Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GBlock, Jun 29, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
6341 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 19:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Chỉ có sở hữu vũ khí hạt nhân thì Việt Nam mới thoát khỏi móng vuốt của bọn phát xít TQ ;))
  2. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2005
    Likes Received:
    80
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Việt Nam nên thử nghiệm và công bố tên lửa tầm xa do trong nước sản xuất có như thế thì mới cảnh tỉnh được bọn phát xít mới TQ ;))
  4. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Theo nhà báo Mỹ David Brown, việc Việt Nam tham gia các cuộc “đàm phán song phương” với Trung Quốc, “có vẻ như là một bước lùi” sau hàng tháng nhấn mạnh rằng mọi cuộc thương thuyết nên được tiến hành trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
    "

    Việt nam ơi, chẳng lẽ muôn đời phải quỵ luỵ Khựa ư..................Vẫn chưa thấy nhục sao???
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Chúng ta cần phải chứng minh cho họ biết dân tộc VN yêu chuộng hòa bình nhưng vẫn có thể đối phó được với kẻ thù nham hiểm ;))
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226

    Cũng khó nói , năm 2010 Mỹ từng công bố

    Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam làm giàu uranium?

    Chính quyền Obama nói với giới lập pháp Hoa Kỳ rằng một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam nhiều khả năng sẽ không bao gồm cam kết theo đó chính phủ Việt Nam không làm giàu uranium.


    [​IMG]
    Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân ngày 30/03.


    Các viên chức phụ tá tại quốc hội nước này được hãng tin AP hôm thứ Bảy, 7 tháng Tám, trích thuật cho hay.

    Điều đặc biệt, vẫn theo hãng tin này, Washington từng luôn tìm kiếm một cam kết không làm giàu nhiên liệu hạt nhân này, điều mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn coi là một "chuẩn mực vàng" cho các hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự.

    Yêu cầu này đã được coi là khuôn mẫu trong thỏa thuận ký kết năm ngoái giữa Hoa Kỳ và Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE) khi quốc gia Trung Đông này đã cam kết không làm giàu hoặc chiết xuất plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng qua sử dụng, qui trình có thế cung cấp nguyên liệu sử dụng chế tạo vũ khí nguyên tử.

    Chủ đề 'nhạy cảm'

    Thế nhưng, hai phụ tá quốc hội Mỹ nắm chắc diễn biến thảo luận, theo nguồn tin của AP, cho biết chính quyền của Tổng thống Obama đã kết luận rằng nhiều khả năng 'không thuyết phục nổi Việt Nam nhất trí với một cam kết không làm giàu nhiên liệu theo cách thức mà UAE đã ký kết với Hoa Kỳ'.

    Các viên chức này muốn ẩn danh khi nói với AP vì tính nhạy cảm của các cuộc đàm phán. Một phụ tá khá cho AP biết rằng các cuộc thương thảo của giữa Washington với Hà Nội đang ở 'những khâu cuối cùng.'
    Hôm thứ Sáu, tờ thời báo của Ấn Độ (The Times of India) bình luận về phản ứng trước diễn biến của Trung Quốc, quốc gia mà tờ này cho là một thế lực "gần đây đang thống trị tình hình an ninh ở Bắc Á."

    [​IMG]
    Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của VN được Mỹ giúp xây dựng từ năm 1960 nhưng ngưng hoạt động 8 năm sau đó.


    Tờ này cho rằng Bắc Kinh "có vẻ đang kinh ngạc trước động thái của chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu thương thảo về hợp tác hạt nhân với Việt Nam."
    Tờ báo của Ấn Độ ghi nhận rằng Washington đã khẳng định điều này trong một cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Hà Nội, tương tự một văn bản mà nước này đã ký với Ấn Độ."

    "Động thái này diễn ra một ngày sau khi Việt Nam cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước này bằng việc tiến hành thăm dò địa chấn gần các vùng đảo tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa,

    "Nhưng Việt Nam đã khẳng định với thế giới là không quan tâm tới việc làm giàu uranium hoặc bất cứ hoạt động nào với mục đích quân sự," tờ The Times of India quan sát.

