Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7575 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 112584 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. thienphucpc

    thienphucpc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    hình như hum nay có biểu tình phải ko các bác. em thấy trên face có mấy người kêu gọi
  2. kinoko

    kinoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy anh an ninh thấy có vẻ họ cũng phải làm bất đắc dĩ. Nghĩ mà thương cho dân tộc mình.
  3. trumck2000

    trumck2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn đấy, lệnh ở trên không làm không xong, phải thông cảm.
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    (Thư giãn) Vì sao Trung Quốc được Taliban coi là một quốc gia bất khả chiến bại


    Bin Laden khi còn sống, trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình khán chiến Á Rập đã cho biết:- "Đừng nên chọc giận Trung Quốc, đó là một quốc gia bất khả xâm phạm, tuyệt đối không thể nào giởn mặt được".


    Lý do như thế này, chúng tôi đã gởi 9 cảm tử quân tài ba, gan dạ nhất vào Trung Quốc lục địa để làm nhiệm vụ, kết quả chúng tôi thu lượm được như sau:


    - Biệt kích 001 định cho nổ cầu giao thông lập thể ở cửa tây thành Trung Quốcphố Peiking, biệt kích quân này đã đi lạc tìm không thấy lối ra ngay tại khu thị tứ đó.


    - Biệt kích 002 định xâm nhập leo lên xe lửa cao tốc chạy bằng từ lực tại Thượng Hải đã tốn hơn hai tiếng đồng hồ không chen được lên xe lửa. Lý do, hành khách đông quá mạng. Một lần khác anh lên được tàu cao tốc nhưng đường dây chạy tàu bất ngờ ... mất điện mấy tiếng đồng hồ, làm hỏng hoàn toàn kế hoạch.


    - Biệt kích 003 định cho nổ siêu thị ở thành phố Vũ Hán thì mới phát giác remote controller của hắn không cánh mà bay.

    - Biệt kích 004 chưa kịp nổ khu hành chánh ở Chengdo thì bị cảnh vệ ngay trước cửa khu vực tưởng lầm là người Hồi Giáo ly khai (gốc Tân Cương) nên họ đã bay vào bắt bẻ tay khóa trái và tra khảo đến chết đi sống dậy.


    - Biệt kích 005 thành công cho nổ mõ than đá ở tỉnh Sơn Tây làm chết hại hơn 200 nhân công tại mõ. Biệt kích này trở về sào quyệt của Taliban chờ lãnh thưởng nhưng đợi mãi vẫn không thấy phía Trung Quốc loan tin vụ nổ hầm mõ này. Tổ chức Taliban nghi ngờ biệt kích 005 “làm láo báo cáo sai” nên đã mang anh ra xử tử.


    - Biệt kích 007 định cho nổ bến xe lửa Quảng Châu thì mới phát giác bao thuốc nổ của hắn bị bọn du thủ du thực đánh tráo.


    - Biệt kích 008 bỗng nhiên mất liên lạc, sau đó người ta tìm thấy hắn đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện Nam Kinh. Bác sĩ điều trị cho biết hắn uống nhầm sữa có chất độc, sau đó lại ăn nhằm những thực phẩm có bỏ nhiều độc tố cho nên hiện nay hắn vẫn còn chưa biết lúc nào mới tỉnh dậy.


    - Nữ biệt kích 009 đến đảo Hải Nam để làm nhiệm vụ thông tin thì lại bị những tay anh chị lừa gạt bắt bí rồi bán cô ta vào động mãi dâm, chắc còn lâu lắm mới được giải thoát.


    Vì những lý đó vừa kể ở trên mà tổ chức Taliban cho rằng Trung Quốc là một nơi chốn tuyệt đối không thể đụng đến. Tất cả những biệt kích quân của họ đã được rút khỏi nơi chốn nguy hiểm này.

    Nguồn : sưu tầm
  5. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Bây giờ chống phát xít Khựa nổ ra ở khắp nơi, tất cả các nước có biên giới với Khựa đều phải căng ra để chiến đấu chống lại sự bành trướng của nó. Việc hình thành một liên minh chống Khựa sẽ xảy ra trong bao lâu nữa ??
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    ĐOÀN NGỌC THÀNH nói...
    Sáng nay bà con Thủ đô lên tiếng chống Tầu mà mình ở thành phố lớn nhất nước lại ngồi nhà, nhục quá!
    Thôi thì xin gởi đến bà con bài thơ vừa viết rạng sáng hôm nay như một sự góp phần chung lưng đấu cật vậy!
    Kính chúc mọi người luôn chân cứng đá mềm!
    ĐNT


    Ý CHÍ

    Mắt trợn ngược, tóc như dựng đứng
    Toàn thân run, máu chực trào mồm
    Tay nắm chặt nghiến răng căm hận
    Mối thâm thù nén tự bốn nghìn năm

