Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4429 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110065 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. cphiem

    cphiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    121
    ủng hộ bác thaiduong, mong mod xem xet cho bác í chế độ đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt và sự việc cũng đặc biệt....
  2. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Thứ Hai, 13/06/2011 - 21:35
    Cần phản ứng mạnh hơn nữa với hành vi của Trung Quốc
    (Dân trí) - Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược - Bộ ******* nhấn mạnh, những sự việc vừa qua cho thấy Trung Quốc đã đi ngược lại những gì đã cam kết và ta cần phải phản ứng mạnh hơn để bạn bè quốc tế thấy sự nghiêm trọng của vấn đề.
    >> Video tàu Trung Quốc phá hoại cáp của tàu Viking II
    >> Những hình ảnh mới nhất về vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Viking II
    >> “Đừng để Trung Quốc lợi dụng”
    Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói:
    Ngày 26/5, tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp rồi tới ngày 9/6, tàu Viking II tiếp tục bị tàu đánh cá có 2 tàu ngư chính yểm trợ cắt cáp. Toàn bộ những việc này Trung Quốc đã có tính toán và hành động của họ xuất phát từ hệ thống, mục đích rõ ràng chứ không phải vấn đề một tàu ngư chính hay hải giám. Chính vì vậy, nhiều người lo ngại, sự việc sẽ không chỉ dừng ở đó, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục các hoạt động gây hấn.

    [​IMG]
    Thiếu tướng Cương cho rằng Việt Nam cần phản ứng mạnh hơn nữa với hành vi của Trung Quốc.

    Nhìn lại các vụ việc vừa qua, có thể thấy rõ ràng, các lực lượng của Trung Quốc đã cắt phá cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam ngay trên vùng đặc quyền kinh tế, vị trí nằm sâu trong vùng biển Việt Nam, một vụ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) chỉ 120 hải lý, một vụ cách Vũng Tàu chỉ 160 hải lý.

    2 vụ việc liên tiếp thế hiện tính chất rất nghiêm trọng của vấn đề. Trung Quốc đã hết sức ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ngay trong vùng thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng ta. Các sự việc nằm trong mưu đồ được hoạch định rất bài bản, chứ không phải những sự kiện đơn lẻ.

    Những hành động của Trung Quốc là đi ngược lại những gì họ đã cam kết với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với tư cách là 1 nước ký kết Công ước quốc tế về Luật biển, với tư cách 1 bên ký tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông với các nước ASEAN năm 2002 tại Campuchia. Trung Quốc đã nói một đằng làm một nẻo.

    Sự việc ngày 26/5 diễn ra ngay trước Hội nghị Shang-ri La là có ý của họ. Việc này là phép thử với Việt Nam và cả thế giới. Các nước trong ASEN cũng như các đối tác chiến lược có lợi ích rõ rệt từ khu vực biển Đông đều chưa lên tiếng mạnh mẽ. Cũng phải nói thêm, trước đó, Trung Quốc đã rất “quái” khi gửi thông điệp tới các nước lớn rằng, “cứ yên tâm, tôi vẫn đảm bảo giao thương hàng hải”.

    [​IMG]
    Hành động của Trung Quốc đi ngược lại những gì họ đã cam kết. (Ảnh: Petrotimes.vn)

    Trở lại vụ việc, ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc dùng tàu hải giám, ngư chính là những lực lượng thuộc cơ quan quản lý nhà nước, dù có sử dụng vũ khí cũng là hình thức dân sự, để khiêu khích ta. Trung Quốc có một lực lượng khổng lồ với những tàu hải giám trên 5.000 tấn, tàu ngư chính cũng 7.000 tấn… Hệ thống cơ quan dân sự tương ứng Việt Nam khó có thể so sánh.

