Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6519 người đang online, trong đó có 822 thành viên. 13:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 149260 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. langbamck

    langbamck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Trung quốc giờ là phát xít kiểu mới rồi. TQ bao đời nay hàng nghìn năm muốn thôn tính Việt nhưng đều thất bại. Nhân dân VN tuy nhỏ bé nhưng ý chí lớn trước mọi lời tiểu nhân của TQ.
  3. hungrepo

    hungrepo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Khựa. Anh đã nhắc nhở dân tộc tôi không bao giờ được quên rằng bên cạnh chúng tôi luôn có một con chó, hở ra là nó đớp.

    Nếu anh không nhắc, có thể lớp trẻ VN sẽ mau chóng quên mất tinh thần dân tộc vì bị đồng hoá bởi phim TQ, lịch sử TQ, hàng TQ,....
  4. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    tại sao 75% công trình nhà nước đều do nhà thầu TQ làm chủ thầu, còn vụ bauxit bị ép
    thâm hụt thương mại chủ yếu do nhập siêu tư TQ
  5. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Phải nói thằng Khựa cực kỳ thâm hiểm và táo tợn.
  6. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Một liên minh chống Trung Quốc đang hình thành

    Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 16:55 dinh tuan anh
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Chuyên mục bình luận Asia minus onengày 7/6 của báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” cho rằng đang hình thành một nhóm ở châu Á gọi tắt là “GAPAC” (những sức mạnh châu Á xung quanh Trung Quốc). Đây không phải là một tổ chức chính thức nhưng là một tập hợp đang âm thầm kháng cự lại Bắc Kinh.

    [​IMG]
    “Thành viên” của nhóm này có thể kể ra Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Ôxtrâylia và hai sức mạnh Đông Nam Á đang đột ngột nổi lên là Inđônêxia và Việt Nam. Những liên lạc và hợp tác kín đáo giữa họ đang gia tăng, được bao trùm bởi những câu hỏi về an ninh và chiến lược nảy sinh do sự trỗi dậy của Trung Quốc. Có thể coi đây là một nhóm hỗ trợ, tự giúp đỡ lẫn nhau của các nhà ngoại giao và quan chức an ninh. Họ đoàn kết bởi một vấn đề chung là tất cả cảm thấy cần tiếp tục can dự sâu sắc với Trung Quốc, nhưng cũng muốn tìm cách kháng cự lại Bắc Kinh khi cần thiết. Những người trong cuộc gọi đây chính là một tình thế khó xử thời hiện đại.
    “GAPAC” không có hội nghị chính thức và những màn tụ họp của họ cũng hiếm khi lộ rõ. Nhưng có thể lần theo các liên kết chiến lược ngày càng tăng giữa các thành viên. Ví dụ như hai quốc gia khác hẳn nhau là Nhật Bản và Ấn Độ đang trong giai đoạn “ve vãn” nhau bước đầu, hay In-đô-nê-xia và Việt Nam được gắn kết với nhau trong việc thúc đẩy hành động ở Đông Nam Á về vấn đề biển Đông. Cũng cần xem xét hợp tác an ninh mới giữa Hàn Quốc và Ôxtrâylia, một quan hệ tiếp sức cho liên kết đồng minh Đông Á mới được củng cố lại giữa Mỹ với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, tất cả các thành viên đang tranh thủ Việt Nam khi những ngờ vực trước đây về Hà Nội phai nhạt vào lịch sử.
    Ngay cả khi sự hiện diện đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt là tâm điểm tại đối thoại Shangri-la vừa qua ở Xinh-ga-po, các “phiên họp” không chính thức của “GAPAC” vẫn âm thầm diễn ra bên lề. Trong lúc Bắc Kinh đẩy mạnh chính sách ngoại giao quân sự của mình, sự hợp tác kín đáo khắp “GAPAC” cho thấy họ đang hướng tới mục tiêu gì. Một quan chức an ninh Ấn Độ nhận xét: “Tất cả chúng tôi đều hài lòng khi thấy những quan chức như Lương Quang Liệt trở nên can dự hơn. Nhưng ở hậu trường, chúng tôi đều tìm thấy một sự an toàn mới trong số đông. Đó là một cảm giác các sức mạnh chính ở châu Á đang gần gũi nhau hơn khi phải tìm cách thức ứng xử với Bắc Kinh”. Các quan chức Nhật Bản cũng chia sẻ quan điểm này. Cựu cố vấn Tổng thống của Hàn Quốc, Tiến sĩ Lee Chung-min, người đang dõi theo chặt chẽ xu hướng của các “sức mạnh bậc trung” ở châu Á, đánh giá: “Về cơ bản, chính Trung Quốc đẩy chúng tôi đến gần nhau hơn. Họ quá lớn để kiềm chế, nhưng bằng cách này hay cách khác, đôi lúc chúng tôi phải hành động để ghìm Trung Quốc lại”.
  7. happyyeyes

