Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4729 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112702 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thương nhân Trung Quốc đổ xô tới Vietfish mua thuỷ hải sản


    Nguồn tin:
    Sài Gòn Tiếp Thị, 29/06/2011
    Ngày cập nhật trên web Việt Linh: 30/6/2011
    Một đoàn thương nhân Trung Quốc đến từ 35 công ty có mặt từ rất sớm tại hội chợ triển lãm quốc tế thuỷ sản Việt Nam – Vietfish 2011 (28 – 30.6) tìm mua thuỷ hải sản, lấn át cả các nhà nhập khẩu truyền thống đến từ EU, Mỹ, Nga… Sự xuất hiện với số lượng đông bất ngờ của các thương nhân Trung Quốc khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng lúng túng khi tìm không đủ phiên dịch...
    [​IMG]
    Thương nhân Trung Quốc chọn mua thuỷ sản Việt tại Vietfish 2011. Ảnh: Lê Quang Nhật
    Hội chợ vừa mở cửa, ông Lâm Đại Vân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Bằng, có trụ sở ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cùng vợ và một nam trợ lý nhanh chân đến thẳng gian hàng trưng bày của công ty Hải Nam (Bình Thuận).
    Thứ gì cũng muốn mua
    Bằng tiếng Trung Quốc phổ thông chuẩn, dễ nghe, ông Vân chỉ tay vào từng sản phẩm mẫu của Hải Nam, nói với người phiên dịch công ty Hải Nam: “Chúng tôi cần mua cá biển, tôm biển, khô mực, khô cá đuối, cá cơm với số lượng có thể là năm bảy container/tháng”. Ông Vân nói với bà Nguyễn Thị Thu Sắc, tổng giám đốc Hải Nam rằng, tập đoàn Vân Bằng có 20 công ty con, kinh doanh hàng thuỷ sản, từ gia công nguyên liệu cho đến sản phẩm chế biến, sản phẩm ăn nhanh. Ông Vân tỏ ra hài lòng với những sản phẩm của Hải Nam.
    “Nhu cầu thuỷ hải sản tại thị trường Trung Quốc rất lớn. Chúng tôi cần nguyên liệu thô hoặc qua chế biến với số lượng không hạn chế”, ông Vân nói với tổng giám đốc Hải Nam như vậy và hẹn sẽ trao đổi chi tiết qua thư điện tử.
    Không chỉ có ông Vân, trong ngày khai mạc Vietfish, thương nhân Trung Quốc có mặt ở các gian hàng chiếm áp đảo so với khách hàng châu Âu, Mỹ, Nga… Đây là hiện tượng khá đặc biệt, chưa có tiền lệ. Đi đến đâu cũng thấy hai ba ông thương nhân Trung Quốc, đeo túi xách, chỉ vào các sản phẩm và hỏi han nhiều thứ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Sắc, đối tác làm ăn của doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam thường là ở thị trường châu Âu, Mỹ, Nga, ở khu vực châu Á là Hàn Quốc, Nhật, còn Trung Quốc rất ít. Chính vì vậy, hội chợ lần này, việc thương nhân Trung Quốc tổ chức thành đoàn sang khá đông là một bất ngờ lớn và nhiều doanh nghiệp không chuẩn bị người phiên dịch để trao đổi.
    Sau khi rời Hải Nam, nhóm ba người của ông Vân đến công ty TNHH Sài Gòn Thế Hệ Mới hỏi mua nghêu, mực ống đông lạnh và sò huyết.