    Nếu Trung Quốc tiếp tục “dấn” tới, chúng ta mà sơ hở, “nóng đầu” lên đưa tàu hải quân ra là… mắc mưu họ. Họ sẽ nói với cả thế giới, với 1,3 tỷ dân Trung Quốc bằng hình ảnh đầy đủ là tất cả tàu Trung Quốc đều tàu dân thường, với nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ bờ biển thì Việt Nam lại đưa tàu hải quân ra.
    Nhìn lại cách xử lý sau 2 sự kiện vừa qua, rõ ràng chúng ta cần phải tiếp tục phản ứng và phản ứng mạnh hơn nữa. Phát ngôn của người đại diện Bộ Ngoại giao là đúng đắn và cần thiết, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Cần phải làm thế nào để có thể thông báo cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước biết, thông báo với bạn bè quốc tế sự việc nghiêm trọng đúng với thực tế, hoàn toàn không phải là kích động chủ nghĩa dân tộc. Tuyên bố công khai với thế giới cũng là để hơn 1,3 tỷ người Trung Quốc thấy được bản chất vấn đề.
    Thêm nữa, chúng ta nên dùng cơ chế đa phương cũng như mọi cách có thể làm được. Có thể cân nhắc đưa vụ việc lên Liên hợp quốc. Biết rằng Liên hợp quốc không thể họp ngay về việc của ta được nhưng vẫn rất cần đưa ra rồi sau đó tiếp tục trao đổi song phương và đa phương.
    Theo quy luật trong quan hệ Trung - Việt khi ta lùi thì Trung Quốc tiến, khi ta có quan điểm vững vàng, họ sẽ không làm gì được.
    "Theo quy định của Công ước luật Biển của LHQ năm 1982, mỗi quốc gia ven biển đều được xác định một vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Vị trí lô 148 trong sự kiện ngày 26/5, cũng như lô 136.03 trong sự kiện ngày 9/6 đều nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách đường cơ sở của ta khoảng 130 hải lý trong khi vị trí đó cách đường cơ sở của Trung Quốc tới hơn 500 hải lý. Hơn nữa, các khu vực này, quốc tế đã thừa nhận Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán, với tất cả các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật đều thuộc quyền của Việt Nam.", Ông Cương nói.
    Cấn Cường - Phương Thảo (ghi)​


    http://dantri.com.vn/c728/s728-489598/can-phan-ung-manh-hon-nua-voi-hanh-vi-cua-trung-quoc.htm




    Em nghe chừng có vẻ lãnh đạo mình phản ứng vẫn chưa đủ độ vẫn nhẹ quá ~X
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    jenny Hai
    (6/14/2011 7:53:00 AM)

    nthh@eyou.com
    Việt Nam cần củng cố hơn nữa về mặt truyền thông. Theo tôi được biết, trên các trang web lớn của Trung Quốc như ifeng.com, sina.com thì Trung Quốc đã dùng những lý lẽ vô lý, tráo trợn, phi sự thật để viện cớ cho hành động xâm lấn của họ.... Chúng ta muốn hòa bình với họ, nhưng họ thì đang tỏ ra ngược lại. Người Việt Nam không bao giờ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.



    Phạm Đình Phúc
    (6/14/2011 7:53:00 AM)

    swish_kiss88@yahoo.com
    Mọi sự kiện mà phía TQ đã gây ra đều được lên kế hoặc kỹ lưỡng để chống phá, đều có mục đích rõ ràng. Họ muốn độc quyền cai quản vùng kinh tế cũng như quyền khai thác trên khu vực biển Đông. Cũng như lời của thiếu tướng Cương, chúng ta cần phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa về những vụ việc trên. Không chỉ là lời phát ngôn của người đại diện Bộ Ngoại giao, mà chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh hơn nữa. Thứ nhất chúng ta cần thông báo cho tất cả các nước trong khối ASEAN biết về những hành vi mà phía TQ đã gây ra với VN. Thứ hai chung ta cần đưa vụ việc này lên Hội đồng Bảo an LHQ, để cho phía TQ biết được ta không nhượng bộ trước những hành động đó. Là công dân VN, tôi cũng rất mong nhà nước và nhân dân VN phản ứng mạnh mẽ hơn.



    Dương Chung ĐIện Biên Phủ
    (6/14/2011 7:51:00 AM)

    duongchungsvh@yahoo.com
    Đúng như thiếu tướng nói: ta cần bình tĩnh và khôn ngoan trước mọi khiêu khích của Trung Quốc. Cần những phát ngôn đanh thép hơn nữa, cả thế giới yêu chuộng hòa bình sẽ ủng hộ chúng ta.



    Nguyễn Đình Duy
    (6/14/2011 7:51:00 AM)

    Mrgintoki00@gmail.com
    Đầu tiên Việt Nam chúng ta cần cẩn thận, không nên có hành động mạnh nếu không cần thiết để tránh âm mưu gây hấn của Trung Quốc... Cần phải lấy chủ quyền quốc gia gốc. Không ai được có quyền xâm phạm chủ quyền quốc gia cả. Trong khi đó cũng cần củng cố lực lượng bảo vệ chủ quyền biển. Cốt lõi là cần phát triển hệ thống quản lý, trong đó có kiểm ngư, quản ngư, tổ chức lại cảnh sát biển...



    vile
    (6/14/2011 7:50:00 AM)

    dongchaythoigian02@yahoo.com
    Hoàn toàn ủng hộ với ý kiến của ông Cương.



    Việt tha hương
    (6/14/2011 7:49:00 AM)

    tt@yahoo.com
    Tôi đồng ý với ông Thiếu Tướng!!



    Phạm Hoàng Vinh
    (6/14/2011 7:48:00 AM)

    hoangvinhdbp@gmail.com
    Tôi thấy thiếu tướng Cương nói rất đúng! Chung ta cần đưa vụ việc này ra quốc tế và Liên hợp quốc, đồng thời ta cũng cần có sự chuẩn bị thật tốt về lực lượng, chứ nôn nóng càng ko hiệu quả mà có thể còn gây hiểu nhầm... Chúng ta cần chuẩn bị sẵn những phương án hợp lý, đồng thời tuyên truyền giáo dục nhân dân thật tốt để họ hiểu rõ vấn đề này.



