Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3001 người đang online, trong đó có 1200 thành viên. 11:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 118194 lượt đọc và 2176 bài trả lời
  1. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    632
    Hay=D>=D>=D>Có thể đặt tiêu đề bài này là : Hãy nhìn lại đi thằng Khựa !!!!:)):)):))
  2. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    632
    Bác dẫn câu của cụ Đồ Chiểu thì hay hơn : "Thà đui mà giữ đạo nhà..."[r2)]
  3. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    632
    quá chuẩn:-bdnhững người lính Việt Nam khác với những người lính Hàn Quốc hồi đó chứ:-??Lính Hàn thì bị lãnh đạo sai khiến,còn bộ đội ***** ra trận là vì Tổ Quốc.Đừng gộp chung lại với nhau(cho dù đều phải mất mát, hy sinh,phải chết nhưng khác nhau ở chính nghĩa):-??
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nên xem xét giảm thuế cho xăng E5 vì đây sẽ là mặt hàng chiến lượt thời chiến phù hợp với tình hình nông nghiệp VN :

    Kinh doanh xăng sinh học đang lỗ

    Thứ sáu, 24/06/2011 09:57
    [​IMG]

    Gần một năm trở lại thị trường, PVOil chỉ bán được hơn 8 triệu lít xăng sinh học E5 và vẫn lỗ với việc kinh doanh loại nhiên liệu mới này.

    Theo Vnexpress, tháng 7 năm ngoái, xăng sinh học E5 (xăng pha 5% ethanol với 95% xăng A92) có mặt trên thị trường sau gần 2 năm ngưng do chưa có quy chuẩn chất lượng. Giá bán xăng sinh học rẻ hơn 500 đồng/lít so với A92.
    Tuy nhiên, sau gần 1 năm, các con số thống kê cho thấy kinh doanh xăng sinh học tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, 5 tháng đầu tiên, sản lượng kinh doanh xăng E5 chỉ đạt 4.200 m3. Đến tháng 6, tức sau gần một năm, Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) chỉ bán được hơn 8 triệu lít.
    "Việc đẩy mạnh tiêu thụ xăng E5 đã làm tăng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, dẫn đến kết quả kinh doanh càng lỗ qua nhiều tháng. Một khó khăn nữa là người tiêu dùng chưa có nhiều thông tin về loại nhiên liệu mới này nên còn phát sinh tâm lý dè dặt, lo lắng khi sử dụng cho các phương tiện của mình", đại diện PVOil phân tích.

    PVOil cho biết như các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực khi bắt đầu phát triển nhiên liệu sinh học, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, PVOil đã kiến nghị Chính phủ để được hưởng những ưu đãi về thuế và phí.

    Tuy nhiên, Bộ Tài Chính cũng đã có công văn trả lời PVOil, theo đó thì không có quy định miễn, giảm phí xăng dầu nên PVOil vẫn phải thực hiện theo quy định. Đề nghị miễn thuế của xăng E5 cũng được Bộ Tài chính trả lời là không phù hợp.



    Nguồn Vnexpress
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin trong nước
    >Chính trị xã Hội

    Thứ sáu, 24/06/2011, 20:53(GMT+7)

    [​IMG] Tàu Hải giám Trung Quốc được hoán cải từ tàu quân sự

    Đảng Cộng Sản Trung Quốc - "Vừa ăn cướp, vừa la làng”!
    Một lần nữa, tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại vu cáo và hăm dọa Việt Nam. Trong bài xã luận ngày 21-6-2011, tờ báo này cho rằng "tranh chấp liên tục trên Biển Đông chủ yếu bắt nguồn từ Việt Nam” và "thách thức lớn nhất đối với sự nhấn mạnh về một giải pháp hòa bình của Trung Quốc cũng có thể do Việt Nam”. Tờ báo này còn lớn tiếng hăm dọa Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả hành động quân sự, để bảo vệ quyền lợi của mình ở Biển Đông.
    Tờ Thời báo Hoàn cầu viết: "Tùy diễn biến tình hình, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai kế hoạch, đó là thương lượng với Việt Nam về một giải pháp hòa bình, hoặc đáp trả bằng các cuộc phản công chính trị, kinh tế hoặc thậm chí cả quân sự”. Tờ báo này viết tiếp: "Việt Nam ngày càng gây sự trong việc thu tóm các đảo làm của riêng mình, không đếm xỉa đến chính sách truyền thống của Trung Quốc về việc "gác tranh chấp, cùng nhau phát triển" và cho rằng Việt Nam "đang đẩy sự chịu đựng và lợi ích quốc gia của Trung Quốc lên tới giới hạn”.