    Với giặc dữ không dùng ba tấc lưỡi
    Lòng căm hờn không chỉ bóp nát cam
    Cọc nhọn lòng sông – ngựa sắt đã hết thời
    Su 30, tên lửa Bastion, tàu ngầm kilo, chiến hạm Tarantul cùng giương cao súng

    Trời đất đổi thay
    Nhật nguyệt sáng mờ
    Ai yêu nước, ai vong bản
    Trong nguy khốn lòng người dễ tỏ

    Tổ quốc lâm nguy, xương máu ta tiếc gì
    Vì giang sơn, thân này ta nguyện cho sông núi
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu ta tiếc gì
    Dân nước này chưa một lần khuất phục ngoại bang

    Tp.HCM, 07:50 Ngày 17 tháng 7 năm 2011
  7. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Philippines mua tàu chiến lớn nhất trong lịch sử

    Tàu chiến lớn nhất từ trước tới nay do Hải quân Philippines sắm mang tên BRP Gregorio del Pilar sẽ bắt đầu hành trình kéo dài ba tuần từ California, Mỹ, tới Philippines ngày 18/7.
    > Philippines muốn có vũ khí hiện đại của Mỹ


    [​IMG]
    Tàu chiến BRP Gregorio del Pilar. Ảnh: inquirer. Con tàu hạng Hamilton dài 115 m từng là một tàu tuần tra của Lực lượng giám sát bờ biển Mỹ. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Eduardo Oban Jr. cho biết phí chuyển giao con tàu là khoảng 10 triệu USD.
    Theo hải quân Phillipines, con tàu sẽ được sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia của họ tại Biển Đông, đặc biệt tại vùng nước gần với các đảo tranh chấp.
    Lễ tiễn con tàu ở San Francisco sẽ có sự tham dự của phó đô đốc hải quân Mỹ Alexander Pama và phó tổng lãnh sự Philippines tại San Francisco Wilfredo Santos.
    "Lễ tiễn này sẽ đánh dấu hoạt động cuối cùng của tàu BRP Gregorio del Pilar tại Mỹ và khởi đầu cho hành trình mới của nó tới Philippines. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất cho chuyến đi kéo dài, khi con tàu xuất phát vào lúc 4 giờ chiều ngày 18/7", Pama nói.
    Tàu Del Pilar, hay còn gọi là PF-15, được bàn giao cho chính phủ Philippines vào ngày 13/5. Con tàu với hai tuabin 1.800 mã lực có thể đạt tới tốc độ 52 km/giờ. Tàu chạy bằng động cơ diesel kết hợp với tuabin gas và có một bãi đáp trực thăng, và nhiều phương tiện khác để hỗ trợ hoạt động của trực thăng.
    Theo Inquirer, tàu Del Pilar sẽ thay thế chiếc BRP Rajah Humabon - tàu khu trục hạng Cannon được chế tạo từ Thế chiến II - để trở thành tàu chiến lớn nhất của Philippines.
    Con tàu ban đầu được Lực lượng giám sát bờ biển Mỹ sử dụng để "ngăn chặn buôn bán ma túy, vận chuyển người trái phép, tìm kiếm và giải cứu, bảo vệ tài nguyên biển", Omar Tonsay - trưởng văn phòng đối ngoại của hải quân Philippines cho biết. "Trong khi đó, Hải quân Philipines sẽ sử dụng con tàu với nhiều mục đích như tuần tra bảo vệ an ninh hàng hải, tìm kiếm và giải cứu. Hơn hết, nó sẽ được triển khai để bảo vệ các vùng lãnh hải".
    Gần đây, Philippines liên tiếp buộc tội Trung Quốc xâm lấn vùng biển mà Manila tuyên bố thuộc chuyển quyền của họ.
    Song Minh
  8. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Hạ viện Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình ở Biển Đông

    [​IMG]
    Người Philippines phản đối tranh chấp ở Biển Đông, dề cao hòa bình khu vực. Ảnh: AFP. Hạ viện Mỹ vừa ra một nghị quyết kêu gọi "giải pháp hợp tác và hòa bình trong tranh chấp lãnh hải ở biển Đông và các vùng biển tiếp giáp với Đông Nam Á".

