Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6170 người đang online, trong đó có 603 thành viên. 20:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112689 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Chống giặc Tàu xâm lấn là chủ đề chính các cụ à....mấy cái khác vứt hết....
    Hãy truyền bá tư tưởng chống Tàu cho bất cứ ai...và, bất cứ thế hệ nào trong tương lai...
    Chúng ta mãi mãi mong muốn hoà bình....Nhưng vì cạnh chúng ta là 1 tên bành trướng....
    Chúng ta phải cảnh giác!!!!!!!!!
    Sẳn sàng cùng tôi tòng quân bảo vệ biển đảo quý vị ơi[r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. trumck2000

    trumck2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác trọng cho em hỏi phát nha
    Bác làm nghề gì mà chỉ đêm khuya bác mới có thời gian post bài vậy? Bác làm nghề thức đêm à?
  3. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Tối đi giử tôm sú đó mà....hiiiii
    CK ko kiếm ăn được...đi nuôi tôm sú....
  4. hdsomepah

    hdsomepah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  5. noufu

    noufu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Gần lắm Trường Sa

    http://www.youtube.com/watch?v=rBZrFzfcVtg

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng
    Trường Sa lắm xa xôi.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương.
    Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô.
    Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, dôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập, đảo quê hương.
    Anh vẫn đếm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao nguôi ngươi chiến sĩ Trường Sa ơi.
    Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi.
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.


    Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này, Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh Hải âu về, khi nắng sang mùa, nơi đảo trúc san hô.
    Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang, sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo.
    Trường Sa ơi.
    Trông cánh chim băng về đảo khơi.
    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi.
    Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi.
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    VN mua cổ phần của ConocoPhillips ở Biển Đông?


    [​IMG]

    ConocoPhillips đưa ra quyết định sau những căng thẳng trên Biển Đông


    Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đối tác có thể mua lại 1,5 tỷ đô la cổ phần của ConocoPhillips ở Biển Đông, hãng Reuters đưa tin.
    Hãng tin này trích một tuyên bố của Tổng Giám đốc Phùng Đình Thục nói điều này thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.
    Trước đó có tin một số nhà đầu tư Trung Quốc hoặc Ấn Độ có thể mua lại số cổ phần này.
    Reuters nói họ không gọi điện được cho các quan chức ConocoPhillips để có phản ứng trong khi một Phó Tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí cũng không nghe điện thoại di động khi BBC gọi tới.
    Trước đó ông Thục nói với truyền thông trong nước trong một họp báo mới đây về lý do ConocoPhillips rút khỏi các mỏ đang khai thác: "Nguyên nhân hãng này rút lui có thể do họ đang cơ cấu lại. Cũng có ý kiến cho rằng mỏ này đang trong giai đoạn phức tạp và họ không gia tăng khai thác nữa."
    ConocoPhillips sở hữu hơn 23% cổ phần trong tổ hợp năm giếng dầu ở lô 15-1 thuộc bể trầm tích Cửu Long.
    Tập đoàn này cũng nắm giữ 36% cổ phần mỏ Rạng Đông tại lô 15-2 và hơn 16% cổ phần trong dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.
    'Dồn vốn đầu tư'
    Một số nhà phân tích nói một trong những nguyên nhân ConocoPhillips muốn rút khỏi Việt Nam là hoạt động kinh doanh của họ ở đây không tương xứng tầm vóc công ty và họ muốn dồn vốn đầu tư cho các dự án lớn hơn.
    Bên cạnh đó, có thể ConocoPhillips đánh giá rằng trữ lượng dầu thô ở Việt Nam không đủ để hãng có cam kết lâu dài trong khi thăm dò ngoài Biển Đông đang phức tạp do tranh chấp lãnh hải.
    Tập đoàn dầu khí Việt Nam nói họ khai thác được hơn 7,2 triệu tấn dầu thô và 4,7 tỷ m3 khí đốt trong sáu tháng đầu năm, đạt doanh thu 340.000 tỷ đồng so với kế hoạch doanh thu cho cả năm là 640.000 tỷ.
    Trước ConocoPhillips, tập đoàn BP của Anh cũng đã thu hẹp hoạt động của họ tại Việt Nam.
    Hồi năm 2009, BP tuyên bố rút lui khỏi hai lô 5.2 và 5.3, tại hai mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh nằm ở khu vực Nam Côn Sơn, giữa Trường Sa và bờ biển Việt Nam.
    Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối Việt Nam cho các đối tác nước ngoài khai thác dầu khí tại vùng biển này.

