Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4033 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110123 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. chenvn2011

    chenvn2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu quá
  2. goldenkey

    goldenkey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    70
    Không hiểu thì chịu, giải thích dài dòng lém :))
  3. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Bọn Tung Khựa nó đông người và muốn chết bớt, nếu không chết bớt tự tụi nó cũng chen nhau mà chết. Do vậy, nó thích chết cứ để cho nó chết! Nó chơi ở Biển Đông, nó cũng chẳng làm gì được ta đâu! Thằng nào thò mặt ra nhiều, thằng ấy thiệt thôi. [r23)]
  4. hoangtan_79

    hoangtan_79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Cù Huy Hà Vũ có bằng cấp , học vị , nhưng để gọi là trí thức lớn thì bác nên xem lại .
    Còn nhân cách thì ... miễn bàn . Nhân cách của CHHV chỉ đủ đựng trong mấy cái bao cao su thu được tại trận ! [:D][/QUOTE

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Bác lên đọc kỹ hơn về CHHV để có cái nhìn khách quan,,,,,
  5. honghaibinh

    honghaibinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    6
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cần làm rõ việc này :
    Trước đây , khi Liên Xô và khối các nước XHCN đang tồn tại , thế giới chia ra làm ba : 2 phe đối nghịch là thế giới tư bản ( tự xưng là thế giới tự do ) do Mỹ đứng đầu , đối nghịch với khối Cộng Sản ( tự xưng là các nước XHCN ) do Liên Xô và TQ đứng đầu , TQ lợi dụng khi Nikita Sergeyevich Khrushchyov phạm sai lầm đã kêu gọi chống chủ nghĩa xét lại nhằm tranh quyền lãnh đạo với Liên Xô , gây chia rẻ trong nội bộ các nước XHCN , và khối thứ ba là những nước trung lập , phi liên kết đứng đầu là Ấn Độ ...
    VNCH chống TQ chiếm Hoàng Sa vì TQ là nước Cộng Sản ( VNCH gọi là Trung Cộng ) , không phải vì VNCH yêu nước !
    VNDCCH đã thấy rõ dã tâm của TQ , nhưng tình thế lúc đó , chưa giải phóng xong miền nam , gây nhau với TQ chưa được , chứ Mao bắt tay Nixon bán đứng Hoàng Sa cho Mỹ thì ai cũng thấy điều đó !
    Còn sau khi Việt Nam tỏ rõ sự độc lập của mình , không nghe lời TQ ( TQ không muốn VN thống nhất , điều này đã nhiều bác trích dẫn ) , vẫn tiếp tục đánh cho Mỹ cút , đánh cho nguỵ nhào , nên Mao mất mặt với bạn hàng Mỹ , càng cay cú VN tợn !
    Thực tế Quân Đội NDVN luôn là đội quân chiến thắng chống mọi kẻ thù xâm lược dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN.
    Còn lịch sử ra đời của VNCH , lá cờ ba que xỏ lá đã chứng tỏ đó là một chế độ tay sai hết Pháp đến Mỹ , hoàn toàn không đại diện cho nhân dân VN và không chiến đấu vì độc lập tự do của Việt Nam !

    Các bác thử tìm hiểu Nguyễn Văn Thiệu , Nguyễn Cao Kỳ , Cao Văn Viên , Đổ Cao Trí ... xuất thân từ đâu ?
    Đám này toàn là lính tẩy , khố xanh khố đỏ phục vụ cho nước mẹ Đại Pháp , sau khi Pháp thua chạy khỏi Đông Dương liền quay sang tiếp tục sống đời chó săn cho chủ mới là đế quốc Mỹ !
    Lá cờ ba que của VNCH ra đời trên chiến hạm
    Duguay Trouin của Pháp đậu ở vịnh Hạ Long :

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Bảo_Đại

    Ngày 5 tháng 6 năm 1948, Bảo Đại đã gặp gỡ Cao ủy Pháp Bollaert ở vịnh Hạ Long, trên chiến hạm Duguay Trouin, bản tuyên ngôn Việt - Pháp được công bố, theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam.

