Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 12:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 118149 lượt đọc và 2176 bài trả lời
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Manila: Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ Philippines tại Trường Sa

    Quân đội Mỹ phải có trách nhiệm giúp bảo vệ binh lính, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines theo một Hiệp ước Phòng thủ Chung năm 1951 nếu họ bị tấn công tại Quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp trên Biển Đông, các quan chức Philippines hôm 22/6 dẫn những đảm bảo trước đây của Mỹ cho hay.

    [​IMG]
    Đảo Thị Tứ bị Philippines chiếm giữ bất hợp pháp của Việt Nam


    Quần đảo Trường Sa của Việt Nam có nhiều tiềm năng dầu khí từ lâu đã được coi là một trong những điểm nóng có thể xảy ra xung đột. Gần đây, Trung Quốc đã liên tục gia tăng các hoạt động xâm lấn lãnh hải, đưa ra những yêu sách vô lý đối với những khu vực lãnh thổ chồng lấn và gây rối đối với các hoạt động bình thường của Việt Nam và Philippines tại các vùng biển thuộc chủ quyền của hai nước. Chính phủ Việt Nam và Philippines đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới chính phủ Trung Quốc và lên Liên Hợp Quốc yêu cầu nước này chấm dứt ngay các hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

    Mỹ phải có vai trò trong việc giải quyết cuộc tranh chấp này. Một Hiệp ước Phòng thủ Chung được các quan chức Mỹ và Philippines ký vào ngày 30/8/1951 yêu cầu một nước phải bảo vệ nước kia chống lại một cuộc tấn công xâm lược từ bên ngoài vào lãnh thổ của họ ở lục địa hoặc tại khu vực Thái Bình Dương.

    Trong bối cảnh xảy ra những căng thẳng mới tại Quần đảo Trường Sa, vấn đề nổi lên là liệu hiệp ước này có thể được áp dụng khi các lực lượng vũ trang được trang bị thô sơ của Philippines bị tấn công tại khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền toàn bộ này hay không.

    Quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan chiếm đóng và tuyên bố chủ quyền đối với một phần hoặc toàn bộ khu vực này.

    Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một văn kiện chính sách rằng hiệp ước này yêu cầu Washington giúp bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines nếu họ bị tấn công tại Quần đảo Trường Sa. Bộ này dẫn lời các thông điệp ngoại giao của Mỹ cho rằng khu vực Thái Bình Dương được xác định theo hiệp ước này bao gồm cả Biển Đông.

    Hôm Thứ tư (22/6), hãng thông tấn AP đã có được một bản sao của văn kiện chính sách này.

    Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã từ chối cho biết chi tiết về việc hiệp ước này có hiệu lực từ khi nào.

    “Là một đồng minh chiến lược, Mỹ tôn trọng Hiệp ước Phòng thủ Chung với Philippines,” ông Alan Holst, quan chức phụ trách quan hệ công chúng tại đại sứ quán Mỹ, nói. “Chúng tôi sẽ không đàm phán những kịch bản mang tính giả thuyết.”

    Nguồn: VITINFO
  2. suatuoi

    suatuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay hàng Tàu:điển hình trước mắt là thằng Happy Shopping này. Bác nào ở Long Thành-Đồng Nai check hộ luôn thằng Bò sữa Long Thành (lothamilk) có phải là của Tung Kủa hay không để đưa vô diện đặc biệt này.
    Happy Shopping bán hàng giả, hàng lậu

    Quản lý thị trường TP HCM vừa phát hiện trong trụ sở Công ty mua sắm Hạnh Phúc (Happy Shopping - chuyên bán hàng qua truyền hình) có hơn 13.000 sản phẩm hàng nhập lậu, gần 600 hàng hóa gỉả nhãn hiệu...

