Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6949 người đang online, trong đó có 864 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110231 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thì tôi nói là quân bán nước không thể sánh với người yêu nước đánh giặc ngoại xâm , nói thế mà không hiểu được hay sao hả trời ?
    Có đủ thông minh để hiểu là Lê Chiêu Thống không thể đem ra mà so sánh với Quang Trung không ?
    Chạm nọc nòi bán nước rồi à ?
    Cứ đi mà vỗ ngực xưng mình yêu nước đi , đánh giặc ngoại xâm không lo , toàn vào đây gây rối , thế có phải là nối giáo cho giặc không ?

    Chú hiểu cụm từ nối giáo cho giặc chứ ? Hay lại tức lộn ruột lên vì nghĩ mãi mà không hiểu ?
    Còn nhớ Trần Ích Tắc là ai và đã làm gì không ? Hay lại bảo cụ Việt Kiều Mỹ ấy là ông tổ của chú ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  2. bdnt

    bdnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Đã được thích:
    0

    Sáng qua, Đường Hoàng Diệu bị chặn từ ngay bên ngoài, xung quanh Vườn hoa Lê Nin có khoảng 400-500 Dân phòng+CSCĐ+CATP+CAQ+CAP+CSHS

    Số người đi biểu tình >100 người. [:D]


    Còn lại thì tự các bác hiểu [:D]
  3. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng thế này mà k lo đi cứu nạn!


    Lũ lụt nặng nhất trong 55 năm tấn công Trung Quốc

    Những cơn mưa như trút nước và kéo dài trên diện rộng những ngày qua khiến khoảng hai triệu người ở các tỉnh Quảng Tây, Chiết Giang, Hồ Nam và Hồ Bắc của Trung Quốc bị ảnh hưởng.

    [​IMG]
    Các nhân viên tại một cửa hàng trên một con phố ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang cố gắng tát nước dù đã đắp “đập” ngăn. Ảnh: AFP [​IMG]
    Các sinh viên Trung Quốc di chuyển trên những chiếc ghế xuyên qua sân trường đã ngập nước ở Vũ Hán hôm 18/6. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một người đàn ông lội giữa dòng nước ngập cao tại Vũ Hán, phía sau là những chiếc xe buýt bị giam chân trong nước. Đây là đợt lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1955. Ảnh: BBC [​IMG]
    Một người đàn ông đang cõng một phụ nữ lội qua dòng nước lụt ở Vũ Hán, phía sau là cảnh giao thông hỗn loạn dù có sự xuất hiện để điều tiết của cảnh sát. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một người phụ nữ khóc ngất đi bên quan tài của các nạn nhân thiệt mạng vì trận lũ lụt ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Ít nhất 170 người thiệt mạng và mất tích sau cơn lũ. Ảnh: AFP [​IMG]
    Hơn 55.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại huyện Khai Hóa, tỉnh Chiết Giang, để đi lánh nạn trước cơn lũ dữ. Tổng cộng có khoảng 555.000 người phải di tản với sự trợ giúp của quân đội trong trận lụt này. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một người đàn ông cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại tại ngôi nhà đã bị sập của anh ta tại thành phố Lai Tân, tỉnh Quảng Tây. Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo thảm họa ở miền trung và nam nước này lên cấp 4, cũng là cấp cao nhất. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một người đàn ông đang điều khiển chiếc thuyền tự chế trong dòng nước lụt ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Một vùng rộng lớn ở miền trung của Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng của những cơn lũ dữ, đặc biệt là những nơi gần lưu vực sông Dương Tử. Ảnh: AFP [​IMG]
    Ruộng bậc thang trên triền đồi ở huyện Lâm Tương, tỉnh Hồ Nam, bị lở sau khi dòng nước lũ chảy qua. Các chuyên gia cho rằng lúa và hoa màu bị mất sau cơn lũ có thể khiến giá lương thực tăng cao ở Trung Quốc. Ảnh: BBC [​IMG]
    Một người phụ nữ đi giữa khu lều trại di tản tại Lâm Tương sau khi cơn lũ đi qua. Ảnh: AFP
    Phan Lê
  4. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Hải quân Philippines dự định trong 9 năm tới mua 1 tàu ngầm để bảo đảm an ninh quốc gia, Jane's Navy International cho hay.
    Quyết định này phù hợp xu hướng xây dựng quân đội trong khu vực - trong 2 năm gần đây, các nước láng giềng của Philippines như Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều đã bắt tay vào xây dựng và củng cố hạm đội tàu ngầm.

