Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5148 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 19:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 110572 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.662
    Vấn đề biên cương
    Một góc cạnh tranh luận khác của chiến lược gia chuyên lấn sân của Trung Quốc thì cho rằng nếu Việt Nam quyết tâm lật ngược thế cờ thì se gây một tổn thất khôn lườngcho TQ . Trên các mạng quân sự luận đàm của Trung Quốc cho rằng khu vực "Nam Hải" là yết hầu của Trung Quốc. Việt Nam một lúc bị đẩy đến đường cùng thì sẽ bất chấp quy ước, sẽ tổ chức các đội du kích biển như nước này đã thực hiện trong các cuộc chiến tranh.

    Lấy ví dụ trong các triều đại Hán, Đường sụp đổ vì những tranh chấp biên cương tạo nên là những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp, tranh chấp "Nam Hải" nếu không kiểm soát được là thảm họa kinh khủng dẫn đến sự sụp đổ kinh tế chính quyềnTrung Quốc đại lục hiện nay.
    Biển Đông vốn là mạch máu lưu thông kinh tế, các tàu hàng của Trung Quốc rủi bị đánh chìm bởi "du kích biển" Việt Nam thì tình hình không thể nào kiểm soát. Phe "Bồ Câu" của Trung Quốc cũng khuyến cáo rằng cố gắng cho tới năm 2020 nếu không lấy được "Nam Sa" thì hãy từ bỏ để đổi lấy hòa bình vì xét cho cùng Việt Nam không có nhiều thứ để mất như Trung Quốc. Do hiện nay phe "diều hâu" Trung Quốc đang nắm ưu thế nên có sự yên tâm đẩy Việt Nam vào thế thỏa hiệp yếu mềm để càng lúc càng lấn tới.


    Các phe phái của Trung Quốc cũng nhận định, Việt Nam có ưu thế tuyệt đối về mặt lục địa. Nếu như có vũ khí tối tân trong tay thì chỉ đứng trong đất liền (Vịnh Cam Ranh) cũng làm mưa làm gió trên biển cho hàng hải điêu đứng. Nếu Việt Nam biến "Nam Hải" thành bãi mìn, ngư dân là "du kích biển" thì Trung Quốc không biết phải làm sao?. Những hải tặc "rách rưới" ở Somali còn làm cho cường quốc hải quân như Hoa Kỳ phải điên đầu, thì chỉ cần vài tháng Biển Đông thành trận địa, thì Trung Quốc dù có lấy được "Nam Sa" cũng là kẻ ngã lăn ra trước. Điều này còn nguy cấp hơn vấn đề biên cương của Trung Quốc từ thời cổ đại.


    Về lâu về dài, tiến trình hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc sẽ trở thành mối đe doạ đối với khu vực Châu Á, cũng như đối với uy lực hàng đầu hiện nay của Hoa Kỳ. Trước mắt, một cuộc tấn công Việt Nam sẽ tác hại đến Trung Quốc trên hai điểm : một là họ sẽ phải bị tổn thất, không chỉ trong lúc tấn công, mà còn trong giai đoạn bình định Việt Nam. Điểm thứ hai là chiến dịch tấn công Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc bị chia trí trong việc cố gắng hiện đại hoá quân đội với mục tiêu nâng cao vị thế của Trung Quốc so với Hoa Kỳ tại vùng Châu Á Thái Bình Dương.

    Các nhóm này cũng nhận định ý chí đề kháng của Việt Nam hiện nay kém hơn thời trước. Trung Quốc tiếp tục thị uy vừa hữu nghị thắt chặt, khi thì cứng rắn, khi thì lý tình làm nội bộ Việt Nam không dứt khoát được về chính sách đối phó.