    Tiếp đó Thời báo Hoàn cầu đe dọa: "Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực này, trước hết, Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát biển để đối phó với họ, và nếu cần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại”. "Nếu Việt Nam muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh, Trung Quốc có đủ tự tin để tiêu diệt tàu chiến xâm lược của Việt Nam, bất chấp sự phản đối có thể đến từ cộng đồng quốc tế.”

    Đây không phải lần đầu tiên tờ Thời báo Hoàn cầu vu cáo và đe dọa Việt Nam. Ngày 11-6-2011, chính tờ báo này cũng đã đăng bài xã luận cáo buộc Việt Nam áp dụng "chủ nghĩa dân tộc ở hình thức thấp kém nhất để tạo ra sự thù địch mới giữa hai nước” đồng thời cho rằng thái độ cứng rắn của Việt Nam đã phá hoại thiện chí của Trung Quốc và có thể đẩy lãnh đạo Trung Quốc vào thế phải đáp ứng bằng các hành động cứng rắn hơn. Bài xã luận kết luận: Nếu Việt Nam vẫn muốn gây khó khăn, cứ nghĩ rằng càng gây khó khăn chừng nào thì càng có lợi chừng nấy, thì phía Trung Quốc thực sự mong muốn được nhắc nhở những người hoạch định chính sách ở Việt Nam rằng xin "vui lòng đọc lại lịch sử.”

    Những lời lẽ vu cáo của Thời báo Hoàn cầu rõ ràng trái với thực tế diễn ra trong thời gian qua. Chính các tàu Hải giám của Trung Quốc hôm 26-5-2011 đã quấy rối và cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh 02 của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà ASEAN và Trung Quốc đã ký năm 2002. Sau đó, bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ phía Việt Nam, ngày 9-6-2011 một lần nữa các tàu hải giám, tàu ngư chính và tàu cá Trung Quốc lại quấy rối và phá cáp của tàu thăm dò Viking II của Việt Nam khi đang hoạt động thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Các hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải và gây hấn của các tàu Trung Quốc đã khiến vùng Biển Đông trở nên căng thẳng. Không chỉ Việt Nam, Philippines cũng đã từng nhiều lần tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Các hành động gây hấn liên tiếp của Trung Quốc đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại và nhiều người đã lên tiếng phê phán Trung Quốc đồng thời cảnh báo rằng, nếu không kiềm chế, tại Biển Đông sẽ bùng nổ xung đột do các hành động ngang ngược của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Tại các diễn đàn quốc tế, nhiều chính khách và học giả cũng đã bày tỏ chính kiến cực lực phản đối Trung Quốc về các hành vi hung hăng của họ tại Biển Đông.

    Vậy mà tờ Thời báo Hoàn cầu bất chấp thực tế lại vu cáo và hăm dọa Việt Nam, cho rằng chính Việt Nam gây tranh chấp tại Biển Đông và đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam. Hành động này được người Việt Nam gọi là "vừa ăn cướp vừa la làng”. Sự thật là chính Trung Quốc đã cố tình gây căng thẳng nhằm biến khu vực không có tranh chấp và thuộc chủ quyền của Việt Nam thành vùng có tranh chấp để thực hiện kế hoạch "đường lưỡi bò” hay "đường 9 đoạn” trên Biển Đông. Các luận điệu của tờ Thời báo Hoàn cầu chỉ có thể lòe bịp một số người thiếu thông tin chứ không thể lòe bịp được dư luận quốc tế và thế giới văn minh. Việc làm này của Thời báo Hoàn Cầu ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của một cường quốc mà thôi.



    var currentday=24; var currentthang=6; var currentnam=2011;(Theo Báo Đại đoàn kết
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Xem đoạn các bác nghĩ sao : tui thì nghĩ nó viết báo mà không tôn trọng dân mình viết bậy bạ , xem đầu óc dân mình như bả đậu :

    Tiếp đó Thời báo Hoàn cầu đe dọa: "Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực này, trước hết, Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát biển để đối phó với họ, và nếu cần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại”. "Nếu Việt Nam muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh, Trung Quốc có đủ tự tin để tiêu diệt tàu chiến xâm lược của Việt Nam, bất chấp sự phản đối có thể đến từ cộng đồng quốc tế.”