    Đến Vietfish lần này, ông Tự Ba, tổng giám đốc công ty Liên Vận, trụ sở đặt tại Giang Tô, Trung Quốc đặt ra mục tiêu rõ ràng là phải tìm được đối tác Việt Nam để nhập khẩu tôm sú, tôm thẻ chân trắng loại nguyên con và bóc vỏ. Sau khi trao đổi với ông Nguyễn Tấn Hy, chuyên viên kinh doanh công ty cổ phần đầu tư thương mại thuỷ sản (Incomfish), ông Tự Ba yêu cầu, trước mắt mỗi tuần cần nhập khẩu khoảng 40 tấn tôm đông lạnh kích cỡ 20 – 30 con/kg.
    Vẫn thích mua tiểu ngạch hơn chính ngạch
    Buổi chiều tại hội chợ Vietfish, hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep) tổ chức buổi toạ đàm cơ hội giao thương với 35 công ty chuyên lĩnh vực thuỷ hải sản Trung Quốc. Hầu hết thương nhân Trung Quốc đều khẳng định mong muốn mua số lượng lớn thuỷ hải sản của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Trương Đình Hoè, tổng thư ký Vasep cho biết xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam mỗi năm từ 4,5 đến hơn 5 tỉ USD trong vòng ba năm trở lại đây. Mặc dù Trung Quốc là thị trường lớn, ngay sát Việt Nam, nhưng giao thương thuỷ sản giữa doanh nghiệp hai nước thời gian qua còn hạn chế, mỗi năm chỉ dừng lại ở con số vài trăm triệu USD và chủ yếu mua bán bằng con đường biên mậu, thủ tục thanh toán rủi ro, khó kiểm soát.
    “Quý 4 năm nay Vasep tổ chức đoàn doanh nghiệp hội viên tới Bắc Kinh và Thượng Hải trao đổi giao thương với doanh nghiệp thuỷ sản ở hai thành phố lớn này. Doanh nghiệp Việt Nam rất muốn làm ăn bền vững với Trung Quốc”, ông Hoè cởi mở.
    Tuy nhiên, qua trao đổi, thương nhân Trung Quốc lại tỏ ý không hào hứng lắm với phương thức nhập khẩu chính ngạch mà chỉ thích làm ăn qua con đường mua bán mậu biên. “Nếu là mua bán chính ngạch, chúng tôi đề nghị trả trước 40% giá trị lô hàng, sau khi nhận và bán hết mới trả đủ”, là lời đề nghị của ông chủ công ty thuỷ sản Liên Vận – Trung Quốc. Ông Nguyễn Tấn Hy, đại diện công ty Incomfish không đồng ý với đề nghị trên vì cho rằng phương thức thanh toán này rủi ro cho bên bán.
    Ông Thái Minh Quang, giám đốc công ty Tam Trân, trụ sở ở tỉnh An Huy – Trung Quốc, địa phương gần giáp ranh với các tỉnh biên giới Việt Nam giải thích sở dĩ họ muốn nhập khẩu tiểu ngạch là vì chở hàng container lạnh bằng đường bộ thuận tiện, cước phí rẻ hơn. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thu Sắc, vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ nếu mua tiểu ngạch thương nhân Trung Quốc không phải đóng thuế và ít chịu ràng buộc hợp đồng. Khi có rủi ro xảy ra thì thường bên bán là các doanh nghiệp Việt Nam chịu thiệt.
    “Trong ngày khai mạc, Hải Nam nhận được rất nhiều đề nghị cung cấp hàng từ thương nhân Trung Quốc nhưng chúng tôi chỉ chọn đối tác nào cam kết mua bán chính ngạch”, bà Sắc khẳng định như vậy.
    ĐẶNG HOÀNG – MINH CÚC



