Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7254 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149114 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Cẩn thận với bọn tàu tưởng. Dã tâm của chúng nguy hiểm hơn loài cầm thú :
    http://giaoduc.net.vn/quoc-te/43-tu...ng-o-ai-loan-bt-ng-len-ting-oi-qch-quynq.html.
    Tranh chấp biển Đông: Đài Loan bất ngờ lên tiếng đòi "chủ quyền"
    Thứ bảy, 11 Tháng 6 2011 08:28
    (GDVN) - Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" trước những diễn biến phức tạp và căng thẳng trên biển Đông, tối qua 10/6 giới chức đảo Đài Loan lại lên tiếng khẳng định "chủ quyền" của hòn đảo này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như vùng biển phụ cận.

    [​IMG]

    Lãnh đạo đảo Đài Loan - Mã Anh Cửu

    Vẫn những lý lẽ đã nhàm, giới chức Đài Loan khăng khăng hai quần đảo này và vùng biển phụ cận (thuộc chủ quyền Việt Nam) dù xét trên khía cạnh lịch sử, địa lý hay pháp luật quốc tế đều thuộc về chính quyền "Trung Hoa dân quốc" - chính thể tồn tại ở Trung Quốc đại lục trước 1949 và tại Đài Loan từ 1949 đến nay vốn không được Bắc Kinh công nhận.

    Lực lượng quân sự Đài Loan hiện đang chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mặc dù không tham gia vào bất cứ hoạt động đàm phán song phương hay đa phương nào liên quan đến chủ quyền biển Đông, nhưng giới chức Đài Loan vẫn thỉnh thoảng lên tiếng khẳng định chủ quyền mỗi khi xảy ra tranh chấp, gần đây họ còn tăng cường thêm lực lượng thủy quân lục chiến ra đảo Ba Bình.

    [​IMG]
    Hạ Doanh Châu, cựu Thượng
    tướng không quân đang bị dư luận
    Đài Loan chỉ trích là "ăn nói hồ đồ"

    Quan điểm giải quyết tranh chấp biển Đông mà giới chức đảo này đưa ra cũng tương tự như Bắc Kinh "chủ quyền ở tôi, gác lại tranh chấp, hòa bình cùng thắng, cùng chung khai thác", đồng thời một lần nữa bày tỏ mong muốn được tham gia cơ chế đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Điều đáng nói là những lần trước, mỗi khi biển Đông xảy ra sự vụ nào căng thẳng, Cơ quan ngoại giao của đảo Đài Loan đều lên tiếng gần như lập tức sau khi Bắc Kinh phát biểu với giọng điệu không khác nhau là mấy.

    Riêng căng thẳng lần này bởi những vụ gây hấn liên tục của Bắc Kinh trên biển Đông, tuyệt nhiên không thấy giới chức đảo này phản ứng gì, ngay cả báo chí Đài Loan cũng ít đưa tin về sự kiện này cho tới khi một số học giả lên tiếng chỉ trích, chiều qua họ mới lên tiếng, tuy nhiên nội dung chỉ dừng lại ở chỗ "khẳng định chủ quyền" và kêu gọi các bên đồng ý cho tham gia đàm phán, tuyệt nhiên không bình luận gì về những sự vụ căng thẳng vừa qua.

    Quan hệ chính trị hai bờ eo biển Đài Loan đã có những cải thiện rất lớn kể từ khi Mã Anh Cửu lên cầm quyền ở hòn đảo này, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Trên phương diện quân sự, mặc dù hiện tại hai bờ vẫn còn những khoảng cách nhất định, tuy nhiên rất nhiều học giả, cựu tướng lĩnh trên đảo Đài Loan lên tiếng cổ súy "hai bờ hợp tác bảo vệ chủ quyền biển Đông" và quyền, lợi ích của người Hoa trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và đặc biệt là Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Giới tướng lĩnh về hưu trên đảo Đài Loan (thuộc Quốc dân đảng) thường xuyên qua lại Bắc Kinh và trao đổi với giới chức quân sự Trung Quốc đại lục về việc đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt là trong vấn đề biển Đông núp dưới danh nghĩa hoạt động giao lưu của các cựu quân nhân trường quân sự Hoàng Phố.