    Lê Thanh Tùng
    (6/14/2011 7:22:00 AM)

    thanhtung1792@gmail.com
    Tôi xin đồng ý với ý kiến của thiếu tướng. Nhưng hiện nay có một số bạn trẻ tỏ ra quá kích động, tôi nghĩ nhà nước ta cũng nên có một kênh thông tin tuyên truyền và giáo dục tới những người này. Tôi xin có vài điều nhắn nhủ tới các bạn đó: Để đối phó với những vụ việc như thế này, ngoài phương pháp ngoại giao mềm mỏng, khôn khéo và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới thì không còn biện pháp nào khác tốt hơn đâu... Tôi đồng ý với các bạn và toàn thể người dân Việt Nam rằng: Độc lập tự do, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm, nếu bất kì quốc gia nào xâm phạm thì đều phải chịu hậu quả nặng nề. Điều đó đã được chứng minh qua hàng ngàn năm lịch sử của chúng ta và vẫn đang được tiếp tục chứng minh. Chúng ta đang đấu tranh trên "mặt trận hòa bình", tức là theo phương pháp ngoại giao... Các bạn tự nhận là những người yêu nước nồng nàn, vậy thì các bạn cần tin tưởng vào đối sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta... Hành động quá khích là phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, không đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công... Tôi mong các bạn hiểu và nhất định phải tin vào đối sách của chúng ta... Điều cần thiết nhất ở cả Chính phủ Việt Nam và mỗi người dân Việt Nam là sự bình tĩnh, kiên trì và khôn khéo. Tôi cũng xin nhắc lại: Chủ quyền Việt Nam không thể bị xâm phạm bởi bất kì quốc gia nào. Chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Và thượng sách phải là cách tránh mọi tổn thất, thương vong cho đại đa số dân thường. Xin chào.



    Việt Hải
    (6/14/2011 7:07:00 AM)

    viethai.pccc@gmail.com
    Thiếu tướng có tầm nhìn thật chiến lược, đúng bản chất vấn đề, phân tích chính xác! "Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng"! Đó là điểm then chốt!



    nguyen van hung
    (6/14/2011 6:46:00 AM)

    congtudatinh1890@gmail.com
    ... Mọi hành động của ta luôn cần tuân theo công ước của quốc tế, không nên nóng vội. Hãy kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Hành động quân sự không phải là cách để giải quyết vấn đề này...


    linh
    (6/14/2011 1:16:00 AM)

    nuhoangbanggia_depdenlanhlung@yahoo.com
    Theo tôi, Trung Quốc đang cố gây hấn với nước ta, nên chúng ta càng cần phải bình tĩnh! Nếu bị kích dộng là mắc mưu.



    Tuấn Anh
    (6/14/2011 1:07:00 AM)

    allmylovehn@gmail.com
    ý kiến của bác Cuơng hay quá. Bài viết rất hay.



    nguyễn đạt
    (6/14/2011 12:57:00 AM)

    nguyendat0123@yahoo.com.vn
    Việt Nam chúng ta cần hết sức cảnh giác, dù biết rằng việc làm của phía TQ như vậy là rất ngang ngược. Nhưng nếu vì phẫn nộ mà người dân ta "nóng đầu" thì đó là rơi vào cái bẫy của họ đang muốn kích động rồi đổ lỗi cho hải quân ta gây chiến sự trên biển Đông. Họ sẽ lấy lí do đó làm cớ cho những bùng phát, tranh chấp trên lãnh hải chúng ta. Như thế thật là nguy hiểm. Vẫn biết người Việt chúng ta rất yêu nước, có ý chí đấu tranh đến cùng, nhưng trong tình huống này ta càng cần phải tỉnh táo để cùng chung sức tìm ra phương cách đối phó hợp lý nhất....



    Hồ Chí Việt
    (6/14/2011 12:24:00 AM)

    congdanviet@gmail.com
    Mong các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hãy yên tâm về tính dân tộc của VN ta. Chúng tôi tin rằng tất cả nhân dân ta, kiều bào ta và bạn bè năm châu đều tin tưởng vào cách xử lý kiên quyết, khôn khéo và bản lĩnh của những người yêu nước được Bác Hồ giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước.