    Đội quản lý thị trường 2A thuộc Chi cục quản lý thị trường TP HCM kiểm tra Công ty mua sắm Hạnh Phúc vào ngày 4/4. Đến nay, sau khi hoàn tất thủ tục, quản lý thị trường mới lập biên bản xử phạt hành chính.
    Quản lý thị trường ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Happy Shopping kinh doanh hơn 13.000 sản phẩm không hóa đơn chứng từ gồm mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp, trang sức... Tổng giá trị gần 590 triệu đồng.
    [​IMG]
    Một quảng cáo kem tẩy lông trên truyền hình của Happy Shopping. Ảnh: chụp màn hình Bên cạnh việc kinh doanh hàng lậu, Happy Shopping còn nhập khẩu, bán hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo. Cụ thể, 594 sản phẩm giả do Trung Quốc sản xuất đã bị quản lý thị trường tịch thu và buộc tiêu hủy như: máy cắt rau củ (quay tay) hiệu Kitchen King Pro, cây lau nhà 72 volts (dùng pin) Swivwl Sweeper, bộ dụng cụ tắm 5 món hiệu Spin Spa, bộ dao đa năng (10 món) Contous Pro Knives.
    Công ty này còn vi phạm quy định về ghi nhãn hàng nhập khẩu. Theo đó, 10.700 mặt hàng nhập khẩu có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tất cả sản phẩm này cũng bị tịch thu.
    Ngoài ra, Tổng giám đốc Happy Shopping là ông Han Yao Chuan, người Trung Quốc, có quyết định bổ nhiệm chức vụ của công ty nhưng không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
    [​IMG]
    Quản lý thị trường đang kiểm tra kho hàng của Happy Shopping. Ảnh: N.A. Trước những sai phạm trên, Happy Shopping bị phạt hơn 451 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu và buộc công ty này khắc phục những sai phạm theo quy định.
    Công ty cổ phần mua sắm Hạnh Phúc có trụ sở trên đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh. Happy Shopping chuyên bán hàng bằng cách quảng cáo trên truyền hình với hệ thống chi nhánh trên 64 tỉnh thành, kinh doanh các sản phẩm chủ yếu về làm đẹp, thời trang, chăm sóc sức khỏe, hàng gia dụng...
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Nam Yết xanh!

    Nền đất trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) được tạo nên bởi cát và san hô. Vì vậy để trồng được cây xanh, cây ăn quả và hình thành vườn tăng gia, bộ đội phải cải tạo đất hết sức công phu, bằng cả phương pháp truyền thống như ủ phân xanh hoặc phương pháp hiện đại như tăng cường thêm phân lân vi sinh, thậm chí bổ sung thêm cả đất màu được chuyên chở ra từ đất liền.

    Bằng công sức của người lính đảo, sau nhiều năm cải tạo, đến nay cả đảo Nam Yết đã được phủ màu xanh tươi của cây trái. Bên cạnh đường đi lối lại được đổ bê tông xi măng, chúng tôi thấy có rất nhiều vườn cây, vườn tăng gia rau xanh. Cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết đã tự hào khẳng định rằng: Nam Yết là “vương quốc’ của dừa, mù u, đu đủ và nhàu. Được mệnh danh là “đảo xanh, đảo đẹp”.

    Quả thực ở Nam Yết có thật nhiều cây mù u cổ thụ và nhàu, trái nhàu cứ rụng xuống là mọc thành cây. Bộ đội thu nhàu về sử dụng không hết còn chế biến để làm quà cho người thân ở đất liền. Đu đủ trên đảo cây nhỏ nhưng trái nhiều và to, có quả đu đủ nặng tới vài cân. Bầu bí trên đảo cũng cho nhiều trái.

    [​IMG]
    Bộ đội trên đảo ủ giá đỗ


    Trung tá Bùi Đình Dương, chỉ huy trưởng đảo Nam Yết cho biết: “Bây giờ trên đảo không còn cảnh thiếu rau xanh và củ quả tươi nữa. Bữa cơm nào của bộ đội cũng có rau xanh. Ngoài mồng tơi, rau muống, cải ngọt, bầu bí… bộ đội còn ủ giá đỗ để tăng cường thêm thực phẩm. Bữa ăn được cải thiện, có đủ rau xanh, lại sinh hoạt, học tập có nền nếp nên tất cả cản bộ, chiến sỹ khi ra công tác tại đảo Nam Yết đều tăng cân, thể lực khỏe hơn.

