Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8446 người đang online, trong đó có 1136 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149117 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. krazyvn

    krazyvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    226
    LO GIỀ

    Tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 34 tháng nay cho dù chính phủ đã nỗ lực kiềm chế giá.

    Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho hay giá các mặt hàng tiêu dùng ở nước này tăng 5,5% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái.

    Giá lương thực thực phẩm tiếp tục tăng cao nhất, khoảng 11,7% trong tháng vừa qua.

    Thực phẩm và hàng hóa đắt đỏ đã khiến chi phí cuộc sống ngày càng cao và trở thành vấn đề chính trị nóng bỏng tại Trung Quốc.

    Các phân tích gia cảnh báo rằng lạm phát sẽ còn tiếp tục tăng.

    Ông Xu Biao từ ngân hàng Thương mại Trung Hoa nói: "Lúc này thì gần như chắc chắn là chỉ số CPI của Trung Quốc sẽ lên đến 6% trong tháng Sáu".

    Ưu tiên hàng đầu

    Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố kiềm chế lạm phát là một trong các ưu tiên hàng đầu.

    Bắc Kinh đặt mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát khoảng 4% trong năm nay.

    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng lãi suất cho vay bốn lần kể từ tháng Mười năm ngoái nhằm giảm vốn vay, giảm áp lực lạm phát.

    Giới kinh tế gia đánh giá rằng các con số mới ra có thể khiến Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất thêm một lần nữa.

    Ông Xian Fang Ren thuộc tổ chức IHS Global Insight nói: "Chỉ số CPI đã lên tới mức kỷ lục mới, gây quan ngại sẽ có đợt tăng lãi suất".

    "Chúng tôi trông đợi Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.


    Trung quốc đến thời PHÂN roài, hợp được mấy trăn năm roìa, đến thời phân tách rồi. Với chiêu bài dân chủ, TQ sec đc tách ra làm vài nước thoai
  2. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    871
    Đem quân sang chiếm tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Bọn Trung Quốc đi
  3. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Xung đột nghiêm trọng ở Quảng Châu, Trung Quốc

    Xem tin gốc
    Báo Đất Việt - 20 giờ trước 1063 lượt xem
    [​IMG]
    Báo chí Trung Quốc đưa tin, thị xã Tân Đường, ngoại ô thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ba ngày qua luôn nằm trong tâm điểm chú ý của dư luận và các phương tiện truyền thông bởi xung đột nghiêm trọng xảy ra liên tiếp tại đây.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Hơn một nghìn người tụ tập biểu tình, xung đột gay gắt với cảnh sát địa phương nhằm phản đối hành động xô xát của đội trật tự trị an đối với một phụ nữ đang mang bầu.
    Sự việc phát sinh vào tối ngày 10/6 tại thị xã Tân Đường, ngoại ô thành phố Quảng Châu. Đội trật tự trị an thành phố yêu cầu người phụ nữ đang mang bầu tên Vương Liên Mai, người Tứ Xuyên ngừng bán hàng rong trước cổng siêu thị.
    Sau nhiều giờ khuyên giải bất thành, đôi bên xảy ra xung đột, cãi vã khiến chị này bị ngã. Tin đồn nhanh chóng lan truyền, thậm chí còn có người cho rằng, nhân viên trật tự trị an dẫm đạp tàn nhẫn lên sản phụ tội nghiệp này, khiến một bộ phận không nhỏ người dân lao động từ Tứ Xuyên phẫn nộ, rầm rộ tụ tập biểu tình, chống đối chính quyền.
    Đám đông liên tục la ó, ném chai lọ và gạch đá vào trụ sở chính quyền thành phố và xe cảnh sát. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi có tin đồn, đứa bé trong bụng Vương Liên Mai đang gặp nguy hiểm, buộc chính quyền thành phố quyết định điều động xe bọc thép tới hiện trường, nhằm dẹp yên bạo loạn.
    Tuy nhiên, chính chồng nạn nhân, anh Đường Học Tài xác nhận: “Bệnh viện xác nhận, vợ và con tôi hiện vẫn an toàn. Sức khỏe không có gì nguy kịch”.
    Chính quyền thành phố Quảng Châu lên tiếng khẳng định, cảnh sát bắt giữ 25 đối tượng bị nghi là cầm đầu và châm ngòi biểu tình.
    Hôm qua, giao thông được nối lại, hệ thống các cửa hàng, siêu thị cũng mở cửa hoạt động bình thường trên đường số 107, nơi bạo loạn xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số người tụ tập tại ngã tư gần tòa nhà Chính phủ của văn phòng thị trấn nhưng chưa có hành động nào quá khích, dẫn tới hậu quả chết người.
    Trước đó, tại một số tỉnh thành của Trung Quốc cũng xảy ra bạo loạn. Vụ gần đây nhất là vào ngày 10/6, trụ sở chỉnh quyền thành phố Thiên Tân cũng bị tấn công bởi chất nổ, khiến ít nhất 3 người bị thương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]