    Nếu VN xâm lược TQ thì tại sao thế giới lại phản đối ???...có thực sự VN đang đe doạ xâm chiếm TQ không ? tại sao TQ lại thường xuyên diễn tập quân sự trên biển trong khi lại cấm VN diễn tập =))
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nó tuyên bố cả thế giới này ngu vào hù với VN =)) , đọc mà thấy lãnh đạo nó tài thật , thế mà cũng nói được ;)) , xem dân mình như cỏ rác , bảo sao thời Mao không đốt sách , giết sạch trí thức
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Gây chiến với VN khả năng sẽ mất cân đối lương thực cao tại TQ ngay cả đường vận tải an ninh cũng bị đe doạ nghiêm trọng khiến cho bạo loạn tại TQ nổ ra rất nhanh , đấy là chưa kể khi VN giảm sản lượng gạo thì giá thế giới sẽ bùng nổ chóng mặt , ngân khố TQ sẽ rỗng mau chóng ;))

    7)
    [​IMG] Cà phê là mặt hàng nông sản của Việt Nam đang bị thương nhân Trung Quốc ráo riết thu gom.

    Thận trọng trước những “toan tính” của Trung Quốc
    Thời gian gần đây thương nhân Trung Quốc trực tiếp sang nước ta thu gom nông sản, đẩy giá cả lên cao khiến cho nông dân vui mừng. Nhưng bên trong hành động thu gom này tiềm ẩn những vấn đề cần cảnh báo.
    Thu mua nông sản ồ ạt

    Tư thương Trung Quốc càn quét từ Nam ra Bắc để thu gom nông sản (tiêu, sắn lát, cao su, thịt, thủy sản…) nhập về nước. Tư thương Trung Quốc gom hàng qua hai kênh, đại lý thu gom của Việt Nam, hoặc trực tiếp đến vườn của nông dân mua, với giá cao hơn tại thị trường nước ta. Tư thương của họ lùng các tỉnh Tây Nguyên để mua sắn, tiêu, cà phê; các tỉnh miền Tây Nam bộ mua thịt lợn nái, sữa; duyên hải miền Trung thu gom nguyên liệu thủy sản, miền núi phía Bắc thu mua sắn…

    [​IMG]

    Thương lái Trung Quốc vào Việt Nam mua cả heo đạt tiêu chuẩn xuất chuồng và heo con. (Ảnh minh họa)

    Theo Cục số liệu quốc gia Trung Quốc, trong tháng 5-2011, giá tiêu dùng đã tăng 5,5% so với cùng kì năm ngoái (cao nhất trong vòng 34 tháng trở lại đây), trong đó giá lương thực tăng tới 11,7%. Giá thực phẩm và các mặt hàng khác tăng cao khiến giá sinh hoạt đang trở thành vấn đề nóng bỏng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, nên đây là cơ hội để thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam mua nông sản, về bán kiếm lợi nhuận cao.

    Việc thương nhân Trung Quốc thu gom các mặt hàng nông sản của Việt Nam để xuất khẩu sẽ tạo ra sự mất cân đối cung cầu cục bộ đối với các mặt hàng. Hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu để phục vụ nhu cầu trong nước nhưng nay đem xuất khẩu sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, có thể kéo giá lương thực, thực phẩm tại thị trường Việt Nam lên cao, khiến việc kiềm chế lạm phát sẽ khó khăn hơn.

    Mặt khác, việc họ mua giá cao có tính tức thời, nó phá vỡ quy hoạch sản xuất của chúng ta, như sắn là một bài học. Khi giá sắn cao lên, thì diện tích cây sắn sẽ lấn những cây trồng khác, mà chủ trương của ta thì không thể phát triển cây sắn một cách tùy tiện được, nhất là quảng canh, dễ dẫn đến phá rừng, lấn đất ruộng, đất mía…, tức là phá vỡ quy hoạch sản xuất. Bài toán trồng - chặt, đã diễn ra ở nhiều địa phương.

    Trước tình hình trên, khi người dân tập trung chăn nuôi cũng cần tránh những dịch bệnh có thể xẩy ra như lở mồm long móng, cúm gia cầm, sâu bệnh....từ cây giống và con giống không có nguồn gốc ảnh hưởng đến năng xuất và sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

    Đưa hàng vạn nhân công vào Việt Nam

    Không chỉ ồ ạt thu mua nông sản của Việt Nam, Trung Quốc còn đưa hàng vạn công nhân nhập cư trái phép vào Việt Nam nhờ trúng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, ximăng, hóa chất...