    Cố tình dung túng các bài viết trên mạng để hù doạ Việt Nam
    Về phần giáo sư Ngô Vĩnh Long tại trường Đại Học Maine Hoa Kỳ, tác giả nhiều bài nghiên cứu về tiềm năng quân sự của Trung Quốc, thì chính quyền Bắc Kinh đã cố ý để cho các kế hoạch xâm lăng Việt Nam được công bố trong một thời gian dài trên mạng Internet ở Trung Quốc. Khi làm việc này, Trung Quốc nhắm tới hai mục tiêu, một là hù dọa và thăm dò phản ứng của Việt Nam, và hai là nâng cao tinh thần dân tộc của người Trung Quốc, cho họ quên đi các khó khăn kinh tế gặp phải . Việt Nam, theo ông, cần phải có phản ứng, không nên lặng thinh trước sự kiện này.


    Thế đứng của Việt Nam

    Dã tâm của Trung Quốc đã hiện ra trước mắt. Rõ ràng trong tâm lý, đây không phải là một động lực đấu tranh sinh tồn của một nước không có không gian phát triển mà là một mưu đồ xâm luoc có điều khiển, được thì làm tới, không được thì rút lui.
    Mưu đồ này tưởng như là một trò chơi tranh bá đồ vương nhưng đụng chạm đến quyền lợi cốt lõi và bờ cõi thiêng liêng của Việt Nam. Tâm lý "đùa giỡn" ngang tàng càng lúc càng chà đạp phẩm giá của dân tộc Việt Nam trong dư luận hiếu chiến của Trung Quốc
    Các xu hướng nhận định cũng đã phòng hờ được mọi tình huống. Họ phân tích chặt chẽ về điều kiện địa lý và tâm lý dân tộc. Đối với Trung Quốc tuy lấy được "Nam Sa" chẳng qua như một hạt cúc trên chiếc áo, lưỡi bò chính đoạn như là chứng minh thư được làm chủ chân trời nhưng tạo nên sự tự hào cho chủ nghĩa dân tộc rất lớn.

    Về mặt khách quan mà nói, lịch sử Trung Quốc thường bị biến chuyển do yếu tố bên ngoài và bởi các bộ tộc nhỏ bé hơn. Tuy Việt Nam không có tham vọng đánh nhau với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc càng thô bạo thì càng đẩy Việt Nam tìm tới thế kháng cự phải nắm chặt yết hầu cho sự sống còn của mình ở Biển Đông. Hậu quả như thế nào thì đã nằm trong dự đoán của những nhà chiến lược Trung Quốc.


    Lập luận của Trung Quốc dựa trên yêu sách của họ về đường lưỡi bò. Cho đến nay không có bất cứ nhà nghiên cứu, nhà khoa học nào, kể cả của Trung Quốc, đưa ra được cơ sở của đường biên giới này.

    An ninh hàng hải
    Họ đã dùng tàu thuyền tuần tra, bắt bớ ngư dân, cấm đánh cá... và bây giờ tiến tới ngăn cản, phá hoại hoạt động bình thường của các nước trong khu vực.

    Tuần trước, Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh cá tại biển Đông của Việt Nam với hiệu lực kể từ hôm nay 16/5/2011 đến đầu tháng 8. Hà Nội lên tiếng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam .
    Chính quyền Việt Nam và ngành công nghiệp cá cho biết là Việt Nam không tôn trọng lệnh của Trung Quốc cấm đánh cá tại vùng biển hai bên tranh chấp.
    Đây là lần thứ ba trong ba năm liên tiếp mà Bắc Kinh ban lệnh cấm đánh cá tại vùng Biển Đông, đúng vào mùa cá của ngư dân Việt Nam. Trong hai năm trước, hàng trăm tàu đánh cá Việt Nam bị Trung Quốc chận bắt và hàng chục chiếc bị phạt tiền.Theo nhận định của một số báo chí Việt Nam, ngư dân chờ đợi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp hỗ trợ tích cực.