    dh
    (6/14/2011 12:10:00 AM)

    doxuanhuy@hotmail.com
    Cháu không đồng ý với bác ở điểm: "Nếu Trung Quốc tiếp tục “dấn” tới, chúng ta mà sơ hở, “nóng đầu” lên đưa tàu hải quân ra là… mắc mưu họ. Họ sẽ nói với cả thế giới, với 1,3 tỷ dân Trung Quốc bằng hình ảnh đầy đủ là tất cả tàu Trung Quốc đều tàu dân thường, với nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ bờ biển thì Việt Nam lại đưa tàu hải quân ra" - Cháu cũng không rõ lực lượng bảo vệ biên giới biển của Việt Nam chính xác là lực lượng nào, nhưng theo cháu thì trước hết hải quân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ biên giới khi có người khác xâm phạm. Trung Quốc hay bất cứ nước nào khi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở đâu, thì cháu nghĩ đó là lúc lực lượng có nghĩa vụ bảo vệ tại đó. Nếu tàu đánh cá hoặc lực lượng bảo vệ biên giới của TQ xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam mà không được sự cho phép của bên phía Việt Nam thì Việt Nam có quyền bắt giữ hoặc xua đuổi chứ?... Cháu không nói lực lượng hải quân Việt Nam tấn công họ, nhưng thực tế mình có quyền bắt giữ và phạt họ trên lãnh thổ của mình.



    Ngô minh Lý: Châu ổ - Bình Sơn - Quảng Ngãi
    (6/13/2011 11:59:00 PM)

    tuanhung70t@yahoo.com
    The socialist republic of Vietnam is an independent and soveregin country enjoying unnity and territorial integrity. The socialist republic of Vietnam is a state of the people, from the people, for the people. The state guarantees and promotes the people's mastery in all fields, and severely punishes all acts violating the interests of the motherland and the people.... (Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập và có chủ quyền, được hưởng sự thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của dân trên mọi lĩnh vực và nghiêm khắc trừng trị những hành vi vi phạm đến lợi ích của đất nước và nhân dân...)



    Nguyễn Văn Chức
    (6/13/2011 11:58:00 PM)

    chucnv84@gmail.com
    Cảm ơn bác vì bài trả lời phỏng vấn tuyệt hay.



    hoa binh
    (6/13/2011 11:52:00 PM)

    khuong_bea@yaho.com
    Doc nhung phat bieu cua ong Cuong, em cam ay rat hay. Em hieu, chung ta can binh tinh de danh chien thang. Em tin tat ca ban be tren the gio se nhin vao do va biet duoc le phai thuoc ve VN va TQ sai trai the nao. VN nen thien ve dung tri, khong nen dung vu luc khi khong thuc su can thiet...



    Lê Minh Tùng
    (6/13/2011 11:50:00 PM)

    minhtungvtc@gmail.com
    Những hành động gần đây của Trung Quốc quả thật không thể chấp nhận được, vừa phá hoại tinh thần giao hữu, vừa sai trái, vi phạm những gì chính họ đã ký kết. Việc này chưa giải quyết triệt để thì nhân dân chưa thể yên tâm được, mong rằng Đảng và nhà nước ta cũng như các tổ chức quốc tế chú trọng hơn tới sự việc nghiêm trọng này, không để tiếp diễn kéo dài làm phức tạp thêm tình hình trên biển Đông...



    do manh tien
    (6/13/2011 11:48:00 PM)

    manhtien.hl08@gmail.co
    Sự việc này thật sự rất phức tạp. Không phải chúng ta e ngại TQ, nhưng nếu làm không cẩn thận và manh động chúng ta sẽ phải trả giá. Tôi ủng hộ các nhà lãnh đạo của chúng ta, bởi tôi hiểu và tin rằng các vị lãnh đạo VN đang cố gắng tìm cách giải quyết có lợi cho đất nước nhất.



    luong dinh nam
    (6/13/2011 11:35:00 PM)

    thepdatoitheday_chitrung@yahoo.com.vn
    Tôi là một thanh niên cuối thế hệ 8x, đang còn trẻ và chưa thấu đáo hết mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhưng theo tôi, ông Cương nói rất đúng! Điều mà tất cả người dân Việt Nam làm bây giờ không phải là chủ nghĩa dân tộc. Mà cần làm sao cho cả thế giới biết sự rõ sự thật về mưu đồ của phía TQ. Đặc biệt là cho 1,3 tỷ dân TQ hiểu rõ điều đó... Nhưng nếu mọi người dân Việt Nam không ứng xử tỉnh táo trước những hành động khiêu khích của phía TQ, thì rất có thể sẽ dẫn đến làm xấu hơn tình hình. Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang đứng trước một thử thách mới đầy cam go, vì vậy chúng ta muốn vượt qua phải cần đến cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Trong đó về nhân hòa, bên cạnh sự đồng lòng nhất trí của nhân dân trong nước, chúng ta cũng còn cần đến sự ủng hộ của nhân dân thế giới (trong đó có cả nhân dân TQ). Vì vậy, theo tôi, điều trước mắt cần làm là: chúng ta phải cố gắng tạo thêm và tận dụng ưu thế từ sự ủng hộ của nhân dân thế giới...