    Hôm thứ Sáu, hàng loạt các quốc gia trong khu vực và có liên quan đã nhanh chóng có các phản ứng, bình luận với các cấp độ, tính chất khác nhau về tin hợp tác hạt nhân Việt - Mỹ, sau khi tờ Wall Street Journal loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam.

    Trong đó vẫn theo tờ này, có điều khoản trong thỏa thuận cho phép Hà Nội tự làm giàu uranium.

    Trung Quốc 'lo ngại'

    Tờ Wall Street Journal cũng cho biết cuộc đàm phán với Hà Nội do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á.

    [​IMG]
    Hoa Kỳ và EU mở rộng thanh trừng Iran vì nước này làm giàu uranium.


    Cùng ngày, tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đang có đàm phán để chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân với Việt Nam, nhưng từ chối xác nhận có phải sẽ cho phép Hà Nội làm giàu uranium hay không.

    Trong khi đó, từ Bắc Kinh, nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc 'không nắm được chi tiết' cuộc thỏa thuận này.

    Nhưng bà nhắc lại quan điểm của Trung Quốc, theo đó mọi quốc gia có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, song nói nói thêm: "Mọi quốc gia cần nghiêm túc thực thi nghĩa vụ ngăn chặn phổ biến (hạt nhân)."
    Trả lời BBC Việt ngữ hôm thứ Sáu, ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, khẳng định không có việc lược bỏ điều khoản "không cho phép làm giàu năng lượng hạt nhân..." trong văn kiện thương thảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ..

    Còn theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sắp hình thành sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán vật liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.

    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam và Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ về ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.

    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giữa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Tổng cục Hải quan Việt Nam tại Hà Nội.

    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

    Trong thỏa thuận này có các vấn đề như an toàn hạt nhân và sử dụng hạt nhân vì mục đích dân sự, được đánh giá là "cơ sở để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".



    Theo BBC Vietnam

    ------------------------------------------------------------

    Đến giờ vẫn không thấy Mỹ đã động gì cả ;))
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Nếu thật sự Mỹ giao con ách chủ bài này cho Việt Nam tui giám khẳng định VN sẽ toàn tâm toàn ý theo Mỹ từ giới lãnh đạo cho đến con trẻ , giờ LD còng nghi ngờ Mỹ do vấn đề này

    Việt-Mỹ 'đẩy mạnh đàm phán hạt nhân'
    Báo Wall Street Journal loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam, trong đó có điều khoản mà sẽ cho phép Hà Nội tự mình làm giàu uranium.

    Theo bài báo, có những nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ chỉ trích rằng thỏa thuận sẽ bỏ qua những yêu cầu nghiêm ngặt áp đặt cho các đối tác ở Trung Đông, vốn bị buộc từ bỏ việc làm giàu uranium nếu muốn hợp tác hạt nhân.

    Wall Street Journal nói rằng cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á

    Tranh cãi

    Điểm tranh cãi của thỏa thuận là chi tiết, theo Wall Street Journal, là Mỹ sẽ để Hà Nội tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

    Với các nước muốn hợp tác hạt nhân với Mỹ, chính phủ của Tổng thống Bush và Obama vẫn buộc họ phải từ bỏ quyền làm giàu uranium bên trong nội địa, vốn là quyền được bảo đảm cho những nước ký vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.

    Năm ngoái, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất ký thỏa thuận với Mỹ, theo đó, đồng ý mua toàn bộ nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Hoa Kỳ cũng đang thương lượng với Jordan và cũng đòi nước này không được làm giàu uranium.

    Wall Street Journal dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Đông bị xem là có nguy hiểm hạt nhân nhiều hơn châu Á, vì thế Mỹ "có những tiếp cận khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia".

    Cũng theo tờ báo Mỹ, ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử, nói Việt Nam không có kế hoạch làm giàu uranium vì đây là "chuyện nhạy cảm".

    Trong khi đó, một viên chức của một nước Ảrập đang tìm kiếm năng lượng hạt nhân cáo buộc Mỹ có "tiêu chuẩn nước đôi" và rằng Washington sẽ khó lòng biện hộ.