  4. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Trung Quốc: Nổ sở cảnh sát gây chết người

    Xem tin gốc
    Người Lao Động - 4 ngày trước 43 lượt xem 1 tin đăng lại
    (NLĐO) - Số thuốc nổ tịch thu được để trong một sở cảnh sát ở thành phố Lũy Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc bất ngờ phát nổ ngày 9-6, làm một người chết và hai người bị thương.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Vụ nổ xảy ra vào buổi trưa, làm sập một tòa nhà của sở cảnh sát và gây hư hại nhiều tòa nhà của người dân ở gần đó.
    Nhà chức trách tỉnh Hồ Nam cho hay người thiệt mạng được xác định là một tài xế của sở cảnh sát, trong khi 2 người bị thương có 1 người là cảnh sát và 1 người là đầu bếp.
    Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
  5. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Đây là dã tâm của bon Tàu tưởng
    Tranh chấp biển Đông: Đài Loan bất ngờ lên tiếng đòi "chủ quyền"
    Thứ bảy, 11 Tháng 6 2011 08:28
    (GDVN) - Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" trước những diễn biến phức tạp và căng thẳng trên biển Đông, tối qua 10/6 giới chức đảo Đài Loan lại lên tiếng khẳng định "chủ quyền" của hòn đảo này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như vùng biển phụ cận.

    [​IMG]

    Lãnh đạo đảo Đài Loan - Mã Anh Cửu

    Vẫn những lý lẽ đã nhàm, giới chức Đài Loan khăng khăng hai quần đảo này và vùng biển phụ cận (thuộc chủ quyền Việt Nam) dù xét trên khía cạnh lịch sử, địa lý hay pháp luật quốc tế đều thuộc về chính quyền "Trung Hoa dân quốc" - chính thể tồn tại ở Trung Quốc đại lục trước 1949 và tại Đài Loan từ 1949 đến nay vốn không được Bắc Kinh công nhận.

    Lực lượng quân sự Đài Loan hiện đang chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mặc dù không tham gia vào bất cứ hoạt động đàm phán song phương hay đa phương nào liên quan đến chủ quyền biển Đông, nhưng giới chức Đài Loan vẫn thỉnh thoảng lên tiếng khẳng định chủ quyền mỗi khi xảy ra tranh chấp, gần đây họ còn tăng cường thêm lực lượng thủy quân lục chiến ra đảo Ba Bình.

    [​IMG]
    Hạ Doanh Châu, cựu Thượng
    tướng không quân đang bị dư luận
    Đài Loan chỉ trích là "ăn nói hồ đồ"

    Quan điểm giải quyết tranh chấp biển Đông mà giới chức đảo này đưa ra cũng tương tự như Bắc Kinh "chủ quyền ở tôi, gác lại tranh chấp, hòa bình cùng thắng, cùng chung khai thác", đồng thời một lần nữa bày tỏ mong muốn được tham gia cơ chế đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Điều đáng nói là những lần trước, mỗi khi biển Đông xảy ra sự vụ nào căng thẳng, Cơ quan ngoại giao của đảo Đài Loan đều lên tiếng gần như lập tức sau khi Bắc Kinh phát biểu với giọng điệu không khác nhau là mấy.