    BBC
  7. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    F-15 Nhật chặn đường máy bay Trung Quốc tại biển tranh chấp
    Cập nhật lúc :7:18 PM, 08/07/2011
    Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) ngày 4/7 khẩn cấp phái chiến đấu cơ F-15 chặn hai máy bay quân sự Trung Quốc đang "lượn" trên quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

    Hoàn Cầu dẫn lời một đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua chính thức phản pháo: “Hoạt động của máy bay quân sự chưa xâm phạm không phận Nhật Bản. Vì vậy Bắc Kinh yêu cầu Tokyo ngừng mọi hoạt động mang tính nguy hiểm tại vùng biển thuộc chủ quyền hợp pháp trên quần đảo này”.


    [​IMG]
    Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản. Phía Trung Quốc cũng khẳng định, sự xuất hiện của máy bay quân sự là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Người này nhấn mạnh: “Một là, chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Điếu Ngư là điều không thể tranh cãi. Hai là, những năm gần đây, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đang tăng cường hoạt động giám sát bằng máy bay đối với tàu thuyền Trung Quốc ở cự ly gần trên vùng biển Hoa Đông. Hành động này sẽ dễ dẫn tới các hiểu lầm giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng Tokyo sẽ ngừng mọi hoạt động nguy hiểm và tích cực sử dụng những biện pháp hợp lý dựa trên cơ sở xây dựng lòng tin và tình hữu nghị song phương”.

    Ngày 3/7, 10 tàu cá Nhật Bản xuất hiện tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư/Senkaku và tiến hành đánh bắt, trong đó có một tàu ngư chính. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 4/7 lập tức lên tiếng yêu cầu Tokyo đưa các tàu cá ra khỏi khu vực này.





    Mẹ kiếp thế mới biết Tàu khựa cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to!:)):)):))
  8. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Ý KIẾN BẠN ĐỌC http://baodatviet.vn/Home/QPCN/My-va-Trung-Quoc-ai-hieu-Viet-Nam-hon/20117/154024.datviet


    Phạm Nhật Quang
    Muốn bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân mình là chủ yếu. Mỹ hay Trung Quốc, tất cả đều vị lợi ích của họ mà thôi.


    Dragon
    Chúng ta phải đặt đất nước lên trên hết. Chúng ta phải đa phương hoá vấn đề Biển Đông để tránh bị Trung Quốc chơi trò 2 mặt.


    LÃ XUÂN NGỮ
    Cảm ơn tác giả bài viết phân tích rất hay. Việt Nam sẽ không phụ thuộc vào bất cứ nước nào, một chính sách ngoại giao đa phương, làm bạn với tất cả các nước, sẽ giúp Việt nam đứng vững trên đôi chân của mình. Mỹ là nước phát triển và giàu mạnh nhất thế giới, Trung quốc là nước có dân số đông nhất nhưng trình độ dân trí, phát triển đi sau so với các nước tư bản hàng chục năm. Tôi nghĩ với sự hòa nhập sâu rộng của Việt Nam, tôi tin người dân Việt nam sẽ biết đâu là bạn đâu là thù.


    ngocub
    Và vẫn câu nói từ đầu bài báo: Việt Nam thấu hiểu quan niệm “không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn”. Hy vọng mọi người dân Việt Nam có thể đồng lòng vì lợi ích dân tộc.


    the anh
    Đồng minh lớn nhất của Việt Nam là Công Lý! Ai giúp cho công lý đuợc ­thục thi tại Biển Đông thì đó là đồng minh của Việt Nam, đồng minh của Hoà bình!


