Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8446 người đang online, trong đó có 1136 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110131 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Len Đao

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đá Len Đao (tên quốc tế: Lan(d)sdowne Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam nắm giữ. Nó nằm ở vị trí 9°457' Bắc, 114°218' Đông.
    [sửa] Địa hình

    Cồn cát với vành đá ngầm bao quanh. Một phần của Union Banks.
    [sửa] Hoạt động trên đảo

    Trên đảo có điểm đóng quân của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đã có thể đón sóng của điện thoại di động trên đảo.
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Nam Yết

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Nam Yết (tên quốc tế: Namyit Island, tên Philippines: Binago, tên Trung Quốc: đảo Hồng Hưu; giản thể: 鸿庥岛; phồn thể: 鴻庥島) là một hòn đảo do Việt Nam sở hữu trong quần đảo Trường Sa, ở tọa độ 10o11’00’’ độ vĩ Bắc; 114o21’42’’ độ kinh Đông, cách đảo Ba Bình do Đài Loan đang chiếm giữ khoảng 10 hải lý về phía Tây Nam, cách đảo Ga Ven do Trung Quốc đang chiếm giữ khoảng 6 hải lý về phía Đông.
    Mục lục

    [ẩn]

    [sửa] Đặc điểm

    Đảo rộng 96.500m2, cách xa đất liền hơn hai ngày, hai đêm đi tàu thủy. Quanh đảo có bờ kè bằng bê tông, được xây dựng trong 8 năm, từ năm 1998 đến năm 2006 thì hoàn thành. Đảo có một vành đá san hô bao quanh và có chim biển sinh sống. Trên đảo có nhiều cây xanh: dừa, nhào, mù u, phi lao, keo, phong ba, bão táp...
    [sửa] Hành chính

    Về mặt hành chính, đảo Nam Yết thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa[1]... Xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa được thành lập năm 2007 trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận[2].
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Sơn Ca (đảo)

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    (đổi hướng từ Đảo Sơn Ca)
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đảo Sơn Ca (tên quốc tế: Sand Cay, tên Trung Quốc: Đôn Khiêm Sa Châu, 敦谦沙洲, tên Philippines: Bailan) là một hòn đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, cách cảng Cam Ranh 331 hải lý về phía Đông, do Việt Nam sở hữu.
    Mục lục

    [ẩn]

    [sửa] Đặc điểm

    Đảo nằm ở vĩ độ 10°22'42"N và kinh độ 114°28'33"E; cách đảo Ba Bình 6,2 hải lý về phía Đông. Trên đảo có nhiều cây cối xanh tốt, nhiều cây sống lâu năm thích nghi với điều kiện sinh sống của loài chim sơn ca. Do có nhiều chim sơn ca thường đến đây làm tổ, nuôi con và sinh sống nên người ta đặt tên cho đảo là Sơn Ca.
    Đảo hình bầu dục, dài khoảng 450 mét, rộng khoảng 130 mét, theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, hình dạng thay đổi tùy thuộc vào mùa gió. Đảo có diện tích vào loại trung bình trong cụm đảo Nam Yết. Khi thủy triều xuống thấp nhất, mỏm cao nhất trên đảo có độ cao từ 3,5 đến 3,8 mét. Địa hình đảo nhô cao ở giữa, thoải dần về thềm san hô bao quanh đảo. Mặt đảo bằng phẳng, thổ nhưỡng là cát san hô phủ một lớp mùn mỏng lẫn phân chim, đảo không có nước ngọt.
    Khí hậu, thủy văn ở đảo Sơn Ca mang đặc trưng Trường Sa, mùa hè mát, mùa đông ấm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Thủy triều trên đảo là chế độ nhật triều, một lần nước lên, một lần nước xuống. Số ngày nắng trên đảo thường dao động khoảng 300 ngày trong năm. Đảo chịu sự chi phối của 3 khối gió mùa Đông Bắc (mùa đông), Đông Nam và Tây Nam (mùa hè). Những tháng mùa mưa thời tiết mát mẻ hơn nhưng hay có giông gió bão.
    Thực vật ở đảo bao gồm các loài bàng vuông, sồi, phi lao, muống biển và một số loài cỏ thân mềm có nguồn gốc tự nhiên và do được mang từ đất liền ra đảo. Cùng với Song Tử Tây, Sơn Ca là một trong những đảo có thảm thực vật phong phú, xanh tốt. Xung quanh đảo, biển có nhiều loài ốc, , hải sâm. Chim có một số loài, nhiều nhất là chim sơn ca và một số loài chim di cư. Do các hoạt động quân sự và sự săn bắt của con người nên các loài chim, cá ngày càng ít đi.
    Ven đảo Sơn Ca, phía sát ngoài rìa của thềm san hô có nhiều loài cá quý như chim, thu, ngừ, và một số loài hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Mùa khô, sóng yên biển lặng, nhiều tàu thuyền từ ven biển Việt Nam và các nước trong khu vực đến đánh bắt, khai thác, chế biến hải sản.
    [sửa] Hành chính