    Chính phủ Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam cũng sẽ đòi cho phép cơ quan nguyên tử LHQ, IAEA, thanh sát cơ sở hạt nhân của Việt Nam để bảo đảm không có mục tiêu quân sự.

    Theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán chất liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.

    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam và Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ về ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.

    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giữa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Tổng cục Hải quan Việt Nam tại Hà Nội.

    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

    Trong thỏa thuận này có các vấn đề như an toàn hạt nhân và sử dụng hạt nhân vì mục đích dân sự, được đánh giá là "cơ sở để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".

    Nguồn:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100805_us_viet_nuclear.shtml




  8. Ultimate_Iron

    Ultimate_Iron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 5, 2011
    Likes Received:
    0
    Còn phải hỏi nữa cụ, khi nãy có coi VTV1 ko cụ, hôm nay nó tổ chức cái lễ con khỉ gì đó đại loại là 90 năm ngày đảng của nó ra đời, cụ PHÚ TRỌNG nhà mình có gửi điện thăm hỏi và chúc mừng, em lấy làm mừng vì trong điện mừng đó không hề nhắc đến 16 chữ con khỉ gì đó và cũng không nhắc tới 4 cái khỉ khỉ gì đó mà có chứ " tốt" trong đó, đại loại là chỉ chúc " gặp nhiều may mắn" trong tương lai ! Qua đó thể hiện điều gì ?
  9. Ultimate_Iron

    Ultimate_Iron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 5, 2011
    Likes Received:
    0
    Bác cứ quay lại " chống tàu bựa" bình thường đi bác, có kẻ chọc phá thì chúng ta sẽ đánh bại âm mưu của nó, mình bỏ đi là chúng kế của nó.[};-
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Nhu cầu làm giàu nhiên liệu hạt nhân sử dụng trong các lò phản ứng là vô cùng lớn , hiện nay iran cũng tự làm giàu mà không chịu sự kiểm soát của thế giới điều này khẳng định công nghệ này sớm muộn gì cũng phổ biến nhanh ra toàn thế giới , do vậy Mỹ nên đi trước nước cờ này , cũng góp phần đưa thế giới vào qui củ

    7)
    [​IMG]

    Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác hạt nhân
    VIT - Theo thông tin mới nhất, Mỹ và Việt Nam đã tiến khá xa trong các cuộc hội đàm về hạt nhân dân sự. Trong đó có việc chia sẻ nhiên liệu hạt nhân và công nghệ nguyên tử với Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ vào năm 2001 nhằm phát triển tiềm năng hạt nhân dân sự.
    Trong một bản tin công bố vừa qua, nhật báo Wall Street Journal cho biết là nội dung các cuộc thương thuyết bao gồm việc chia sẻ nhiên liệu hạt nhân và công nghệ nguyên tử với Việt Nam, trong đó có cả một điều khoản cho phép Việt Nam tự giàu Uranium.

    Các giới chức trong Quốc hội Mỹ không tán đồng thoả thuận này cho rằng các điều khoản đang đàm phán với Việt Nam sẽ tác hại đến các đòi hỏi nghiêm ngặt mà Hoa Kỳ đặt ra cho các đối tác ở Trung Đông. Những nước này bị yêu cầu phải từ bỏ chương trình làm giàu Uranium nếu muốn được Washington hợp tác trong lãnh vực hạt nhân.

    Wall Street Journal trích dẫn các quan chức Hoa Kỳ cho biết là các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra một đề nghị hợp tác hạt nhân toàn diện với Việt Nam, và đã bắt đầu thông tin cho các ủy ban đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề này.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh Thủ tướng Việt Nam ***************
    tham dự hội nghị An Ninh Hạt Nhân tại Washington ngày 12 tháng 4 (Reuters)


    Một quan chức Mỹ cao cấp nõi rõ là Mỹ không hề thông báo hay tham khảo ý kiến của Bắc Kinh khi quyết định thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Việt Nam vì điều đó “không liên quan gì đến Trung Quốc”. Nhân vật này giải thích: “ đây là một cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi không cần đến sự chấp thuận vủa Trung Quốc trên những vấn đề thuộc phạm vi lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ”.

