Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3790 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 112528 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    THật là thời buổi tin học, một anh nông dân gần 50 tuổi mà biết tạo cả bài viết có ảnh động và icon ngộ nghĩnh mà diễn đàn không có =))

    Nếu anh không phải loài Ngũ Mao đảng, hãy trả lời trực tiếp những nghi hoặc của tôi và mọi người. Đừng lòng vòng tránh né [-X
  2. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Ông đừng lẽo đẽo theo tôi như thế
    Có giỏi ông chứng minh là tôi đòi lật đổ chế độ đi?
    Trình ông còn chưa phân biệt được đâu là nhóm cơ hội, đâu là chính Đảng mà cứ đòi chụp mũ người khác
    Nói ngu ngu thế này cho nó dễ hiểu này
    Đ là như cái xe ô tô ấy, còn ai lái xe tốt xấu gì thì chưa biết. Nhưng rõ ràng hiện nay số lớn đang ngồi trên xe là tốt hiểu chưa
    Muốn thay đổi thì mọi người trên xe cùng với dân 2 bên đường nhận xét xem anh lái xe là tốt hay kém. Nếu kém gây nguy hiểm thì dừng xe đuổi anh lái xe xuống thay anh khác chứ không phải đập cái xe đi.
    Anh lái xe xấu không có nghĩa là cái xe xấu, do đó không có lý gì để lật nó xuống ruộng cả
    Hiểu chưa?^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đi, hoặc tự lộ mặt là tên Việt gian :-"
  4. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Obama khiêu khích Trung Quốc
    Cập nhật lúc :11:55 AM, 18/07/2011
    Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp với Đạt Lai Lạt Ma, thủ linh tinh thần lưu vong của Tây Tạng, bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc.

    Cuộc gặp được công bố vào tối ngày 15/7/2011 sau một sự im lặng kéo dài từ Chính phủ Obama. Trước đó, về thời điểm Tổng thống Mỹ sẽ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, thủ lĩnh tinh thần hiện đang lưu vong của Tây Tạng không hề được tiết lộ.

    Thông cáo chính thức của Nhà Trắng cho hay: "Cuộc gặp nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống trong việc bảo tồn bản sắc của Tây Tạng như tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ cũng như việc bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng".

    [​IMG]Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2010.
    Cũng theo thông cáo trên, tổng thống Mỹ sẽ hỗ trợ cuộc đối thoại giữa đại diện của Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Trung Quốc để giải quyết sự khác biệt giữa 2 bên về vấn đề Tây Tạng.

    Trong cuộc gặp Đạt Lai Lạt Ma tháng 2/2010, tổng thống Obama không cho phép sự có mặt của các phỏng viên. Ngoài ra, Đạt Ma cũng được ông Obama tiếp trong phòng Bản Đồ chứ không phải phòng Bầu Dục vốn được sử dụng khi Tổng thống Mỹ tiếp các nguyên thủ quốc gia.

    Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng bắt đầu cuộc sống lưu vong từ năm 1959. Ông tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Tây Tạng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn coi Đạt Ma như một phần tử ly khai và luôn lên tiếng phản đối các cuộc gặp các nhà lãnh đạo thế giới của ông này.

    Trung Quốc phản đối cuộc gặp của Chính phủ Mỹ

    Sau khi chính phủ Mỹ công bố cuộc gặp giữa Đạt Ma và Tổng thống Obama, Chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng yêu cầu Mỹ hủy bỏ cuộc gặp nêu trên và cảnh báo, cuộc gặp trên sẽ làm tổn hại quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

    Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hồng Lỗi tuyên bố:"Vấn đề Tây Tạng liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất cứ cuộc gặp nào giữa quan chức nước ngoài với Đạt Lai Lạt Ma dưới bất kỳ hình thức nào".

    Người phát ngôn bộ Ngoại Giao trung Quốc kêu gọi chính phủ Mỹ ngay lập tức thu hồi quyết định trong việc sắp xếp cuộc họp trên nhằm tránh can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như những tổn hại trong quan hệ Mỹ và trung Quốc. Ông Hồng Lỗi còn kêu gọi Mỹ công nhận "Tây Tạng là một phần của Trung Quốc" và phản đối một "Tây Tạng độc lập".

    Quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng sau cuộc gặp giữa ông Obama và Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 2/2010. Chuyến thăm của Đạt Ma tới Washington diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc có hàng loạt các hoạt động quan trọng cho mối quan hệ giữa 2 cường quốc.

    Sau chuyến thăm của Đô đốc Mike Mullen tới Trung Quốc, phó tổng thống Joe Biden cũng lên kế hoạch thăm Trung Quốc tháng 8/2011.

    Dự kiến, ông Biden có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Clinton cũng có cuộc hội đàm với Trung Quốc ngày 25/7.

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức trong cuộc gặp với Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen cũng đã lên tiếng chỉ trích Đạt Lai Lạt Ma: "Có những người ở Mỹ cố ý gây ra những rắc rối làm phức tạp thêm sự phát triển của quan hệ giữa hai quốc gia".
    Thanh An (theo AFP & Hindu)
    Obama đẹp trai thía.:))
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Ai ăn thuốc lú Ngũ Mao ?
    Hay là cũng mấy thằng Tàu mà thôi ?
    Chỉ rình sơ hở đánh hôi .
    Đánh Tàu một lát , lòi đuôi là Tàu !
    Cút về bên ấy cho mau !
    Về mà bẩm báo thằng Đào thằng Ôn :
    Rằng quân Tàu hãy liệu hồn ...
    Đống Đa còn đấy , xương chôn thành gò !
    Tàu đừng cậy ỷ mình to ...
    To mà hiếp bé , ta cho xuống mồ !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. kinoko

    kinoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều thời gian để theo dõi đầy đủ tất cả các bài viết nên không biết những nick kia phản ứng thế nào về chuyện chửi tàu. Theo tôi nghĩ đại đa số các bạn tham gia diễn đàn này là những người yêu nước. Tuy nhiên mỗi người có cách yêu nước khác nhau. Có thể quan điểm người ta khác mọi người, có thể họ sử dụng ngôn từ không khéo léo, dễ gây hiểu lầm. Thay vì góp ý và tranh luận 1 cách nghiêm túc, điềm đạm, thì có 1 số bác đã vội vàng quy kết họ là thân tàu, là hán gian, là *********. Cách quy kết này xúc phạm họ, thì đương nhiên họ phải phản kháng. Từ đó sinh ra cãi cọ những chuyện không đáng.

    Tôi có cấm chú hỏi tôi đâu. Tôi chỉ nói là cái lối hỏi của chú nó phách lối, do đó tôi hoặc 1 vài người khác không thích trả lời, thế thôi. Chú có quyền hỏi và tôi có quyền không trả lời. Tôi căm thù tàu thế nào thì tôi không việc gì phải khai ra với chú. Tôi yêu đất nước này bằng những hành động cụ thể của tôi và tôi cũng không cần bép xép khoe khoang trên đây.
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Dàn trận thì ta chưa đủ lực - hạm đội của ta thua sút so với Tàu. Đấy cũng là lý do ta sắm tàu cao tốc chống hạm nhiều hơn sắm các tàu chiến lớn.
    Nhưng dù sao trên lãnh hải quốc gia, VN cần phải làm gắt hơn mới được. Bọn Tàu nó cũng ko dám hải kích với mình vì tên lửa đối hải của ta dư sức bắn từ bờ ra biển. Chưa tính tới quãng đường máy bay trợ chiến bay ra cũng ngắn nữa.
  8. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng Tàu ô này =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  9. ChemGioSieuToc

    ChemGioSieuToc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Đã được thích:
    1
    ******* GT, Cảnh sát, ui giời, toàn bọn đầu trâu mặt ngựa được tuyển vào, ít học, lêu lổng chán thì chạy 1 chân vào làm cảnh sát. Chính vì thế bọn CS mới du côn thế, mà du côn thế là để trị bọn du côn, rồi lại kết nạp du côn. Hết người đánh thì quay sang đánh người dân. BỌn CS đa số đều ít học, năm cấp 3 tôi học có mấy thằng học ngu nhất lớp, thành phần cá biệt, mất dạy. trộm cướp có bố làm CSGT, ra trường cấp 3 chả làm gì lêu lổng, chán đc 1 năm xin vào làm CSGT, rồi hi3p da^m, đánh người bị đuổi khỏi ngành, giờ về bán phở.