    Đại diện hải quân Phillipines tiết lộ với Jane's, hiện nay họ đang tiến hành các nghiên cứu nhằm xác định các yêu cầu của nước này đối với tàu ngầm và đánh giá luận cứ cho các kế hoạch này. Trên cơ sở các nghiên cứu này, hải quân Phillipines dự kiến sẽ chuẩn bị đề xuất với Bộ Quốc phòng trong năm tới.

    Đại diện hải quân Phillipines cho biết, hiện còn quá sớm để nói đó sẽ là một tàu ngầm mới hay là tàu ngầm đã qua sử dụng. Những khó khăn kinh tế của Philippines nhiều khi đã thúc đẩy họ mua các loại vũ khí trang bị đã qua sử dụng. Chẳng hạn, chiếc tàu cũ của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ USCGC Hamilton sẽ được chuyển giao trong năm nay để làm kỳ hạm mới của hải quân Phillipines.

    Hải quân Phillipines cần có 1 tàu ngầm để mở rộng khả năng tuần tra các vùng biển mà dự đoán là có trữ lượng dầu khí lớn. Các vùng biển này lại có sự tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và các nước láng giềng trong khu vực và tất cả các nước này đều hoặc là mới mua sắm hoặc chuẩn bị mua sắm tàu ngầm.

    Việc mua sắm tàu ngầm là bộ phận của “Kế hoạch hải quân năm 2020” (Sail Plan 2020) xác định chiến lược cân bằng có tính tới những khó khăn tài chính của đất nước của hải quân Philippines. Theo các tài liệu của hải quân Philippines, kế hoạch xác định các nhu cầu của họ về khả năng phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa, xây dựng “các mục tiêu hải quân tin cậy” và xây dựng “các khả năng hải quân hiện đại” vào cuối thập kỷ.

    Việc chuyển giao Hamilton cũng là một phần của kế hoạch hiện đại hóa cũng như việc mua sắm các tàu đốc đổ bộ vốn đang ở giai đoạn đàm phán giữa hải quân Philippines và hãng đóng tàu Indonesia PT Pal. Trong số các nhu cầu của hải quân Philippines có bao gồm 1 máy bay tuần tra của không quân bờ biển, 2 tàu tuần tra ven bờ và ít nhất 2 trực thăng đa dụng.

    Kinh phí cho các vụ mua sắm này được dự trù trong “Chương trình nâng cao khả năng của Philippines” (Philippines' Capability Upgrade Program). Chương trình gồm 3 giai đoạn, trùng với các nhiệm kỳ tổng thống: 2005-2010, 2011-2016 và 2017-2022. Giai đoạn 2 hiện nay trù tính chi 1 tỷ USD cho mua sắm quốc phòng.

    Các đại diện Bộ Quốc phòng Philippines cũng cho biết, quy mô kinh phí có thể tăng lên nhờ lấy từ các khoản chi phi quân sự.

    Chi phí quân sự của các nước Đông Nam Á khác trong những năm gần đây bị hạn chế (ngoại trừ Singapore), mặc dù điều đó cũng không ảnh hưởng đến các kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm của khu vực. Malaysia đã mua 2 tàu ngầm Scorpene và đưa vào trang bị năm 2009; tháng 6.2009, Singapore đã nối lại việc mua sắm 1 trong 2 tàu ngầm lớp Västergötland (A 17); Việt Nam năm 2009 đã ký với Nga hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Projekt 877EKM (?); Indonesia, nước đang sở hữu 2 tàu ngầm lớp Type 209 đã công bố ý định mua thêm 2 tàu ngầm của Hàn Quốc hoặc Nga.