    Ngô Quyền
    Bác Hồ dã dạy, đối với Việt Nam "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Bạn xa hay bạn gần, bạn giàu hay bạn nghèo, cũng là bạn. Đã là bạn thi phải biết tôn trọng nhau, đừng có kiểu bạn "lấy thịt đề người".

    tran phu quy
    Cho đến nay và mai sau, chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra và trở thành nguyên tắc ứng xử ngoại giao, quân sự cho dân tộc ta: "dĩ bất biến ứng vạn biến" vẫn còn nguyên giá trị. Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là bất biến dù chơi với bất cứ người bạn nào.


    Hương
    Mỹ chỉ muốn tạo ảnh hưởng của mình về chiến lược chứ Mỹ không có âm mưu lấn đất chiếm biển của nước khác. Giữa Mỹ và Trung quốc nếu nói về thiện cảm thì cá nhân tôi sẽ dành cho Mỹ thiện cảm nhiều hơn.


    Phạm Thắng
    Dân tộc Việt Nam yêu hoà bình, và không muốn có chiến tranh, chúng tôi không thèm gồng mình làm gì, chỉ có điều CHỦ QUYỀN là TỐI THƯỢNG của một dân tộc!


    Thuan
    Bài viết có ý nghĩa. Người anh hùng cao thượng không bao giờ nói xấu và bắt nạt, ăn hiếp kẻ yếu. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm những chuyện đó.

    Charity
    "Mỹ không ăn cắp đất biển của ai!?" Đúng là giọng điệu thân Mỹ!!! Xem dân Cuba và các nước Nam, Trung Mỹ khổ vì Mỹ như thế nào? Mỹ còn đánh Iraq, Afghanistan.


    hung xuan
    Xin cảm ơn Báo Đất Việt viết rất hay, nước Mỹ không hiểu Việt Nam nên trong chiến tranh Mỹ đã không mua sừng trâu non, râu ngô non, rễ hồi rễ quế và đòng lúa non nên Mỹ không thắng được Việt Nam.


    pham hoang
    Tác giả bài viết dã phân tích chính xác lịch sử của Việt Nam và tình hình thế giới hiện nay. Qua đó, đập tan những lời lẽ xuyên tạc của báo chí Trung Quốc.


    Hà Quốc Khánh
    Là độc giả thường xuyên của báo Đất Việt, tôi rất hoan nghênh quý toà soạn đã đưa thông tin kịp thời về vấn dề biển Đông. Đảng và Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia về biển. Việt Nam có bờ biển dài 3.200 km toàn bộ hướng ra biển. Nếu mất biển, đất nước chẳng còn gì cho thế hệ trẻ mai sau.


    Trung Bành
    Thật sự, cái mà chúng ta cần là những người bạn, dù tình bạn cũng phải "có qua có lại"... Chứ không phải những "kẻ tham lam" luôn muốn độc chiếm!


    cnn
    Nói gì thì nói, Mỹ không có ăn cắp đất biển của ai.

    trust
    Từ xưa đến nay đất nước Việt Nam chẳng bao giờ theo bên này để chống bên kia. Đơn giản, vì Việt Nam yêu hòa bình, muốn yên ổn. Còn nói về chuyện ủng hộ Mỹ hay Trung Quốc, Việt Nam chỉ ủng hộ công lý, ủng hộ luật pháp của thế giới. Trung Quốc là 1 nước lớn mà lại suốt ngày đi bắt nạt, chèn ép người khác rồi bù lu bù loa lên rằng mình làm đúng, mình yêu chuộng hòa bình. Xin lỗi "các bạn" Trung Quốc nhé, Việt Nam có thừa sự sáng suốt để đi trên con đường của mình. Còn về phía "các bạn", nên tự suy ngẫm về lời nói của "các bạn" rồi so sánh với những việc "các bạn" đã làm xem, có đáng để người ta tôn trọng không? "Các bạn" Trung Quốc đừng vội nói xấu người Mỹ, lấy 1 ví dụ đơn giản: Trong thời gian gần đây có nước nào tố cáo Mỹ xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước mình ko?Trong khi đó, hết Nhật Bản, Philippines tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Đó là sự thật.