    Trong bối cảnh biển Đông tiếp tục căng thẳng do Bắc Kinh liên tục gây hấn hiện nay, một số tướng về hưu của Quốc dân đảng đảo Đài Loan lại lên tiếng kêu gọi "dù là quân Quốc dân đảng (Đài Loan) hay quân Cộng sản (Trung Quốc) cũng đều là quân đội Trung Quốc" và cần hợp tác để "bảo vệ chủ quyền biển Nam Hải (biển Đông)".

    Ý tưởng trên do La Viện, hàm Thiếu tướng thuộc viện Khoa học quân sự Trung Quốc đưa ra gần đây và được một số tướng về hưu của Đài Loan ủng hộ sau khi có một phái đoàn tướng lĩnh về hưu của đảo Đài Loan sang Bắc Kinh để trao đổi với giới chức quân sự Bắc Kinh những vấn đề cùng quan tâm núp dưới danh nghĩa một cuộc tọa đàm "Trung Sơn - Hoàng phố, tình cảm hai bờ".

    Giới truyền thông Đài Loan cho rằng phát ngôn trên của Hạ Doanh Châu, Thượng tướng, cựu Tư lệnh không quân và ông này đang phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận, tuy nhiên Hạ Doanh Châu đã bác bỏ thông tin này.


  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    TQ lại lên phương Bắc để vẽ cái bản đồ lưỡi trâu , cái thằng này đi đến đâu thì hoạ liền sau đấy , Mỹ , VN , Châu Phi....


    [​IMG] Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng phu nhân tại Astana, Kazakhstan

    Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các nước Liên Xô cũ
    VIT - Trong chương trình kéo dài một tuần tới một loạt các nước Liên Xô cũ, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Astana của Kazakhstan, tiến hành hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nga và tham dự diễn đàn kinh tế hàng đầu tại Ukraine.
    Hôm 13/6, trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới quốc gia Trung Á giàu năng lượng nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương, Trung Quốc và Kazakhstan đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược và cam kết sẽ tăng gấp đôi thương mại giữa hai nước.

    Chuyến thăm Kazakhstan là chuyến thăm đầu tiên trong chuyến công du tới 3 nước Xô Viết cũ bao gồm Kazakhstan, Nga, Ukraine của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tại Kazakhstan, ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

    Trong chuyến thăm lần này, Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được một loạt các thỏa thuận năng lượng và gia tăng sự ảnh hưởng của mình trong khu vực.

    Sau khi thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết, Tổng thống Nazarbayev phát biểu: “Chúng ta đang bước lên cấp độ mới của quan hệ đối tác và đây là một cơ sở vững chắc. Cơ sở này hoàn toàn đáp ứng các lợi ích quốc gia của chúng ta.

    Chi tiết của thỏa thuận này chưa được công bố, tuy nhiên, những nước như Trung Quốc và Kazakhstan thông thường dè dặt trong quan hệ đối tác với đồng minh gần nhất của mình.

    Ông Nazarbayev cho biết, năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Trung Quốc đã vượt mức 20 tỷ USD và chỉ tính riêng trong quý đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 5 tỷ USD.

    Chủ tịch Trung Quốc cho hay, hai nước dự kiến sẽ tăng kim ngạch thương mại lên đến 40 tỷ USD vào năm 2015.

    Dự trữ kim loại và năng lượng của Kazakhstan rất hấp dẫn đối với nước láng giềng đang “khát” năng lượng như Trung Quốc. Theo ông Nazarbayev, trong năm nay, Kazakhstan sẽ thực hiện việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Trung Quốc theo một hiệp ước trước đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào nền kinh tế Kazakhstan.

    Hôm 13/6, tập đoàn khai mỏ khổng lồ Kazakhmys của Kazakhstan đã ký một biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) với khoản tín dụng 1,5 tỷ USD để phát triển mỏ đồng Aktogay ở phía đông Kazakhstan.