    huỳnh tuyết
    (6/13/2011 11:35:00 PM)

    phong.kieuhoa@yahoo.com
    Quá đáng lắm rồi, TQ ko thấy xấu hổ nhỉ? Chúng ta phải quyết liệt hơn trong chuyện này mới được, ko thể để 1 tấc đất nào của ông cha ta gây dựng bao đời nay bị mất đi. Nếu tôi ko trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được, thì tôi hứa sẽ là một hậu phương vững chắc...dù có chuyện gì xảy ra!!! Kiên cường nào, VIỆT NAM tôi yêu! Tôi rất tự hào khi nói 2 từ VIỆT NAM!



    ngọc vân
    (6/13/2011 11:30:00 PM)

    ngocvan@yahoo.com
    Chúng ta cần có những biện pháp cụ thể và kịp thời, không để phía Trung Quốc có thể vi phạm trắng trợn như vậy được.



    dan Viet
    (6/13/2011 11:29:00 PM)

    hienvnvnvn@yahoo.com
    Mỗi chúng ta cần có những đóng góp nhỏ và thiết thực. Ai có thể, hãy vào cả các diễn đàn tiếng Anh để comment cho nhân dân TQ và nhân dân yêu hòa bình trên thế giới biết rằng: chúng ta chỉ đang cố gắng bảo vệ chủ quyền hàng ngàn đời nay của chúng ta. TQ đang tuyên truyền cho dân TQ và thế giới rằng ta đang lấn chiếm TQ đấy. Nên chúng ta cần cùng hành động để có thêm được ngày càng nhiều sự ủng hộ ngoại giao của thế giới.



    Nguyễn Duy Khánh
    (6/13/2011 11:28:00 PM)

    hanoi1986.2010@gmail.com
    Tôi cũng đồng tình với quan điểm đưa ra ở đây là: Mong Đảng và Chính phủ tỏ thái độ mạnh mẽ hơn nữa đối với những gì mà phía TQ đã làm. Chúng ta nên tận dụng tất cả các kênh ngoại giao, chính trị để vạch rõ sai trai của phía TQ. Tôi tin Đảng và nhà nước sẽ có đủ khôn khéo và bản lĩnh để có thể chèo lái đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách...



    hoang hoa
    (6/13/2011 11:28:00 PM)

    hhoan577@gmail.com
    Tôi cám ơn Thiếu tướng. Đúng vậy, Việt Nam cần có hành động mạnh để đáp trả mưu đồ bành chướng này của phía TQ...



    thanh nam
    (6/13/2011 11:27:00 PM)

    boytcdo1@yahoo.com
    Toi thay bai viet rat dung. Can manh me hon voi TQ nhung cung can khon kheo trong cach giai quyet. Toi da tung sang TQ, thay mac du nuoc ho co nhieu nguoi giau nhung cung co rat rat nhieu nguoi ngheo hon o VN rat nhieu lan, nguoi dan TQ cung yeu hoa binh va muon yen on lam an nhu nguoi dan VN. Khong ai muon co chien tranh ca, nhung neu can tat ca nguoi VN san sang chung tay bao ve chu quyen dat nuoc!



    Nguyễn văn vũ
    (6/13/2011 11:25:00 PM)

    boyxubac.utc@gmail.com
    Là công dân VN, tôi rất bất bình trước hành động của TQ. Tôi hy vọng chính phủ và nhà nước ta cần có biện pháp quyết liệt hơn nũa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ VN. Dĩ nhiên việc này vẫn cần phải giải quyết 1 cách thật khôn khéo, tránh làm mất hòa khí giữa nhân dân 2 nước.



    quan
    (6/13/2011 11:19:00 PM)

    tinhanhlcuaem077@yahoo.com
    ... Theo tôi, những vụ việc vừa qua cả thế giới đâu phải là không thấy được, sao vẫn không thấy tiếng nói của LHQ? Cần lắm thêm những tiếng nói ủng hộ VN của Mỹ và Nga và đặc biệt là cộng đồng ASEAN.



    Trần Lân
    (6/13/2011 11:17:00 PM)

    tranlan7743@yahoo.com.vn
    Tôi đồng ý với ý kiến của thiếu tướng Lê Văn Cương. Tôi nghĩ nếu cần, mỗi người dân VN nên ủng hộ 30 USD để chung tay cùng nhà nước trang bị hệ thống phòng thủ biển Đông. Nếu ta nhân nhượng Trung Quốc sẽ lấn tới. Chủ quyền là thiêng liêng!!!