    Kế hoạch của hải quân Thái Lan mua đến 6 tàu ngầm diesel cũ lớp Type 206A của Hải quân Đức đã được Bộ Quốc phòng này thông qua năm 2011. Tuy nhiên, họ không kịp nhận kinh phí cho chương trình này trước khi giải tán quốc hội và bầu cử ấn định vào ngày 3.7. Hiện nay, dự kiến hải quân Thái Lan sẽ chuẩn bị kế hoạch mua sắm quốc phòng mới để đệ trình chính phủ mới trong năm nay hoặc đầu năm sau.
  5. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    có giời mới biết mình có vũ khí hạt nhân hay không? biết đâu có từ lâu rồi nhưng chưa show hàng khi cần kíp. Bí mật quân sự việt nam bố ai đoán đc sẽ có gì
  6. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.

    biết đâu lời tiên tri của vanga cũng có độ trễ
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226


    http://forum.*********.vn/images/styles/*********/misc/quote_icon.png Gửi bởi sit on hit dao http://forum.*********.vn/images/styles/*********/buttons/viewpost-right.png
    Mỹ cung cấp 20 chiến đấu cơ F-35 cho Việt Nam

    Các giới chức của Bộ Quốc phòng và không quân Hoa Kỳ đã ký kết một hợp đồng Mỹ cung cấp 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35 cho Việt Nam. Việc này sẽ giúp thêm cho quốc gia vốn có thế lực quân sự ở khu vực Đông Nam Á, với loại máy bay tránh ra-đa này.
    Đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ phát biểu trong buổi ký kết hôm thứ năm tại New York, rằng máy bay F-35 là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay. Những phi cơ này sẽ củng cố khả năng phòng thủ quốc gia cho nước ông, để chống lại bất kỳ mối đe dọa từ nơi nào ở khu vực biển đông. Ông nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn mang tính chất chiến lược và lịch sử, và phục vụ cho những lợi ích chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Từ nay CHXHCN.VN được trang bị một loại máy bay chiến đấu có tính năng tinh vi hơn bất kỳ nước nào trong khu vực Đông Nam Á. Tình hình quan hệ giữa Mỹ và China vốn đã căng thẳng do một thương vụ mua bán vũ khí lớn của Hoa Kỳ với Đài Loan

    Các giới chức của Bộ Quốc phòng và không quân Hoa Kỳ đã ký kết một hợp đồng Mỹ cung cấp 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35 cho Việt Nam. Việc này sẽ giúp thêm cho quốc gia vốn có thế lực quân sự ở khu vực Đông Nam Á, với loại máy bay tránh ra-đa này.
    Đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ phát biểu trong buổi ký kết hôm thứ năm tại New York, rằng máy bay F-35 là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay. Những phi cơ này sẽ củng cố khả năng phòng thủ quốc gia cho nước ông, để chống lại bất kỳ mối đe dọa từ nơi nào ở khu vực biển đông. Ông nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn mang tính chất chiến lược và lịch sử, và phục vụ cho những lợi ích chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Từ nay CHXHCN.VN được trang bị một loại máy bay chiến đấu có tính năng tinh vi hơn bất kỳ nước nào trong khu vực Đông Nam Á. Tình hình quan hệ giữa Mỹ và China vốn đã căng thẳng do một thương vụ mua bán vũ khí lớn của Hoa Kỳ với Đài Loan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    (nguồn: http://www.diendanportland.com/vietp...ng%20H%C6%B0ng)




    Hiện nay mối hiểm họa lớn nhất về quân sự lại do chính giới diều hâu TQ đe dọa toàn thế giới , thế giới có một kẻ thù chung là TQ vì vậy mà những cường quốc như Nga , Mỹ sẽ dành sự ưu ái nhất cho VN nếu VN hợp tác trên một mức độ cao nhất ,hiệp ước phòng thủ chiến lược , không nước nào có ưu thế như VN về địa lợi , nếu hiệp ước với Mỹ được ký , tên lửa hạt nhân chiến lược củ Mỹ nằm ngay Lạng Sơn chẳng hạn , thử hỏi thằng TQ sẽ cảm thấy gì ? ký hiệp định với Nga cho thuê Cam Ranh , thử hỏi thằng TQ còn mộng đánh úp Nga hay không ? , đấy là chưa nói nhất cử nhất động từ TQ đều bị giám sát chặt có khác gì tên tù nhân , như vậy với sự chuẩn bị để thực hiện tham vọng từ vài thập kỷ qua sẽ bế tắc khả năng TQ sẽ sụp đỗ mau hơn khi đi vào đường cùng


  8. OhYessss

    OhYessss Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chập à?