    Ông Oleg Novachuk, giám đốc điều hành Kazakhmys nói: “Khoản tài trợ này sẽ cho phép chúng ta phát triển mỏ Aktogay và giữ lại toàn quyền sở hữu các tài sản.”

    Tại Nga, Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga về việc cung cấp khí đốt từ tây Siberi sang Trung Quốc trong vòng 30 năm.

    Năm ngoái, hai bên đã ký một thỏa thuận ban đầu, đánh dấu bước đột phá cho Gazprom trong việc thực hiện mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng châu Âu trên lĩnh vực cung cấp khí đốt.

    Còn tại Ukraine, Trung Quốc đang xem xét việc tiếp tục củng cố ảnh hưởng theo chiến lược quốc gia của mình.




    var currentday=14; var currentthang=6; var currentnam=2011;Theo AP, CNA


  3. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Đã được thích:
    1.658
    Qua vụ tàu Bình Minh đã thấy bọn Tàu tráo trở. Bên ngoài thì cố bịt mắt dư luận lu loa thôi chứ trong nước nó loạn, nhìn mấy cuộc biểu tình VN mới thấy dân mình văn hóa[r2)][r2)]
  4. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi các Mods quản lý diễn đàn,

    Nick Thai_Duong đã vi phạm khi tham gia trao đổi với các mem khác về vấn đề Biển Đông thân yêu của chúng ta, vi phạm của Thai_Duong đã quá rõ. Tuy nhiên, có thể Thai_Duong có những phút giây nông nỗi khi ai đó có ý chưa hợp về đề tài thiêng liêng nên Thai_Duong đã không kiềm chế, rất đáng tiếc.

    Có lẽ Thai_Duong là người tham gia tích cực nhất trên dd về đề tài này, luôn tạo hứng thú cho người đọc bởi các bài thi phú ngẫu nhiên và sâu thẳm, các thông tin cập nhật liên tục,... điều này làm cho nhiều người cảm thấy thiếu vắng....

    Kính mong các Mod ân xá cho Thai_Duong đợt này, qua đó cũng là lời nhắc nhở các mem khác.

    Cám ơn sự chia sẽ từ các Mods.

    @Thai_Duong

    Hãy kiềm chế khi tham gia và nhớ nội quy. Tuyệt đại người VN đều yêu những gì thiêng liêng thuộc về đất nước Việt, có thể do những điều kiện khác nhau nên có thể có những phản hồi chưa phù hợp, hãy bình tĩnh chia sẽ và lắng nghe.

    Trân trọng,
  5. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phone theo số ĐT là lấy vé đc mà, tôi cũng mới lấy cặp vé ở đó, còn việc ko trả lời chắc chưa đọc đến thôi
  6. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh.