    Về mặt hành chính, đảo Sơn Ca thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa[1]... Xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa được thành lập năm 2007 trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận[2].
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đá Lớn

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đá Lớn (tên quốc tế: Great Discovery Reef) là bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam quản lý. Nó nằm ở vị trí 10°45' Bắc, 113°52' Đông.
    [sửa] Địa hình

    Một vài mỏm đá nổi khi triều lên. Phần lớn bãi đá nổi khi triều xuống. Có 1 đầm nước.
    [sửa] Hoạt động trên đảo

    Hải quân Nhân dân Việt Nam xây dựng 3 điểm đóng quân để bảo vệ chủ quyền. Có công sự 6 cạnh. Các chiến sĩ trên đảo trồng được một số loại rau. Từ Đá Lớn, Hải quân Nhân dân Việt Nam có thể tuần tra canh giữ Đá Nhỏ trong khi chưa thể đóng quân.
  5. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Núi Thị

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đá Núi Thị (tên quốc tế: Petley Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam làm chủ. Nó nằm ở vị trí 10°23'12" Bắc, 114°30'42" Đông.
    [sửa] Địa hình

    Nổi tự nhiên khi triều xuống, một vài mỏm đá nổi khi triều cao. Nổi tự nhiên khi triều xuống, một vài mỏm đá nổi khi triều cao.
    [sửa] Hoạt động trên đảo

    Trên đảo có nhà 6 cạnh là điểm đóng quân của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
  6. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất than lớn

    16/06/2011 | 20:04:00
    Từ khóa : TKV, Dự án sản xuất, Than, Khai thác


    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Khai thác than tại Công ty than Vàng Danh thuộc TKV. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)






    Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 16/6, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trên cơ sở cân đối giữa xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ than, TKV sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án sản xuất than lớn.

    Với mục tiêu nâng cao sản lượng than ở mức cao nhất nhằm giảm bớt việc nhập khẩu, TKV tập trung vào khai thác các mỏ than hầm lò mới, có công suất từ 1,5-3,5 triệu tấn/năm. Tập đoàn sẽ tận dụng năng lực khai thác trong nước là chính, đối với những hạng mục chưa tự làm được mới viện tới ngoại lực.

    Ngoài ra, TKV cũng sẽ thu hút đầu tư từ bên ngoài tập đoàn để giảm bớt sức ép về vốn trong các dự án khai thác than.

    Theo ông Vũ Mạnh Hùng, dự kiến trong quý III, Chính phủ sẽ phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác bể than đồng bằng sông Hồng.

    Ngay từ bây giờ, TKV phối hợp cùng các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình thực hiện khai thác thử nghiệm với quy mô nhỏ, với mục tiêu vừa lấy được than vừa đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân vùng trồng lúa.