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, trao đổi văn kiện hợp tác với bộ trưởng Hà Hùng Cường
    (European Pressphoto Agency)


    Một thỏa thuận với Việt Nam sẽ cho phép các công ty Mỹ như General Electric Co và Bechtel Corp bán linh kiện hạt nhân và lò phản ứng nguyên tử cho Việt Nam. Theo viên chức được trích dẫn ở trên, thì việc có các công ty và công nghệ hạt nhân Mỹ ở Việt Nam sẽ cho phép Hoa Kỳ có thêm khả năng gây ảnh hưởng. Còn nếu cứ đứng ngoài thì những nước khác sẽ chen chân vào.

    Theo WAll Street Joural, các cuộc đàm phán do Bộ ngoại giao Mỹ tiến hành đã tăng tốc trong những tháng gần đây. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ dưới thời tổng thống Bush trong lĩnh vực bảo đảm anh toàn cho các loại nhiên liệu phân hạch và phát triển năng lượng hạt nhân dân sự.

    Bên cạnh đó, theo lời của ông Vương Hữu Tấn-Giám đốc Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về hợp tác hạt nhân vào tháng 3 vừa qua và hy vọng sẽ hoàn chỉnh được kế hoạch này vào cuối năm nay. Ngoài ra, ông Tấn cũng khẳng định, Việt Nam không có kê hoạch làm giàu Uranium.

    Phản ứng của các bên về việc Mỹ đàm phán với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân

    Mỹ quá ưu tiên Việt Nam trong vấn đề hạt nhân (Tin từ báo Nga)

    Chính quyền Ô-ba-ma đang trong giai đoạn trung gian trong cuộc đàm phán với Việt Nam về chuyển giao công nghệ và nhiên liệu hạt nhân. Theo các điều khoản của Thoả thuận sẽ cho phép Việt Nam tự làm giàu Uranium, mà theo một nhân vật quan trọng trong quốc hội Mỹ thì điều đó sẽ làm giảm giá trị các yêu cầu ngặt nghèo Mỹ trước đó đã đặt ra đối với các đối tác của mình ở Trung Đông. Các cuộc đàm phán này đang được Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành có thể làm mất cân bằng với Trung Quốc, nước có đường biên giới dài hàng trăm km với Việt Nam. Trong thời điểm này, các điều khoản trên thể hiện ý đồ của Mỹ trong quan hệ với các nước Nam Á và ĐNA là Mỹ đang tăng cường với các nước, khi họ ngày càng sợ sự tăng cường sức mạnh của Trung Quốc tại khu vực. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã đề nghị Việt Nam, kẻ thù trong chiến tranh lạnh của Mỹ, yêu cầu hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hạt nhân. Ủy ban Hợp tác quốc tế của Hạ viện và Thượng viện Mỹ cũng đã được thông báo về điều này. Nhận được thông tin về các cuộc đàm phán với Việt Nam, đại diện cao cấp của chính phủ Mỹ tuyên bố, không cần phải có sự tham vấn của Trung Quốc. “Trung Quốc ở đây không có vai trò gì cả”- ông nói.

    Công nghệ quan trọng nhất để sản xuất nhiên liệu là lò phản ứng hạt nhân, cũng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí nguyên tử, điều này sẽ làm tăng mối lo ngại liên quan đến việc phố biến vũ khí hạt nhân. Đại diện của chính phủ Mỹ hoan nghênh thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, mà Tổng thống Ô-ba-ma đã làm trước đó với Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA), khi nước này đống ý mua nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Cũng tương tự như vậy với trường hợp của Jordan, và cũng không được phép tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân trên lãnh thổ nước mình. Đại diện cấp cao Bô Ngoại giao Mỹ cho biết, đối với Việt Nam, Mỹ sẽ đặt ra những yêu cầu khác với khu vực Trung Đông vì Trung Đông được coi là khu vực nguy hiểm hơn so với các vùng khác. “Khi đàm phán với các nước Trung Đông chúng tôi phải tính đến I-ran, cũng như tính đến cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Trung Đông có thể xảy ra. Chúng tôi tin rằng, thoả thuận đạt được với Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất là mô hình cho khu vực. Còn với châu Á lại không có mối đe doạ này. Chúng tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận khác nhau đối với các khu vực khác nhau và các nước khác nhau”- vị quan chức này cho biết.