    Cái bẫy đã dương ra , ai tham ăn thì chết chắc ! Mua trả chậm rồi chạy luôn không trả là việc mà nhiều lái buôn Tàu đã từng làm !
    Dễ hiểu tại sao họ cần mua không hạn chế số lượng mà lại chỉ mua bằng đường tiểu ngạch ?


    Xảo trá chó má nhất là lái buôn Tàu !
  2. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đang làm Trung cộng né tránh & run sợ?





    Nguyễn Hữu Quý

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Những cuộc biểu tình của người Việt Nam phản đối Trung cộng gây hấn đang làm cho tập đoàn ************** Trung cộng né tránh, run sợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không quân Việt Nam là mối hiểm họa dành cho Trung cộng, Tàu chiến và kể cả là HKMH Thi Lang... của Trung cộng, sẽ biến thành những cỗ quan tài nằm sâu dưới đáy biển



    Theo dõi các sự kiện và tin tức trong hơn một tháng qua kể từ ngày 26/5, ngày mà Trung cộng gây hấn với tàu Bình Minh 02 và sau đó ngày 09/6 với tàu Viking II của Tập đoàn quốc gia dầu khí Việt Nam; tình hình trở nên rất bất lợi dành cho Trung cộng.

    Những bất lợi dành cho Trung cộng

    Theo đó, được nhìn nhận qua các sự kiện chính như sau:

    1. Ba cuộc biểu tình phản đối Trung cộng gây hấn của người Việt trong nước và của người Việt Nam ở một số nước trên thế giới, là một tiếng vang cảnh báo hình ảnh của Trung cộng đến nhân dân toàn thế giới.

    Phải nhìn nhận rằng, mặc dù các cuộc biểu tình trên đây chưa tới mức tập trung hàng chục vạn người trên khắp cả nước Việt Nam, nhưng thực sự đây là sự kiện khiến Trung cộng đang rất lo ngại; sự lo ngại không chỉ tinh thần dân tộc của người Việt, một khi đã được kích hoạt sẽ trở thành sức mạnh vô địch, cả thế giới đã biết về điều này; mà hình ảnh Trung cộng trên thế giới đang bị lu mờ, sau những năm lừa phỉnh thế giới với những khẩu hiệu “phát triển hòa bình”, “thế giới hài hòa”, “tắt cả cùng thắng” v.v..

    2. Hội thảo về an ninh hàng hải trên Biển Đông, được tổ chức tại Hoa Kỳ vào các ngày 20 và 21/6; theo đó, tại Hội nghị này, tất cả các học giả có uy tín hàng đầu của thế giới đều phản đối “đường lưỡi bò” của Trung cộng.

    Đặc biệt, bài phát biểu của ông John McCain, lần đầu tiên người Mỹ nói đến “đường lưỡi bò” và dùng cụm từ “hành vi hung hăng của Trung Quốc”…; và, theo lời ông John McCain “Điều đó có thể thiết lập một tiền lệ nguy hiểm để làm suy yếu luật pháp quốc tế, theo cách mà những người có ý định bệnh hoạn, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ áp dụng ở nơi khác” v.v..

    3. Ngày 27/6, Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông; theo nghị quyết này, Thượng viện Mỹ đã phàn nàn về việc Trung Quốc “sử dụng vũ lực” ở Biển Đông, và thúc giục một giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này.

    Một khi Quốc hội của Hoa Kỳ đã lên tiếng, nghĩa là nước Mỹ đã xác định lợi ích thực sự tại Biển Đông; trong tương lai, nếu tình hình Biển Đông leo thang, thì Quốc hội Hoa Kỳ sẵn sàng “bật đèn xanh” để Tổng thống và các chiến lược gia Hoa Kỳ có thể can thiệp trực tiếp vào Biển Đông, điều mà Trung cộng sợ nhất trong các mối quan tâm của họ.

    4. Trung cộng đang rất sợ quan hệ Việt – Mỹ sẽ được nâng lên một ở tầm cao mới, có thể là “Đối tác chiến lược” hoặc rất có thể ở mức cao hơn là “Đồng minh chiến lược”.

    Đặc biệt, cũng trong bài phát biểu của mình, câu nói của ông John McCain rất đáng để mọi người suy ngẫm:

    Tuy nhiên, trong các cuộc họp của tôi với Phó Chủ tịch Thứ nhất, hai người đứng đầu Quốc hội, và những người khác, rõ ràng rằng chính phủ này (VN) muốn có quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ. Tôi nhấn mạnh rằng chính phủ của tôi và tôi chia sẻ khát vọng này, và như vậy là điều đó không phải là không thể. Sau cùng, nếu Hoa Kỳ và Việt Nam có thể cải thiện quan hệ, mà tôi biết một hoặc hai điều về vấn đề này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

    Hy vọng, ông dùng hai từ “khát vọng” là phản ánh đúng tình hình của phía đối tác, tức là phía Việt Nam, đã thực sự cầu thị.

