Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2979 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 08:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 148522 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bác lật đàng sau laptop xem có chữ Made in China thì cho nó chung số phận luôn đi ! [:D][:D][:D]
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2

    bác nói nghe chát chúa thế hix hix
  3. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    2.022
    [​IMG]
  4. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Thư cầu hòa của Hồ Cẩm Đào gửi nhân nhân VN

    Bắc Kinh, ngày 9 tháng 6 năm 2011
    kính gửi những người anh em VN, TQ chúng tôi đã biết lỗi rồi, chúng tôi đã quá ngu dại khi dám chọc phá đến các bạn, những người VN dũng cảm, anh hùng, mưu trí. Các bạn là một cái gì đó quá cao cả, là một tượng đài đấu tranh vì dân tộc là một tấm gương kiên cường mà chúng tôi chẳng bao giờ mơ ước có được. Chúng tôi đã quá sai lầm khi lấy dạ tiểu nhân mà đem đo lòng quân tử, nhân đây tôi cũng xin cầu hòa với các bạn và sẵn sàng đền bù với các bạn một số thứ như sau:\:D/
    + xin trả lại 2 quần đảo cho các bạn^:)^
    + tặng cho các bạn vạn lý trường thành cùng em Lưu Diệc Phi[:p][:p][:p]
    + mỗi năm tiến cống cho anh em ở 4teenvt 3 vạn mỹ nữ và 1000 trai đẹp ( àh quên trai ở VN đẹp hơn trai TQ)[:D]
    + nếu cần thì chúng tôi có thể chia luôn 1 nửa bắc kinh:-bd
    mong các bạn tha thứ lỗi lầm cho TQ chúng tôi^:)^^:)^^:)^
    Đã ký
    đào
    Hồ Cẩm Đào
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))




  5. longgia8888

    longgia8888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    6
    Yêu cầu toàn dân quyết tâm cao độ tẩy chay hàng Tàu kém chất lượng và độc hại
    Đấy là gốc để các công ty VN ngại nhập hàng Tàu và làm ăn với Tàu
  6. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    2.022
    Không phải kỳ thị hàng Trung Quốc nhưng tôi thấy rõ ràng là tính về kinh tế, sử dụng các sản phẩm của Việt Nam hơn đứt sản phẩm của nước bạn.
    Hơn nữa, có một điều tôi phải đắn đo khi mua hàng Trung Quốc, chính là lòng tự tôn dân tộc.
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Trung-Quoc-ap-u-giac-mong-ba-quyen/20116/149044.datviet

    Trung Quốc ấp ủ giấc mộng bá quyền?

    Cập nhật lúc :5:51 AM, 09/06/2011

    Trong tuần qua, Trung Quốc liên tục "dương oai" khi giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Sự xuất hiện và những tuyên bố hùng hồn của tướng Lương Quang Liệt tại hội nghị Đối thoại Shangri-la 2011 càng khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ rằng, Bắc Kinh đang âm mưu bá quyền.

    “Vừa đấm vừa xoa” Đông Nam Á
    Trong bài phát biểu dài 45 phút tại Shangri-la 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt luôn nhấn mạnh: "Nhiều người đang có xu hướng tin rằng sự tăng trưởng kinh tế, cùng với sự phát triển của quân đội Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa quân sự. Tuy nhiên, Trung Quốc tuân thủ chính sách quốc phòng tự vệ. Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hay đe dọa bất cứ nước nào”.

    [​IMG]
    Trung Quốc tuyên bố không bá quyền. Bộ trưởng Quốc phòng nước này cũng không quên nhấn mạnh: ““Các nước trong khu vực không nên tham gia vào bất cứ liên minh nào nhằm chống lại một bên thứ 3 nào đó”.

    Theo giới phân tích, bài phát biểu của Bộ trưởng Lương Quang Liệt thể hiện rõ sách lược “vừa đấm, vừa xoa” của Bắc Kinh đối với Đông Nam Á. Một mặt nước này muốn trấn an các quốc gia trong khu vực trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông nhưng cũng không ngoài mục đích “dằn mặt” châu Á nói chung và ASEAN nói riêng không nên đi quá xa trong mối quan hệ với Washington.

    Trước đó, trong bài phát biểu của mình tại Đối thoại Shangri-la 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tái khẳng định cam kết hiện diện quân sự lâu dài tại châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, có thể thấy rằng, bài phát biểu của Bộ trưởng Lương Quang Liệt là một thông điệp nhằm cảnh báo các nước trong khu vực đối với cam kết của Washington. Giữ trọng tâm là Đông Bắc Á
    Cũng trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo cấp cao hai nước Trung – Hàn có cuộc tiếp xúc song phương ngày 4/6 với mục đích tái khẳng định quyết tâm củng cố sự vững mạnh của khối hợp tác Đông Bắc Á.