    Theo thông lệ quốc tế, Việt Nam có thể gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc về việc này để có giá trị lưu chiểu và đưa vụ việc này ra trọng tài Luật biển quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời cần có hành động để bảo vệ chủ quyền như kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn... như Malaysia và Philippines đã hành động.
    [​IMG]

    Việc tàu Trung Quốc cắt dây cáp, phá rối Petro Vietnam, đặt lại vấn đề quản lý và bảo tồn hải dương, chứng tỏ việc phát triển kinh tế biển của Việt Nam còn nhiều bất cập. Chức năng của các bộ ngành liên quan như bảo hiểm, an toàn giao thông hàng hải, cảnh sát biển cần phải được rà soát lại. Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi tính đến chuyện hợp tác làm ăn với các đối tác nước ngoài vì vấn đề an ninh hàng hải không được bảo đảm. Nếu cần thiết nên có một lực lượng tuần duyên đa ngành (hàng hải, biên phòng, tìm kiếm và cứu nạn, ứng phó tràn dầu, ban biên giới) cùng triển khai với cảnh sát biển được trang bị hiện đại với máy bay lên thẳng và khi cần có cả không lực và chiến đấu cơ để có sức mạnh răn đe trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam
    Nếu VN không cương quyết, Trung Quốc se tiếp tục leo thang. Việt Nam muốn giải quyết mọi tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất cứ hành động nào để bảo vệ chủ quyền trước các hành vi xâm lấn chủ quyền.

    Việt Nam hãy thấy được sức mạnh và thế đứng của mình.
  2. khoa_binh

    khoa_binh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    VN chỉ cần 2-3 tên lửa hạt nhân là cho thằng Khựa về thời kỳ đồ đá luôn. Chết cùng chết. Xem vòng tròn bất tử mà căm thằng tàu đến tận cổ. Họp quốc hội đề nghị xin ý kiến luôn đánh hay không để a.e cùng chiến.
  3. chemgio

    chemgio Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Muốn chửi thì bác chỉ thẳng tên nó ra mà chửi, sao phải viết lái thế :-" .
  4. khoa_binh

    khoa_binh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu: "xét cho cùng Việt Nam không có nhiều thứ để mất như Trung Quốc." 1000 năm đánh tàu nếu có phải thêm 1000 năm nữa thì k sao[r2)][r2)][r2)]
  5. lethanhcuong2006

    lethanhcuong2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    606
    Dân Bựa đang bị mị dân trầm trọng chả kém thằng Bắc Triều Tiên. Bên nó làm quái gì có google với lại bao nhiêu dân biết tiếng anh mà đọc các bài viết nước ngoài 90% dân nó ghét VN vì cứ nghĩ mình bé ăn hiếp nó (trứng dám chọi đá ah=))) (dcm nó éo biết suy nghĩ đầu bị nhồi rồi=))). Nó có thể lên truyền hình phát biểu linh tinh này nọ nhồi sọ dân đen của nó đúng là bó tay[r37)][r37)]
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tặng bác an_khanh

    Chán chứng , sang đây xem đánh Tàu ...
    Đào Bình Bảo Liệt lũ theo Mao ...
    Âm mưu tham vọng quân bành trướng .
    Hung hăng gây chiến : Đánh cho tao !
    Cứ tưởng chúng đông quân sẽ thắng .
    Đòn đau lịch sử sớm quên mau .
    Tôn Sĩ Nghị chạy rơi ấn tín ...
    Quân Thanh chen lấn , đứt cầu phao ...
    Thoát Hoan chui ống đồng chạy trốn ...
    Liễu Thăng hống hách phải rơi đầu .
    Ai về phương bắc , cho ta nhắn :
    Dừng ngay , kẻo lại chịu đòn đau !