    Mỹ đi tìm nguyên nhân Trung Quốc “cần” tàu sân bay

    Xem tin gốc
    Dân Trí - 22 giờ trước 262 lượt xem 1 tin đăng lại
    [​IMG]
    (Dân trí) - Hãy tưởng tượng một tàu sân bay Trung Quốc chạy từ phía nam qua bờ biển Florida của Mỹ và cập cảng Cuba. Điều này có vẻ là không tưởng, nhưng không phải không thể xảy ra trong tương lai gần và Mỹ nên lo lắng, giới phân tích quân sự ở Washington cảnh báo.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Shi Lang, giấc mơ tàu sân bay của Trung Quốc.
    Trong chương nói về Hải quân của Sách trắng "Quốc phòng Trung Quốc 2010" không có một từ nào nhắc đến việc chế tạo tàu sân bay. Nhưng tuần qua, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) Trần Bính Đức đã công khai xác nhận điều bị nghi ngờ lâu nay, rằng Trung Quốc đang sản xuất tàu sân bay đầu tiên của họ - tàu Thị Lang (Shi Lang) nặng 67.500 tấn và chỉ ngắn hơn các tàu sân bay Nimitz của hải quân Mỹ vài mét.
    Dù Thị Lang không phải là tàu mới, mà được dựng lại dựa trên con tàu Varyag do Ukraine chế tạo, nhưng ngoài Trung Quốc, con tàu này mang “nhiều ý nghĩa” với cả Mỹ.
    Theo những gì giới quân sự Trung Quốc úp mở, Thị Lang sẽ được hạ thủy vào mùa Hè này và sẽ được xung vào đội tàu của PLA vào cuối năm nay. Giới phân tích khu vực thì cho rằng Thị Lang là một chiếc tàu cũ, chưa hoàn chỉnh, được Trung Quốc tu sửa để phù hợp với việc nghiên cứu, huấn luyện nhiều hơn là để làm lực lượng chiến đấu chủ lực. Nhưng rõ ràng là Thị Lang là cơ sở đào tạo cho lực lượng tàu sân bay sau này của Trung Quốc
    Một tàu sân bay đi vào hoạt động sẽ là sự bổ sung quan trọng cho tiềm lực vũ khí của Trung Quốc. Hải quân nước này được cho là đã sở hữu tàu nổi, tàu ngầm hạt nhân và máy bay tấn công đủ để lập thành một nhóm tác chiến tàu sân bay khá ổn.
    Mặc dù đã được đoán trước từ lâu, thông báo của Trung Quốc đã phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở Biển Đông và khu vực địa-chiến lược Thái Bình Dương.
    Riêng với Mỹ, trước mắt, con tàu này không phải là mối đe dọa lập tức đối với ưu thế vượt trội về hải quân của Mỹ. Trong số 20 tàu sân bay đang hoạt động trên thế giới, Mỹ đã chiếm tới 11 chiếc, và những siêu tàu sân bay của Mỹ lớn hơn nhiều so với của các nước khác (tàu sân bay nhỏ nhất của Mỹ đã nặng 94.700 tấn). Nhưng dù sao, khi tàu sân bay của Trung Quốc chính thức hoạt động, nó sẽ là tàu lớn nhất thế giới không phải của Mỹ.
    Giới phân tích phương Tây nhận định việc Trung Quốc lần đầu tiên công khai xác nhận sở hữu một tàu sân bay gắn liền với những tham vọng thống trị trên biển của Trung Quốc. Còn Bắc Kinh “khẳng định” tàu sân bay của họ sẽ không đe dọa bất cứ nước cụ thể nào, kể cả Mỹ. Nhưng tại sao Trung Quốc cần một tàu sân bay?
    Tàu sân bay là hệ thống vũ khí tấn công - hệ thống vũ khí mạnh nhất sau vũ khí hạt nhân. Chúng cũng phục vụ với vai trò là công vụ biểu dương sức mạnh và là hệ thống đánh chặn quan trọng. Khi Mỹ định kỳ cử tàu sân bay qua Eo biển Đài Loan, thông điệp rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc. Tương tự như vậy, khi tuyên bố Trung Quốc đang đóng tàu sân bay, thông điệp của Bắc Kinh gửi Washington cũng rõ ràng, dù chỉ mới dừng ở mức khiến các nhà chiến lược hải quân của Mỹ không thấy thoải mái ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và vùng biển Caribê.
    Những chuyển hướng trong cân bằng chiến lược có thể diễn ra rất nhanh. Một thập kỷ trước đây, những người say mê với sức mạnh vũ trụ thích miêu tả Mỹ là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ. Nhưng giờ, không có ai dám chắc rồi đây Mỹ có thể bay vào vũ trụ, mà không cần “đi nhờ xe” với một nước đầu tư nhiều vào những chuyến bay vũ trụ có người lái - như Trung Quốc, hay không.
    Trung Quốc chưa công khai thời điểm có thể đưa người lên Mặt Trăng, nhưng có những dấu hiệu báo trước một kỷ nguyên mới ảnh hưởng của nước này.
    Không loại trừ khả năng tàu sân bay mới của Bắc Kinh sẽ có tác động tương tự.
    Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II, Mỹ đã quen với ý nghĩ rằng các đại dương là phạm vi không gặp thách thức với ảnh hưởng của Mỹ. Hải quân Mỹ có thể đi bất cứ đâu trên thế giới mà các nhà lập pháp thống nhất cử đi, hoặc giả nếu có bị đe dọa, có thể đối phó với mọi hành động tấn công ngăn chặn xâm nhập. Tàu ngầm hải quân mới của Trung Quốc sẽ không đe dọa được thế cân bằng quan trọng ở các vùng biển sâu, nhưng sẽ gửi đi một thông điệp rằng Mỹ sẽ không còn là “của độc” trên bàn cờ hải quân.
    Nguyễn Viết
  7. stokie

    stokie Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    440
    What do you mean?
  8. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    16
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/trung-quoc-chuan-bi-tap-tran-hai-quan/