    TKV cũng tiếp tục bàn giao các hạng mục công trình vào sản xuất như dự án băng tải ống, tổ hợp bauxite Tân Rai; chuẩn bị chạy thử và tiến tới đưa vào sản xuất dự án Alumin Tân Rai trong quý III/2011; đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ than, khoáng sản, đảm bảo cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

    Trong sáu tháng đầu năm, sản lượng than tiêu thụ ước đạt 23,2 triệu tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu than đạt 8,56 triệu tấn, đạt 51,9% kế hoạch và bằng 84,4% so với cùng kỳ./.
    Link: http://www.baomoi.com/Home/ThiTruon...en-do-cac-du-an-san-xuat-than-lon/6461767.epi
    :-??:-??:-??
  7. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Bác nên thay lại chữ ký là: láng giềng khốn nạn, ăn cướp toàn diện, lấn chiếm lâu dài, thôn tính tương lai.

    [r23)][r23)][r23)][r23)]
  8. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đá Đông

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đá Đông (tên quốc tế: East London Reef) là đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam sở hữu. Nó nằm ở vị trí 8°54'5" Bắc, 112°49'28" Đông. Nó cách không xa đảo Châu Viên đang do Trung Quốc chiếm đóng.
    [sửa] Địa hình

    Bãi đá cao tới 1 m, bao quanh một phá nước. Một phần của London Reef.
    [sửa] Hoạt động trên đảo

    Hải quân Việt Nam đóng quân giữ chủ quyền từ năm 1988. Đảo có 2 điểm đóng quân được hoàn thành năm 1995. Trên đảo có nuôi 1 số ít gia cầm.
  9. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    47
    Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất qua Biển Đông

    Tàu tuần tra hiện đại nhất và lớn nhất của Trung Quốc, trước khi thăm Singapore, sẽ vào Biển Đông và đi qua các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


    [​IMG]
    Haixin 31 tại Chu Hải. Ảnh: Xinhua.
    Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho hay con tàu Haixun 31, tải trọng 3.000 tấn, xuất phát sáng hôm qua từ cảng Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Dự kiến hải trình của nó dài 1.400 hải lý, qua các đảo trên vùng biển này, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

    Đài CRI nói rằng thủy thủ đoàn của tàu tuần tra này sẽ kiểm tra những tàu mang cờ nước khác trên vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.


    Bắc Kinh đã tuyên bố yêu sách đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò hoặc chữ U, ôm gần như trọn cả vùng Biển Đông. Yêu sách này là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở về luật pháp cũng như lịch sử, bị các nước, trong đó có Việt Nam, phản đối.

    Haixun 31 là tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc, được trang bị bãi đáp cho trực thăng, kho chứa máy bay và một tháp điều khiển không lưu. Con tàu có khả năng di chuyển 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu.

    [​IMG]

    Haixun 31 là tàu tuần tra hiện đại nhất của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
    Đây là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của Haixun 31. Nó sẽ ở Singapore trong 6 ngày. Phái đoàn Trung Quốc sẽ hội đàm với các quan chức hải quân Singapore về các vấn đề an ninh hàng hải, quản lý hải cảng và chống hải tặc.

    Trung Quốc đang cho đóng một tàu tuần tra lớn hơn, mang tên Haixun 01. Tàu mới sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm tới, với chiều dài 128 mét và tải trọng 5.400 tấn.

    LOL Mẹ mấy con :o3 CHINA lộng hành quá
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Lát

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Đá Lát (tên quốc tế: Ladd Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam sở hữu. Nó nằm ở vị trí 8°40'01" Bắc, 111°39'50" Đông.
    [sửa] Địa hình

    Là đá ngầm, chỉ nổi khi triều thấp.
    [sửa] Hoạt động trên đảo

    Đã xây dựng công sự để Hải quân Nhân dân Việt Nam canh giữ đảo. Hải đăng Đá Lát được xây dựng năm 1994, Chiều cao tháp đèn: 42m, tầm hiệu lực: Ban ngày: 15 hải lý, Ban đêm: 18 hải lý. Chiến sĩ trên đảo trồng được rau và nuôi được một số loại vật như chó,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này