    :-":-":-":-":-":-":-"
    :-":-":-":-":-"
  7. ngoisaosang2

    ngoisaosang2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Việt Nam ta quá nhu nhược, để tàu khựa bắt nạt từ tầu cá để thăm dò phản ứng của ta, cần có quyết sách quân sự mạnh mẽ như phil để răn đe chứ trình bày rườm rà không ăn thua gì với khựa cả, cả nước đồng lòng quyết tâm đánh đuổi bọn khựa...
  8. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.662
    Việt Nam đã không thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước láng giềng trong khối ASEAN cho tới các nước tự do dân chủ phương Tây và Hoa Kỳ. VN cũng không có đồng minh chiến lược. Thêm vào đó là chính sách ngoại giao theo kiểu đu dây giữa các nước lớn, lúc thế này lúc thế khác, tiếng là “bạn với tất cả” cũng có nghĩa chẳng có ai thực sự là bạn khi cần thiết!
    Với Trung Quốc, chính nhà nước VN đã tự đút đầu vào thòng lọng của anh bạn láng giềng khi quay đầu lại bám víu lấy TQ sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Từ đó, VN cứ mãi không sao thoát khỏi vòng kềm tỏa của TQ. Lại thêm nạn tham nhũng, dốt nát, điều hành quản lý kinh tế quá kém khiến kinh tế càng lúc càng bết bát, đất nước càng lúc càng ngập trong nợ nần, khoảng cách tụt hậu mỗi lúc mỗi xa so với các nước. Tài lực, nội lực không mạnh thì làm sao trụ vững một mình , thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào nước khác?


    Khi quan hệ với TQ “cơm không lành canh không ngọt” vừa muốn lên tiếng cho thế giới hay vừa sợ nếu làm căng quá thì TQ lại “dạy cho một bài học” nữa thì không có ai cứu. Vừa muốn để cho người dân phản ứng hộ mình nhưng lại sợ “các thế lực thù địch” lợi dụng chuyển hướng thành cuộc cách mạng hoa nhài hoa cúc…Nên cứ thậm thà thậm thụt, hành xử bất nhất, từ người dân cho đến thế giới cũng chả biết rõ đảng và nhà nước VN muốn cái gì!
    Chưa kể, kinh tế thì đang lao đao, xã hội thì quá nhiều vấn đề, lòng dân oán thán.
    Hiểu rõ cái thế yếu, sự khó khăn đó của Hà Nội, Bắc Kinh càng ngày càng lấn tới....
    Rồi sẽ đến một ngày, cả vùng biển này là của kẻ khác, ngư dân VN chỉ còn biết ngồi đó mà khóc. Ông bạn láng giềng chiếm hết đảo, xây căn cứ sân bay, căn cứ tàu ngầm, rồi tàu chiến ngày đêm ngang dọc tuần tra, VN sẽ chẳng còn nhúc nhích cục cựa vào đâu được nữa.



    Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc mới đây đã xác nhận rằng Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ hải quân mới ở đảo Hải Nam, có thể nhằm phục vụ cho đội tàu ngầm được trang bị hỏa tiễn đạn đạo, mở đường cho Hải quân Trung Quốc án ngữ và khống chế các tuyến hàng hải quốc tế chủ chốt tại khu vực biển này. Nhờ cải thiện khả năng kiểm soát và tiếp nhiên liệu trên không cho không lực, hải quân Trung Quốc hiện nay có thể mở rộng các hoạt động trên không ở vùng Biển Đông.
  9. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1

    giờ nghĩ lại nội dung các câu chuyện kiếm hiệp của Kim dung sao mà chuẩn thế ko biết....

    cướp bí kíp, luyện võ công ngoại đạo...âm mưu bá chủ võ lâm^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. acurasg

    acurasg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó lập hẳn đội quân xanh internet chuyên đi nói xấu Việt nam trên mạng. Xuyên tạc lịch sử văn hóa Việt và tung chứng cứ giả về Hoàng Sa Trường Sa. Trình Tiếng Anh của nó cũng khá lắm đó không kém như bác nghĩ đâu. Bọn em đang chiến với chúng nó trên vài diễn đàn nước ngòai đây. (tất nhiên anh em ta thì tự phát thôi, ko ai trả lương cả).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này