    Giám đốc Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia Việt Nam Vương Hữu Tân cho biết, đoàn đại biểu Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân hồi tháng 3/2010, còn việc ký kết thoả thuận đã được lên kế hoạch trong năm nay.

    Năm 2001, Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ với Mỹ trong đó có vấn đề cho phép Việt Nam mua nhiên liệu hạt nhân và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Trong những tháng gần đây, chính quyền Ô-ba-ma đã đẩy nhanh cuộc đàm phán với Việt Nam trong đó có việc trao đổi công nghệ, hợp tác đảm bảo an ninh, lưu trữ nhiên liệu hạt nhân và các dự án đạo tạo về hạt nhân. Ngoài ra, công ty Mỹ, ví dụ, General Electric và Bechtel, sẽ có thể cung cấp cơ sở hạt nhân và lò phản ứng cho Việt Nam. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khi thông báo về cuộc đàm phán cho biết, nếu chúng ta có thể đảm bảo tốt hoạt động của các công ty Mỹ và công nghệ Mỹ tại Việt Nam thì điều đó sẽ cho chúng ta cơ hội rất lớn. Còn nếu chúng ta từ chối, những nước khác có thể nhảy vào. Ông này cũng cho biết, các điều khoản ký với Việt Nam đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế của LHQ, để đảo bảo nhiên liệu hạt nhân sản xuất ở Việt Nam không sử dụng vào mục đích quân sự. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, phía Việt Nam đang nghiên cứu phiên bản cuối cùng của thoả thuận và sẽ tiến hành tiếp các cuộc đàm phán vào mùa thu tới.

    Một trong những lý do chính quyền Mỹ có ưu tiên với Việt Nam trong vấn hạt nhân có lẽ là Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực ĐNA vì lo ngại đang thiết lập quyền “bá chủ” về kinh tế và chính trị ở khu vực này. Ngoại trưởng Hillary Clinton trong chuyến thăm Hà Nội tháng 7/2010, đã nhấn mạnh sự phát triển quan hệ Việt - Mỹ về vấn đề an ninh, kinh tế, và môi trường. Khi tham gia Diễn đàn an ninh khu vực tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu ra sự cần thiết thiết lập cơ chế để giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và tuyên bố Mỹ có quyền lợi trên vùng biển này. Trong đó bà có nói “chính quyền Ô-ba-ma đã sẵn sàng nâng quan hệ Mỹ - Việt Nam lên tầm cao mới”, và “ Chúng tôi quan tâm mối quan hệ này không những vì tầm quan trọng của nó mà còn vì nó là một phần trong chiến lược của Mỹ hướng đến vùng châu Á- Thái Bình Dương.”

    Trong những tuần gần đây, quan hệ Trung - Mỹ trở nên hết sức căng thẳng sau một thời gian lắng dịu. Trong tuần này, khi đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về cuộc đàm phán hợp tác hạt nhân Mỹ - Việt, ông nói thẳng là Mỹ không quan tâm đến sự đồng ý của Trung Quốc trong vấn đề này vì vấn đề này thuộc quyền lợi của Mỹ. Được biết, phía Trung Quốc khi biết thông tin trên vẫn chưa đưa ra phản ứng gì.

    Trước đó, khi biết Trung Quốc bán 2 lò phản ứng hạt nhân cho Pakistan, Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc và cho rằng, Trung Quốc đã vi phạm thoả thuận của Tổ chức Vienna về quản lý phố biến công nghệ hạt nhân. Như vậy, tình hình đang xấu đi trên bán đảo Triều Tiên, tình hình Biển Đông, và đến hoạt động hợp tác hạt nhân, tất cả những điều trên làm khu vực châu Á ngày càng căng thẳng.



    var currentday=6; var currentthang=8; var currentnam=2010;Cao Phong và Trần Lợi( Tổng hợp)
    Tin tổng hợp
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page