Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5494 người đang online, trong đó có 463 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110139 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Tôi biết quá đi chứ. Tuy nhiên nó cứ ra giữa làng chửi lung tung, như chí Phèo thế kia, phải dần dần nó mới nhận ra được bác ạ. Phải giảng giải cho nó biết cái sự xảo trá phát xít của tụa Khựa nó mới tỉnh ra được. Nó ngu muội như thế thì cần phải từ từ. Dân Tàu không phải toàn người xấu vấn đề là bị bọn ph ản động chóp bu mị dân hết cả rồi.
  2. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Át chủ bài vũ khí của Trung Quốc: Đều là "hàng nhái"?
    Trung Quốc thời gian qua “úp mở” về 3 hệ thống vũ khí trang bị tiêu biểu cho việc mở rộng tầm chiến lược của nước này: Tàu sân bay đầu tiên, máy bay tàng hình đầu tiên và tên lửa tầm xa có khả năng tiêu diệt mục tiêu di động trên biển. Tuy nhiên, Trung Quốc không hề có công nghệ lõi để chế tạo các hệ thống đó, mà là sự vay mượn từ nước ngoài.

    Trung Quốc bắt đầu tham gia cuộc đua tàu sân bay, tuy trong chừng mực còn khá sơ khai. Trung Quốc mua tàu sân bay Varyag từ thời Liên Xô cũ của Ukraine, và đang làm công việc trang bị lại.


    [​IMG]

    Trung Quốc thừa nhận tàu sân bay đầu tiên đã bắt đầu được đóng từ đầu năm nay


    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ mang theo máy bay chiến đấu tiêm kích J-15, còn gọi là Cá mập bay. Đây là loại máy bay chiến đấu được thiết kế dựa trên một loại máy bay khác của Nga, Sukhoi Su-33. Theo tạp chí có uy tín Aviation Week & Space Technology, Trung Quốc có thể cũng mua Su-33 từ Ukraine.

    Những thông tin trong nước cho hay tàu sân bay đầu tiên có thể hạ thủy trong mùa Hè này và khi đã hoạt động, “nó sẽ mang lại cho hải quân Trung Quốc sức mạnh mới trong các tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng”. Nhưng giới chuyên gia phương Tây nói rằng tàu sân bay này chủ yếu được sử dụng trong huấn luyện vì việc điều hành nó đòi hỏi kinh nghiệm mà phải cần thời gian mới có thể tích lũy được.

    Kể từ thời kỳ Thế chiến II, tàu sân bay đã trở thành phương thức biểu thị uy thế hải quân trên thế giới. Các nhóm tàu sân bay của Mỹ mang theo nhiều loại máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Mỗi tàu sân bay đều đi kèm một loạt chiến hạm và tàu ngầm để bảo vệ. Người ta cho rằng chiếc Varyag sửa lại này khó có thể cạnh tranh với các loại tàu sân bay của Mỹ.


    [​IMG]

    Tên lửa DF-21 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu từ cách xa hàng nghìn km.


    Ngoài ra, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một số lượng đáng nể tên lửa và các loại vũ khí khác có tầm che phủ rất xa. Trong số đó, đặc biệt nhất là loại tên lửa chống tàu chiến DF-21D.

    Đây là hệ thống đặt trên mặt đất, có khả năng tấn công các tàu sân bay của Mỹ vốn là nền tảng của chiến lược hàng hải Mỹ. Tên lửa DF-21D (tên khác là CSS-5) có tầm che phủ hơn 1.500km. Nó được trang bị đầu đạn ngụy trang cho phép quân đội Trung Quốc nhắm bắn các tàu chiến tại Tây Thái Bình Dương.

    Quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu mang tên lửa DF-21D ra sử dụng. Mục tiêu chính là ngăn chặn cường quốc hải quân khác trong khu vực là Mỹ, không cho Mỹ can thiệp vào các khủng hoảng trong tương lai, nhất là liên quan tới Đài Loan.
    Không quân Trung Quốc cũng đang phát triển rất nhanh chóng. Xưa nay, đa số các máy bay chiến đấu của nước này là sản xuất từ thời còn Liên Xô. Nhưng mới đây, loại máy bay chiến đấu Thành Đô J-20 được ra mắt, đưa Trung Quốc vào danh sách số ít quốc gia có khả năng chế tạo máy bay tàng hình chống radar đời thứ năm.

    [​IMG]

    Máy bay J-20 “lộ diện” ở Thành Đô hồi đầu tháng.

    Chuyến bay ra mắt của J-20 hồi tháng 1/2011 được thực hiện chỉ vài giờ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tới thăm Bắc Kinh, được nhiều nhà quan sát cho là hành động có chủ ý của Bắc Kinh.