    Riêng căng thẳng lần này bởi những vụ gây hấn liên tục của Bắc Kinh trên biển Đông, tuyệt nhiên không thấy giới chức đảo này phản ứng gì, ngay cả báo chí Đài Loan cũng ít đưa tin về sự kiện này cho tới khi một số học giả lên tiếng chỉ trích, chiều qua họ mới lên tiếng, tuy nhiên nội dung chỉ dừng lại ở chỗ "khẳng định chủ quyền" và kêu gọi các bên đồng ý cho tham gia đàm phán, tuyệt nhiên không bình luận gì về những sự vụ căng thẳng vừa qua.

    Quan hệ chính trị hai bờ eo biển Đài Loan đã có những cải thiện rất lớn kể từ khi Mã Anh Cửu lên cầm quyền ở hòn đảo này, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Trên phương diện quân sự, mặc dù hiện tại hai bờ vẫn còn những khoảng cách nhất định, tuy nhiên rất nhiều học giả, cựu tướng lĩnh trên đảo Đài Loan lên tiếng cổ súy "hai bờ hợp tác bảo vệ chủ quyền biển Đông" và quyền, lợi ích của người Hoa trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và đặc biệt là Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Giới tướng lĩnh về hưu trên đảo Đài Loan (thuộc Quốc dân đảng) thường xuyên qua lại Bắc Kinh và trao đổi với giới chức quân sự Trung Quốc đại lục về việc đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt là trong vấn đề biển Đông núp dưới danh nghĩa hoạt động giao lưu của các cựu quân nhân trường quân sự Hoàng Phố.

    Trong bối cảnh biển Đông tiếp tục căng thẳng do Bắc Kinh liên tục gây hấn hiện nay, một số tướng về hưu của Quốc dân đảng đảo Đài Loan lại lên tiếng kêu gọi "dù là quân Quốc dân đảng (Đài Loan) hay quân Cộng sản (Trung Quốc) cũng đều là quân đội Trung Quốc" và cần hợp tác để "bảo vệ chủ quyền biển Nam Hải (biển Đông)".

    Ý tưởng trên do La Viện, hàm Thiếu tướng thuộc viện Khoa học quân sự Trung Quốc đưa ra gần đây và được một số tướng về hưu của Đài Loan ủng hộ sau khi có một phái đoàn tướng lĩnh về hưu của đảo Đài Loan sang Bắc Kinh để trao đổi với giới chức quân sự Bắc Kinh những vấn đề cùng quan tâm núp dưới danh nghĩa một cuộc tọa đàm "Trung Sơn - Hoàng phố, tình cảm hai bờ".

    Giới truyền thông Đài Loan cho rằng phát ngôn trên của Hạ Doanh Châu, Thượng tướng, cựu Tư lệnh không quân và ông này đang phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận, tuy nhiên Hạ Doanh Châu đã bác bỏ thông tin này.


    http://giaoduc.net.vn/quoc-te/43-tu...ng-o-ai-loan-bt-ng-len-ting-oi-qch-quynq.html
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Bác Thai_Duong thân mến. Tôi là người luôn theo dõi các topic "chiến" Lũ Chó khựa. Không phải vì bác văn hay chủ tốt., kiến thức rộng mà cái chính là tinh thần của bác mà ít người sánh được.
    Có lẽ do tinh thần càng cao thì lời lẽ của bác càng mạnh mẽ. Mà càng mạnh mẽ thì cuối cùng cũng đến giai đoạn xúc phạm thành viên khác, mặc dầu tôi biết bác cũng rất kiềm chế.
    Thật tiếc cho bác, cho biễn đàn khi vắng bác vài ngày nhưng tôi nghĩ BQT f319 làm đúng. Thật ra họ cũng nương tay bác và vài người khác (trong đó có tôi) cũng nhiều lần rồi.
    Mong bác sớm trở lại để chiến cùng anh em.
    Thân chào bác:-bd
  7. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    LO giữ nước cho tốt đã bác, đừng có xung quá.:))
  8. langdangcdhn

    langdangcdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    đến các bậc nữ nhi chân yếu tay mềm mà còn không sợ đi biểu tình trong khi một vài cánh mày râu ... [-X

  9. cophieu69

    cophieu69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    0
    VN sẽ dùng âm binh giết Tàu khựa.
  10. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Tìm hiểu mật đạo tránh bom dưới lòng thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

