Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6558 người đang online, trong đó có 758 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 149165 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    TQ nhận xét về Cam Ranh:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/10/101014_camranh.shtml
    ....Tờ báo trích người phát ngôn từ đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh trả lời phỏng vấn hôm thứ Tư rằng họ "có ghi nhận trong các tin tức trước đây về kế hoạch của cả Nga và Mỹ bước vào căn cứ Vịnh Cam Ranh"....

    ....Người này được trích lời nói rằng phía Việt Nam "tin tưởng ở khả năng hải quân của riêng họ và không trao Cam Ranh cho nước ngoài khác"....
  2. 095355

    095355 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Đã được thích:
    2
    Cho MY vao hay hon vi my rat chiu ((CHOI)) chu khong nhu NGA !
  3. longgia8888

    longgia8888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    6
    Bán hàng Tàu là bán nước
  4. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý, tự lực cánh sinh là chính, LX sụp rồi, bây giờ Nga cũng bán đầy vũ khí cho tàu đó, có khi nó dùng chính vũ khí đó phang lại Nga cũng nên.
  5. Batison2010

    Batison2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chi cần tất cả thành viên trong F319 có ý thức tẩy chay hàng tầu chắc kim ngạch nhập siêu của Tàu đwợc khoảng 1 tỷ USD đấy nhỉ?
  6. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Dù thế nào đi chăng nữa, có thể hiểu rằng chúng ta không phải chơi ván cờ này dưới cơ. Trong lịch sử, cũng đã từng nhờ cuộc chiến tranh VN mà TQ và Mỹ xích lại gần nhau với thế của TQ trên cơ. Liệu rằng TQ có đang chơi một ván bài để đánh mất cái cơ hội đó không. Đẩy VN gần với Mỹ sẽ là sai lầm của TQ.
  7. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các chiến sỹ dạo này tập luyện rất máu, đang tăng cường giờ bay, sáng nay thấy ầm ầm cả khu Đà Nẵng, mọi hôm thì chỉ thứ 3, thứ 4 , dạo này thấy bay liện tục cả tuần .
  8. Loa_Phuong

    Loa_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử mấy ngàn năm dân tộc Việt nam không bao giờ khuất phục, ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất.
    Năm 1979 khi phần lớn lực lượng ta tập trung ở chiến trường Campuchia, TQ những tưởng có thể sáng ăn cơm HN, tối ăn cơm SG nhưng rồi phải nếm mùi thất bại nhục nhã.

    Tướng Vịnh đã nói nếu xung đột sẽ không bên nào thắng chứng tỏ các cụ đã tính hết các tình huống.

    TQ chơi trò mềm nắn rắn buông, "war by mouth" thôi. Tuy nhiên nếu có xung đột thì đó là cơ hội để nhìn thẳng vào sự thật : ai đáng xem là bạn, ai nên coi là thù.
  9. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    76
    Chuẫn khỏi chỉnh
    Tầu khựa chỉ đi ăn cắp vặt thôi, xem cách nó phá mình nào là mua râu ngô, mua chân bò, mua mèo...phá hại mùa màng. Nó là quân ăn cướp, không phải bậc quân tử kiểu Nho gia - Khổng tử. Theo ngu ý của tại hạ, Tung của đập mẹ tượng Khổng tử đi, kêu thằng Đào họp Quân ủy Trung ương treo cờ đâu lâu xương chéo, đầu chít khăn giống cướp biển cari bò, rồi đi làm cướp, làm mãi lộ cho nó danh chính ngôn thuận.

    Con cháu ***** chỉ thích yên ổn lướt chứng - chứng thối vẫn thích lướt. Nhưng Tung của thích nghe thêm vài bài Hịch Tướng sỹ nữa thì con cháu ***** cũng chơi láng, có bao nhiêu margin mang quất Tung của hết à.
  10. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Nếu giả sử có chiến tranh với TQ, ta không bao giờ sợ, cái đau đầu là các cụ nghĩ mưu để hiến kế cho Nhà nước đối phó với cái gọi là "Quyền lực mềm".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này