    Nhà phân tích Douglas Barrie từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, nói máy bay chiến đấu J-20 chưa sánh được với các máy bay tàng hình của Mỹ. Tuy nhiên, loại máy bay chiến đấu này đánh dấu tham vọng của Trung Quốc trong việc nâng cao khả năng tác chiến trên không, và tăng cường căn cứ không quân.

    Hiện còn chưa rõ liệu J-20 sẽ được mang ra sản xuất để tác chiến, hay chỉ là mô hình công nghệ. Việc này sẽ cho thấy Trung Quốc có thể triển khai năng lực nhanh chóng như thế nào. “Nhiều khả năng nước này có thể mang các máy bay chiến đấu tàng hình ra sử dụng vào thập kỷ tới”, ông Barrie nói. “Nếu Trung Quốc sản xuất hàng loạt J-20 thì không quân nước này có thể thách thức các cường quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nhất là Mỹ”.

    Theo Tiến sỹ Andrew Erickson, chuyên gia về Trung Quốc tại Học viện Hải quân Mỹ, Trung Quốc không muốn khởi chiến, mà chỉ muốn phô trương sức mạnh để không đánh mà thắng, răn đe các hành động mà Bắc Kinh xem là ảnh hưởng tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Một phần của chiến lược này là phát triển khả năng chống trả các tàu sân bay của Mỹ, phòng trường hợp Washington quyết định can thiệp vào các xung đột trong vùng.

    Tiến sỹ Erickson nói rằng cho tới nay, phát triển năng lực quân đội Trung Quốc vẫn ở tầm khu vực và nhằm ngăn chặn Đài Loan tuyên bố độc lập.


    var currentday=17; var currentthang=6; var currentnam=2011;Theo Dantri
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cắt cu nó chẳng sợ đâu
    Moi gan, mổ bụng, vặt đầu, vứt đi.
  4. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Hơ hơ, các bác tài năng thật, :)):)):)) =))=))
  5. Mr.Miss

    Mr.Miss Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Khựa đực thì ta cắt C.U
    khựa cái ta cắt cái mu của l..ờ [:D]
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Gửi bác Thái Dương

    Hôm nay là 17
    Lại được gặp bak rùi
    Mong bak quá bak ơi
    Để đọc thơ của bak.

    Những vần thơ tha thiết

    Yêu giống và thương nòi
    Ấm áp một tình người
    Là con dân Đất Việt.

    Bak ơi mau xuất kích

    Anh em đợi lâu rồi
    Nơi hải đảo xa khơi
    Cần những người như bak.
  7. theonghiepchung

    theonghiepchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    102
    Nói theo văn phong của bác thì chỉ có những kẻ bị nô dịch trong tư tưởng mới chỉ nghe thông tin một chiều, những kẻ yếu kém trong nhận thức mới không dám nghe lời trái tai.
    Người quân tử không truy sát kẻ ngã ngựa, chúa chỉ phán xét khi người ta đã lên thiên đàng, bác có thể không thích người này thích người kia, nhưng phán xét với lời lẽ cay độc như vậy liệu có hồ đồ không.
    Kẻ thù rất muốn Đảng xa rời dân, muốn ta chạy đua vũ trang, muốn phá hoại làm suy yếu ta từ bên trong. Lúc này đây là cơ hội tốt nhất để Đảng gần dân, động viên dân, phát huy toàn bộ sức mạnh nội lực. Để đoàn kết toàn dân, phải bỏ qua những hiềm khích quy tụ được những ý kiến trái chiều, trái tai nhưng nói thật, nếu ta đúng hợp lòng dân những kẻ nói xấu sẽ trở thành lạc lõng. Bác có biết chuyện TT Obama mời người chỉ trích mình làm cố vấn.
  8. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.537

    Em mua LAP này bên KOREA đấy ạ. Hu hu, hàng khựa nhiều quá
  9. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Điểm tựa tinh thần trên quần đảo Trường Sa
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 17/06/2011
    Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài liệt sĩ, các ngôi chùa... là những công trình văn hóa, tâm linh thiêng liêng trên quần đảo Trường Sa.

    Tọa lạc trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các công trình như Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, chùa Song Tử Tây, chùa Trường Sa là những công trình văn hóa tiêu biểu của Huyện đảo Trường Sa, mang lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên nơi đây hình bóng đất liền và điểm tựa tinh thần vững chắc.