    Được đệ trình hôm 15/7, nghị quyết mang số HR352 ủng hộ việc dàn xếp tranh chấp biển Đông một cách hòa bình, đa phương và phù hợp với luật quốc tế.
    Theo Taipeitimes, nghị quyết cũng nói rõ Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch ủng hộ quyền đi lại tự do trên Biển Đông, các vùng biển khác như Hoa Đông, Hoàng Hải.
    Bản nghị quyết do hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen - Chủ tịch ủy ban đối ngoại của Hạ viện - bảo trợ, và có sự ủng hộ của 18 thành viên đảng Cộng hòa và 9 thành viên đảng Dân chủ.
    "Nước Mỹ có lợi ích an ninh và kinh tế trong việc đảm bảo rằng không bên nào sử dụng vũ lực đơn phương để khẳng định chủ quyền lãnh hải ở vùng Đông Á", nghị quyết có đoạn.
    Trước đó Thượng viện Mỹ cũng thông qua một nghị quyết do nghị sĩ Jim Webb đưa ra nhằm phản đối việc Trung Quốc sử dụng vũ lực ở biển Đông và kêu gọi giải pháp hòa bình đa phương đối với tranh chấp lãnh hải ở Đông Nam Á.
  9. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Diễn đàn ASEAN: Ngoại giao cho tranh chấp hàng hải Cập nhật lúc 17/07/2011 08:02:00 AM (GMT+7)
    Theo báo Nikkei, tuyên bố của Chủ tịch Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đưa ra tuần tới có thể kêu gọi áp dụng biện pháp ngoại giao phòng ngừa để ngăn chặn leo thang các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

    [​IMG]
    Ảnh: TTXVN

    Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Mỹ… dự kiến tuần tới sẽ gặp nhau tại Bali để thảo luận về các vấn đề an ninh ở châu Á. Trung Quốc đã phản đối việc đưa các tranh cãi hàng hải ra diễn đàn, trong khi một số nước thành viên ASEAN có liên quan tới tranh chấp Biển Đông lại muốn giải quyết vấn đề trên cơ sở hợp tác đa phương.
    Tuyên bố của chủ tịch ARF dự kiến sẽ đưa ra ngày 23/7 có vẻ sẽ nhấn mạnh, ARF nên đóng một vai trò quan trọng trong ổn định khu vực, trong một nỗ lực nhằm mở rộng vai trò của diễn đàn. Tuyên bố cũng có thể kêu gọi sự tập trung vào ngoại giao phòng ngừa, góp phần giúp các quốc gia cân nhắc những bước đi để tránh tranh chấp.
    Liên quan tới vấn đề tranh chấp, tuyên bố có thể đề cập cụ thể tới Trung Quốc khi nói rằng, một môi trường hòa bình, hữu nghị và hòa hợp là điều cần thiết giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuyên bố cũng sẽ kêu gọi việc theo đuổi hòa bình và ổn định khu vực, phát triển kinh tế và thịnh vượng.
    Về việc tổ chức sự kiện được coi là cuộc họp an ninh lớn nhất khu vực tại Bali, Indonesia, quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết ước tính sẽ có hơn 1.000 đại biểu từ 27 quốc gia tham gia hội nghị.
    ARF nhằm mục tiêu công khai đề cập tới các vấn đề an ninh hiện nay của khu vực, những biện pháp thúc đẩy, phát triển hợp tác để duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.
    ARF ngoài 10 nước ASEAN còn có 10 đối tác đối thoại của ASEAN (Australia, Canada, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ), một thành viên quan sát (Papua New Guinea), cũng như Bangladesh, Đông Timor, Mông Cổ, Triều Tiên, Pakistan và Sri Lanka.
    Trước đó, ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN cho hay, ASEAN sẽ bàn tới diễn biến căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông - vùng biển giàu tài nguyên với các tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á - khi nhóm này cùng thảo luận với lãnh đạo các nước khác về những vấn đề an ninh khu vực.
    Ông Pitsuwan nói với báo chí rằng, ASEAN không can thiệp và tranh chấp giữa Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Trung Quốc nhưng "sẽ cung cấp diễn đàn, nơi các vấn đề về Biển Đông có thể được thảo luận cởi mở và thẳng thắn".


    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM44) và Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 18 (ARF18) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/7 tại Bali, Indonesia.

    Tại AMM44, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc thành lập Viện nghiên cứu Hòa bình và Hòa giải ASEAN và việc thực thi Tuyên bố về cách ứng xử giữa các bên trên biển Đông (DOC), cùng nhiều vấn đề chung khác của khối.

    Tại các hội nghị bộ trưởng mở rộng, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN sẽ trao đổi với những người đồng cấp đến từ các đối tác đối thoại là Australia, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ theo hình thức ASEAN+1.

    Cũng sẽ có các cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa ASEAN và các đối tác như giữa các nước tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản, các nước hạ lưu sông Mekong với Mỹ và nhiều cuộc gặp hai bên và ba bên khác.

    Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 18, diễn ra ngày 23/7, bao gồm nhiều chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực an ninh, song chắc chắn các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa một số quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc vẫn là điểm nóng thu hút nhiều sự chú ý nhất.
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự tham dự AMM44 và ARF18. Chung Hoàng (từ Bali
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Tại sao báo chí hải ngoại nhanh chân thế? Phải chăng họ quá yêu nước!
    Nhưng tại sao họ lại luôn muốn đưa mặt trái của vấn đề?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này