    Trên chiến hạm này , lần đầu tiên cờ quẻ ly xuất hiện , tượng trưng cho quyền lực của nhà vua ( Theo bát quái trận đồ ) , sau đó được nối liền vạch đỏ ở giữa thành cờ ba que mà Diệm rồi Thiệu sử dụng !
    Tóm lại , lá cờ VNCH là lá cờ của những tên bán nước cầu vinh !
    Còn bài quốc ca VNCH mà các con giời vẫn hát chào cờ ở Ca Li , Paris kiện nay là một bài ăn cắp bản quyền của Lưu Hữu Phuớc , và xin các bác nhớ cho : Lưu Hữu Phước ( tức Huỳnh Minh Siêng ) là tác giả bài ca " Giải phóng miền Nam " , là một đảng viên cộng sản !
    Nhục nhã thay một thể chế chống cộng , một quân lực VNCH " kiêu hùng " ( [:D] ) lại đi hát quốc ca do một đảng viên cộng sản sáng tác ! :)):)):))
    Ăn cắp mà không biết nhục ! :-":-":-"
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    1) Thứ nhất: Mỹ chỉ đứng về quyền lợi của Mỹ, do vậy nếu giá TQ trả cho Mỹ hời, thì chẳng nói được gì, trong cán cân quyền lợi, nước lớn bao giờ cũng có mồi sức nặng hơn, vấn đề bấy giờ ở "giá mặc cả" thôi, vô hình chung VN mình giờ đang thành món mà Mỹ có thể mặc cả với TQ, do vậy cũng chẳng nên hy vọng nhiều ở Mỹ, lúc cần Mỹ sẵn sàng vứt bỏ đồng minh không thương tiếc (Đài Loan, VNCH, Mubarak- Ai Cập...)

    2) 2 Đông Nam Á cũng không phải là ưu tiên gì quá lớn trong chính sách ngoại giao của Mỹ, nhiệm kỳ tổng thống trước, Đông Nam Á gần như không có trong chương trình ngoại giao của Mỹ...chẳng qua đang có cơ hội tốt để ngư ông đắc lợi thì Mỹ chọc cho đục ngầu lên thôi

    3) S300 chỉ dùng phòng không quốc gia trọng điểm, tập trung bảo vệ hai thành phố lớn, không có khả năng phòng không bảo vệ cho các đảo, tầm bao quát 300km khác với tầm bắn hiệu quả...,

    ....vấn đề là "mức độ xung đột" + "cán cân ngoại giao", nếu TQ mặc cả được với Mỹ và vài nước ASEAN khác, thì khả năng xung đột hạn chế để hiện thực hóa việc chiếm đóng TS + "đường lưỡi chó" là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần...,

    VN mới sở hữu S300 được 1 năm mà lại là version cũ - phiên bản PMU1, TQ có S300 PMU2 bản mới nhất cách đây những 5 năm (VN mới nhận S300 PMU2 được vài tháng), và sắp tới Nga sẽ bán cho S400 cho TQ, hơn thế TQ có khả năng triển khai S300 trên các siêu chiến hạm lớp Sovremenny, chỉ cần một chiến hạm này tham chiến tại TS sẽ là một khó khăn lớn cho các phi đội Su30MK2V và Su22 của VN....


    4) Dù "chiến thắng" thuộc về bên nào thì "nhân dân" cả hai nước đều thất bại..., làm thế nào để tiên lượng cái giá phải trả của TQ là rất lớn nếu họ có ý định khởi chiến tại Biển Đông để làm nhụt ý chí giới cầm quyền...

    Nhưng trong tương lai gần TQ vẫn là chiến thuật "lấy tầu quân sự hoán cải thành tầu dân sự có vũ trang , tàu hạng siêu nặng chèn đè các tầu của VN trên Biển Đông để hiện thực hóa đường lưỡi chó, giải pháp này làm cho hải quân các nước ASEAN không thể làm gì, ngoài việc phải có tầu lớn hơn để chèn đề lại - việc mà cả VN và Phi đều bất khả, trong 1-3 tháng tới cắm bằng được giàn khoan lớn nhất thế giới trị giá 1 tỷ usd vào vùng biển chồng lấn giữa VN và Philipin, mập mờ hóa toàn bộ vùng biển không có tranh chấp với TQ thành có tranh chấp".

    Làm thế nào đề giàn khoan này không thể hạ thủy thành công ?
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Trung Quốc thử giàn khoan khủng để đưa ra Biển Đông
    Cập nhật lúc 15/06/2011 06:30:00 AM (GMT+7)
    [​IMG] - Bất chấp việc gửi công hàm phản đối của Philippines, Trung Quốc sẽ vẫn triển khai một giàn khoan khổng lồ và bắt đầu tiến hành khoan tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
    Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa tranh chấp Biển Đông
    Khi Trung Quốc dùng giàn khoan khủng đe láng giềng



    Trang web tin tức InterAksyon (Philippines), nhật báo Chosun (Hàn Quốc) đều đăng tải tin tức này. Báo Chosun cho biết, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, một giàn khoan nước sâu khổng lồ mang tên Marine Oil 981, lần đầu tiên sẽ được thử nghiệm trong tuần này để chuẩn bị cho việc triển khai ở Biển Đông vào tháng 7.

