Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4298 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110521 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Đã được thích:
    0
    “Philippines nhỏ nhưng sẽ dũng cảm đương đầu với hành động gây hấn”

    Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm (24/6) khẳng định rằng Philippines hiện đã sẵn sàng dũng cảm đương đầu với hành động gây hấn tại quần đảo Trường Sa.

    [​IMG]
    Thái độ ngang ngược của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường vũ trang


    “Dù chúng tôi là quốc gia nhỏ bé nhưng hiện chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện những gì cần thiết để đương đầu với bất cứ hành động gây hấn nào tại sân sau của chúng tôi”, Ngoại trưởng Del Rosario phát biểu với người đồng cấp Mỹ, bà Hillary Clinton, và các quan chức khác tại một cuộc họp báo ở Washington, D.C.

    “Philippines đã khẳng định rõ quan điểm của mình về vấn đề này nhằm duy trì hòa bình trong khi cho phép phát triển kinh tế trong khu vực”, ông Del Rosario cho biết thêm, ám chỉ tới lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông (theo cách gọi của Philippines là Biển Tây Philippines).

    Ngoại trưởng Philippines cũng nhắc lại quan điểm của Philippines rằng không cần thiết phải tách khu vực không có tranh chấp khỏi các khu vực tranh chấp, khẳng định “những gì của chúng tôi là của chúng tôi, những gì tranh chấp có thể được chia sẻ”.

    Ông Del Rosario đưa ra tuyên bố mạnh mẽ trên sau khi bà Clinton cho biết trong một bài phát biểu trước đó rằng Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết theo Hiệp ước Phòng thủ Chung mà họ đã ký kết với Philippines.

    Hôm 23/6, bà Clinton nhấn mạnh rằng chính phủ của bà sẵn sàng cung cấp vũ khí hạng nặng để nâng cấp quân đội Philippines.

    Bà Clinton cho hay hai nước đang thảo luận để “quyết định những trang thiết bị Philippines cần bổ sung và làm thế nào để Mỹ có thể cung cấp tốt nhất những gì có thể”. Bà cho biết thêm, ông del Rosario sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và các quan chức Lầu Năm Góc khác.

    Căng thẳng trên biển Đông đã leo thang trong thời gian đây khi Trung Quốc ngày càng có những động thái bành trướng trong vùng biển tranh chấp.

    “Chúng tôi lo ngại rằng sự cố gần đây ở biển Đông có thể phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực”, bà Cliton nói với giới phóng viên, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

    Theo Ngoại trưởng Del Rosario, các hành động của Trung Quốc tại lãnh thổ tranh chấp “ngày càng gây hấn và thường xuyên hơn”.

    Nguồn: VITINFO
  2. acurasg

    acurasg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hây da... con thú Tàu ăn cháo đá bát này ở Việt nam mà đi bán đứng Việt nam.
    Nỉ và gia đình nỉ đang hợp tác với Tàu để phá kinh tế Việt nam bấy lâu nay. Ngộ biết cả, ngộ đang xem xét cho Nỉ đi chầu Diêm Vương thế nào đây.
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cặp kính đen đó là để liếc trộm chị em lộ hàng ở bãi biển ! [:D]
    Tưởng là máu liều , nhưng nhát cáy lắm ! :-":-":-"
    Có ngon nhìn thẳng mục tiêu , không cần mang kính đen ! :)):)):))
  4. langtulanhlung4