    Đặc trưng của nhà thầu Trung Quốc là họ không thuê nhân công Việt Nam mà đem người sang, có thể bằng cả đường du lịch rồi ở lại. Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 26 công ty, doanh nghiệp và nhà máy sử dụng lao động người nước ngoài, với tổng số 2.400 lao động (chiếm 15,2% số lao động đang làm việc tại 26 công ty, doanh nghiệp này). Trong số 2.400 người nước ngoài này chỉ có 717 người được cấp giấy phép lao động, còn lại chưa được cấp phép, trong đó Nhà máy đạm Ninh Bình có tới 1.448 lao động không được cấp phép.

    [​IMG]

    "Phố Trung Quốc" ở Ninh Bình

    Lao động Trung Quốc nhập cư vào Việt Nam trái phép gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, những công nhân người Trung Quốc thường xuyên có biểu hiện gây rối tại nơi cư trú, gây xích mích qua lại giữa lao động Việt và lao động Trung Quốc hoặc giữa lao động Trung Quốc với nhau.

    Ngoài ra, cũng phải rất cảnh giác với những mặt hàng được nhập từ Trung Quốc như thực phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm…vì hầu hết chúng đều có chứa những chất độc hại gây ung thư ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
  10. Ultimate_Iron

    Ultimate_Iron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Gửi kẻ thân tàu, sáng mắt ra và câm miệng lại nhé, muốn chốnh tham nhũng, tham ô thiì phắn đi chỗ khác, về nhà kêu anh em, họ hàng mở topic khác, lải nhải mệt, xem dân bựa nó làm thế này đây, tởm.

    Teen 9X Trung Quốc đổi trinh tiết lấy iPhone 4
    (Dân trí) - Một thiếu nữ 9X của Trung Quốc đã tự lên mạng rao bán sự trong trắng của mình, tuyên bố sẵn sàng ngủ với bất cứ người đàn ông nào để có được một chiếc điện thoại iPhone 4 phiên bản màu trắng.
    >> ******** để kiếm tiền mua… iPad 2
    Tờ Koreaherald của Hàn Quốc nhận định giới trẻ Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách, kể cả nguy hiểm đến tính mạng và phẩm giá để có thể mua những sản phẩm đắt tiền mang thương hiệu “Quả táo”.

    Trang mạng Biznewschina đưa tin Wen, một thiếu nữ thuộc thế hệ jiulinghou ( thế hệ những người sinh vào những năm 1990) đã đăng tải trên Weibo, phiên bản tiếng Trung của mạng xã hội Twitter rằng “ước mơ của cô là được sở hữu một chiếc điện thoại iPhone 4 nhưng bố cô sẽ không mua cho cô”. Do đó, cô quyết định sẽ ngủ với bất cứ người nào để đổi lấy chiếc điện thoại di động này.

    [​IMG]
    "Ngộ" iPhone 4 đến nỗi rao bán trinh tiết.

    Cô gái tuổi teen ở Quảng Đông này cũng đã đăng tải một bức ảnh chân dung cùng các thông tin cá nhân cơ bản khác lên trang mạng này và khẳng định cô đã sẵn sàng để bán trinh tiết của mình cho bất cứ ai mua cho cô một chiếc iPhone 4”.

    Wen thậm chí còn cung cấp số điện thoại liên lạc và khuyến khích những người đàn ông trẻ tuổi liên lạc với cô nếu họ có ý định nghiêm túc về thỏa thuận này.

    Quảng cáo rao bán trinh tiết của Wen ngay lập tức đã nhận được nhiều phản hồi không đồng tình. Nhiều người nói với Wen rằng một chiếc điện thoại không đáng với những gì cô đưa ra trao đổi. Một số người khác lại nghĩ rằng có ai đó đã sử dụng tài khoản của Wen và bày ra trò đùa tai quái nhằm làm hại cô.

    Hồi tháng 4/2011, một chàng trai 17 tuổi ở tỉnh An Huy cũng đã mua một chiếc máy tính bảng iPad và điện thoại di động bằng cách bán một quả thận của mình với giá 3400 USD.

    Các chuyên gia xã hội học cho rằng những vụ việc kiểu này đã chỉ ra rằng thế hệ trẻ hiện nay ngày càng coi trọng vật chất và họ tin rằng không có giới hạn trong việc thỏa mãn những ham muốn của họ.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này