    daithuonghai
    (6/13/2011 11:04:00 PM)

    daithuonghai007@yahoo.com
    Theo tôi, tình thế hiện nay cho thấy việc TQ tự ý dùng vũ lực để mưu đồ nuốt gọn ĐNA là ko thể thực hiện được... Còn về việc chúng ta phản ứng với các hành động khiêu khích của TQ, thì tôi thấy như thế là đã đủ và cũng đã rõ rằng phản đối bằng đối thoại sẽ khó hiệu quả.... Việc VN cần làm tiếp bây giờ là nhanh chóng củng cố các lực lượng chuyên trách, phòng trường hợp tranh chấp có thể xảy ra nhiều và nghiêm trọng hơn. Biển Đông trù phú vậy mà họ muốn chiếm hết, ta thì quyết phải giữ vững chủ quyền biển đảo, nên cũng khó tránh khỏi phải giải quyết bằng biện pháp mạnh hơn...



    paul nguyen
    (6/13/2011 11:02:00 PM)

    paụlenny1992@yahô.com
    Cam on bao Dan tri dang bai nay. Ong Cuong noi dung!... Ngay luc nay, VIET NAM neu khong can than se de hanh dong "trung ke" cua phia TQ. VIET NAM dang duoc su ung ho cua cong dong quoc te. Voi cuc dien tinh hinh ca trong nuoc va o nuoc ngoai cua TQ hien nay, toi tin phia TQ khong the lam lieu... Cam on toa soan!



    Nguyễn Văn Quyền
    (6/13/2011 10:49:00 PM)

    nguyenvanquyen69@yahoo.co.nz
    ... Trước hết, nếu VN phản ứng quá mạnh thì đúng như ông Cương nói sẽ không hay. Mà căn cứ vào lỗi của phía Trung Quốc, chúng ta cần nói rõ và rộng rãi hơn để cho cộng đồng quốc tế biết, từ đó thu hút sự ủng hộ ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết, chúng ta mới nên có những phản ứng mạnh hơn... Cụ thể, VN cũng nên hình thành được những cam kết về quân sự trong khối ASEAN, và được các nước như Nga, Mỹ... ủng hộ mạnh mẽ....



    pham van chien
    (6/13/2011 10:43:00 PM)

    taivianhngheo2003@yahoo.com
    La mot nguoi VN hien dang sinh song o nuoc ngoai. Khi doc bai bao toi cam thay rat bat binh khi chu quyen dan toc cua nuoc minh bi xam pham. Chung ta can co nhung hanh dong phan bac nghiem khac va ro rang hon nua doi voi Trung Quoc!



    hoanghaihatinh
    (6/13/2011 10:25:00 PM)

    hoanghaihatinh@gmai.com.vn
    Tat ca chung ta la nguoi dan cua nuoc Viet Nam anh hung, quyet khong de bat cu quoc gia nao xam pham lanh tho Viet Nam. Chung ta cung chung mot y chi quyet tam bao ve To quoc...


  4. thuandv

    thuandv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ quyền với Hoàng sa và Trường sa của nước ta thì không có gì bàn cải. Đa số các Nước trên thế giới đều công nhận từ sau thế chiến thứ hai.
    Vấn đề là thực lực mình có đủ để chống trả bọn tung-của. Chúng biết thừa mình yếu ( Tôi biết chính xác từ đầu thập kỷ 90 chúng ta đã phải im lặng về mốc biên giới phía Bắc cứ bị dời sâu về Nước mình hàng đêm, để giử được hoà bình), nên cứ ra trò TRÊU tức như vậy để chúng ta bùm trước là chúng có cớ gây chiến ngay. Vậy cần khôn khéo, tĩnh như kungfu-panda-2 mà giữ các bác ạ. :))
    [​IMG]
    Mỹ cũng ngại Tung-của lắm nên chắc chắn sẽ không đứng nhìn việc Tung-của bành trướng thành công đâu. Nước chung ta bé tẹo, bọn Tung-của đang chơi là chơi với Mỹ, với Nhật, lấy biển Đông ra làm quân cờ dụ khị thôi. Vậy cứ PEACE, cứ đánh võ mồm trong giai đoạn này trước, Nhìn ra Việt mình yếu chổ nào, thiếu cái gì mà lo đào tạo, lo trang bị trong mươi năm nữa. Có ngày mình cũng đứng lên chơi lại sòng phẳng thôi. Cụ thể ngay trước mắt là ổn định kinh tế đi. \:D/

    Riêng với thanh niên, tri thức, Chắc cần nhất là làm sao sốc lên lại tinh thần tự hào dân tộc. Mỹ còn sợ tính đoàn kết của dân mình trong chiến tranh, thì sao trong hoà bình chúng ta đã không phát huy được, cứ lo thu lợi cá nhân, hàng kém của Tung-của tràn ngập khắp hang cùng ngỏ hẻm Nước mình hả giời ơi....
    [r2)]
  5. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Dột từ nóc!
  6. thuandv

    thuandv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ. Nhưng liệu bác là nóc thì dột có ít hơn không?
    Vấn đề là phải thay đổi như thế nào? và mỗi chúng ta có làm gì để hy vọng được trao cơ hội cho thay đổi. Nói thiệt tui cũng chẳng nghỉ ra, nhưng thà chọn cái xấu ít còn hơn quậy cho th..ối um cả lên _ đấy, lại truyền thống hiền hòa dân tộc đó =))
  7. daotac08

    daotac08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    4217 1113 7762119 111012 GB, c761 13137 c010y 21112s73 77601 2 !
    AI đã cắt đất đảo Hoàng Sa?
  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-09-pn-and-hd-to-quoc-oi-va-manh-vi-tien-bao-vi-quyen-
    Tác giả: Kỳ Duyên Bài đã được xuất bản.: 10/06/2011 06:00 GMT+7