    BỌn cảnh sát Việt Nam ( bọn mất dạy ấy) là cái bọn đáng bị bắn đầu tiên thì mới mong diệt được tàu. Dân VN biểu tình chống tàu trong hòa bình mà còn bị đa`n áp như thế thử hỏi niềm tin nào vào cái chế độ mục ruỗng này, thối tha này. Khi đất nước lầm nguy thật sự thì dân gánh, bọn chó Lờ Đờ chả phắn luôn làm chó cho Tàu, hoặc có vài mảnh đất, sổ đỏ ở nước ngoài có sẵn, sẽ té ngay khi có chiến tranh. Rốt cuộc ai là khổ, dân chứ đé0 ai, cái đé0gì cũng là dân chịu trận,":: Giá cả thì leo thang, xăng dầu cứ to mồm kêu lỗ, lỗ chỗ nào, bảo theo thị trường , ừ thì theo, chỉ theo giá lên thôi, ** tô? cha chúng nó, thực phẩm thì độc hại tràn lan, hàng TQ thì len vào mọi ngõ ngách từ cái tăm sợi chỉ đồ chơi trẻ em đến hàng xa xỉ nhái cũng nhập của bọn chó Tàu., phá hoại nền kinh tế, làm suy yếu cả 1 thế hệ. Giaó dục thì lộn tùng phèo, đạo đức xã hội xuống thấp hơn bao giờ hết, đến cả những người được coi là có giáo dục là các giáo sư, bác sĩ, giáo viên cũng băng hoại đạo đức thậm tệ, vào chữa bệnh có BHYT thì cũng phải đút tiền , ko đút á, xếp cuối nhá, chăm sóc kiểu thích thì có, thế nên vào BV trình cái BHYT là 1 chuyện nhưng phải kèm vài cái phong bì ko là mệt lắm. Văn hóa phim Việt, ca nhạc Việt thì như bọn dở hơi, bọn quản lý đâu hết rồi, Bán hàng thì toàn lừa đảo, nhà đài thì toàn lố lăng, quảng cáo thì phản cảm tra tấn người xem. Trẻ em ko có chỗ vui chơi, thi vào lớp mầm non, lớp 1 còn khổ hơn thi đại học, chờ trước vài đêm để đăng ký, đất đai thì bị xẻ bán, xí chỗ trước, cưỡng chế sai pháp luật bởi người làm luật để tư lợi riêng............ ôi còn nhiều vấn đề lắm.

    Bảo tôi yêu nước, ừ tôi rất yêu nước, sẵn sàng vì đất nước. Nhưng bảo tôi vì Đ..C Xản, vì cái người cầm quyền hiện tại thì không bao giờ.

    Chống Tàu mà hèn yếu, giơ lưng chịu đánh kiếm hòa bình, thử xem Philippin xem, Tàu có dám động đến nó ko?
  10. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Tây Tạng (Tibet) là một quốc gia hoàn toàn độc lập với Trung quốc cho đến năm 1949. Năm 1949 Trung quốc bắt đầu xâm lược Tây Tạng và quá trình phản kháng của người Tây Tạng kéo dài 10 năm sau đó đến 1959 thì bị dập tắt hoàn toàn. Trong thời gian này Trung quốc đã tiến hành thảm sát gần 100K người Tây Tạng không vũ trang theo phật giáo.
    • Bước đầu tiên là giết chết 10000 người năm 1949. Thời gian này các nỗ lực đàm phán của Dalai Lama với Trung quốc đều bị bỏ qua.
    • Năm 1950 vị Dalai Lama mới 15 tuổi do hoàn cảnh buộc phải trở thành lãnh đạo của Tây Tạng.
    • Năm 1951 Tây Tạng bị Trung quốc ép ký một thỏa thuận 17 điểm "Các phương pháp giải phóng hòa bình của Tây Tạng". Thỏa thuận này người Tây Tạng bị ép công nhận sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung quốc.
    • Năm 1959 Dalai Lama tới Trung quốc gặp Mao Trạch Đông. Mao nói "Tôn giáo là thuốc độc... Tây Tạng và Mông cổ cả hai đã bị nó đầu độc". Trong năm 1959 này Trung quốc đà.n áp các cuộc phản kháng của người Tây Tạng giết chết hơn 87000 người.
    • Ngày 17 tháng 3 năm 1959 Dalai Lama phải bỏ mảnh đất thánh của mình ra nước ngoài. Ông đã buộc phải chạy sang Ấn Độ tị nạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này