    happyyeyes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Đã được thích:
    130
    sự thông minh nằm trong dệt may và điện thoại, có phải sự gia công ko ... giới thiệu cặp mới cho linhhon chơi IDR/HKD... chỉ nè SGD/HKD...
    trả lời: giả sử nhà nước nắm trong tay 30% vốn trong các công trình bất động sản ... chính sách đồng bộ hơn chỉ rõ điều đó là sai... kí miễn phí ... sau đó kí lại[r32)]
    lý thuyết chính sach tài chính tiền tệ và tài chính sẽ link nhau 3 đến 6 tháng dài nhất 1 năm, 1 tháng có hay không, vấn đề thâm hụt ngân sách là của người lớn.... đuờng cong philip là tự nhiên, đọan dưới khó học ... sách kinh tế vĩ mô ... G I X... GNP ( tìm hiểu hóa đơn đỏ)>>30% - 50% sách ...
  8. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Kính gửi các anh, chị, và các bạn,



    Việt Nam đang đứng trước những đợt gây hấn liên tiếp của bọn bành trướng Trung Quốc. Chúng ta đã hết sức nhẫn nhịn để mưu cầu hòa bình cho dân tộc nhưng bọn chúng ngày càng bạo ngược lấn tới, lộ rõ âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của ông cha ta, sẵn sàng lật lọng phớt lờ luật pháp quốc tế, chà đạp lên lòng tự trọng của từng người dân Việt. Đây chính là lúc chúng ta cần có hành động cụ thể để thể hiện lòng yêu nước nồng nàn.



    Một trong những hành động cụ thể là TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC.



    Thưa các anh chị, các bạn,



    Việc TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển lành mạnh hơn cũng như khuyến khích người Việt dùng hàng Việt (lạm phát và thâm hụt ngân sách hiện nay có một phần là do nhập siêu từ Trung Quốc). Mặt khác đó là cách bảo vệ sức khỏe cho con em chúng ta, chúng nó đang đầu độc cả một thế hệ của hành tinh này bằng các sản phẩm kém chất lượng và vô cùng độc hại cho môi trường sống của con người. Chúng ta phải cho Trung Quốc thấy sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam và thấy những thiệt hại đầu tiên của chính sách nước lớn hiếp đáp nước bé.



    Thông qua các cộng đồng của mình, rất mong mọi người cùng nhau phát đi lời kêu gọi TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC qua email, qua yahoo, facebook, qua các diễn đàn và tất cả các phương tiện truyền thông nào có thể. Bản thân việc hàng triệu triệu người dân Việt Nam gửi ra thông điệp này cũng sẽ làm cho những doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Việt Nam và chính quyền Trung Quốc phải chùn tay cân nhắc, cộng đồng quốc tế phải thấu hiểu và chia sẽ mong muốn hòa bình chính đáng của người dân Việt.



    Chúng ta mong muốn có hòa bình, nhưng nền hòa bình đó không thể đổi bằng sự cúi đầu và lòng tự hào dân tộc bị tổn thương. Khi mà người Việt còn lòng tự hào dân tộc thì đất Việt mãi mãi trường tồn! Xin hãy thể hiện lòng yêu nước thiết thực bằng việc KIỂM TRA XUẤT XỨ CỦA HÀNG HÓA MỖI LẦN BẠN MUA SẮM VÀ KIÊN QUYẾT NÓI KHÔNG VỚI HÀNG HÓA CÓA XUẤT XỨ TỪ TRUNG QUỐC. Đó là điều tối thiểu mà các anh chị và các bạn hiện nay có thể làm cho tổ quốc lúc này. Người Việt có truyền thống đoàn kết trong những lúc đất nước lâm nguy. Hãy đoàn kết trong CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN này.



    Trân trọng,
  9. micronet

    micronet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với một thằng du côn, chí phèo thì không thể dùng lý lẽ, phải có nắm đấm, kẻo chưa được vạ đã sưng má. Phải có vũ khí hạt nhân thì mới yên đc :(
  10. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1


    Thằng tàu nó ko suy nghĩ kiểu như thế

    Sự quỷ quyệt, tư tưởng Bành trướng nó sẽ tư duy theo cách khác

    chắc chắn nó sẽ chiếm đánh chiếm Trường sa chúng ta, không sớm thì muộn (có thể cuối năm nay)

    con Tàu nộm rơm sắp hoàn thành, hạ thủy xong sẽ tiến thẳng ra Trường sa.

    Nghe đâu Quân đội mình đã tìm ra được cách tiêu diệt con hàng lởm này rồi

    các cụ cứ chờ xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này