    Chỉ có sự chân thành trong giao lưu bè bạn thì ta mới nhận được sự chân thành từ tình bạn; ngược lại, nếu vẫn còn giữ kiểu “nói một đàng làm một nẻo” là coi thường phẩm giá và danh dự của chính mình. Không đại diện cho văn hóa và truyền thống Việt Nam, hơn ai hết, người Mỹ hiểu về điều này

    5. Mỹ cam kết sát cánh cùng với Philippines; theo như lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas: Tiếp tục khẳng định mối quan hệ đồng minh lâu dài với Manila trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Biển Đông

    Như vậy, Mỹ đã trực tiếp xác nhận quyền được có mặt tại Biển Đông; và Trung cộng đang bằng mọi cách đẩy Mỹ ra khỏi khu vực này; vì rằng, chỉ có như vậy, Trung cộng mới có cơ hội rảnh tay để “xử lý” Việt Nam trong suy nghĩ của họ

    Những toan tính của Trung cộng.

    Hàng loạt các cuộc ngoại giao con thoi của lãnh đạo Bắc Kinh đến Trung Á, Tây Âu, Nga và Nam Mỹ… mà đi theo đó là hứa hẹn đầu tư nhằm thăm dò và lôi kéo sự ủng hộ của các nước, đồng thời nhằm cô lập Việt Nam, để chuẩn bị cho bước tính toán tiếp theo; Việc ông Thiếu tướng Bành Quang Khiêm ngạo mạn tuyên bố “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn”, là lời cảnh báo cho những cái đầu u mê, cơ hội… đang còn hy vọng vào “phương châm 16 chữ” và “quan hệ 4 tốt” tại Việt Nam.

    Những lợi thế của Việt Nam.

    Như một tất yếu; Tất cả những bất lợi dành cho Trung cộng như đã nói trên, chính là những lợi thế hiện tại của Việt Nam. Nếu như lãnh đạo Việt Nam tận dụng được tất cả các cơ hội này, thì chính Trung cộng mới thực sự đang run sợ trước chính nghĩa, được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, và đang run sợ trước tinh thần dân tộc của người Việt Nam.

    Những động thái đe dọa của lãnh đạo Bắc Kinh dành cho Việt Nam gần đây chính là sự thể hiện mối lo sợ này của Trung cộng; Họ đang cố tình ngăn chặn, và chỉ còn duy nhất là dựa vào chiếc đũa thần “phương châm 16 chữ” và “quan hệ 4 tốt” để cùng với lũ Việt gian cố gắng đảo ngược tình hình trong điều kiện nhân dân Việt Nam đã và đang thức tỉnh.

    Trung cộng đang run sợ điều gì?

    Cần chú ý rằng, trong so sánh tương quan lực lượng quân sự hiện tại giữa Việt Nam và Trung cộng; mặc dù Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/20 so với Trung cộng; nhưng trên tổng thể các lợi thế để so sánh, thì Trung cộng sẽ thảm bại nếu như có một cuộc đụng độ trên Biển Đông, thậm chí là cuộc chiến Trung – Việt xẩy ra.

    Chính vì vậy, Trung cộng đang run sợ trước thực trạng này; và để ngăn chặn nguy cơ, vừa rồi, ngày 25/6 Trung cộng bằng mọi cách để lãnh đạo Việt Nam cử “đặc phái viên” – ông Hồ Xuân Sơn sang Trung cộng, và với những thỏa thuận gây bất an trong dư luận Việt Nam.

    Tóm lại: Việc người Việt Nam đã tiến hành các cuộc biểu tỉnh phản đối Trung cộng là vấn đề hết sức lo ngại đối với Trung cộng; Ngoài ra, Trung cộng đang run sợ một cuộc chiến Trung - Việt; mà nếu nó xẩy ra thì Trung cộng sẽ thất bại toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, quân sự, ngoại giao… vì rất có thể, kéo theo nó là sự khủng hoảng chính trị đối với Trung cộng.

    Nắm bắt được tình hình này, Đảng và lãnh đạo Việt Nam kết hợp cải tổ chính trị để từng bước thoát khỏi “láng giềng hữu nghị” giả hiệu; thì sẽ được nhân dân tha thứ cho những sai lầm trong quản lý kinh tế… có cơ hội để đồng hành cùng dân tộc, trong thời đại mà tiếng nói dân chủ đang đến như một tất yếu lịch sử và đã rất gần kề.

    Những nhận định mới.

    1. Quan hệ giữa “hai đảng anh em” hiện đang là cứu tinh duy nhất để không chỉ “Đảng anh” mà kể cả “Đảng em” phải dựa vào để cùng tồn tại.