    Trong khi đó, hôm qua (14/6) trang InterAksyon dẫn lời ông Joey Salceda - Thống đốc tỉnh Albay của Philippines rằng, Trung Quốc sẽ triển khai một giàn khoan khổng lồ tại vùng đang tranh chấp ở Biển Đông.

    Ông Salceda cho hay, giàn khoan Marine Oil 981 thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này.


    [​IMG]
    Giàn khoan khổng lồ Marine Oil 981 Ảnh: interaksyon


    Tân hoa xã ngày 24/5 đưa tin, Marine Oil 981 là giàn khoan nước sâu khổng lồ, dài 114m, rộng 90m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Với kích cỡ mặt sàn bằng sân bóng đá chuẩn, giàn khoan này có khả năng hoạt động ngoài khơi ở độ sâu tối đa 3.000m và khoan khoảng 12.000m chiều dài.

    Số tiền đầu tư để xây dựng giàn khoan Marine Oil 981 vào khoảng 6 tỉ Nhân dân tệ (923 triệu USD). Nhà thầu là Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC) đã mất hơn 3 năm để hoàn thành. Được trang bị thiết bị hiện đại cùng hệ thống định vị toàn cầu, CNOOC 981 có thể chịu được những rung chấn do bão lớn gây ra.

    Hiện giàn khoan này đang trong quá trình thử nghiệm trên biển trước khi được triển khai vào tháng 7. Mặc dù thông tin không đề cập địa điểm cụ thể nơi Marine Oil 981 sẽ tiến hành khoan, nhưng nhiều người tin rằng, đó sẽ là Trường Sa, quần đảo đang tranh chấp.

    Salceda nói, ông “lúng túng trước hàng loạt tin tức về Biển Đông, đặc biệt là sáu vụ xâm nhập và những tuyên bố cố chấp của Trung Quốc”. Trong thư điện tử, Thống đốc tỉnh Albay nhấn mạnh: “Giờ đây, những lo ngại của tôi đã tìm thấy nguồn gốc sâu xa: Trung Quốc sẽ thiếp lập giàn khoan khổng lồ ở vùng biển tranh chấp vào tháng 7 tới, nghĩa là chỉ ba tuần nữa”.

    Trong bản tin của mình, Tân Hoa xã từng trích lời Chủ tịch CNOOC rằng, Marine Oil 981 “là cơ hội tốt để củng cố nỗ lực thăm dò dầu khí nước sâu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc” và rằng, giàn khoan sẽ được lắp đặt trong vùng biển của Biển Đông và bắt đầu thăm dò dầu khí vào tháng 7.

    Marine Oil 981 thậm chí được mệnh danh là “tàu sân bay” bởi kích cỡ và thiết kế chuyên dụng nhằm đối phó với những cơn sóng mạnh của Biển Đông.

    Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, giàn khoan nước sâu sẽ được đưa tới điểm đến bằng các tàu kéo mạnh, sẽ “giúp Trung Quốc thiết lập một sự hiện diện quan trọng hơn ở khu vực phía nam rộng lớn chưa được khai thác của Biển Đông”. Chính khu vực này (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) là nơi Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với bốn quốc gia Đông Nam Á: Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.

    Trong tháng 2, một thông tin do đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho hay, CNOOC có kế hoạch đầu tư 350 tỉ Nhân dân tệ (54 tỉ USD) trong 5 năm tới để khai thác tài nguyên dầu và khí tự nhiên. Trong số này, CNOOC dự kiến dùng 20 tỉ Nhân dân tệ để khai thác và phát triển dầu khí vùng nước sâu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc thăm dò và khai thác ở Biển Đông trong tương lai gần”, giám đốc điều hành CNOOC Dương Hoa nói trong một cuộc họp báo về chiến lược kinh doanh của công ty năm 2011.

    Ngày 9/6, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Em đang hỏi bác kìa !
    Bác khéo lừa bóng cho đội bạn thía ? :)):)):))

    Em thì đã phản đối , và vừa gửi bài xong , viết hơi lâu vì mất công tra cứu lại Wiki ! [:D]
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    CHHV là một tay cơ hội , không hơn không kém !
    Khổ thân bác Huy Cận ! Sinh con nuôi lớn , ăn học có bằng cấp nhưng không nên người , đi ngược lại truyền thống yêu nước của gia đình !

    Bác Xuân Diệu ngày xưa nhận CHHV làm con nuôi cũng đâu ngờ bây giờ thằng con nuôi nó đổ đốn ra như thế !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này