    Chiến sỹ Nguyễn Lệnh Hạnh, quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Em ra đảo công tác được tròn một năm rồi. Nắng và gió ngoài đảo làm em đen hơn, nhưng em tăng tới 5 kg so với ngày mới ra đấy”.

    Không chỉ giỏi trồng rau xanh, bộ đội đảo Nam Yết còn chăn nuôi heo, gà, vịt và đánh bắt thêm hải sản từ biển để cải thiện bữa ăn. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã được cải thiện hơn nhiều so với những năm trước. Nhờ vậy mà chất lượng các mặt công tác như huấn luyện, tuần tra bảo vệ biển đảo, trực và cơ động sẵn sàng chiến đấu của toàn đảo được nâng cao. Sáu năm lền đảo Nam Yết đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; năm 2010 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ thi đua xuất sắc. Cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết hôm nay luôn kế tục xứng đáng truyền thống đơn vị anh hùng.

    Nguồn: QĐND Online
  4. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ảnh minh họa

    Mỹ bắn thử tên lửa liên lục địa Minuteman 3 hướng về phía Trung Quốc
    VIT - Không quân Mỹ thông báo vừa phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) “Minuteman 3”.
    Tên lửa cất cánh vào lúc 17:35 giờ Moscow, ngày 22/6 từ máy phóng đặt tại căn cứ không quân Vandenberg, bang Caliornia, Mỹ. Đầu đạn của tên lửa đã bay qua quãng đường dài 6.750km, tiến gần đến mục tiêu đã định ở vùng Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương.

    Tuy nhiên, Bộ chỉ huy căn cứ không quân Vandenberg không thông báo đầu đạn có tiêu diệt mục tiêu lựa chọn hay không. Trong tuyên bố đưa ra có nói đến những khó khăn gặp phải trong thời gian phóng tên lửa. Ví dụ như, thời tiết không thuận lợi làm gián đoạn liên lạc với hệ thống kiểm soát việc phóng tên lửa. Ngoài ra, sự xuất hiện các tàu trong vùng nguy hiểm đã dẫn đến “sự chậm trễ thêm không theo kế hoạch” phóng. Những khó khăn này đã được khắc phục, vụ phóng đã diễn ra an toàn và trong khoảng thời gian ấn định.

    “Chúng tôi thường xuyên nghiên cứu các kịch bản tương tự như những gì chúng tôi gặp phải sáng nay (22/6)”, Phó chỉ huy phi đội số 30 của Không quân Mỹ thông báo. Theo đánh giá của ông, nhân viên của căn cứ Vandenberg “đã làm việc xuất sắc”.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa "Minuteman 3" phóng từ căn cứ Vandenberg mang thiết bị phức tạp để thu thập dữ liệu.

    Mỹ hiện đang sở hữu 500 tên lửa Minuteman 3 với 1.200 đầu đạn hạt nhân được lắp đặt. Không quân Mỹ thường xuyên nâng cấp tên lửa Minuteman 3 vốn đưa vào sử dụng từ thập niên 1970 (đã ngừng sản xuất 1978). Việc nâng cấp được tiến hành bằng quá trình lắp đặt phần đầu đạn mới, hoàn thiện hơn và hệ thống dẫn đường, điều khiển dành cho tên lửa.