    Trong hoàn cảnh này, tình thế nguy nan đang dành cho “Đảng em”; trong khi “Đảng anh” có thể dựa vào quân đội, cảnh sát để tàn sát nhân dân, như đối với vụ Thiên An Môn năm 1989…; thì ngược lại, “Đảng em” không thể dựa vào hai lực lượng này, vì rằng, tình cảm của người Việt Nam rất khác.

    Sẽ là sai lầm cho những ai tin rằng, quân đội và ******* Việt Nam sẵn sàng bắn vào đoàn biểu tình. Nguy cơ mất Biển Đông trước sự xâm lược của Trung cộng đã đặt người Việt Nam tất cả cùng đứng về một phía… như lịch sử giữ nước hàng ngàn năm đã chứng minh.

    2. Trong cuộc gặp ngày 29/6 giữa Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc và Trung tướng Võ Tiến Trung UVBCHTW đảng CSVN; việc ông tướng Trung cộng Mã Hiểu Thiên nói “Hy vọng phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn”. Một lần nữa cho thấy, Trung cộng đang ở thế run sợ trước sự bừng tỉnh của nhân dân Việt Nam.

    Vì vậy, đang bằng mọi cách “Đảng anh” chỉ đạo, răn đe “Đảng em” phải mạnh tay “… một cách đích đáng” với các phong trào biểu tình, các bài báo, các Blogger… trong thời gian tới.

    Tình thế hôm nay đã khác đi rất nhiều, nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh. Bao nhiêu năm nào là “học tập”, “làm theo”, “tin tưởng”… đã quá đủ để nhân dân Việt Nam xác định đã đến thời điểm cần phải làm gì để thay đổi vận mệnh đất nước.

    3. Đừng tưởng rằng, sau chuyến công du và có cuộc “bái kiến” Hồ Xuân Sơn – Đới Bỉnh Quốc, và sau cuộc gặp Mã Hiểu Thiên - Võ Tiến Trung là tình hình đã được dàn xếp; mà tùy thuộc vào kết quả các cuộc công du Trung Đông, Tây Âu, Nga, Nam Mỹ… của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh nói trên, rất có thể Trung cộng sẽ mạnh tay trên Biển Đông để áp đặt giàn khoan khủng bố CNOOC 981 ở một vị trí có tính chiến lược, nhằm áp đặt thực thi chủ quyền trên Biển Đông.

    Thời gian cho sự kiện lắp đặt CN 981 là trong tháng Bảy này; vì vậy, tháng Bảy/2011 sẽ là một tháng vô cùng căng thẳng, không chỉ trong quan hệ Việt – Trung và với cả khu vực và toàn thế giới.

    4. Nếu lãnh đạo Việt Nam còn quyết tâm để ngăn chặn Trung cộng thì việc sớm ký kết “Đối tác chiến lược” với Hoa Kỳ trong những ngày, tháng tới là việc hết sức nên làm và càng sớm càng tốt. Ngược lại, nếu vẫn coi Hoa Kỳ là “thế lực thù địch”, “âm mưu diễn biến hòa bình”… thì chưa biết điều gì sẽ xẩy ra.

    01.7.2011


    ------------------
    Tình hình đang diễn biến nhiều cái bất ngờ,theo thông tin nhận được từ cafe cóc diễn biến có phần đang làm Trung Quốc chạy như vịt=D>=D>
  3. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thượng Hải bị đánh bom
    Cập nhật lúc :4:27 PM, 05/07/2011
    Một siêu thị tại Thượng Hải, Trung Quốc bị đánh bom điều khiển từ xa vào hôm qua. May mắn là không có người bị thương. Kẻ tình nghi họ Qu nhanh chóng bị bắt giữ sau đó ba tiếng.