    Xem tin gốc
    Báo Giáo dục Việt Nam - 23 giờ trước 169 lượt xem
    [​IMG]
    (GDVN) - Bên dưới thành phố Bắc Kinh sầm uất tồn tại một hệ thống hầm ngầm trú ẩn có thể tránh được bom hạt nhân được xây dựng từ những năm 1970 để phục vụ cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.
    Facebook Twitter 1 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Nhưng ngày nay, hệ thống hầm ngầm này đang bị lãng quên và một phần của nó đã trở thành nơi trú ẩn của chuột cống, của ngày càng nhiều những người lao động nhập cư nghèo.
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hệ thống đường hầm Bắc Kinh được xây dựng với mục đích ban đầu nhằm tránh một cuộc tấn công hạt nhân của Nga nếu có thể xảy ra.
    Hệ thống đường hầm có quy mô vào khoảng 80 km2, được thiết kế sao cho hầu hết người dân thành phố Bắc Kinh để có thể di chuyển vào đây trong vòng vài phút nếu xảy ra sự cố và có thể cung cấp đủ lương thực nước uống cho họ ở lại đây trong vòng một tuần.
    Wang, một người cư trú ở Nanluogu Xiang cho biết: "Hệ thống đường hầm này được xây dựng khi tôi khoảng 15 tuổi. Chúng được xây dựng rất nhanh chóng và có lối vào ở khắp các khu phố của chúng tôi. Hầu hết chúng tôi không được phép vào bên trong, nhưng chúng đã in đậm trong tâm trí chúng tôi trong những ngày tháng đó. Nhưng rồi mọi người đã sớm quên đi chúng".
    Tuy nhiên, tới năm 2007, nhiều người dân Bắc Kinh từng biết tới sự tồn tại của mật đạo này đã bắt đầu tổ chức các cuộc tự khám phá để tìm hiểm quy mô của hệ thống đường ngầm.
    Họ đã khám phá ra một phần đường hầm khá rộng ở phía đông có lối vào gần Thiên An Môn. Trong đó, đoạn phức tạp nhất đã được ông Wang phát hiện ra vào đầu năm 2008. Tuy nhiên, ông đã treo biển cảnh báo bên ngoài cánh cửa để cảnh báo nguy hiểm cho mọi người.
    Những người tìm kiếm đường hầm này thuộc mọi lứa tuổi và thành phần. Greg Savarese, một chủ doanh nghiệp cà phê từ Mỹ cũng đã tới thăm hệ thống đường hầm này trong năm 2004 kể lại:
    "Chúng tôi được các binh sĩ mở khóa cửa và đưa chúng tôi xuống dưới mặt đất. Chúng tôi đi bộ dưới đó khoảng 1 giờ đồng hồ và được thấy cả trường học, bệnh viện, các biển hiệu.... Thậm chí còn có cả một rạp chiếu phim" - ông kể lại.
    Theo sơ đồ, đoạn hầm này vẫn còn dài và rộng hơn nữa, với hàng chục căn phòng, nhưng họ không được phép đi được tiếp.
    Ngoài ra, trong hệ thống đường hầm còn có một số đoạn hầm dài tới hơn 600 m, bề ngang đủ rộng để xe có thể đi lại, những cánh cửa bằng sắt dày tới 20 cm. Tuy nhiên, những đoạn hầm đó giờ hình như đã bị phá hủy khi xây dựng hệ thống tàu điện ngầm hoặc đã được bịt kín vì lý do an ninh.
    David Eimer, tác giả của Lonely Planet Bắc Kinh, tiết lộ: một số đoạn hầm đang bị chuyển sang làm khu chứa rác do tái phát triển đô thị, những tòa nhà cao tầng mới mọc lên bên trên đường hầm cũng là lý do khiến chúng bị đóng cửa vì lý do an toàn.
    Dần dần, ngày càng có nhiều đoạn đường hầm bị niêm phong lại khiến số lượng các đoạn hầm được phép truy cập vào ngày càng ít đi. Và những người biết sự tồn tại của hệ thống đường hầm này lo ngại chẳng bao lâu nữa, chẳng còn ai có thể được bước qua dù chỉ một cánh cửa của hệ thống đường hầm này.
    Nguyễn Hường (Theo CNN)
    [​IMG]
    [​IMG]





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này