    Một vài thông số Minuteman 3

    Chiều dài: 18 m
    Khối lượng: 36 tấn
    Đường kính: 1,67 m
    Phạm vi: 9600 km
    Tốc độ: 7826 m/s


    P. Thảo (Theo VZ)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Vz - Af - Vitinfo




    Sao nó ko bay vào Bắc Kinh luôn cái thì hay quá nhỉ....sau đó 2 con voi này vác nấm ra choảng nhau luôn :))
  5. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến của phe *********, chúng muốn đánh nhau để dùng sức mạnh chiếm TS, HS của VN, một người dân Vn không bao giờ phọt ra cái câu đó, chưa học lịch sử hay không biết để tôi đưa bằng chứng chứng minh TS, HS là của VN, sặc mùi *********.[r23)]
  6. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác lưu ý mồm tụi nó nói chống tàu, thậm chí chửi cả tàu nhưng chúng nó thực ra là bọn chống ta đó, em nghi từ mấy hôm rồi hôm nay mới lột mặt được, chiến tranh mà nói " mong là thế", " mong nó sảy ra sớm", còn cái từ " nỗi nhục này" chắc là nỗi nhục đi cướp nước hơn 1000 năm qua bị thua tơi bời, như thế thì nhục quá còn gì hả bác !
  7. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Boeing 747, Acer, trumck2000, không biết là ai nhưng cho vào diện cần theo dõi đặc biệt, em lật bài ngửi luôn.
  8. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    " ....Chuyện vui..."[-X
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Nga giao 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng mới cho Việt Nam

    Hãng tin RIA Novosti ngày 22/6 đưa tin: Nga đã bắt đầu chuyển 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho Việt Nam.

    [​IMG]

    Người dẫn đầu đoàn đại biểu của công ty xuất khẩu vũ khí Nga Sergei Kornev thông báo về điều này với các nhà báo tại triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở Paris, Pháp.

    Theo nguồn tin trên, Nga đã ký hợp đồng với Việt Nam cung cấp 8 máy bay chiến đấu. Thỏa thuận cung cấp thêm 12 chiếc cho Việt Nam đã được ký kết. Thời gian thực hiện hợp đồng là từ năm 2011 đến năm 2012.

    “Bốn chiến máy bay Su-30MK2 đầu tiên đang được chuyển về Việt Nam”, ông Kornev nói.

    Các máy bay chiến đấu Sukhoi hiện có trong trang bị 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Algeria, Iran, Ukraine và Azerbaijan. Tính tổng cộng trong thời gian hoạt động của hãng Sukhoi, các khách hàng nước ngoài đã được cung cấp trên 3.000 máy bay tiêm kích.

    Su 30MK2 là phiên bản nâng cấp của Su 30, được tập đoàn Sukhoi phát triển từ những năm 90. Nó có khả năng mang tên lửa chống tàu, đạt tới vận tốc 2.100km/h và tầm xa là 3.500km.

    Dòng máy bay Su-30 có nhiều phiên bản dành xuất khẩu cho các nước khác nhau. Phiên bản Su-30MK2 dành cho Việt Nam có nhiều cải tiến để tác chiến hỗn hợp. Với tính năng linh hoạt có thể bổ nhào, quay tròn và dễ dàng thay đổi góc bay, Su-30MK2 có thể làm nhiệm vụ tiêm kích (không chiến) nhằm đánh chặn và giành ưu thế trên không. Khi chuyển sang làm nhiệm vụ cường kích, có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt hệ thống phòng không - radar của đối phương. Loại máy bay này cũng là "nắm đấm" lợi hại trong các trận không - hải chiến, có khả năng diệt gọn các mục tiêu trên biển.

    Ngoài máy bay chiến đấu, Việt Nam còn mua tàu ngầm của Nga. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nêu rõ Việt Nam đã ký hợp đồng mua của Liên bang Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 686.

    Đại tướng Phùng Quang Thanh còn cho biết thêm: “Các tàu ngầm này sẽ chỉ hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Việc làm bình thường này của chúng tôi rất công khai và minh bạch như tôi đã có dịp trả lời phỏng vấn báo chí trong nước”.

    Nguồn: VITINFO

    Lô hàng về bảo vệ biển đảo thân yêu của ta đây, chờ lô cá lóc nữa!
  10. anhhaiftu

    anhhaiftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác không cãi nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này