    [​IMG]
    Trung - Hàn gặp gỡ bên lề Đối thoại Shangri-la 2011. Trong đó, tướng Lương Quang Liệt đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò “láng giềng” của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ông này bày tỏ hy vọng, các bên có liên quan tăng cường tiếp xúc, đối thoại, từng bước gia tăng tin tưởng. Duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bình thường hóa quan hệ đa phương, xây dựng trục tam giác chiến lược Trung – Nhật – Hàn phát triển hài hòa, bền vững …là những chiến lược trọng tâm được Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc lần này.
    Tỏ rõ thái độ “anh lớn” với Triều Tiên
    Cũng trong Đối thoại Shangri-la 2011, ông Lương tuyên bố Bắc Kinh phải hao tốn nhiều công sức để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt các hành động leo thang quân sự của mình. Và những nỗ lực ấy nhiều hơn những gì thế giới mong đợi.
    Tướng Lương Quang Liệt nhấn mạnh: “Khối lượng công việc mà chúng tôi làm lâu nay nặng hơn nhiều so với những mường tượng của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục họ không hành động liều lĩnh”.
    Trước đó, trong chuyến thăm chiến lược Bắc Kinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng thúc giục Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ với Seoul bằng thái độ mềm mỏng.
    Những động thái này của Trung Quốc được đánh giá là nước cờ khôn ngoan, khi muốn tỏ rõ với thế giới về những nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhânTriều Tiên, mặt khác cũng cho thấy thái độ “anh lớn” của Bắc Kinh trong việc tăng tầm ảnh hưởng tới Bình Nhưỡng.
    “Dằn mặt” Mỹ trong vấn đề Đài Loan
    Đối thoại Shangri-la 2011 cũng là dịp để giới quân sự cấp cao Trung – Mỹ gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề song phương. Tướng Lương Quang Liệt khẳng định, ông đánh giá cao những tiến bộ tích cực trong quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ.
    Tuy nhiên, phía sau những lời nói thân thiện, những lời ca tụng hết mức về mối quan hệ song phương đang có tiến triển tốt đẹp, tướng Lương Quang Liệt cũng không quên cảnh báo rằng nếu Washington tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan thì mối quan hệ quân sự hai bên sẽ bị tổn hại.
    Và thái độ “bằng mặt không bằng lòng” này giữa hai “anh tài” càng được thể hiện rõ khi Bắc Kinh thẳng thắn phủ nhận trách nhiệm về những cáo giác của Google rằng, các tin tặc Trung Quốc lấy cắp những mật mã email của giới chức cấp cao Mỹ.

    “Nhúng tay” vào nội bộ Libya

    Dù không tham gia vào chiến dịch không kích Libya, và thường xuyên kêu gọi các bên giải quyết xung đột theo thiên hướng hòa bình đối thoại, nhưng mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Qatar, Zhang Zhiliang tiến hành các cuộc đàm phán với Mustapha Abdul-Jalil – quan chức cao cấp của Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya (NTC).
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin đoàn đại sứ Trung Quốc tiến hành đàm phán với phiến quân tại Libya. Trong đó, Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị.
    Động thái tiếp xúc và những phát biểu này của Trung Quốc phải chăng là một bước vươn chiến lược của nước này tới “chảo lửa” nóng nhất thế giới hiện nay. Sau đàm phán và gặp gỡ, Trung Quốc chắc chắn sẽ “can thiệp” sâu hơn vào đất nước có vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng này.

    Trung Quốc “tô hồng diện mạo” của mình

    Dù lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng, “Quân đội Trung Quốc không phải là mối đe dọa với các nước trong khu vực”, hay “Trung Quốc kiên quyết không xưng bá”, “Trung Quốc hy vọng mọi việc được giải quyết trên nguyên tắc hòa bình đối thoại”… hành động của họ lại trái ngược.
    Ngay trước thềm đối thoại Shangri-la, Trung Quốc liên tiếp có những hành động "chơi rắn" trên biển Đông. Ngày 26/5/2011 tàu hải giám của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt Nam, cắt cáp thăm dò của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh-02 thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Tiếp đó, nổ súng uy hiếp ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển thuộc quân đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Tàu hải quân Trung Quốc cũng có những hành động uy hiếp tàu đánh cá của ngư dân và tàu thăm dò dầu khí của Phillippine.
    Nếu quân đội Trung Quốc không phải là mối đe dọa với các nước trong khu vực. Vậy đâu là lời lý giải cho những hành động ngang ngược này? Liệu Trung Quốc có đang “tô hồng” hình ảnh của chính mình và “ru ngủ” cộng đồng quốc tế bởi những tuyên bố luôn theo chiều hướng hòa bình đối thoại?

    Những động thái vừa qua của Bắc Kinh có phải là bước tiến chiến lược để nước này tăng tầm ảnh hưởng tới phạm vi toàn cầu và biến giấc mộng “xưng bá” thành hiện thực? Chưa có câu trả lời chính thức, cũng chưa có những nhận định chắc chắn, song những gì diễn ra gần đây cho thấy Trung Quốc đang hành xử không xứng tầm “anh lớn” trong khu vực và trên thế giới với hàng loạt những động thái và tuyên bố bất nhất theo kiểu: “Nói một đường, làm một nẻo”.

    >> Trung Quốc ‘tốt bụng’ hơn thế giới nghĩ

    Mai Anh (tổng hợp)

  8. ktuyen

    ktuyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi in quả quần shọc hình cờ cướp biểnkhựa một bên mông, bên mông kia là hình cướp biển Hồ Cẩm Đào thôi !! bán chắc là đắt đây.
  9. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đừng nói nặng vậy. Nó không phải nội gián đâu
    Nếu nó sử dụng tiếng Việt tốt như vậy ta có thể gọi nó là thằng phản phúc
  10. VNI550

    VNI550 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Đã được thích:
    19
    Chỉ tiếc là đám lờ đờ nhà mình đã ko nghe lời đại tướng VNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này