    • Recomend
    • +81
    Red


    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)






    Biển Đông, thi cử và chuyện 2 bộ phim cổ sử đang phát sóng, và sẽ phát sóng, xét cho cùng, vẫn là chuyện vận mệnh quốc gia dưới góc nhìn hải đảo, giáo dục và văn hóa- những lát cắt bi hùng, phẫn nộ xen lẫn nỗi đau mà Phát ngôn&hành động tuần này xin được gửi tới quý bạn đọc
    "Trong hồn người có ngọn sóng nào không?"
    Tuần này, một sự kiện lịch sử nổi bật được nhắc đến: Cách đây đúng 100 năm, ngày 5/6/ 1911, Bác Hồ xuống tàu đi tìm đường cứu nước.
    Tròn 1 thế kỷ, 100 năm sau, con cháu của Bác lại sục sôi tinh thần giữ nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Trước vụ việc Trung Quốc , vào ngày 26/5/2011 ngang ngược vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN ở Biển Đông, vi phạm UNCLOS, vi phạm DOC ký giữa TQ và các nước ASEAN.
    Ngang ngược, bởi nơi 3 tàu hải giám TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) chỉ 120 hải lý, trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của VN, cách đảo Hải Nam TQ tới 340 hải lý, vậy nhưng TQ lại nhập nhằng đánh lận rằng đó thuộc vùng đang tranh chấp(?).
    Một loạt những hành vi xâm phạm chủ quyền VN, ngang nhiên dẫm đạp lên luật pháp quốc tế cho thấy, một quốc gia lớn nổi tiếng có đầu óc, học sinh dự thi toán quốc tế năm nào cũng đứng đầu bảng, mà không phân biệt ra sự khác biệt cơ bản giữa 120, 200 và 340 hải lý. Thì chỉ có thể là quốc gia đứng nhất nhì bảng về... lòng tham, nhưng đứng cuối bảng về sự hòa hiếu với các lân bang.
    Tròn 1 thế kỷ sau Bác Hồ đi tìm hình của nước, Tổ quốc ta lại đứng trước cơn sóng cả!
    [​IMG] Bản chất của sự ngang ngược gây hấn này là gì?
    Ngày 5-6-2011, báo Đất Việt có bài "Nguyên nhân Trung Quốc leo thang ở Biển Đông". Ngoài việc giải quyết cơn khát năng lượng dầu mỏ mà Biển Đông là nguồn tiềm năng khổng lồ, giới phân tích và dư luận quốc tế cho rằng động thái này của TQ xuất phát từ tình hình trong nội bộ nước này đang có nhiều bất ổn.
    Phải chăng, "nóng" quá trong nội tình, mà TQ muốn hướng dư luận ra bên ngoài, đánh lạc hướng và làm dịu tình hình trong nước. Sự gây hấn với VN đồng thời còn là một phép thử cân não không chỉ với VN, mà với cả Mỹ và ASEAN?
    Phép thử, nhưng dã tâm thật.
    Dã tâm thật, sẽ gặp ý chí thật!
    Trên các trang báo mạng, blog cá nhân những ngày này hừng hực một không khí Biển Đông, một không gian Biển Đông, một tinh thần vì Biển Đông. Nơi đó, hàng triệu con mắt, hàng triệu con tim yêu thương và phẫn nộ, lo lắng nhất mực hướng về Biển Đông.
    Trước đó, ngày 29-5, báo Thanh Niên xuất hiện một bài thơ. Ngay lập tức, bài thơ được truyền nhanh như sóng điện và nhận được sự trân trọng, sự chia sẻ đồng cảm của hàng triệu triệu bạn đọc trong nước, và người Việt nước ngoài. Đó là bài "Tổ quốc nhìn từ biển" của nhà báo- nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Bài thơ thấm đẫm niềm yêu và sự day dứt, xót xa về Tổ quốc.
    "Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển/ Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa/ Ngàn năm trước con theo cha xuống biển/Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa...
    ...Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển/ Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng/ Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/ Trong hồn người có ngọn sóng nào không..."
    "Trong hồn người có ngọn sóng nào không?...". Câu hỏi của nhà báo- nhà thơ có số phận đặc biệt, cũng là câu hỏi cho hơn 80 triệu con dân nước Việt những ngày này.
    Nhạc sĩ Phạm Minh Thuần - Quỳnh Hợp ngay lập tức đã phổ nhạc bài thơ. Cùng đó, hàng trăm bài báo của các tướng lĩnh quân đội, *******, các chuyên gia nghiên cứu Biển Đông... cất tiếng.
    Một đất nước mà con người biết vượt lên nỗi đau riêng, để sống cùng ấm lạnh cộng đồng. Một đất nước, con người dù chính kiến có thể còn khác nhau, nhưng lập tức cố kết để cùng nhìn về một hướng, cùng chung một tiếng nói- chủ quyền Tổ quốc là trên hết. Đất nước ấy không thể bạc nhược. Tổ quốc ấy không thể yếu hèn.
    [​IMG] Rồi ngày 6/6/2011, một loạt các báo Thanh Niên, Pháp luật TP, Đất Việt...đã đưa tin tuổi trẻ và người dân HN, TP. HCM nối vòng tay lớn, biểu thị sức mạnh tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
    Và cũng đúng ngày 6/6/2011, "Tàu Bình Minh 02 lại ra khơi"- (VietNamNet). Đó không chỉ là hoạt động tiếp tục của một con tàu có nhiệm vụ khảo sát vùng biển. Đó còn là sự khẳng định chủ quyền Tổ quốc Việt Nam
    Đằng sau con tàu không chỉ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mà là cả hơn 80 triệu dân yêu thương và chia sẻ dõi theo. Sự kiện Biển Đông đang đặt Tổ quốc trước những thách thức lớn, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và ý chí tự cường, tư duy chiến lược quốc gia. Những phát ngôn ấn tượng của các tướng lĩnh trên ViệtNamNét và VnExpress cũng chính là tâm nguyện nhân dân:
    "Nếu SỢ thì mất. Mất chỗ mà người ta muốn chiếm. Không SỢ thì mình có cách đấu tranh để vừa giữ được chủ quyền, vừa giữ được hòa khí....Phải tin tưởng ở người dân mà kiên trì đấu tranh công khai. Công khai thông tin là cách thể hiện sự đồng thuận và sức mạnh toàn dân" (Đại tướng, nguyên ************* Lê Đức Anh)
    "Nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình" (Thủ tướng ***************)
    "Biết bao thế hệ đã hi sinh xương máu để có được Tổ quốc như ngày nay. Vì vậy, chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo" (************* *****************).