    http://m.baodatviet.vn/Home/thegioi/Israel-mua--chien-dau-co-F35-cua-My/201010/114519.datviet
    [​IMG]

    Israel mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ
    Cập nhật lúc :10:30 AM, 08/10/2010
    Tel Aviv vừa ký với Washington hợp đồng mua 20 máy bay chiến đấu F-35 với hy vọng tăng cường tiềm lực quân sự của nhà nước Do thái này.
    >> Thủ tướng Putin khẳng định ‘thương hiệu' vũ khí Nga tại Ấn Độ

    Theo giới chức quân sự Israel, thương vụ này là bước đi quan trọng nhằm trang bị cho không quân Israel những chiến đấu cơ hiện đại vượt bậc so với các nước láng giềng trong khu vực Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng gia tăng.

    “Sở hữu F-35, quân đội Isreal có thể tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa tiềm tàng từ bất cứ quốc gia nào trong khu vực”, Michael Oren, Đại sứ Israel tại Mỹ nhấn mạnh.

    Ông Oren đánh giá hơp đồng này là một “sự kiện có ý nghĩa chiến lược và lịch sử”, đồng thời đảm bảo lợi ích chung của Tel Aviv và Washington.

    Một quan chức không quân Mỹ tiết lộ, 20 chiếc F-35 đầu tiên sẽ được giao cho Israel vào giai đoạn từ 2015-2017. Tổng giá trị của hợp đồng khoảng 2,25 tỷ USD. Kèm theo đó phía Mỹ sẽ đảm bảo hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật cho Israel.

    “Thỏa thuận này nằm trong cam kết của Mỹ đối với Israel về việc cung cấp cho quân đội nhà nước Do thái những vũ khí tối tân nhằm đảm bảo an ninh quốc gia”, quan chức này cho biết. Ông nhấn mạnh thêm, bản hợp đồng cũng giúp tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân Mỹ và Isreal.


    Israel ‘sắm’ chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.
    Tuyên bố về thỏa thuận mua 20 máy bay chiến đấu F-35 của Israel được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Mỹ ký hợp đồng bán hàng chục máy bay chiến đấu F-15 cho Arab Saudi. Tuy nhiên, theo đánh giá của các quan chức quân sự, F-35 hiện đại hơn rất nhiều so với F-15.

    Máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và được trang bị một động cơ, có tính năng tàng hình tiên tiến, đủ khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ từ hỗ trợ tấn công mặt đất, ném bom chiến thuật đến phòng thủ trên không.

    Các chuyên gia quân sự Israel cho biết, nhiều hoạt động diễn tập mô phỏng trên máy tính khẳng định, những chiếc máy bay tàng hình thế hệ mới của Mỹ vượt qua được sự phát hiện của tên lửa phòng không do Nga sản xuất.

    Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony cho biết, New Delhi quyết định mua từ 250 - 300 máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 (FGFA) của Nga với tổng trị giá ước tính lên tới 30 tỷ USD.

    Ngoài máy bay FGFA, Nga cũng sẽ cung cấp cho Ấn Độ 45 máy bay vận tải, với tổng trị giá khoảng 645 triệu USD.

    Các chuyên gia quân sự ước tính mỗi máy bay FGFA trị giá 100 triệu USD. Ông Antony nhấn mạnh, đây là hai dự án lớn trong 10 năm tới và là "minh chứng sống động" của quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Nga.
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Một nhân chứng lịch sử về việc Nixon bán Hoàng Sa cho Mao , rõ ràng viên cố vấn Mỹ kia đã nhận lệnh từ Nhà Trắng , bảo phải ra lệnh cho lính VNCH đầu hàng !
    Thế nên họ mới được tiếp đãi tử tế ở TQ , chứ không phải bị xả súng giết sạch như những người bộ đội ở Gạc Ma ngày 14-3-1988 .
    Còn ai nói VNCH đã giữ chủ quyền Hoàng Sa nữa không ? Lời nói của tổng thống không bằng lệnh của cố vấn Mỹ ! [:D][:D][:D]
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đây là tin vịt bác ạ !
    Tin này copy nguyên văn tin Mỹ bán 20 chiếc F-35 cho Israel , chỉ sửa lại từ Israel ra từ Việt Nam , nguồn từ đài phát thanh chống Cộng RFA , chả đáng tin đâu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này