    langtulanhlung4 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở quận Hoàng mai Hà Nội đây chú em, nhưng anh nói cho chú biết nhé, đất Sài gòn thì anh đíu lạ gì mấy cái khu quận 5 quận 6-8 của chú, chú mà cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà cứ hùa theo bọn cẩu lãnh đạo khựa mà lừa dân xâm chiếm, chèn ép láng giềng thì cứ liệu cái mạng chó. VN anh đé,o cần tầu sân bay như khựa đâu, bọn anh có bờ biẻn dài, máy bay chiến đấu của bọn anh nhào lượn thoải mái và hạ cánh tiếp bom hỏa lực thoải mái tại các sân bay dọc đường bờ biển nhé. Cứ qua đây khựa chó ( không nói người china yêu hòa bình nhé, bọn anh vẫn thoải mái thiện chí tiếp đãi người china yêu hòa bình)
  5. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Avatar của bác đang chia tay e ý lên tàu đó hả. hihi cho e theo với.
    Quyết một trận sinh tử với khựa.:)>-
  6. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Phát xít Khựa đã nhồi sọ dân nó tính hiếu chiến. Xem các phim tàu cũng thấy nó nhồi sọ nhọ nồi như thế nào. Dân nó chắc không ngu đến nỗi không nhận ra những lời lẽ ngu xuẩn đó của chúng, nhưng một bộ phận dân Khựa đã trở nên hiếu chiến do tập đoàn ph.ản động Bắc Kinh rồi. Có lẽ đã đến hồi diệt vong của lũ phát xít này rồi.
  7. acurasg

    acurasg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Họ Vương không chỉ có ở Trung quốc, Việt nam mà còn có cả ở Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản nữa.
    Họ Vương có một phần từ bên vùng Bách Việt Hoa Nam sang như cụ Vương Hồng Sển (kể cả trường hợp này thì cũng không phải Tàu). Tuy nhiên nhiều người Việt ở Bắc Bộ khác lấy họ Vương. Vì vậy họ Vương không có nghĩa là Trung quốc. Điều đó giống như ta dùng chữ Hán thời phong kiến, không có nghĩa Tiếng Việt không có (chữ Khoa đẩu). Đó là sự mượn họ.
  8. langtulanhlung4

    langtulanhlung4 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thank bác đã cho biết thông tin, Người bách việt thì bản chất yêu hòa bình, chỉ ghét mỗi bọn tàu Hán mông cổ thôi. Mịa khựa Hán mông cổ toàn đi ăn cướp văn hóa, bắt trước những nền văn hóa của dân bách việt, có thế nói trưyền thống văn hóa của khựa là ăn cướp và văn hóa bắt trước.
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Đàm Vĩnh Hưng: "Ngày nào chúng tôi cũng nói về vấn đề biển Đông"

    “Tôi hiếm khi nào xa Việt Nam quá 60 ngày. Tôi từng đi khắp nơi biểu diễn, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ chọn nơi nào ngoài quê hương Việt Nam để lưu lại. Ở nước ngoài, tôi luôn mong từng ngày trở về với Việt Nam thật nhanh. Chúng ta là những đứa con, đã sinh ra, lớn lên trong vòng tay bà mẹ Việt Nam…”, Mr Đàm chia sẻ.

    Vụ việc tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cắt cáp thăm dò của tàu dầu khí thời gian qua đã gây ra bức xúc vô cùng lớn với dư luận không chỉ trong nước mà trên trường quốc tế. Dù là người nổi tiếng hay bất cứ thành phần nào khác trong xã hội, mọi người đều sẵn lòng đoàn kết, gánh trên vai trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng về vấn được quan tâm nhất trong thời gian gần đây: Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

    [​IMG]
    "Tình yêu quê hương là bài học sơ đẳng nhất được cha mẹ, thầy cô dạy bảo từ thửa bé".


    - Sống trong một “ngôi nhà” bình yên, hạnh phúc, bỗng dưng có kẻ muốn xâm phạm. Anh sẽ ứng xử ra sao?

    Cũng giống như mọi người, tôi sẵn sàng bày tỏ thái độ trước các vấn đề lớn của bản thân. Và, mở rộng ra, tôi cho rằng, đất nước gặp khó khăn là 1 việc lớn hệ trọng của mỗi con người. Mọi người hãy nhớ rằng, đất nước ta, dân tộc ta luôn tồn tại một truyền thống yêu nước và giữ nước một cách ngoan cường. Chúng ta đã từng đẩy lùi sự xâm lăng của nhiều cường quốc. Khi ngôi nhà thân thương của mỗi cá nhân bị kẻ khác muốn chiếm đoạt, có lẽ, ai cũng biết mình cần phải làm gì để bảo vệ sự bình yên đó.