    "Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất chủ quyền thì nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ nó (Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)
    " Cần phải nhớ lời di huấn của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói cách đây hơn 700 năm, "Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bản gốc và làm cho vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức. Đó là thượng sách giữ nước". (Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ *******).
    Đáng chú ý, mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi lại vừa lên tiếng "đòi VN thực hiện các nỗ lực nghiêm túc để giải quyết tranh cãi mới xảy ra ở Biển Đông". Một sự tiếp tục đánh tráo khái niệm theo kiểu "cả vú lấp miệng em", tiếp tục thách thức lòng yêu nước người Việt.
    Và chỉ 13 ngày sau sự kiện Bình Minh 02, sáng qua (9/6), Trung Quốc lại tiếp tục ngang ngược cho tàu cá lao vào cắt cáp của tàu thăm dò Viking 2 của Petro Việt Nam khi tàu này đang làm nhiệm vụ khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
    Chợt nhớ, chỉ còn ít ngày nữa Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc, bầu ra bộ máy chính thể mới, với sự hiện diện của 500 đại biểu QH. Vận mệnh Tổ quốc, cả chủ quyền lẫn con đường phát triển đang chờ đợi cái tâm, cái tầm của bộ máy chính thể mới, của các đại biểu vì lợi ích "của dân, do dân và vì dân".
    Chợt nhớ, câu thơ giống như một câu hỏi day dứt: "Trong hồn người có ngọn sóng nào không?". Phát ngôn của các tướng lĩnh và phát ngôn của nhà thơ liệu có đồng điệu ...
    Vâng! Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
    Để Tổ quốc - không bao giờ ngã tay chèo.
  9. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẵn đóng góp 1000 cp LCG để VN mua thêm tàu chiến. nếu có tổ chức nào đứng ra huy động pm cho tôi.
  10. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất thì không chửi bới suông, sự thật là nhân tài chí sĩ trong xã hội "bất đắc trí" rất nhiều. Trước hết tự vấn xem mình có phải là tài cao đức trọng không hay cũng chỉ là tài hèn đức mọn chửi bới theo kiểu bất mãn. Lịch sử có thời điểm của nó, giành giang sơn xong vua chúa nào chẳng xây dựng đế chế cho mình, hoàng tộc nó ăn chơi vơ vét cả trăm năm ấy chứ, 36 năm là còn ngắn. Đấu tranh phải đúng thời điểm, phát ngôn bừa bãi là ******* bắt thật đấy không làm gì được đâu. Anh hùng sinh ra trong thời loạn nhưng loạn thật nhiều chú cũng nhát chết lắm :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này