    Trung Quốc chuẩn bị tập trận hải quân

    Bắc Kinh hôm qua tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân tại vùng Tây Thái Bình Dương vào cuối tháng này, trong bối cảnh các nước láng giềng của Trung Quốc đang lo ngại về tham vọng quân sự của họ.

    [​IMG]
    Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: Xinhua. Xinhua dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra tại những vùng biển quốc tế, tuân thủ luật quốc tế và "không nhằm vào bất cứ quốc gia nào". Tuy nhiên Bắc Kinh không cho biết chi tiết về vị trí sẽ thực hiện hoạt động quân sự mà họ nói là "theo lịch trình" này cũng như các loại tàu chiến sẽ tham gia.
    Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một hạm đội hải quân của Quân giải phóng nhân dân (PLA) sẽ diễn tập ở vùng Tây Thái Bình Dương vào nửa cuối tháng 6. "Đây là cuộc tập trận theo lịch trình của kế hoạch thường niên", Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm.
    Công bố của Bắc Kinh về cuộc tập trận được coi là câu trả lời cho thông tin trên báo chí Nhật như Sankei Shimbun,trong đó nói rằng 8 tàu hải quân Trung Quốc đã chạy ngang vùng biển nằm giữa hai đảo Okinawa và Miyako hôm 8/6 và 3 chiếc khác chạy cùng tuyến đường vào sáng hôm sau. Một số tờ báo khác của Nhật thì bày tỏ mối lo ngại về các động thái gần đây của tàu hải quân Trung Quốc.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshimi Kitazawa hôm nay nhấn mạnh, Tokyo sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc với "mối lo ngại sâu sắc", sau sự kiện 11 tàu chiến của Bắc Kinh "diễu binh" gần vùng biển của Nhật những ngày qua.
    Trong khi đó, Trung Quốc đang vướng vào hàng loạt tranh chấp với các nước láng giềng trên Biển Đông xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong vòng nửa tháng qua, các tàu Trung Quốc từ hải giám, ngư chính đến tàu đánh cá liên tục xâm phạm vùng biển chủ quyền của hai nước Việt Nam và Phillippines trên Biển Đông để phá hoại.
    Trong một diễn biến khác, giới quan sát quân sự đang chờ đợi sự kiện Trung Quốc chính thức đưa vào hoạt động chiếc tàu sân bay đầu tiên đang được hoàn thiện tại cảng Đại Liên. Hồi đầu tuần này, Bắc Kinh lần đầu tiên chính thức xác nhận về thân phận con tàu này sau thời gian dài nó tồn tại mà không được công bố.
    Hồi tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh tuyên bố tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 12,7% trong năm 2011. Trung Quốc giải thích rằng họ cần nâng cấp lực lượng quân sự đã lạc hậu và kế hoạch của họ không đe doạ đến bất cứ nước nào, đồng thời nhấn mạnh ngân sách quốc phòng vẫn nhỏ hơn nhiều so với Mỹ. Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ hiện đại hoá hải quân là một ưu tiên của Bắc Kinh.
    Đình Nguyễn
  9. kemcay2000

    kemcay2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    202
    Có gì đâu bác ơi, thằng Trung Quốc mà lùm xùm, Việt Nam cử các em: Thủy Top, Lê Kiều Như, Trang Nhung, Elly Trần, Ngọc Quyên, Jennifer Phạm, Thiếm Hà...show hàng là tụi nó dựng đứng, đếch làm gì được rồi
  10. mr_arexvn

    mr_arexvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    thách cụ nó cũng k dám đánh VN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này