    - Là một ca sỹ nổi tiếng, khá bận rộn với những show diễn trong và ngoài nước, anh có thường xuyên cập nhập thông tin tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam?

    Tôi đọc báo mỗi ngày và cập nhật thông tin trên mạng thường xuyên. Cảm xúc của tôi ư? Tôi cảm thấy bức xúc vì sự vô lý của Trung Quốc. Rõ ràng, đây là một hành động bành trướng, thể hiện ý đồ không tốt quá rõ rệt.

    - Số đông người được hỏi cho rằng, đa số các nghệ sỹ hoạt động trong giới showbiz thường không mấy “mặn mà” chuyện quốc gia đại sự?

    Sai rồi! Chúng tôi đâu vô tâm và ích kỷ như thế. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và nói chuyện về vấn đề biển Đông khá lâu. Sự việc nghiêm trọng như thế, bất cứ người dân nào cũng không thể bàng quan được!

    - Trong thời điểm hiện tại, anh có sẵn sàng ra biểu diễn, giao lưu động viên tinh thần các chiến sỹ và đồng bào ngoài Trường Sa?

    Tôi đang chờ đợi và luôn sẵn sàng đây! Trường Sa, Côn Đảo là những nơi tôi chưa từng đến, nhưng chắc chắn, một ngày không xa nữa, tôi sẽ có mặt ở đó. Và, đương nhiên, tôi sẽ hát thật nhiều ca khúc để phục vụ mọi người ngoài đó. Đặc biệt là những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước.

    - Cá nhân anh, nếu có cơ hội gửi một món quà thiết thực nhất ra Trường Sa lúc này, anh sẽ chọn gì?

    Việc gửi những món quà ý nghĩa, thiết thực ra Trường Sa là việc nên xúc tiến làm ngay. Bởi, điều đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với các chiến sỹ đảo xa. Nhưng quả thực, để chọn một món quà sao cho ý nghĩa thật khó chọn quá, vì bất kỳ thứ gì cũng đều thiết thực lúc này.

    Tôi nghĩ, những việc lớn lao, trọng đại hơn sẽ thuộc về nhà nước và các tổ chức chính trị, đoàn thể. Còn nghệ sỹ như chúng tôi chỉ có tiếng hát lời ca để chia sẻ nhọc nhằn và những cống hiến hy sinh của anh em chiến sỹ thôi. Tuy nhiên, nếu một tổ chức nào đó đứng ra kêu gọi gửi những món quà ra Trường Sa, tôi sẽ liên lạc với BTC để tìm hiểu xem món quà thiết thực nào còn thiếu, tôi sẽ huy động sự ủng hộ ngay và gửi ra liền.

    - Trong showbiz Việt, rất nhiều người nổi tiếng chọn cho mình cuộc sống sung sướng, tiện nghi ở nước ngoài. Còn anh?

    Tình yêu quê hương, đất nước là bài học sơ đẳng nhất mà ai cũng được cha mẹ, thầy cô dạy bảo từ thửa bé. Đất nước là nơi cho tôi tất cả, từ hơi thở, miếng ăn, giấc ngủ đến sự thành công, bình yên trong cuộc sống…

    Tôi hiếm khi nào xa Việt Nam quá 60 ngày. Tôi từng đi khắp nơi biểu diễn, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ chọn nơi nào ngoài quê hương Việt Nam để lưu lại. Ở nước ngoài, tôi luôn mong từng ngày trở về với Việt Nam thật nhanh. Chúng ta là những đứa con, đã sinh ra, lớn lên trong vòng tay bà mẹ Việt Nam. Vì vậy, tôi không thể xa những thói quen hằng ngày, những con phố tấp nập, những món ăn dân dã, tiếng rao…Tôi yêu đất nước mình từ những cảm nhận như thế!

    - Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng về cuộc trò chuyện!

    Nguồn: GDO
  10. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chú liệu hồn đấy ~X
    Tuyên truyền vớ vỉn, coi chừng 37A Nguyễn Trãi cất kỹ đới..;))
    Anh nói thật với chú đấy, anh đang ở Q5 đây này :-??
    Mề Gà là minh chứng vừa qua đó.:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này