nam:
    "Phải đối thoại với người ta trước khi đưa ra Tòa án quốc tế. Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang. Trừ trường hợp mất chủ quyền, phải bảo vệ."
    Ông cũng nói về thái độ cần có, "Nếu SỢ thì mất. Mất chỗ mà người ta muốn chiếm. Không SỢ thì mình có cách đấu tranh để vừa giữ được chủ quyền, vừa giữ được hòa khí. Cách đó phải học lịch sử. Kể cả lịch sử gần đây nhất."
    Về chiến lược thông tin, Đại tướng Lê Đức Anh nói:
    "Thế giới bây giờ công khai rồi, có ai giấu được ai chuyện gì đâu, nữa là chuyện trên Biển Đông,"
    "Nước nào dù có ý đồ không tốt đi nữa cũng phải tôn trọng lẽ phải. Không giấu được. Giấu thì người ta lại tưởng mình sợ."

    [​IMG]


    Truyền thông Việt Nam còn yếu trong kênh thông tin cho người Trung Quốc


    Báo chí chính thống ở Việt Nam hiện bị phê phán là thiếu kênh thông tin cho bên ngoài, nhất là dư luận tiếng Trung ở Trung Quốc và các nước khác.
    Có vẻ như Đại tướng Lê Đức Anh biết điều này khi nói:
    "Với thế giới ta phải công khai minh bạch và nói rõ thông tin, không những các nước Đông Nam Á sẽ đồng tình và đấu tranh mà cả thế giới nữa. Ngay cả người dân Trung Quốc họ hiểu, họ ủng hộ và tôn trọng lẽ phải."
    "Không phải người dân Trung Quốc bất chấp lẽ phải đâu. Họ cũng muốn hòa hiếu, muốn ổn định, hòa bình."
    Vẫn về thông tin trên mạng, tin từ quỹ Nguyễn Thái Học công bố hôm 10/6 từ London cho hay có trên 100 nghìn người ở 115 quốc gia đã tham gia chiến dịch ký tên đề nghị đổi tên tiếng Anh của Biển Đông từ biển Nam Trung Hoa (South China Sea), thành biển Đông Nam Á.
    Theo ông Ben Rattray từ trang Change.org, việc vận động này nhắm đến cơ quan bản đồ Liên hiệp quốc về đại dương và các hội địa lý toàn cầu.
    Vùng biển này có đường bờ biển tổng cộng dài 130 nghìn km, trong khi duyên hải phía Nam Trung Quốc chỉ có 2800 km.
    Vì thế, theo bản kiến nghị, vùng biển "không thuộc về một nước nào cả", và cần được đặt lại tên là biển Đông Nam Á
    Những ngày qua cũng có tin nói giới chức Việt Nam, nhất là ngành an ninh, lo ngại về các cuộc vận động tự phát trên mạng phản đối Trung Quốc chuyển hướng thành phản đối chính trị hay đòi cải tổ dân chủ ở Việt Nam.
    Các vụ tấn công lẫn nhau của tin tặc từ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã thu hút chú ý của dư luận bên ngoài.
    Giới blogger tại Việt Nam tiếp tục kêu gọi tuần hành ôn hòa mà có nguồn tin nói họ dự tính thực hiện tiếp ngày 12/6 ở Hà Nội. ( BBC )


    Cách vào trang Change.org thực hiện vote đổi tên tiếng Anh của Biển Đông từ biển Nam Trung Hoa (South China Sea), thành biển Đông Nam Á (Southeast Asia Sea) một cách đơn giản:
    Có thể ngay từ đuờng link vào homepage,luớt xuống duới thấy mục "Change the name "South China Sea" to "Southeast Asia Sea" với hình bản đồ duới đây và icon "SIGN".

    [​IMG]

    Click "SIGN" sẽ vào
    SIGN THIS PETITION. Ở canh mục State (Chỉ dùng cho ở USA vì để các luật sư tranh tụng) có highlight "outside of the State". Khi click vào "outside..." sẽ change "State" thành "Country" . Khi đó sẽ chọn tên nước Việt Nam.


  9. vnindex1100

    vnindex1100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    373
    cho nó 1 trái tên lửa
  10. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.298
    TQ làm vậy có xứng là 1 cường quốc k.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này