    Khánh Nguyên
    Một bài báo quá hay, bóc trần bộ mặt giả tạo, tâm lý chiến của những kẻ cuồng vọng!

    Nguyễn Văn Giáp
    Việt Nam khép lại quá khứ hướng tới tương lai, dân tộc Việt Nam hoà hiếu. Dù kẻ thù mạnh hay yếu nếu có ý định thôn tính xâm lược thì Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền Độc Lập Dân Tộc. Mỹ là bạn, Trung Quốc là bạn nhưng chủ quyền và độc lập dân tộc là bất biến không có gì đánh đổi được.


    BNV
    Dù sao thì người Mỹ vẫn lịch sự hơn và không nham hiểm như người Trung Quốc.

    daniel
    Hãy có nhiều đồng minh! và càng ít hay không có kẻ thù đó mới là ước vọng hoà bình của nhân dân Việt Nam.
  9. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Nó chỉ được cái hù doạ. Đụng tới Nhật nó đập cho toe mỏ.
  10. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    [Chiêm tinh] Biển Đông và khả năng xung đột vào năm 2012

    hình Biển Đông.
    Trước việc Trung Quốc ngày càng lộ ý đồ độc chiếm biển Đông, nhiều nhận định tỏ ý lo ngại chính quyền Bắc Kinh sẽ sớm dùng sức mạnh quân sự đoạt chủ quyền vùng biển này trong năm 2011 hoặc 2012.

    Các giả thuyết được đưa ra từ việc Trung Quốc liên tiếp có những cuộc tập trận hải quân với mức độ ngày càng lớn trên biển Đông, mặc dù người phát Bộ Quốc phòng Trung Hoa Yang Yujun đã lên tiếng trấn an, đó là hoạt động bình thường của nước họ.

    Nhưng Philippines – một nước tuyên bố có chủ quyền biển Đông – thì không “an tâm” mấy vào Trung Hoa. Lo lắng cho một diễn biển xấu hơn, mới đây chính phủ nước này đã cũng mời Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Sulu; đồng thời còn “dọa” đưa việc làm của chính quyền Bắc Kinh ra trước cộng đồng quốc tế.

    Diễn biến biển Đông ngày càng nóng hơn, khi gần đây đã xuất hiện một số giả thuyết cho rằng Trung Quốc sẽ đưa quân xuống phía Đông Nam trong tháng 07/2011 hoặc sang năm 2012. Vậy dự báo này có xảy ra hay không?

    Như một số bài về Trung Quốc trước đây người viết nhận định, năm 2012 nước này tuy có sát tinh chiếu từ hướng Tây Bắc nhưng yếu, vì vậy ít khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự lớn. Nhưng cách Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa vào năm 2012 có cục diện tương tự cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988, do đó khả năng Trung Quốc có một cuộc đột kích lên các hòn đảo của các nước có chủ quyền ở biển Đông là có thể.

    Cũng cần nói lại cho rõ, tuy sát tinh chiếu hướng Tây Bắc nhưng ngôi sao kích động quân sự của Trung Quốc nằm ở phía Nam, nên nếu có việc động binh thì chuyện “đánh đấm” phải xảy ra ở phía Nam.

    Như vậy, qua cục diện của lá số tử vi Trung Quốc người viết dự đoán:

    Trung Hoa sẽ không có xung đột quân sự với nước khác từ tháng 07/2011; không có cuộc đụng độ quân sự lớn nào xảy ra vào năm 2012; tuy nhiên, việc họ thực hiện một đợt tấn công quy mô nhỏ giống như cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988 có rất nhiều khả năng xảy ra.

    Thời điểm xảy ra vào khoảng tháng 02/2012-05/2012.

    Và xin nói thêm, Trung Quốc và Đài Loan có cùng chung lá số tử vi, nên họ có cùng chung cục diện Hỏa tinh chiếu và thời gian hành động quân sự.

    Vì không khoái “uống….xxx”, nên phần còn lại: Tàu hành động với ai mời bạn tự đoán nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này