    Dưới đây là một số hình ảnh về các công trình kể trên:
    [​IMG]Tọa lạc trên hòn đảo xa nhất trong toàn quần đảo Trường Sa, chùa Song Tử Tây có quy mô hoành tráng với tam quan bề thế, gian thờ Phật to rộng cùng cảnh quan xung quanh thoáng đãng, trong lành. Trong ảnh, toàn cảnh chùa Song Tử Tây nhìn từ trên cao.
    [​IMG]Hoành tráng với 3 lớp mái ngói kiên cố, kết cấu hình chồng diêm sừng sững nhìn ra biển, tam quan chùa Song Tử Tây có thể đủ chỗ đứng cho cả trăm người, được xây dựng từ gạch, gỗ với dáng dấp kiến trúc thuần Việt.
    [​IMG]Từ tam quan dẫn tới gian thờ Phật của chùa là con đường lát gạch đá rất sạch sẽ, đặt dọc trục thần đạo, hai bên đường là dãy các cây vạn niên thanh.[​IMG]Chính giữa gian thờ là Đại hùng Bảo điện, nơi đặt tượng Phật làm từ đá nguyên khối.[​IMG]Xung quanh các bên đặt tượng các vị kim cương, cũng làm từ đá nguyên khối. Nội thất như bàn ghế bên trong chùa Song Tử Tây được làm từ các loại gỗ quý. Cả những mảng vách trong chùa cũng được ghép từ nhiều phiến gỗ rất dày.
    [​IMG]Nét đặc sắc của chùa Song Tử Tây và các ngôi chùa khác ở trên quần đảo Trường Sa là tất cả các hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng đều viết bằng chữ quốc ngữ.
    [​IMG]

    [​IMG]So với nhiều đảo khác trên quần đảo Trường Sa, Song Tử Tây được thiên nhiên ưu đãi chút ít nước ngầm và thảm thực vật phong phú hơn cả. Nơi đây xen kẽ cây phong ba, cây bàng vuông là các cây tre, chuối, đu đủ, gần giống như những làng quê bình dị trên đất liền.
    [​IMG]Một ngôi chùa nổi tiếng khác trên quần đảo là chùa Trường Sa lớn. Tuy không bề thế như chùa Song Tử Tây nhưng vẫn đạt được kiến trúc chuẩn mực của chốn tôn nghiêm.
    [​IMG]Ở Chùa Trường Sa lớn có treo quả chuông đồng. Trên đó có dòng chữ "Chùa Trường Sa lớn, thuộc quần đảo Trường Sa - Khánh Hòa - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".[​IMG]Các ban thờ Phật trong các ngồi chùa đều được nhân dân nhang khói quanh năm. Trên bàn thờ Phật không bao giờ thiếu hương hoa quả phẩm của người dân dâng lên đấng chí tôn. Anh Nguyễn Tấn Thi, ngư dân trên đảo Trường Sa cho biết, do khí hậu khắc nghiệt, hoa quả trên đảo chủ yếu được mang từ đất liền, chỉ có đu đủ là loại quả luôn sẵn có nơi đây.
    [​IMG]Dù khó khăn, nhưng nhân dân Trường Sa luôn cố gắng duy trì nét văn hóa đặc trưng như trên đất liền. Sau mỗi mùa biển động, mùa gió muối, các cây hoa đại trồng trước các cửa chùa lại nở hoa khoe hương sắc.
    [​IMG]Đến đảo Trường Sa lớn, không thể không thăm quan Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa, tinh thần quan trọng bậc nhất trên toàn quần đảo. Chính giữa gian thờ là tượng Hồ Chủ tịch, làm từ đồng nguyên khối với tỷ lệ 1:1, bên trên là khẩu hiểu "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Xung quanh là các tủ kính trưng bày tài liệu, hình ảnh về quãng đời hoạt cách mạng của Người.
    [​IMG]Công trình là nơi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tưởng nhớ Bác trong các dịp lễ, tết và báo công dâng Người sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Trong ảnh là bia đá ghi tiểu sử của Hồ Chủ tịch.
    [​IMG]Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa là những người thay mặt cho đồng chí, đồng đội trên toàn quần đảo ngày ngày chăm sóc, quét dọn Nhà tưởng nhiệm. Trong ảnh, thượng úy Nguyễn Đình Hoán dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
    [​IMG]Đài liệt sĩ trên đảo Trường Sa là công trình có quy mô lớn, là nơi ghi nhớ công lao của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Toàn bộ công trình được ghép từ các khối đá rất lớn, đặt trên 9 bậc thang lát đá sạch sẽ và trang trọng.
  10. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng Khựa mà đánh Việt Nam.Hậu quả con cháu nó ngàn đời không thể nào ngoi lên mặt đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này