    Được biết, vào khoảng 13h10 ngày hôm qua, một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới siêu thị RT Mart tại khu Gia Định, Thượng Hải yêu cầu nối máy với giám độc bộ phận phục vụ khách hàng và đe dọa trong siêu thị đặt bom.
    Sau khi nhận cuộc điện thoại này, ban quản lý siêu thị lập tức tiến hành kiểm tra và thông báo với phía cảnh sát. Các nhân viên trong siêu thị kịp thời phát hiện một thiết bị khả nghi trong một tủ để đồ cho khách hàng ngay ở tầng trệt. Tuy nhiên, đội cảnh sát phá bom không kịp trở tay trước khi quả bom phát nổ. May mắn là không có người bị thương do toàn bộ khách hàng và nhân viên được kịp thời sơ tán.
    Hiện kẻ tình nghi tên Qu bị bắt giữ và thú nhận tội ác nhưng vẫn một mực phủ nhận liên quan tới vụ đánh bom bất ngờ này.
    “Một tiếng nổ lớn phát ra từ siêu thị RT Mart vào khoảng 14h hôm qua. Nó mạnh như một tiếng sấm rền vang giữa trời mưa. Tôi không thể hiểu nổi chuyện khủng khiếp gì xảy ra, cho tới khi mọi người toán loạn chạy khỏi siêu thị”, ông Pan Huayi, 37 tuổi, một chủ cửa hàng chè ngay gần siêu thị cho hay.
    Cũng theo ông này, cảnh sát tập trung rất đông và phong tỏa mọi ngả đường vào siêu thị từ khoảng 13h30 hôm qua. Khách hàng tại đây lập tức được sơ tán với thông báo về một “cuộc diễn tập phòng cháy”, còn những người muốn vào siêu thị để tránh cơn mưa lúc đó cũng đành phải đứng ngoài.
    Fang, một trong hai người phụ nữ cố tới gần siêu thị để trú mưa cho biết: “Chúng tôi cố tìm nơi trú mưa. Nhưng chỉ vài giây sau đó, một vụ nổ lớn phát ra từ siêu thị, ngay gần nơi chúng tôi đang đứng”.
    Cũng theo cô này, khi bom phát nổ vẫn còn vài người ở bên trong, nhưng không có ai bị thương.
    Chính quyền quận Gia Định cho biết, có khoảng 100 cảnh sát, chuyên gia bom mìn, các quan chức thành phố và các nhân viên an ninh của siêu thị cùng lập nên một hàng rào cách ly xung quanh tòa nhà. Ngoài ra, chó nghiệp vụ cũng được huy động nhằm tìm kiếm và ngăn chặn các thiết bị phát nổ khác còn sót lại.
    Cho tới 21h30 hôm qua, cảnh sát vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại siêu thị bị đánh bom một diện tích khoảng 9m2 này.
    Người dân sống gần siêu thị này cho biết, RT Mart là siêu thị lớn nhất khu Fengzhuang, nhưng rất ít người có thói quen bỏ túi xách và các vật dụng mang theo trong những hộc tủ để đồ, trừ khi bị nhắc nhở bởi các nhân viên an ninh của siêu thị.
    Một số hình ảnh hiện trường:


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Kẻ tình nghi tên Qu bị bắt giữ.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Đạt ma là ông tổ của phái thiếu lâm mà chúng cũng truy sát
  5. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Ngưỡng mộ quyết định của Bộ NG Philippines trước Tàu Khựa![r23)]
    Thằng Tàu khựa này là loại vừa ăn cướp, vừa la làng. Trong quan hệ ngoại giao, chúng không từ một thủ đoạn nào để hạ đối thủ, kể cả những thủ đoạn hèn hạ nhất.
    Thế mới biết. tại sao một nước lớn nhưng bị cả thế giới chê cười và lên án.[r37)]
  6. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Đức phật từ bi như thế mà còn không sống nổi với quân Tàu khựa^:)^^:)^^:)^,....thiện tai, thiện tai.......[r23)][r23)][r23)][r23)]
  7. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    Lịch sử 5000 năm của tungcua là 5000 năm nội chiến. Và với cái tư duy ngu xuẩn của đảng cộng sản tungcua, hơn 1 bil dân tungcua sẽ bị cả thế giới tẩy chay, xua đuổi.
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
  9. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
  10. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Mod thế này thì hổng có được rùi, định bảo đàn ông con trai tảo hôn hết à? he he, 18 tuổi em nhập ngũ, 3 năm sau mới xuất ngũ, 5 năm học đại học + 5 năm đi làm. 31 tuổi mới kết hôn mà nay lo cho 2 thằng nhóc còn vã mồ hôi, chíp hôi mà lập gia đình thì ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này